Tôi gật đầu.

“Vậy sau ngày 18 cũng được.”

Anh ta im lặng.

Tôi hỏi:

“Hay là anh có lý do gì khiến em không thể đi dự đám cưới ấy?”

Lục Đình Phong lập tức đáp:

“Không có.”

“Vậy thì tốt.”

Tôi cúi xuống ăn tiếp.

Cuộc trò chuyện kết thúc tại đó.

Nhưng tối ấy, tôi nghe thấy Lục Đình Phong gọi điện ngoài ban công.

Giọng anh ta bị hạ thấp.

Tôi chỉ nghe được vài câu rời rạc.

“Em đừng làm loạn nữa.”

“Anh đã nói sẽ giải quyết.”

“Không phải anh không muốn giúp.”

“Bây giờ cô ấy đã nhận được thiệp rồi.”

Sau đó là một khoảng im lặng.

Cuối cùng, Lục Đình Phong nghiến răng nói:

“Giang Mộng Kỳ, em đừng ép anh.”

Tôi đứng bên trong phòng khách.

Lặng lẽ nhìn bóng lưng anh ta.

Thật kỳ lạ.

Trước đây, chỉ cần nghe anh ta nói chuyện với Giang Mộng Kỳ, tôi đã cảm thấy khó thở.

Bây giờ, tôi chỉ thấy tò mò.

Rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?

Ngày 11 tháng 11, tôi nhận được tin nhắn từ Lục Cảnh Thâm.

Anh ta hỏi tôi có thể gặp thêm một lần không.

Tôi đồng ý.

Lần này, địa điểm là phòng họp tại văn phòng luật sư Trình Hạo.

Khi bước vào, tôi nhìn thấy Lục Cảnh Thâm không đến một mình.

Bên cạnh anh ta là một người đàn ông trung niên mặc vest.

Lục Cảnh Thâm giới thiệu:

“Đây là luật sư của tôi, ông Chu.”

Tôi gật đầu chào.

Sau khi mọi người ngồi xuống, Lục Cảnh Thâm đặt một tập tài liệu lên bàn.

“Chị Thẩm, tôi đã xác minh những thông tin chị đưa.”

Tôi chờ anh ta nói tiếp.

“Phần lớn đều đúng.”

Anh ta ngừng một lát.

“Nhưng tôi còn phát hiện thêm một chuyện.”

Tôi hơi cau mày.

“Chuyện gì?”

Lục Cảnh Thâm lấy ra một bản sao hợp đồng.

“Ba tháng trước, Giang Mộng Kỳ nói muốn cùng tôi mua một căn nhà làm tổ ấm sau cưới.”

“Cô ấy bảo đã tiết kiệm được một khoản tiền.”

“Còn nói gia đình sẽ hỗ trợ thêm.”

Tôi nhìn hợp đồng.

Lục Cảnh Thâm tiếp tục:

“Tôi đã chuyển tiền đặt cọc theo thỏa thuận. Nhưng khi kiểm tra lại nguồn vốn mà cô ấy khai báo, tôi phát hiện có nhiều khoản chuyển tiền từ Lục Đình Phong.”

Tôi gật đầu.

“Chuyện đó tôi biết.”

“Nhưng chị chưa biết phần tiếp theo.”

Anh ta đẩy một tờ giấy khác đến trước mặt tôi.

Tôi nhìn xuống.

Đó là bản sao một văn bản liên quan đến khoản vay.

Người đứng tên vay là một doanh nghiệp nhỏ do người thân Giang Mộng Kỳ quản lý.

Tài liệu có nhắc đến một giao dịch bảo đảm bằng tài sản.

Tôi đọc đến tên công ty thì khựng lại.

Bởi đó là một công ty liên kết với doanh nghiệp mà tôi đang nắm cổ phần.

Tôi ngẩng đầu.

“Anh lấy tài liệu này ở đâu?”

Lục Cảnh Thâm đáp:

“Luật sư của tôi kiểm tra các giao dịch liên quan đến khoản tiền mà tôi đã chuyển. Một số thông tin được cung cấp hợp pháp trong quá trình xác minh.”

Trình Hạo nhận tài liệu.

Đọc rất kỹ.

Sau đó, anh ấy nhìn tôi.

“Chị Thẩm, chúng ta cần kiểm tra ngay.”

Tôi hỏi:

“Có vấn đề gì?”

Trình Hạo chỉ vào một dòng.

“Văn bản này thể hiện có người sử dụng danh nghĩa một đơn vị liên kết để tham gia bảo đảm nghĩa vụ tài chính.”

“Nhưng tôi chưa thấy nghị quyết hay thẩm quyền phê duyệt tương ứng.”

Tôi nhìn chữ ký bên dưới.

Lục Đình Phong.

Bàn tay tôi bất giác siết lại.

Không phải vì ghen.

Mà vì tôi chợt hiểu một điều.

Có thể suốt thời gian qua, Lục Đình Phong không chỉ dùng tiền riêng để chiều chuộng Giang Mộng Kỳ.

Anh ta còn có khả năng đã kéo cả hoạt động kinh doanh vào những rắc rối tài chính không cần thiết.

Tôi ngẩng đầu.

“Luật sư Trình.”

“Vâng.”

“Tôi muốn kiểm tra toàn bộ các giao dịch liên quan.”

Trình Hạo gật đầu.

“Chúng ta sẽ thực hiện theo đúng thủ tục.”

Lục Cảnh Thâm nhìn tôi.

“Chị Thẩm, tôi xin lỗi.”

Tôi hơi ngạc nhiên.

“Tại sao anh phải xin lỗi?”

“Vì chuyện này có liên quan đến khoản tiền tôi đã đưa cho cô ấy.”

Tôi lắc đầu.

“Anh cũng bị lừa.”

Anh ta im lặng.

Sau đó hỏi:

“Chị vẫn định đến đám cưới sao?”

Tôi đáp:

“Đúng.”

Lục Cảnh Thâm nhìn tôi một lúc.

Rồi nói:

“Vậy hôm đó, có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau.”

Tôi hơi nhướng mày.

“Anh vẫn tổ chức?”

Anh ta không trả lời ngay.

Chỉ chậm rãi nói:

“Tôi đã suy nghĩ rất lâu.”

“Tôi từng muốn hủy tất cả ngay lập tức.”

“Nhưng có một số chuyện cần được giải quyết trước.”

Anh ta nhìn tập tài liệu.

“Đặc biệt là những khoản tiền và lời nói dối.”

Tôi hiểu ý.

Vì thế, tôi không hỏi thêm.

Ngày 13 tháng 11, Lục Đình Phong bất ngờ về nhà từ rất sớm.

Tôi đang sắp xếp lại tủ sách.

Anh ta bước vào, nhìn thấy những thùng giấy đặt trên sàn thì cau mày.

“Em đang làm gì?”

“Dọn đồ.”

“Dọn đi đâu?”

“Tạm thời cất bớt những thứ không dùng.”

Anh ta nhìn quanh.

Trên kệ sách, những bức ảnh cưới đã biến mất.

Chiếc khung ảnh chụp hai vợ chồng tại biển Tam Á cũng không còn.

Thay vào đó là những cuốn sách được xếp ngay ngắn.

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng