Chương 9
Tôi không vòng vo.
“Anh Lục, trước khi nói chuyện, tôi muốn xác nhận một điều.”
“Chị cứ nói.”
“Anh có biết Giang Mộng Kỳ từng có quan hệ tình cảm với cấp trên của cô ấy không?”
Nụ cười trên mặt Lục Cảnh Thâm lập tức biến mất.
Anh ta nhìn tôi.
“Chị nói gì?”
Tôi mở túi xách.
Lấy ra một phong bì.
“Người đàn ông ấy là chồng tôi, Lục Đình Phong.”
Lục Cảnh Thâm không cử động.
Tôi đặt phong bì lên bàn.
“Đây là những tài liệu tôi có thể cung cấp để anh tự kiểm tra.”
Anh ta nhìn phong bì.
Nhưng không đưa tay nhận.
“Chị có ý gì?”
“Tôi không muốn anh hiểu lầm.”
Tôi nói.
“Tôi không đến đây để yêu cầu anh hủy hôn.”
“Càng không đến để ép anh đứng về phía tôi.”
“Tôi chỉ nghĩ anh có quyền biết những chuyện có thể ảnh hưởng đến quyết định kết hôn của mình.”
Lục Cảnh Thâm nhìn tôi rất lâu.
Sau đó, anh ta hỏi:
“Chị có chắc không?”
Tôi gật đầu.
“Chắc.”
“Quan hệ ấy kéo dài bao lâu?”
“Khoảng bốn năm.”
Ngón tay anh ta khẽ run.
“Bốn năm?”
“Đúng.”
“Vậy cô ấy…”
Anh ta dừng lại.
Dường như không biết phải hỏi tiếp thế nào.
Tôi không thúc giục.
Một lúc sau, anh ta mới nói:
“Cô ấy từng kể với tôi rằng trước đây có một mối quan hệ không tốt đẹp.”
Tôi im lặng.
“Cô ấy nói người đàn ông kia đã chia tay từ lâu.”
Anh ta cười nhạt.
“Cô ấy còn bảo mình từng bị tổn thương, nên rất sợ bước vào h/ô/n nh/ân.”
Tôi nhìn anh ta.
Lục Cảnh Thâm cúi đầu.
“Tôi đã hứa sẽ không để cô ấy chịu thiệt thòi.”
Anh ta nói rất nhỏ.
“Thật nực cười.”
Tôi không an ủi.
Bởi lúc này, bất kỳ lời an ủi nào cũng trở nên thừa thãi.
Anh ta mở phong bì.
Bên trong là một số bản sao chứng từ, ảnh chụp công khai tại những địa điểm có thể xác minh cùng những đoạn trao đổi đã được kiểm tra nguồn gốc.
Lục Cảnh Thâm xem rất lâu.
Đến trang cuối cùng, anh ta bỗng hỏi:
“Tháng trước?”
Tôi gật đầu.
“Đúng.”
“Tháng trước cô ấy vẫn gặp chồng chị?”
“Đó là những gì tài liệu thể hiện.”
Anh ta nhìn ngày tháng.
Môi mím chặt.
Sau đó, anh ta đặt tập giấy xuống.
“Chị Thẩm.”
Có thể bạn thích
“Vâng?”
“Chị muốn tôi làm gì?”
Tôi lắc đầu.
“Tôi không muốn anh làm gì cả.”
“Vậy tại sao chị lại đến?”
“Vì bốn năm trước, nếu có người nói cho tôi biết sự thật sớm hơn, có lẽ tôi đã không phải mất bốn năm để tự nghi ngờ bản thân.”
Lục Cảnh Thâm nhìn tôi.
Tôi tiếp tục:
“Tôi không biết anh sẽ lựa chọn thế nào.”
“Nhưng ít nhất, đó phải là lựa chọn của anh sau khi biết sự thật.”
Anh ta cúi đầu.
Rất lâu sau mới đáp:
“Cảm ơn chị.”
Tôi đứng dậy.
“Không cần cảm ơn.”
Khi chuẩn bị rời đi, anh ta đột nhiên gọi tôi lại.
“Chị Thẩm.”
Tôi quay đầu.
“Còn chuyện gì?”
Anh ta hỏi:
“Chồng chị biết chị đã phát hiện chưa?”
Tôi suy nghĩ một lát.
“Có lẽ anh ta đang nghi ngờ.”
“Vậy chị không sợ sao?”
Tôi nhìn ánh nắng ngoài cửa kính.
“Sợ chứ.”
Tôi mỉm cười.
“Nhưng tôi đã sợ suốt bốn năm rồi.”
“Bây giờ, tôi không muốn sợ nữa.”
Sau cuộc gặp ấy, Lục Cảnh Thâm không liên lạc với tôi trong năm ngày.
Tôi cũng không chủ động tìm anh ta.
Tôi tiếp tục chuẩn bị hồ sơ.
Làm việc với luật sư.
Kiểm tra tài sản.
Sắp xếp lại những giấy tờ quan trọng.
Trong khoảng thời gian ấy, Lục Đình Phong bắt đầu có những biểu hiện khác thường.
Anh ta thường xuyên nhìn điện thoại.
Có hôm đang ăn cơm, vừa nhận được tin nhắn đã lập tức đứng dậy ra ban công.
Tôi không hỏi.
Một tối, anh ta bất ngờ nói:
“An Nhiên, cuối tuần này chúng ta đi du lịch nhé?”
Tôi đang uống nước.
Nghe vậy, tôi hơi ngạc nhiên.
“Đi đâu?”
“Hàng Châu.”
“Đột nhiên thế?”
“Lâu rồi chúng ta chưa đi chơi cùng nhau.”
Anh ta mỉm cười.
“Anh nghĩ hai vợ chồng nên dành thời gian cho nhau.”
Tôi nhìn anh ta.
Bốn năm.
Suốt bốn năm qua, tôi từng đề nghị đi du lịch không biết bao nhiêu lần.
Lần nào Lục Đình Phong cũng nói bận.
Có khi là họp.
Có khi là công tác.
Có khi lại bảo công ty đang gặp vấn đề, không tiện nghỉ.
Vậy mà bây giờ, anh ta chủ động đề nghị.
Tôi hỏi:
“Ngày nào?”
“Ngày 17 đi, sáng 18 về.”
Tôi suýt bật cười.
Ngày 18.
Ngày Giang Mộng Kỳ kết hôn.
Tôi đặt cốc xuống.
“Không được.”
Lục Đình Phong hơi sững người.
“Tại sao?”
“Ngày 18 em có việc.”
“Việc gì quan trọng vậy?”
Tôi nhìn anh ta.
“Đi đám cưới.”
Sắc mặt Lục Đình Phong lập tức cứng đờ.
Tôi mỉm cười.
“Anh quên rồi sao?”
“Đám cưới của thư ký Giang.”
Anh ta đặt đũa xuống.
“An Nhiên, em nhất định phải đi à?”
“Đúng.”
“Chỉ là một đồng nghiệp của anh, em đâu cần coi trọng đến thế.”
“Nhưng em đã nhận lời.”
“Có thể từ chối mà.”
Tôi nhìn anh ta.
“Anh muốn em thất hứa?”
Lục Đình Phong cau mày.
“Em đừng cố tình hiểu sai ý anh.”
Tôi không đáp.
Anh ta hít sâu.
“Anh chỉ nghĩ chúng ta nên dành thời gian cho nhau.”