“Chị cứ hỏi.”

“Chú rể của cô biết cô làm thư ký cho chồng tôi chứ?”

Đầu dây bên kia đột nhiên yên lặng.

Tôi kiên nhẫn chờ.

Một lúc sau, cô ta mới đáp:

“Dĩ nhiên là biết rồi ạ.”

“Vậy tốt.”

Tôi mỉm cười.

“Chồng sắp cưới của cô chắc hẳn rất tin tưởng cô.”

Giang Mộng Kỳ cười gượng.

“Anh ấy đối xử với em rất tốt.”

“Thế thì phải trân trọng.”

Tôi nói chậm rãi.

“Không phải ai cũng may mắn gặp được người thật lòng với mình.”

Cô ta im lặng.

Tôi tiếp tục:

“Đặc biệt là trong chuyện h/ô/n nh/ân, sự trung thực quan trọng lắm.”

Giọng Giang Mộng Kỳ lập tức trở nên cứng nhắc.

“Chị An Nhiên, sao tự nhiên chị nói chuyện này?”

Tôi bật cười.

“Chỉ là lời chúc của một người đã kết hôn mười bảy năm thôi.”

“À…”

“Được rồi, cô bận chuẩn bị đám cưới đi.”

Tôi dừng một lát.

“Chúng ta gặp nhau ngày 18.”

Cúp máy xong, tôi mở ứng dụng ghi chú.

Viết thêm một dòng.

Giang Mộng Kỳ đã xác nhận chú rể biết công việc hiện tại của cô ta.

Tôi không biết cô ta đã kể những gì với người đàn ông ấy.

Nhưng tôi biết chắc một điều.

Nếu Lục Cảnh Thâm thật sự không biết chuyện giữa vị hôn thê và cấp trên, anh ta cũng là người bị lừa.

Tôi không muốn biến một người vô tội thành công cụ tr/ả th/ù.

Vì thế, trước khi đám cưới diễn ra, tôi quyết định tìm hiểu về anh ta.

Ba ngày sau, Nhã Chi gửi cho tôi một tập thông tin.

Lục Cảnh Thâm, ba mươi hai tuổi.

Phó tổng giám đốc một doanh nghiệp công nghệ.

Gia đình có điều kiện kinh tế khá tốt.

Chưa từng kết hôn.

Quan hệ xã hội tương đối đơn giản.

Đáng chú ý nhất là anh ta và Lục Đình Phong không có quan hệ họ hàng.

Tôi đọc xong, nhắn cho Nhã Chi:

“Cậu tìm được gì về chuyện tình cảm của họ không?”

Nhã Chi trả lời:

“Giang Mộng Kỳ quen anh ta qua một buổi gặp mặt do bạn bè giới thiệu khoảng tám tháng trước.”

Tôi nhìn dòng chữ ấy.

Tám tháng.

Trong khi đó, mối quan hệ giữa Giang Mộng Kỳ và Lục Đình Phong vẫn kéo dài ít nhất đến tháng trước.

Tôi hỏi:

“Cậu chắc chứ?”

“Có bằng chứng về mốc thời gian. Nhưng chuyện riêng của họ cần xác minh thêm.”

Tôi đặt điện thoại xuống.

Tám tháng trước.

Tôi nhớ khoảng thời gian ấy.

Lục Đình Phong đột nhiên bắt đầu về nhà sớm hơn.

Anh ta không còn thường xuyên viện cớ tăng ca.

Thậm chí có lần còn chủ động rủ tôi đi ăn tối.

Khi ấy, tôi đã từng nghĩ có lẽ anh ta muốn quay về với gia đình.

Thật buồn cười.

Hóa ra không phải anh ta tỉnh ngộ.

Mà là Giang Mộng Kỳ đã tìm được người đàn ông khác.

Tôi mở thư mục lưu trữ, tìm lại những khoản chuyển tiền gần đây.

Ba tháng trước, Lục Đình Phong chuyển cho Giang Mộng Kỳ tám trăm nghìn tệ.

Hai tháng trước, thêm ba trăm nghìn.

Tháng trước, một trăm năm mươi nghìn.

Tổng cộng một triệu hai trăm năm mươi nghìn tệ.

Tôi nhìn những con số ấy rất lâu.

Sau đó gọi cho Trình Hạo.

“Luật sư Trình, tôi muốn hỏi một chuyện.”

“Chị nói đi.”

“Nếu chồng tôi sử dụng tài sản chung để tặng cho người khác trong thời gian h/ô/n nh/ân, tôi có thể yêu cầu xem xét việc hoàn trả không?”

“Có cơ sở để xem xét, nhưng phải xác định nguồn tiền, mục đích chuyển khoản, quan hệ giữa các bên và quy định áp dụng.”

Tôi đáp:

“Tôi có chứng từ.”

“Vậy chị gửi cho tôi.”

Tôi nhìn chiếc máy tính.

“Còn một chuyện nữa.”

“Chuyện gì?”

“Tôi muốn gửi một số tài liệu cho Lục Cảnh Thâm.”

Trình Hạo im lặng vài giây.

“Chị định gửi gì?”

“Những bằng chứng liên quan trực tiếp đến quan hệ giữa vị hôn thê của anh ấy và chồng tôi.”

“Chị muốn công khai tại đám cưới?”

“Không.”

Tôi đáp rất rõ ràng.

“Tôi muốn anh ấy biết sự thật trước khi quyết định kết hôn.”

Trình Hạo nói:

“Vậy chúng ta cần chọn những tài liệu có nguồn gốc hợp pháp, xác thực, chỉ gửi cho người có liên quan và tránh tiết lộ thông tin riêng tư không cần thiết.”

“Tôi hiểu.”

“Chị Thẩm.”

“Vâng?”

“Chị có chắc mình muốn làm việc này không?”

Tôi nhìn tấm thiệp cưới trên bàn.

“Chắc.”

Bởi tôi hiểu cảm giác bị lừa dối.

Tôi không muốn một người khác bước vào cuộc h/ô/n nh/ân bằng sự tin tưởng giả tạo giống như mình.

Ngày 3 tháng 11, tôi gặp Lục Cảnh Thâm.

Địa điểm là một quán cà phê yên tĩnh gần trung tâm thành phố.

Tôi đến sớm mười phút.

Lục Cảnh Thâm xuất hiện đúng giờ.

Anh ta mặc áo khoác màu đen, gương mặt sáng sủa, dáng vẻ chững chạc.

Khi nhìn thấy tôi, anh ta lịch sự gật đầu.

“Chị Thẩm?”

Tôi đứng dậy.

“Chào anh.”

Anh ta ngồi xuống đối diện.

“Xin lỗi, tôi không biết chị tìm tôi có chuyện gì.”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Anh ta có vẻ hơi cảnh giác.

Điều đó cũng dễ hiểu.

Một phụ nữ xa lạ đột nhiên liên hệ, nói muốn trao đổi chuyện liên quan đến vị hôn thê của anh ta.

Bất kỳ ai cũng sẽ nghi ngờ.

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng