Chương 7
“Có.”
“Bản gốc?”
“Có.”
Anh ấy nhìn tôi, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
“Vậy chị cần biết một chuyện.”
Tôi chờ.
“Chị không chỉ là người vợ đang chuẩn bị l/y h/ô/n với tổng giám đốc Lục.”
“Chị còn là cổ đông của công ty.”
Tôi không nói gì.
Trình Hạo tiếp tục:
“Quyền lợi cổ đông của chị phải được xem xét độc lập với việc phân chia tài sản hôn nhân. Chúng ta cần kiểm tra điều lệ, sổ đăng ký cổ đông, các nghị quyết và những giao dịch liên quan.”
“Đặc biệt, nếu có dấu hiệu tài sản công ty bị sử dụng sai mục đích, chị có quyền yêu cầu làm rõ theo quy định.”
Nhã Chi đột nhiên cười.
Cô ấy cười đến mức phải đưa tay che miệng.
Tôi nhìn cô ấy khó hiểu.
“Sao vậy?”
Nhã Chi lắc đầu.
“Không có gì.”
Rồi cô ấy nói:
“Tớ chỉ đột nhiên thấy ngày 18 tháng 11 có lẽ sẽ rất thú vị.”
Tôi nhìn tấm thiệp cưới trong túi xách.
Lần đầu tiên, tôi cũng cảm thấy như vậy.
Tối hôm ấy, Lục Đình Phong về nhà lúc gần mười một giờ.
Tôi đang ngồi đọc sách.
Nghe tiếng mở cửa, tôi không ngẩng đầu.
Anh ta bước vào phòng khách, nhìn thấy tôi thì hơi khựng lại.
“Sao em chưa ngủ?”
“Em chưa buồn ngủ.”
Anh ta đặt cặp xuống.
“Ăn tối chưa?”
“Rồi.”
“Có để phần anh không?”
“Không.”
Lục Đình Phong ngẩn ra.
Tôi lật sang trang tiếp theo.
“Anh bảo có tiệc tiếp khách, em nghĩ anh đã ăn rồi.”
Anh ta im lặng vài giây.
“Ừ, anh ăn rồi.”
Sau đó, anh ta đi về phía phòng ngủ.
Được vài bước, anh ta bỗng quay lại.
“An Nhiên.”
Tôi ngẩng đầu.
“Có chuyện gì?”
Anh ta nhìn tôi.
Ánh mắt thoáng hiện vẻ dò xét.
“Ban sáng em hỏi về Giang Mộng Kỳ…”
“Ừ.”
“Sao tự nhiên em lại hỏi cô ấy?”
Tôi đóng sách.
“Vì em nhận được thiệp cưới.”
Lục Đình Phong đứng sững.
Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn.
Nhưng lần này, tôi nhìn thấy rõ.
Bàn tay đang cầm cặp của anh ta siết chặt.
“Thiệp cưới?”
“Đúng.”
“Ai gửi?”
“Không biết. Trên phong bì có tên em.”
Anh ta nhìn tôi.
“Em đã mở ra?”
Tôi bật cười.
“Thiệp gửi cho em, chẳng lẽ em không được mở?”
Lục Đình Phong lập tức nói:
“Anh không có ý đó.”
“Vậy anh có ý gì?”
Có thể bạn thích
Anh ta im lặng.
Tôi đứng dậy, bước đến bàn trà rồi lấy tấm thiệp ra.
“Đây.”
Tôi đưa cho anh ta.
“Ngày 18 tháng 11. Khách sạn Shangri La.”
Lục Đình Phong không nhận ngay.
Tôi chủ động đặt tấm thiệp vào tay anh ta.
“Thư ký của anh sắp cưới, chắc anh cũng được mời nhỉ?”
Anh ta nhìn tên cô dâu.
Rồi nhìn tên chú rể.
Sắc mặt dần trở nên khó coi.
Tôi hỏi:
“Lục Cảnh Thâm là ai vậy?”
Anh ta đáp rất nhanh:
“Anh không biết.”
“Thật sao?”
“Ừ.”
Tôi gật đầu.
“Vậy chắc chỉ trùng họ với anh.”
Lục Đình Phong ngẩng phắt đầu.
“Em nói gì?”
“Tên chú rể họ Lục mà.”
Tôi mỉm cười.
“Em thấy hơi trùng hợp thôi.”
Anh ta nhìn tôi rất lâu.
Dường như muốn tìm ra điều gì đó trong biểu cảm của tôi.
Nhưng tôi vẫn bình thản.
Cuối cùng, anh ta đặt tấm thiệp xuống.
“Đồng nghiệp kết hôn là chuyện bình thường. Em không cần để ý.”
Tôi hỏi:
“Vậy anh có đi không?”
“Chưa chắc.”
“Em muốn đi.”
Lục Đình Phong lập tức nhìn tôi.
“Em đi làm gì?”
Tôi hơi nghiêng đầu.
“Người ta gửi thiệp mời đến tận nhà, em đi chúc phúc thì có gì lạ?”
“Em đâu có thân với cô ấy.”
“Nhưng cô ấy là thư ký của chồng em.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Hay là anh không muốn em xuất hiện?”
Lục Đình Phong lập tức phủ nhận.
“Không phải.”
“Vậy quyết định thế nhé.”
Tôi cầm tấm thiệp lên.
“Ngày 18, em sẽ đến.”
Anh ta mím môi.
Tôi xoay người đi về phòng ngủ.
Sau lưng, giọng Lục Đình Phong vang lên.
“An Nhiên.”
Tôi dừng lại.
“Còn chuyện gì?”
Anh ta hỏi:
“Dạo này em có chuyện gì giấu anh không?”
Tôi quay đầu.
Nhìn người đàn ông đã cùng mình chung sống mười bảy năm.
Rồi chậm rãi mỉm cười.
“Có.”
Sắc mặt anh ta lập tức thay đổi.
“Chuyện gì?”
Tôi đáp:
“Bí mật.”
Nói xong, tôi bước vào phòng.
Để lại Lục Đình Phong đứng một mình giữa phòng khách.
Ngày hôm sau, tôi nhận được một cuộc gọi lạ.
Đầu dây bên kia là giọng phụ nữ trẻ tuổi.
“Chị An Nhiên phải không ạ?”
“Đúng.”
“Em là Giang Mộng Kỳ.”
Tôi nhìn màn hình điện thoại.
Thật thú vị.
Tôi còn chưa tìm cô ta, cô ta đã chủ động gọi đến.
Tôi đáp:
“Chào cô Giang.”
Giang Mộng Kỳ cười nhẹ.
“Chị khách sáo quá. Chúng ta quen nhau lâu rồi mà.”
“Có chuyện gì sao?”
“Em muốn hỏi chị đã nhận được thiệp cưới chưa?”
“Nhận rồi.”
“Vậy thì tốt quá.”
Giọng cô ta ngọt ngào.
“Em cứ lo thiệp bị thất lạc.”
Tôi không nói gì.
Cô ta tiếp tục:
“Em và chồng sắp cưới rất mong chị đến dự.”
“Được.”
“Thật sao ạ?”
“Ừ.”
Giang Mộng Kỳ im lặng một thoáng.
Có lẽ cô ta không ngờ tôi đồng ý dễ dàng như vậy.
Sau đó, cô ta cười.
“Vậy em chờ chị nhé.”
Tôi hỏi:
“Cô Giang, tôi có thể hỏi một chuyện không?”