Chương 21
Rồi nhìn nó dưới ánh nắng.
Màu xanh vẫn đẹp như trước.
Nhưng lần này, tôi không còn cảm thấy nó giả tạo.
Tôi bắt đầu tập thể dục.
Đi học vẽ.
Thỉnh thoảng cùng Nhã Chi đi xem triển lãm.
Có hôm chúng tôi lái xe ra ngoại ô, tìm một quán ăn nhỏ rồi ngồi trò chuyện đến chiều.
Nhã Chi thường trêu:
“Cậu đúng là càng l/y h/ô/n càng trẻ ra.”
Tôi bật cười.
“Cậu nói quá rồi.”
“Không quá.”
Cô ấy nhìn tôi.
“Ngày trước, lúc nào cậu cũng cau mày.”
“Bây giờ cậu cười nhiều hơn.”
Tôi suy nghĩ một lát.
Có lẽ đúng thật.
Tôi không còn mất ngủ thường xuyên.
Cũng không phải uống thuốc hỗ trợ giấc ngủ như trước.
Tôi tiếp tục gặp chuyên gia t/âm l/ý khi cần.
Dần dần, những cảm giác nặng nề trong lòng cũng vơi đi.
Tôi không còn tự hỏi mình đã làm gì sai.
Bởi tôi hiểu sự ph/ản b/ội của người khác không phải thước đo giá trị của bản thân.
Một buổi chiều, tôi nhận được tin từ Trần Quốc Minh.
Ông nói Lục Đình Phong đã xin rút khỏi một số vị trí điều hành.
Công ty đang tiến hành sắp xếp lại bộ máy quản lý.
Tôi không quá bất ngờ.
Sau quá trình kiểm tra, những sai sót trong quản trị đã khiến anh ta mất đi sự tín nhiệm của một số cổ đông.
Dù không phải mọi nghi vấn ban đầu đều được xác định là vi phạm, các vấn đề đã được làm rõ vẫn đủ để hội đồng quản trị yêu cầu thay đổi cách điều hành.
Trần Quốc Minh hỏi tôi:
“An Nhiên, cháu có muốn tham gia sâu hơn không?”
Tôi suy nghĩ một lát.
“Cháu muốn.”
Ông bật cười.
“Chú biết ngay mà.”
Tôi hỏi:
“Nhưng cháu có một điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
“Cháu muốn mọi quy trình được minh bạch.”
“Không ai được quyết định thay cả tập thể chỉ vì mình là người đứng đầu.”
Trần Quốc Minh im lặng vài giây.
Sau đó nói:
“Được.”
Tôi mỉm cười.
“Vậy cháu sẽ chuẩn bị.”
Từ hôm ấy, tôi bắt đầu làm việc nghiêm túc hơn.
Không phải để chứng minh với Lục Đình Phong rằng anh ta đã đánh mất người phụ nữ giỏi giang thế nào.
Cũng không phải để khiến Giang Mộng Kỳ hối hận.
Tôi làm vì chính mình.
Vì tôi từng có ước mơ.
Từng có năng lực.
Từng muốn xây dựng một sự nghiệp bằng đôi tay của mình.
Chỉ là trong một khoảng thời gian quá dài, tôi đã đặt những điều ấy xuống để chăm sóc gia đình.
Có thể bạn thích
Bây giờ, tôi nhặt chúng lên.
Nửa năm sau, tôi tình cờ gặp lại Giang Mộng Kỳ.
Hôm ấy, tôi đến một trung tâm thương mại mua quà sinh nhật cho mẹ.
Khi đi ngang qua một cửa hàng thời trang, tôi nhìn thấy cô ta.
Giang Mộng Kỳ mặc đồng phục nhân viên.
Đang cúi đầu giới thiệu sản phẩm cho khách.
Tôi hơi bất ngờ.
Nhưng không dừng lại.
Chỉ đến khi tôi chuẩn bị bước vào thang máy, phía sau mới vang lên tiếng gọi.
“Chị An Nhiên.”
Tôi quay đầu.
Giang Mộng Kỳ đứng cách đó vài bước.
Gương mặt cô ta không còn vẻ kiêu ngạo như trước.
Tôi nhìn cô ta.
“Có chuyện gì?”
Cô ta im lặng một lúc.
Sau đó nói:
“Em nghe nói chị đã quay lại công ty.”
Tôi gật đầu.
“Đúng.”
“Chị làm tốt chứ?”
“Cũng ổn.”
Giang Mộng Kỳ cúi đầu.
Tôi không biết cô ta muốn nói gì.
Vì thế, tôi chờ.
Một lúc lâu sau, cô ta mới lên tiếng.
“Em đã trả được một phần tiền.”
Tôi gật đầu.
“Luật sư có thông báo.”
Cô ta nhìn tôi.
“Phần còn lại, em sẽ tiếp tục giải quyết.”
“Ừ.”
Giang Mộng Kỳ cắn môi.
Sau đó bất ngờ nói:
“Ngày trước, em thật sự nghĩ chị không biết gì.”
Tôi im lặng.
Cô ta tiếp tục:
“Anh Đình Phong nói chị rất tin tưởng anh ấy.”
“Anh ấy bảo cuộc sống giữa hai người đã không còn tình cảm.”
“Em đã tin.”
Tôi nhìn cô ta.
Giang Mộng Kỳ cúi đầu.
“Sau này em mới biết, có những lời nói chỉ là cái cớ.”
Tôi không đáp.
Cô ta nói tiếp:
“Em từng nghĩ chỉ cần mình trẻ hơn, đẹp hơn, hiểu anh ấy hơn, em sẽ là người được lựa chọn.”
“Nhưng đến khi em muốn kết hôn với Cảnh Thâm, anh ấy lại không chịu buông.”
Tôi hơi cau mày.
Giang Mộng Kỳ cười buồn.
“Anh ấy nói yêu em.”
“Nhưng khi em muốn anh ấy l/y h/ô/n, anh ấy lại bảo không thể.”
“Anh ấy nói không muốn làm chị tổn thương.”
Cô ta ngẩng đầu.
Đôi mắt đỏ hoe.
“Bây giờ em mới hiểu.”
“Anh ấy không muốn mất gia đình.”
“Nhưng cũng không muốn mất em.”
Tôi nhìn cô ta.
Rất lâu sau mới nói:
“Cô hiểu được thì tốt.”
Giang Mộng Kỳ cúi đầu.
“Em xin lỗi.”
Tôi im lặng.
Đây là lần đầu tiên cô ta thật lòng nói câu ấy mà không kèm theo yêu cầu nào.
Không xin tôi rút đơn.
Không xin tôi bỏ qua khoản tiền.
Cũng không đổ lỗi cho hoàn cảnh.
Tôi nhìn cô ta.
Rồi đáp:
“Tôi nghe rồi.”
Giang Mộng Kỳ ngẩng lên.
Trong mắt thoáng xuất hiện hy vọng.
Nhưng tôi nói tiếp:
“Cô không cần mong tôi lập tức tha thứ.”
“Tôi cũng không cần cô tiếp tục xin lỗi.”
“Chỉ mong sau này, cô đừng khiến một người phụ nữ khác phải trải qua những gì tôi từng chịu.”