Cô ta cúi đầu.

“Em hiểu.”

Tôi gật đầu.

“Vậy cô làm việc đi.”

Nói xong, tôi bước vào thang máy.

Khi cửa khép lại, tôi nhìn thấy Giang Mộng Kỳ vẫn đứng ngoài hành lang.

Nhưng lần này, tôi không còn cảm thấy căm giận.

Cuộc đời cô ta sẽ tiếp tục.

Cuộc đời tôi cũng vậy.

Chúng tôi không cần trở thành bạn bè.

Càng không cần dây dưa với nhau đến hết đời.

Có những người xuất hiện chỉ để dạy ta một bài học.

Sau khi học xong, điều tốt nhất là để họ rời khỏi cuộc sống của mình.

Một năm sau ngày nhận được tấm thiệp cưới, tôi tổ chức sinh nhật tuổi bốn mươi mốt.

Địa điểm là một nhà hàng nhỏ bên bờ sông.

Không có quá nhiều khách.

Chỉ có bố mẹ, Nhã Chi cùng vài người bạn thân.

Trên bàn đặt một chiếc bánh kem màu trắng.

Mẹ tôi nhìn quanh rồi mỉm cười.

“Lâu lắm rồi mẹ mới thấy con vui như vậy.”

Tôi nắm tay bà.

“Con vẫn luôn vui mà.”

Mẹ lắc đầu.

“Không.”

Bà nhìn tôi.

“Ngày trước, con cười nhưng mắt không cười.”

Tôi im lặng.

Mẹ tiếp tục:

“Bố mẹ từng lo con sẽ không chịu nổi.”

Tôi nhìn bà.

“Mẹ biết chuyện từ bao giờ?”

Mẹ thở dài.

“Bố mẹ không biết hết.”

“Nhưng bố mẹ biết con không hạnh phúc.”

Tôi cúi đầu.

Bà nắm tay tôi chặt hơn.

“An Nhiên, bố mẹ không cần con giữ một cuộc h/ô/n nh/ân chỉ để người ngoài khen gia đình mình tốt đẹp.”

“Bố mẹ chỉ cần con sống bình an.”

Mắt tôi đột nhiên cay xè.

Suốt bốn năm, tôi từng sợ bố mẹ buồn đến mức không dám nói sự thật.

Nhưng hóa ra, điều khiến họ buồn nhất lại là việc tôi âm thầm chịu đựng.

Tôi ôm mẹ.

“Con xin lỗi.”

Mẹ vỗ nhẹ lưng tôi.

“Đừng xin lỗi.”

“Sau này cứ sống cho tốt.”

Tôi gật đầu.

“Vâng.”

Đúng lúc ấy, Nhã Chi mang bánh kem đến.

“Nào, nào! Nhân vật chính hôm nay phải thổi nến rồi!”

Mọi người bật cười.

Tôi ngồi xuống.

Nhìn những ngọn nến nhỏ đang cháy.

Nhã Chi hỏi:

“Ước gì đi!”

Tôi nhắm mắt.

Ngày trước, mỗi lần sinh nhật, tôi đều ước Lục Đình Phong sẽ yêu mình nhiều hơn.

Ước anh ta về nhà sớm.

Ước chúng tôi có thể trở lại những ngày đầu.

Nhưng lần này, tôi không ước như thế nữa.

Tôi chỉ mong bản thân luôn đủ can đảm sống đúng với điều mình muốn.

Đủ tỉnh táo để nhận ra điều gì đáng giữ.

Và đủ mạnh mẽ để buông tay khi cần.

Tôi mở mắt.

Thổi tắt nến.

Tiếng vỗ tay vang lên.

Nhã Chi lập tức hỏi:

“Cậu ước gì?”

Tôi mỉm cười.

“Bí mật.”

Cô ấy bật cười.

“Lại bí mật!”

Tôi cũng cười theo.

Ngoài cửa kính, mặt sông phản chiếu ánh đèn thành phố.

Gió đêm thổi nhẹ.

Tôi nhìn những người đang ngồi quanh bàn.

Bỗng cảm thấy cuộc sống của mình chưa bao giờ đầy đủ đến thế.

Sau bữa tiệc, tôi nhận được một tin nhắn.

Người gửi là Lục Đình Phong.

“Chúc mừng sinh nhật, An Nhiên.”

Tôi nhìn dòng chữ ấy.

Một lúc sau, anh ta gửi thêm:

“Anh vẫn nhớ.”

Tôi không trả lời ngay.

Nhã Chi đứng bên cạnh, liếc nhìn màn hình.

“Lại là anh ta?”

Tôi gật đầu.

Cô ấy hỏi:

“Cậu định làm gì?”

Tôi suy nghĩ một lát.

Sau đó gõ:

“Cảm ơn.”

Chỉ hai chữ.

Không hơn.

Lục Đình Phong lập tức trả lời.

“Em sống tốt chứ?”

Tôi nhìn màn hình.

Rồi đáp:

“Rất tốt.”

Lần này, anh ta không nhắn lại ngay.

Mãi mười phút sau, điện thoại mới rung lên.

“Vậy thì tốt.”

Tôi đọc xong.

Đặt điện thoại vào túi.

Nhã Chi hỏi:

“Hết rồi?”

Tôi gật đầu.

“Hết rồi.”

Cô ấy nhìn tôi.

“Cậu thật sự không còn chút lưu luyến nào sao?”

Tôi suy nghĩ một lát.

“Có chứ.”

Nhã Chi hơi ngạc nhiên.

Tôi mỉm cười.

“Tớ vẫn lưu luyến những năm tháng mình từng sống hết lòng.”

“Vẫn trân trọng người phụ nữ trẻ tuổi đã dám yêu, dám tin và dám cùng một người đàn ông bắt đầu từ hai bàn tay trắng.”

Tôi nhìn ánh đèn bên kia sông.

“Nhưng tớ không còn lưu luyến cuộc h/ô/n nh/ân ấy nữa.”

Nhã Chi im lặng.

Sau đó, cô ấy khoác tay tôi.

“Đi thôi.”

“Đi đâu?”

“Đi ăn thêm.”

Tôi bật cười.

“Vừa ăn xong mà!”

“Thì ăn tráng miệng!”

Cô ấy kéo tôi đi.

Tôi vừa cười vừa bước theo.

Gió đêm mát lạnh.

Những ánh đèn ven đường kéo dài thành một dải sáng.

Tôi bỗng nhớ đến tấm thiệp cưới đỏ rực năm ngoái.

Ngày ấy, khi nhìn thấy tên Giang Mộng Kỳ và Lục Cảnh Thâm đặt cạnh nhau, tôi đã nghĩ mình sắp chứng kiến một màn kịch vô cùng thú vị.

Nhưng đến tận bây giờ, tôi mới hiểu.

Điều quan trọng nhất không phải đám cưới ấy đã kết thúc thế nào.

Không phải Giang Mộng Kỳ mất đi chú rể.

Cũng không phải Lục Đình Phong cuối cùng phải trả giá cho những lựa chọn của mình.

Mà là tôi đã tìm lại được bản thân.

Tôi không còn là người phụ nữ đứng ngoài cửa phòng làm việc, ôm hộp bánh trung thu, không dám đẩy cửa bước vào.

Không còn là người vợ thức trắng đêm, tự hỏi mình đã làm gì không tốt.

Cũng không còn là người luôn chờ một người đàn ông quay đầu.

Tôi đã tự mở cánh cửa ấy.

Tự bước ra.

Truyện Mới

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan

Đi công tác trở vềeê

Đi công tác trở vềeê

Ngày tôi phát hiện cuộc hôn nhân sáu năm của mình chưa từng tồn tại

Ngày tôi phát hiện cuộc hôn nhân sáu năm của mình chưa từng tồn tại

Anh Thay Khóa, Tôi Thay Chồng

Anh Thay Khóa, Tôi Thay Chồng