Và tự lựa chọn con đường phía trước.

Mùa xuân năm sau, tôi nhận được một bưu kiện.

Người gửi không ghi tên.

Bên trong là một chiếc hộp nhỏ.

Tôi mở ra.

Một chiếc móc khóa hình ngôi nhà nằm ngay ngắn trên lớp vải nhung.

Bên dưới có một tờ giấy.

Nét chữ quen thuộc.

“An Nhiên, anh từng hứa sẽ cho em một mái nhà không bị mưa dột. Sau này anh mới hiểu, mái nhà không chỉ là tường gạch và cửa kính. Anh đã đánh mất điều quan trọng nhất. Xin lỗi em.”

Tôi nhìn chiếc móc khóa.

Rất lâu.

Đó là món quà Lục Đình Phong từng mua cho tôi khi chúng tôi mới yêu nhau.

Ngày ấy, anh ta bảo:

“Sau này chúng mình nhất định sẽ có nhà riêng.”

Tôi từng treo chiếc móc khóa ấy trên chìa khóa phòng trọ.

Sau khi chuyển nhà nhiều lần, nó biến mất.

Không ngờ Lục Đình Phong vẫn giữ.

Tôi cầm món đồ nhỏ trong tay.

Những ký ức cũ lần lượt hiện lên.

Căn phòng trọ dột nước.

Con vịt quay được chặt vụng về.

Những đêm cùng nhau tính toán từng khoản chi.

Ngày anh ta nắm tay tôi trước giường b/ệ/nh.

Tất cả đều từng tồn tại.

Tôi không phủ nhận.

Nhưng tôi cũng không quên bốn năm sau đó.

Những lời nói dối.

Những lần chờ đợi.

Những đêm mất ngủ.

Những lần tự nghi ngờ giá trị của bản thân.

Tôi đặt chiếc móc khóa trở lại hộp.

Sau đó cất vào ngăn kéo đựng kỷ niệm.

Không vứt đi.

Cũng không treo lên chìa khóa nữa.

Bởi có những thứ thuộc về quá khứ.

Giữ lại để nhớ rằng mình từng sống như thế.

Chứ không phải để quay về.

Cuối năm ấy, công ty tổ chức lễ kỷ niệm thành lập.

Tôi được mời phát biểu với tư cách thành viên hội đồng quản trị.

Khi bước lên sân khấu, tôi nhìn xuống phía dưới.

Hàng trăm nhân viên đang ngồi ngay ngắn.

Trong số đó có những người đã gắn bó với công ty từ những ngày đầu.

Tôi nhìn thấy Trần Quốc Minh.

Ông mỉm cười gật đầu.

Nhã Chi cũng ngồi ở hàng ghế khách mời.

Cô ấy giơ ngón tay cái về phía tôi.

Tôi bật cười.

Sau đó cầm micro.

“Xin chào mọi người.”

Tiếng vỗ tay vang lên.

Tôi nhìn quanh hội trường.

Rồi chậm rãi nói:

“Hôm nay, đứng ở đây, tôi bỗng nhớ đến ngày công ty mới thành lập.”

“Khi ấy, chúng tôi chỉ có một văn phòng nhỏ.”

“Bàn ghế cũ.”

“Máy tính thường xuyên hỏng.”

“Và rất nhiều người trẻ tuổi mang theo những ước mơ lớn hơn khả năng của mình.”

Phía dưới vang lên vài tiếng cười.

Tôi mỉm cười.

“Chúng tôi từng gặp rất nhiều khó khăn.”

“Nhưng cũng chính những khó khăn ấy giúp tôi hiểu một điều.”

“Không có thành công nào được tạo nên chỉ bởi một người.”

Tôi nhìn những nhân viên đang ngồi phía dưới.

“Mỗi người có mặt ở đây đều góp phần tạo nên công ty hôm nay.”

“Vì thế, điều tôi mong muốn nhất là chúng ta sẽ xây dựng một môi trường mà mọi đóng góp đều được ghi nhận.”

“Mọi quyết định quan trọng đều được xem xét minh bạch.”

“Và không ai phải đánh mất tiếng nói của mình chỉ vì đã tin tưởng người khác.”

Hội trường yên lặng.

Tôi dừng một lát.

Sau đó nói tiếp:

“Trước đây, tôi từng nghĩ thành công là có một gia đình hoàn hảo, một sự nghiệp ổn định và một cuộc sống khiến người khác ngưỡng mộ.”

“Nhưng sau này, tôi nhận ra thành công còn là khả năng chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.”

“Là biết sửa sai.”

“Biết bắt đầu lại.”

“Và biết đứng dậy khi mọi chuyện không diễn ra như mong muốn.”

Tôi mỉm cười.

“Cảm ơn mọi người đã cho tôi cơ hội được bắt đầu lại cùng công ty.”

Tiếng vỗ tay vang lên.

Lần này, rất lâu.

Tôi cúi đầu.

Khi bước xuống sân khấu, Trần Quốc Minh đứng dậy bắt tay tôi.

“An Nhiên, cháu làm tốt lắm.”

Tôi mỉm cười.

“Cảm ơn chú.”

Ông nhìn tôi.

“Bố cháu mà thấy cảnh này chắc sẽ rất tự hào.”

Tôi bật cười.

“Bố cháu đang ngồi ở hàng ghế thứ ba đấy ạ.”

Trần Quốc Minh ngẩn ra.

Sau đó cả hai cùng cười.

Tôi quay đầu.

Nhìn thấy bố mẹ đang ngồi cạnh nhau.

Mẹ tôi đưa tay lau khóe mắt.

Bố thì mỉm cười.

Ánh mắt đầy tự hào.

Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng cảm thấy mọi cố gắng đều xứng đáng.

Sau buổi lễ, tôi đi ra ban công của khách sạn.

Gió đêm thổi nhẹ.

Thành phố phía dưới sáng rực.

Tôi đứng tựa lan can, nhìn dòng xe cộ di chuyển trên những con đường lớn.

Điện thoại rung lên.

Một tin nhắn từ số lạ.

“Chị Thẩm, chúc mừng chị.”

Tôi hơi ngạc nhiên.

Sau đó nhìn thấy tên người gửi ở cuối tin nhắn.

Lục Cảnh Thâm.

Tôi mỉm cười.

“Cảm ơn anh. Dạo này anh thế nào?”

Một lúc sau, anh ta trả lời.

“Rất tốt. Tôi vừa đính hôn.”

Tôi hơi bất ngờ.

“Chúc mừng anh.”

Anh ta gửi lại một biểu tượng mỉm cười.

“Lần này, tôi đã tìm hiểu rất kỹ trước khi quyết định.”

Tôi bật cười.

“Vậy thì tốt.”

Anh ta nhắn tiếp:

“Cảm ơn chị vì chuyện năm ấy.”

Tôi nhìn dòng chữ.

Rồi đáp:

“Không cần cảm ơn nữa. Chúc anh hạnh phúc.”

Anh ta trả lời:

“Chị cũng vậy.”

Truyện Mới

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan

Đi công tác trở vềeê

Đi công tác trở vềeê

Ngày tôi phát hiện cuộc hôn nhân sáu năm của mình chưa từng tồn tại

Ngày tôi phát hiện cuộc hôn nhân sáu năm của mình chưa từng tồn tại

Anh Thay Khóa, Tôi Thay Chồng

Anh Thay Khóa, Tôi Thay Chồng