Trước Sau

Tôi cất điện thoại.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Những ngôi sao không quá rõ vì ánh đèn thành phố.

Nhưng vẫn có vài điểm sáng nhỏ lấp lánh.

Tôi chợt nghĩ đến ngày 18 tháng 11 năm ấy.

Một tấm thiệp cưới.

Hai cái tên xa lạ đặt cạnh nhau.

Một người phụ nữ ngồi trong căn phòng vắng, không biết mình nên vui hay buồn.

Nếu có thể quay lại khoảnh khắc ấy, tôi muốn nói với bản thân một câu.

Đừng sợ.

Cuộc đời không kết thúc khi một người đàn ông ngừng yêu mình.

Nó chỉ kết thúc khi chính mình từ bỏ quyền được sống hạnh phúc.

Tôi đã mất bốn năm để hiểu điều đó.

Nhưng may mắn là tôi vẫn còn rất nhiều năm phía trước.

Đúng lúc ấy, Nhã Chi bước ra.

“An Nhiên!”

Tôi quay đầu.

“Sao vậy?”

Cô ấy giơ điện thoại.

“Mọi người đang chờ chụp ảnh!”

Tôi mỉm cười.

“Đến ngay.”

Nhã Chi nhìn tôi.

Rồi bất ngờ hỏi:

“Cậu có hối hận không?”

Tôi hơi ngạc nhiên.

“Hối hận chuyện gì?”

“Vì đã dành mười bảy năm cho Lục Đình Phong.”

Tôi suy nghĩ rất lâu.

Sau đó lắc đầu.

“Không.”

Nhã Chi nhìn tôi.

Tôi nói:

“Những năm tháng ấy có vui, có buồn, có cả những điều khiến tớ tổn thương.”

“Nhưng tất cả đều là cuộc đời của tớ.”

“Tớ không muốn phủ nhận chính mình.”

Tôi dừng một lát.

“Điều duy nhất tớ hối hận là đã mất quá nhiều thời gian để tin rằng mình xứng đáng được đối xử tốt hơn.”

Nhã Chi im lặng.

Sau đó, cô ấy mỉm cười.

“Vậy từ nay đừng hối hận nữa.”

Tôi gật đầu.

“Ừ.”

Cô ấy khoác tay tôi.

“Đi thôi.”

Chúng tôi cùng bước vào hội trường.

Ánh đèn sáng rực.

Tiếng cười nói vang lên.

Mọi người đang chờ tôi.

Tôi bước đến giữa nhóm bạn bè và người thân.

Một nhân viên giơ máy ảnh.

“Chị Thẩm, chị đứng giữa nhé!”

Tôi mỉm cười.

“Được.”

Mọi người đứng sát lại.

Nhã Chi khoác vai tôi.

Mẹ nắm tay tôi.

Bố đứng bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc nhưng khóe môi không giấu được nụ cười.

Người chụp ảnh bắt đầu đếm.

“Ba!”

“Hai!”

“Một!”

Tôi nhìn thẳng vào ống kính.

Mỉm cười.

Tiếng máy ảnh vang lên.

Khoảnh khắc ấy, tôi chợt hiểu một điều.

Ngày trước, tôi từng nghĩ mình là người bị bỏ rơi trong một cuộc h/ô/n nh/ân.

Nhưng hóa ra, người thật sự đánh mất tất cả không phải tôi.

Lục Đình Phong đánh mất người từng cùng anh ta đi qua những ngày gian khó.

Giang Mộng Kỳ đánh mất một cuộc h/ô/n nh/ân đáng lẽ có thể bắt đầu bằng sự chân thành.

Còn tôi, sau tất cả, vẫn giữ được những điều quan trọng nhất.

Lòng tự trọng.

Sự nghiệp.

Gia đình.

Bạn bè.

Và một trái tim vẫn có thể tin vào cuộc sống.

Tôi không cần nhìn thấy Lục Đình Phong hối hận đến hết đời.

Cũng không cần Giang Mộng Kỳ phải sống trong khổ sở mới cảm thấy hả dạ.

Bởi sự trả giá của họ thuộc về những lựa chọn mà họ đã đưa ra.

Còn phần thưởng lớn nhất của tôi chính là được sống một cuộc đời không còn phải cúi đầu trước những lời dối trá.

Sau khi chụp ảnh xong, tôi nhận lại điện thoại.

Trên màn hình có một thông báo cũ chưa đọc.

Đó là lời nhắc tự động về ngày kỷ niệm kết hôn.

Tôi nhìn ngày tháng.

Rồi mở lịch.

Xóa lời nhắc ấy.

Không do dự.

Sau đó, tôi tạo một sự kiện mới vào đúng ngày hôm nay.

Tên sự kiện là:

“Ngày tôi trở về với chính mình.”

Tôi nhấn lưu.

Màn hình sáng lên trong lòng bàn tay.

Tôi nhìn nó một lát rồi bật cười.

Nhã Chi đứng bên cạnh hỏi:

“Cười gì thế?”

Tôi lắc đầu.

“Không có gì.”

Cô ấy nghiêng đầu.

“Thật không?”

Tôi nhìn những người đang trò chuyện vui vẻ trong hội trường.

Rồi nhìn ra khoảng trời đêm ngoài cửa kính.

Cuối cùng, tôi đáp:

“Tớ chỉ vừa nhận ra…”

Nhã Chi chờ.

Tôi mỉm cười.

“Ngày trước, tớ cứ nghĩ hạnh phúc là được một người lựa chọn.”

“Nhưng bây giờ, tớ thấy hạnh phúc nhất là khi mình có thể tự lựa chọn.”

Nhã Chi nhìn tôi.

Sau đó bật cười.

“Thế thì hôm nay cậu chọn gì?”

Tôi suy nghĩ một giây.

Rồi nắm tay cô ấy kéo về phía bàn tiệc.

“Chọn ăn thêm một miếng bánh.”

Nhã Chi cười lớn.

“Thẩm An Nhiên, cậu đúng là hết cứu!”

Tôi cũng bật cười.

Tiếng cười hòa vào âm nhạc.

Ngoài kia, thành phố vẫn sáng đèn.

Ngày mai, tôi còn rất nhiều việc phải làm.

Có những dự án đang chờ.

Có những nơi tôi muốn đến.

Có những điều tôi muốn học.

Và có lẽ, vào một ngày nào đó, tôi sẽ lại gặp một người khiến trái tim mình rung động.

Nhưng dù có hay không, tôi cũng sẽ sống thật tốt.

Bởi cuối cùng tôi đã hiểu, một người phụ nữ không cần phải trở thành lựa chọn duy nhất của ai đó mới có giá trị.

Cô ấy chỉ cần không từ bỏ chính mình.

Tôi từng bước qua mười bảy năm h/ô/n nh/ân với hai bàn tay nắm chặt một người đàn ông.

Đến khi buông tay, tôi cứ tưởng mình sẽ rơi xuống vực sâu.

Không ngờ phía trước lại là một con đường rộng lớn.

Và lần này, người quyết định hướng đi chính là tôi.

Trước Sau

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan