Chương 14
“Đến khi em nói muốn ly hôn, anh vẫn nghĩ em chỉ đang quá thất vọng. Anh cho rằng nếu em muốn đi, anh nên tôn trọng quyết định của em. Anh không nghĩ rằng em đã thực sự muốn kết thúc cuộc hôn nhân ấy.”
Tôi nhìn anh.
“Anh có biết điều khiến tôi buồn nhất là gì không?”
Tạ Cảnh ngẩng đầu.
Tôi không đợi anh trả lời.
“Không phải chuyện anh quên ngày kỷ niệm. Cũng không phải chuyện anh bận đến mức không thể cùng tôi ăn một bữa cơm.”
Tôi hít sâu.
“Điều khiến tôi buồn nhất là tôi đã nói với anh rất nhiều lần rằng tôi cảm thấy cô đơn. Tôi đã nói rằng tôi cần anh ở bên, cần anh quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Nhưng mỗi lần như vậy, anh đều chỉ xin lỗi.”
Tôi cười, mắt bắt đầu cay.
“Anh xin lỗi xong rồi lại đi làm. Còn tôi thì tiếp tục chờ.”
Tạ Cảnh không nói gì.
Tôi nhìn xuống hai bàn tay mình.
“Anh biết không, có một thời gian tôi còn không dám nói mình buồn. Tôi sợ anh nghĩ tôi ích kỷ, sợ anh cho rằng tôi không hiểu công việc của anh. Tôi tự nhủ bệnh nhân cần anh hơn tôi, công việc của anh quan trọng hơn những chuyện nhỏ nhặt của tôi.”
Tôi ngừng lại.
“Nhưng tôi cũng là vợ anh. Tôi không muốn phải cạnh tranh với bệnh viện để giành lấy một chút thời gian của chồng mình.”
Tạ Cảnh cúi đầu.
Lần đầu tiên, tôi thấy anh không thể tìm được lời nào để đáp lại.
Tôi không biết anh có thực sự hiểu hay không.
Nhưng ít nhất, hôm nay tôi đã nói hết những điều mình giữ trong lòng suốt hai năm.
“Tạ Cảnh, tôi không trách anh vì đã chọn cứu người. Tôi chưa bao giờ muốn anh phải bỏ mặc bệnh nhân để về nhà với tôi.”
Tôi nhìn anh, giọng chậm lại.
“Tôi chỉ muốn anh hiểu rằng tôi cũng cần được quan tâm. Tôi muốn anh biết khi nào tôi đang buồn, khi nào tôi cần anh, và khi nào tôi đã mệt đến mức không muốn cố gắng thêm nữa.”
Tôi hít một hơi.
“Nhưng anh không biết. Hoặc có lẽ, anh biết nhưng luôn nghĩ rằng tôi sẽ tự ổn thôi.”
Tạ Cảnh ngẩng đầu nhìn tôi.
Đôi mắt anh đỏ lên.
“Tư Ninh, anh xin lỗi.”
Tôi gật đầu.
“Ừ. Tôi nghe rồi.”
Tôi không khóc.
Tôi đã nghĩ rằng nếu có một ngày được nghe anh nói những lời này, mình sẽ khóc rất nhiều.
Nhưng khi thực sự nghe thấy, tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi.
Giống như người đã đi bộ rất lâu, cuối cùng cũng đến được nơi mình muốn đến, nhưng phát hiện ra bản thân không còn sức để vui mừng nữa.
Tôi nhìn đồng hồ.
“Tạ Cảnh, nếu anh không còn chuyện gì khác, tôi phải về rồi.”
Anh lập tức hỏi:
“Em thật sự không còn tình cảm với anh nữa sao?”
Tôi khựng lại.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho rất nhiều câu hỏi.
Nhưng tôi không ngờ anh lại hỏi câu này.
Tôi nhìn anh, bỗng không biết nên trả lời thế nào.
Tôi còn yêu anh không?
Có lẽ có.
Tôi vẫn nhớ những ngày đầu mới kết hôn, nhớ cách anh cẩn thận chuẩn bị thuốc cho tôi, nhớ những buổi tối chúng tôi cùng ngồi xem phim dù anh thường ngủ quên giữa chừng.
Tôi cũng nhớ những lúc anh dịu dàng với tôi, những lần anh không nói nhiều nhưng vẫn âm thầm làm những việc nhỏ nhặt để tôi được thoải mái.
Tình cảm ấy không thể biến mất chỉ vì chúng tôi đã chia tay.
Nhưng tôi cũng không thể quay lại chỉ vì vẫn còn yêu anh.
Tôi nhìn Tạ Cảnh.
“Em không biết.”
Anh khẽ siết tay.
Tôi nói tiếp:
“Có lẽ em vẫn còn tình cảm với anh. Nhưng em không muốn tiếp tục cuộc sống như trước nữa.”
Tôi đứng dậy, cầm túi xách.
“Tạ Cảnh, em đã từng rất muốn anh giữ em lại. Nhưng lúc em đứng trước cửa nhà với hai chiếc vali, anh đã không làm vậy.”
Tôi nhìn anh lần cuối.
“Bây giờ, em không còn muốn quay lại chỉ vì anh bắt đầu nhận ra mình đã mất gì.”
Nói xong, tôi xoay người rời khỏi quán.
Lần này, Tạ Cảnh không đuổi theo.
Anh chỉ ngồi đó, nhìn cốc trà đào tôi uống dở.
Đá trong cốc đã tan gần hết.
Có thể bạn thích
Giống như những điều anh muốn nói, cuối cùng vẫn đến quá muộn.
Tôi vừa ra khỏi quán cà phê thì nhận được điện thoại của Giang Dịch.
“Tư Ninh, em đang ở đâu?”
“Em vừa nói chuyện với một người bạn cũ. Bây giờ đang trên đường về.”
“Em ăn trưa chưa?”
Tôi nhìn đồng hồ.
“Chưa.”
“Vậy có muốn ăn cùng anh không? Anh vừa xong việc, đang ở gần đó.”
Tôi do dự vài giây rồi đồng ý.
Mười lăm phút sau, Giang Dịch xuất hiện ở cửa một nhà hàng gần đó.
Anh nhìn tôi, nhận ra vẻ mặt tôi không được tốt lắm nhưng không hỏi ngay.
Chúng tôi gọi món, ngồi xuống ăn.
Đến giữa bữa, tôi chủ động nói:
“Hôm nay em gặp Tạ Cảnh.”
Giang Dịch đặt đũa xuống.
“Chồng cũ của em?”
Tôi gật đầu.
“Anh ấy muốn nói chuyện. Chúng em đã gặp nhau một lúc.”
Giang Dịch im lặng vài giây rồi hỏi:
“Em có muốn kể anh nghe không?”
Tôi nhìn anh.
Tôi có thể nói rằng mình không muốn nhắc đến chuyện đó nữa.
Nhưng tôi không muốn giấu giếm.
“Anh ấy xin lỗi em. Anh ấy nói trước đây đã không quan tâm đến cảm xúc của em.”
Giang Dịch gật đầu.
“Vậy em cảm thấy thế nào?”
Tôi cười nhạt.
“Em không biết. Có lẽ em đã chờ lời xin lỗi ấy quá lâu. Nhưng khi thực sự nghe được, em lại không biết phải làm gì.”
Giang Dịch không vội đưa ra lời khuyên.
Anh chỉ ngồi yên nghe tôi nói.
Tôi tiếp tục:
“Em từng nghĩ chỉ cần anh ấy chịu thay đổi, em sẽ có thể quay lại. Nhưng bây giờ, em không còn chắc chắn nữa.”
Tôi nhìn anh, cảm thấy hơi áy náy.
“Giang Dịch, em xin lỗi. Em biết chuyện này không công bằng với anh.”
Anh lắc đầu.
“Em không cần xin lỗi vì có cảm xúc riêng. Anh chỉ mong em đừng ép bản thân phải đưa ra quyết định khi chưa sẵn sàng.”
Tôi cúi đầu.
“Nhưng em không muốn làm tổn thương anh.”
“Vậy thì chúng ta cứ thành thật với nhau.”
Anh nhìn tôi, giọng bình tĩnh.
“Tư Ninh, anh thích em. Anh muốn tìm hiểu em nghiêm túc. Nhưng anh không muốn em ở bên anh chỉ vì anh đối xử tốt với em, càng không muốn em cảm thấy mình phải quên người cũ ngay lập tức để chứng minh điều gì đó.”
Tôi cảm thấy cổ họng nghẹn lại.
“Anh không sợ em sẽ quay lại với anh ấy sao?”
Giang Dịch cười nhẹ.
“Có chứ. Anh cũng là người bình thường mà.”
Anh dừng lại.
“Nhưng anh không thể ngăn em có tình cảm với một người khác. Điều anh có thể làm là cho em biết anh là người như thế nào, còn quyết định cuối cùng vẫn thuộc về em.”
Tôi nhìn anh, trong lòng vừa cảm động vừa xấu hổ.
Tạ Cảnh từng là người tôi yêu nhất.
Nhưng giờ đây, người ngồi trước mặt tôi lại đang cho tôi cảm giác an toàn mà tôi đã tìm kiếm suốt hai năm.
Tôi không muốn so sánh hai người đàn ông.
Mỗi người có cách sống và cách yêu khác nhau.
Điều tôi cần làm là hiểu rõ mình muốn gì, thay vì cứ để quá khứ kéo mình về phía sau.
Tôi khẽ nói:
“Cảm ơn anh.”
Giang Dịch mỉm cười.
“Ăn đi. Đồ ăn nguội hết rồi.”
Tôi bật cười.
Lần đầu tiên trong ngày, tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
Ba ngày sau, tôi gặp lại Tạ Cảnh ở bệnh viện.
Lần này, tôi đến để hoàn tất một số đánh giá trước khi quyết định phẫu thuật.
Tôi đã suy nghĩ kỹ và muốn tiếp tục điều trị, nhưng vẫn cần trao đổi thêm với bác sĩ về phương pháp phù hợp.
Tạ Cảnh không trực tiếp khám cho tôi.
Anh đã chủ động sắp xếp một bác sĩ khác phụ trách toàn bộ quá trình tư vấn và điều trị, để tránh khiến tôi khó xử.
Tôi chỉ tình cờ gặp anh khi đi ngang qua hành lang.
Anh vừa bước ra khỏi phòng mổ, trên mặt còn hằn dấu khẩu trang.
Tôi dừng lại.
“Bác sĩ Tạ.”
Anh nhìn tôi.
“Tư Ninh.”
Đã lâu rồi tôi mới nghe anh gọi tên mình bằng giọng điệu như thế.
Không phải “cô Triệu”.
Cũng không phải cách gọi lạnh nhạt trong phòng khám.
Chỉ đơn giản là Tư Ninh.
Tôi khẽ gật đầu.
“Em đến làm thủ tục trước phẫu thuật.”
“Ừ. Bác sĩ phụ trách đã giải thích rõ với em chưa?”
“Rồi. Em vẫn đang cân nhắc một số vấn đề.”
“Vậy cứ hỏi bác sĩ nếu có điều gì chưa rõ. Đừng quyết định vội.”
Tôi nhìn anh.
“Em biết rồi.”
Không khí giữa chúng tôi trở nên yên lặng.
Tôi không biết phải nói gì thêm, còn anh dường như cũng không muốn kéo dài cuộc trò chuyện.
Cuối cùng, tôi lên tiếng:
“Em đi trước đây.”
Tạ Cảnh gật đầu.
“Được.”
Tôi xoay người bước đi.