Tôi quay lại, bước nhanh đến cầm điện thoại.

Tạ Cảnh trả lời.

“Có.”

Tôi đứng im.

Một chữ rất ngắn.

Nhưng đủ khiến tim tôi đập nhanh hơn.

Tôi lập tức nhắn lại:

“Chuyện gì?”

Lần này, anh trả lời chậm hơn.

“Anh muốn xin lỗi em.”

Tôi nhìn màn hình, không thể tin nổi.

Ba tháng.

Suốt ba tháng, tôi đã chờ một lời xin lỗi như vậy.

Không phải vì tôi muốn anh quỳ xuống cầu xin mình quay lại.

Tôi chỉ muốn anh hiểu rằng cuộc hôn nhân của chúng tôi không kết thúc chỉ vì tôi quá nhạy cảm hay không đủ bao dung.

Tôi đã thực sự rất mệt mỏi.

Tôi muốn anh biết điều đó.

Tôi gõ:

“Anh xin lỗi chuyện gì?”

Tin nhắn gửi đi.

Tạ Cảnh không trả lời ngay.

Tôi ngồi xuống sofa, hai tay siết chặt điện thoại.

Một phút.

Hai phút.

Năm phút.

Cuối cùng, màn hình sáng lên.

“Xin lỗi vì đã để em cảm thấy cô đơn trong cuộc hôn nhân của chúng ta.”

Tôi đọc đi đọc lại câu ấy.

Nước mắt đột nhiên rơi xuống.

Tôi không biết mình đã chờ câu nói này bao lâu.

Có lẽ từ đêm kỷ niệm ngày cưới.

Có lẽ từ lần tôi đau dạ dày phải tự đến bệnh viện.

Cũng có lẽ từ rất lâu trước đó, khi tôi vẫn cố gắng tin rằng chỉ cần mình kiên nhẫn hơn, Tạ Cảnh sẽ hiểu.

Tôi đưa tay lau nước mắt, gõ từng chữ.

“Tạ Cảnh, em đã chờ câu này rất lâu rồi.”

Anh trả lời:

“Anh biết.”

Tôi cười trong nước mắt.

Không.

Anh không biết.

Nếu anh biết, có lẽ chúng tôi đã không đi đến bước đường này.

Nhưng tôi không muốn tranh cãi nữa.

Tôi nhắn:

“Em chấp nhận lời xin lỗi của anh. Nhưng chuyện đã qua rồi, chúng ta không cần nhắc lại nữa.”

Tôi đặt điện thoại xuống, tưởng rằng cuộc trò chuyện sẽ kết thúc ở đó.

Thế nhưng vài giây sau, Tạ Cảnh lại nhắn.

“Tư Ninh, anh có thể gặp em một lần không?”

Tôi nhìn câu hỏi ấy, tim đập mạnh.

Tôi đã từng mong anh nói câu này.

Tôi đã từng nghĩ chỉ cần anh chủ động một lần, tôi sẽ lập tức chạy đến bên anh.

Nhưng bây giờ, tôi không còn là cô gái chỉ cần một lời níu kéo là có thể quên hết những tổn thương nữa.

Tôi nhìn khung trò chuyện rất lâu.

Cuối cùng, tôi trả lời:

“Được. Nhưng chỉ để nói chuyện.”

Tạ Cảnh nhắn lại:

“Ừ. Anh hiểu.”

Tôi tắt điện thoại.

Đêm ấy, tôi nằm trên giường, nhìn trần nhà rất lâu.

Tôi không biết cuộc gặp ngày mai sẽ diễn ra thế nào.

Tôi cũng không biết mình còn muốn gì ở Tạ Cảnh.

Có lẽ tôi chỉ muốn nghe anh nói rõ những điều anh đã giữ trong lòng suốt ba tháng.

Có lẽ tôi muốn tự mình khép lại những chuyện chưa từng được giải quyết.

Hoặc có lẽ, sâu trong lòng, tôi vẫn đang chờ một câu trả lời khác.

Một câu trả lời mà tôi đã từng mong nghe trong ngày chúng tôi ly hôn.

“Tư Ninh, đừng đi.”

Nhưng lần này, dù anh có nói hay không, tôi cũng sẽ không để bản thân đánh mất chính mình thêm một lần nữa.

Bởi vì tôi đã hiểu rằng tình yêu không thể chỉ dựa vào việc một người luôn chờ đợi, còn người kia luôn cho rằng đối phương sẽ không bao giờ rời đi.

Nếu Tạ Cảnh thực sự muốn bước lại vào cuộc sống của tôi, anh phải hiểu rằng cánh cửa ấy không còn dễ dàng mở ra như trước.

Và tôi cũng phải tự hỏi bản thân một điều.

Nếu anh thật sự muốn quay lại, liệu tôi còn đủ can đảm để tin anh thêm một lần nữa hay không?

Tôi hẹn Tạ Cảnh lúc hai giờ chiều tại một quán cà phê gần bệnh viện cũ của anh.

Tôi chọn nơi này vì nó khá yên tĩnh, lại không có quá nhiều kỷ niệm giữa chúng tôi. Trước đây, tôi và anh thường gặp nhau ở một quán khác gần nhà. Nhưng tôi không muốn cuộc nói chuyện ngày hôm nay bị ảnh hưởng bởi những chuyện đã qua.

Trước khi ra khỏi nhà, tôi thay ba bộ quần áo.

Bộ đầu tiên quá trang trọng.

Bộ thứ hai lại khiến tôi trông như đang cố tình ăn mặc để gây ấn tượng với người cũ.

Cuối cùng, tôi chọn một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jeans đơn giản.

Tôi nhìn mình trong gương, tự nhắc nhở:

Triệu Tư Ninh, mày chỉ đi nói chuyện với chồng cũ thôi. Đừng làm như đi phỏng vấn xin việc.

Nghĩ vậy, tôi cầm túi xách rồi ra ngoài.

Tạ Cảnh đến trước tôi mười phút.

Khi tôi bước vào quán, anh đang ngồi cạnh cửa sổ, trước mặt là một tách cà phê đen chưa uống hết.

Anh mặc áo sơ mi màu xám nhạt, tay áo xắn lên đến khuỷu tay. Không có áo blouse trắng, không có khẩu trang y tế, cũng không có vẻ lạnh lùng xa cách thường ngày ở bệnh viện.

Chỉ là một người đàn ông ba mươi tuổi ngồi chờ vợ cũ.

Không hiểu sao, tôi lại cảm thấy hơi xa lạ.

Hai năm sống chung, tôi đã quá quen với hình ảnh anh mặc áo blouse hoặc quần áo ở nhà. Tôi từng nhìn thấy anh vừa đánh răng vừa đọc tài liệu, từng thấy anh mệt đến mức ngủ quên trên sofa, thậm chí từng thấy anh đứng trong bếp loay hoay nấu một bữa sáng đơn giản cho tôi.

Nhưng kể từ ngày ly hôn, tôi chưa từng có cơ hội nhìn anh như thế này.

Tôi bước đến bàn.

“Đợi lâu chưa?”

Tạ Cảnh đứng dậy kéo ghế cho tôi.

“Vừa đến.”

Tôi ngồi xuống, đặt túi xách bên cạnh.

Anh gọi nhân viên phục vụ, hỏi tôi muốn uống gì.

Tôi nhìn thực đơn.

“Cho tôi một ly trà đào.”

Anh gật đầu, gọi thêm một ly trà đào cho tôi.

Tôi ngẩng lên nhìn anh.

“Anh nhớ tôi thích uống gì à?”

Tạ Cảnh hơi khựng lại.

“Trước đây em thường gọi món này.”

Tôi không nói gì.

Một câu trả lời rất bình thường, nhưng vẫn khiến lòng tôi chùng xuống.

Hóa ra anh vẫn nhớ.

Anh nhớ tôi thích uống trà đào, không thích cà phê quá đắng, không ăn được đồ cay và thường đau bụng nếu bỏ bữa sáng.

Anh nhớ rất nhiều thứ.

Chỉ là trước đây, tôi chưa bao giờ biết những điều ấy có ý nghĩa đến đâu đối với anh.

Nhân viên mang đồ uống đến, đặt lên bàn rồi rời đi.

Tôi cầm cốc trà, khuấy nhẹ vài lần.

“Anh nói muốn gặp tôi. Có chuyện gì thì nói đi.”

Tạ Cảnh nhìn tôi.

“Tư Ninh, anh muốn biết gần đây em sống thế nào.”

Tôi bật cười.

“Anh hẹn tôi ra đây chỉ để hỏi chuyện đó?”

“Không chỉ có vậy.”

“Vậy còn gì nữa?”

Anh im lặng.

Tôi chờ một lúc, nhưng anh vẫn không nói.

Tôi đặt cốc xuống.

“Tạ Cảnh, nếu anh chỉ muốn hỏi thăm tôi thì không cần đâu. Tôi sống khá tốt. Công việc ổn định, sức khỏe cũng không có vấn đề gì lớn. Mẹ tôi khỏe mạnh, bạn bè vẫn ở bên cạnh. Tôi không thiếu ăn thiếu mặc, cũng không có chuyện gì cần anh giúp đỡ.”

Tôi dừng lại, nhìn thẳng vào mắt anh.

“Anh có thể yên tâm rồi chứ?”

Tạ Cảnh siết nhẹ ngón tay quanh cốc cà phê.

“Anh biết em sống tốt.”

“Vậy anh còn muốn biết gì nữa?”

Anh nhìn tôi rất lâu rồi mới hỏi:

“Người đàn ông hôm trước là bạn trai em à?”

Tôi đã đoán trước anh sẽ hỏi câu này.

Nhưng khi nghe chính miệng anh nói ra, tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác kỳ lạ.

Tôi không trả lời ngay.

Tôi nhìn anh, đột nhiên muốn biết tại sao anh lại quan tâm đến chuyện ấy.

“Anh hỏi để làm gì?”

Tạ Cảnh không né tránh.

“Anh muốn biết.”

“Anh muốn biết, hay anh có quyền biết?”

Anh im lặng.

Tôi cười nhạt.

“Tạ Cảnh, chúng ta đã ly hôn rồi. Tôi đang tìm hiểu ai, có yêu ai hay không, đều không còn liên quan đến anh nữa.”

“Anh biết.”

“Anh biết thì tốt.”

Tôi cầm cốc trà lên, uống một ngụm.

Vị ngọt lan trên đầu lưỡi, nhưng trong lòng tôi lại chẳng dễ chịu chút nào.

Một lúc sau, Tạ Cảnh mới lên tiếng:

“Anh xin lỗi.”

Tôi ngẩng đầu.

“Anh đã nói lời xin lỗi rồi.”

“Anh biết. Nhưng có những chuyện anh nghĩ mình vẫn cần phải nói rõ với em.”

Anh đặt cốc xuống, hai tay đan vào nhau.

“Trước đây, anh luôn nghĩ rằng chỉ cần anh làm tốt công việc, chăm lo đầy đủ cho gia đình, không để em phải lo lắng về tiền bạc hay những chuyện khác, thì anh đã làm tròn trách nhiệm của một người chồng.”

Tôi im lặng lắng nghe.

“Anh biết em muốn anh dành nhiều thời gian hơn cho em. Nhưng mỗi lần em nói, anh đều nghĩ chỉ cần qua đợt công việc bận rộn này thì mọi chuyện sẽ tốt hơn. Anh cứ trì hoãn hết lần này đến lần khác.”

Anh dừng lại, giọng trầm xuống.

Truyện Mới

Đêm Mưa Thôi Chờ Anh

Đêm Mưa Thôi Chờ Anh

Thảm Đỏ Dưới Hầm Xe

Thảm Đỏ Dưới Hầm Xe

Trận Lũ Năm Ấy

Trận Lũ Năm Ấy

Nữ chế tác game

Nữ chế tác game

Phu Quân Chẳng Hề Yêu Ta

Phu Quân Chẳng Hề Yêu Ta

Mười tám năm sống thừa

Mười tám năm sống thừa

Vòng Lặp Trừng Phạt

Vòng Lặp Trừng Phạt

Đổi chuyến bay cuộc đời

Đổi chuyến bay cuộc đời

Bữa Cơm Bẫy Nợ

Bữa Cơm Bẫy Nợ

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Đám Cưới Hóa Hư Không

Đám Cưới Hóa Hư Không

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si