Chương 12
Khách hàng là một thương hiệu chăm sóc sức khỏe, yêu cầu khá cao về nội dung truyền thông. Tôi phải phối hợp với nhiều bộ phận, thời gian triển khai gấp nên gần như không có thời gian nghỉ ngơi.
Tôi bận rộn đến mức quên cả chuyện Tạ Cảnh.
Trong suốt ba ngày, tôi chỉ tập trung làm việc, họp với khách hàng và sửa đi sửa lại bản kế hoạch.
Đến tối thứ Năm, khi vừa hoàn thành báo cáo cuối cùng, tôi nhận được cuộc gọi của mẹ.
“Tư Ninh, cuối tuần con có về không?”
Tôi dựa vào lưng ghế, mệt mỏi đáp:
“Con phải xem lịch làm việc đã. Tuần này con bận lắm.”
Mẹ thở dài.
“Con lúc nào cũng bận. Mẹ chỉ muốn con về ăn bữa cơm thôi mà.”
Tôi nghe giọng bà, trong lòng có chút áy náy.
“Được rồi, cuối tuần con về.”
Mẹ lập tức vui vẻ.
“Thế mới đúng. À, mẹ hỏi chuyện này. Cậu Giang Dịch hôm trước có gọi cho mẹ.”
Tôi ngồi thẳng dậy.
“Anh ấy gọi cho mẹ làm gì?”
“Cậu ấy hỏi cuối tuần con có về nhà không, còn nói nếu con đồng ý thì cậu ấy muốn đến chào mẹ.”
Tôi đỏ mặt.
“Mẹ, bọn con mới chỉ đang tìm hiểu nhau thôi.”
“Thì mẹ biết. Người ta muốn đến chào hỏi cũng là chuyện bình thường. Mẹ thấy cậu ấy khá tốt, nói chuyện lịch sự, biết quan tâm người khác.”
Tôi không phản bác.
Mẹ ngừng một chút rồi hỏi:
“Con thấy cậu ấy thế nào?”
Tôi nhìn đống tài liệu trên bàn.
“Con thấy anh ấy tốt. Nhưng con chưa muốn quyết định chuyện gì quá nhanh.”
“Không ai bắt con quyết định ngay. Mẹ chỉ mong con đừng để quá khứ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại.”
Tôi im lặng.
Mẹ nói tiếp:
“Tư Ninh, mẹ biết con từng yêu Tạ Cảnh rất nhiều. Nhưng nếu hai đứa không thể đi cùng nhau, con cũng phải học cách chấp nhận. Đừng vì vẫn còn nhớ mà tự làm khổ mình.”
Tôi khẽ đáp:
“Con biết rồi.”
Sau khi cúp máy, tôi ngồi một mình rất lâu.
Tôi không phủ nhận mình vẫn còn tình cảm với Tạ Cảnh.
Nhưng tôi cũng không muốn vì những cảm xúc chưa được giải quyết mà làm tổn thương một người vô tội như Giang Dịch.
Anh ấy xứng đáng được đối xử công bằng.
Nếu một ngày nào đó tôi thực sự muốn bước vào một mối quan hệ mới, tôi phải chắc chắn rằng mình không chỉ đang cố tìm một người thay thế chỗ trống mà Tạ Cảnh để lại.
Tôi mở điện thoại, nhắn cho Giang Dịch.
“Cuối tuần này em về nhà mẹ. Nếu anh vẫn muốn đến ăn cơm, em sẽ hỏi mẹ nhé.”
Anh trả lời rất nhanh.
“Được. Nhưng nếu em thấy không tiện thì không cần miễn cưỡng.”
Tôi mỉm cười.
“Không sao. Em cũng muốn anh gặp mẹ em.”
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, tôi cảm thấy tương lai của mình có thể có những điều mới mẻ.
Không phải vì tôi đã quên Tạ Cảnh.
Mà vì tôi bắt đầu hiểu rằng mình vẫn có quyền được hạnh phúc, ngay cả khi quá khứ chưa hoàn toàn khép lại.
Cuối tuần, Giang Dịch đến nhà mẹ tôi đúng giờ.
Anh mang theo một giỏ trái cây và một hộp bánh. Mẹ tôi tiếp đón rất nhiệt tình, liên tục hỏi han về công việc và gia đình anh.
Tôi ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng chen vào vài câu.
Bữa cơm diễn ra khá vui vẻ.
Giang Dịch không cố lấy lòng mẹ bằng những lời hứa hẹn quá mức. Khi mẹ hỏi về dự định tương lai, anh chỉ nói rằng hiện tại chúng tôi đang tìm hiểu nhau, nếu phù hợp thì sẽ tiếp tục tiến xa hơn.
Mẹ tôi nghe xong, gật đầu hài lòng.
Sau bữa ăn, tôi cùng Giang Dịch xuống dưới khu chung cư đi dạo.
Anh đi bên cạnh tôi, không chủ động nắm tay, cũng không cố tạo ra những cử chỉ thân mật khiến tôi khó xử.
Tôi chợt thấy mình rất may mắn.
Sau cuộc hôn nhân với Tạ Cảnh, tôi đã từng nghĩ có lẽ mình không thích hợp để kết hôn.
Tôi sợ phải chờ đợi.
Sợ những lời hứa không được thực hiện.
Sợ một ngày nào đó mình lại trở thành người duy nhất cố gắng giữ gìn một mối quan hệ.
Nhưng Giang Dịch không khiến tôi cảm thấy mình phải vội vàng.
Anh để tôi có thời gian.
Và có lẽ, đó là điều tôi cần nhất lúc này.
Đang đi, tôi bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc phía sau.
“Tư Ninh?”
Tôi khựng lại.
Giọng nói ấy, dù có nghe bao nhiêu lần, tôi cũng không thể nhầm được.
Có thể bạn thích
Tôi quay đầu.
Tạ Cảnh đứng cách chúng tôi vài bước.
Anh mặc áo sơ mi tối màu, tay cầm một túi thuốc từ hiệu thuốc gần đó. Có lẽ anh vừa ghé qua mua đồ cho người nhà.
Ánh mắt anh dừng trên người tôi, sau đó chuyển sang Giang Dịch đang đứng cạnh.
Không khí bỗng trở nên kỳ lạ.
Tôi không ngờ lại gặp anh ở đây.
Càng không ngờ mình sẽ đứng trước mặt anh cùng một người đàn ông khác.
Giang Dịch nhìn tôi, rồi lịch sự hỏi:
“Em quen anh ấy à?”
Tôi siết nhẹ quai túi.
“Đây là Tạ Cảnh. Chồng cũ của em.”
Tôi nói rất bình tĩnh.
Nhưng khi thốt ra ba chữ ấy, trong lòng vẫn có cảm giác khó chịu khó diễn tả.
Tạ Cảnh nhìn Giang Dịch.
Hai người đàn ông đứng đối diện nhau, không ai nói gì trong vài giây.
Cuối cùng, Tạ Cảnh chủ động lên tiếng:
“Xin chào.”
Giang Dịch gật đầu.
“Chào anh.”
Tôi tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó.
Nhưng Tạ Cảnh lại nhìn tôi.
“Em đến thăm mẹ à?”
Tôi đáp:
“Vâng. Còn anh?”
“Anh có việc gần đây.”
Anh nói xong, ánh mắt lại dừng trên người Giang Dịch.
Tôi không biết anh đang nghĩ gì.
Tôi cũng không muốn biết.
Tôi nắm lấy quai túi, bình thản nói:
“Vậy chúng tôi đi trước. Chào anh.”
Tôi kéo nhẹ tay Giang Dịch, định rời đi.
Nhưng khi vừa bước qua Tạ Cảnh, tôi nghe anh gọi:
“Tư Ninh.”
Tôi dừng lại.
“Còn chuyện gì nữa?”
Anh nhìn tôi, ánh mắt có chút do dự.
Cuối cùng, anh chỉ hỏi:
“Dạo này sức khỏe của em thế nào?”
Tôi sững người.
Tôi đã nghĩ anh sẽ hỏi về Giang Dịch.
Hoặc hỏi tôi có thực sự chuẩn bị kết hôn hay không.
Nhưng anh lại hỏi về sức khỏe của tôi.
Tôi nhìn anh, bỗng cảm thấy buồn cười.
“Rất tốt. Cảm ơn bác sĩ Tạ đã quan tâm.”
Nói xong, tôi quay đi.
Lần này, tôi không ngoảnh đầu lại.
Tôi không nhìn thấy vẻ mặt của Tạ Cảnh sau khi chúng tôi rời đi.
Tôi cũng không biết anh đã đứng ở đó bao lâu.
Tôi chỉ biết rằng, khi đi được một đoạn, Giang Dịch bỗng nhẹ giọng hỏi:
“Em ổn chứ?”
Tôi gật đầu.
“Em ổn.”
Anh không hỏi thêm.
Nhưng đến khi lên xe, tôi mới phát hiện lòng bàn tay mình lạnh ngắt.
Tôi đã nghĩ mình có thể bình thản đối diện với Tạ Cảnh.
Tôi đã nghĩ mình có thể giới thiệu anh như một người quen cũ, giống như cách tôi giới thiệu bất kỳ ai khác.
Nhưng khi thật sự đứng trước mặt anh, tôi vẫn không thể hoàn toàn bình tĩnh.
Có lẽ tôi cần thêm thời gian.
Và tôi hy vọng lần sau gặp lại, mình sẽ không còn cảm thấy đau lòng như vậy nữa.
Tối hôm ấy, tôi nhận được một tin nhắn từ Tạ Cảnh.
Đây là tin nhắn đầu tiên anh chủ động gửi cho tôi kể từ ngày ly hôn.
“Em về nhà chưa?”
Tôi nhìn màn hình điện thoại.
Chỉ một câu hỏi rất bình thường.
Ngày trước, mỗi lần tôi đi đâu về muộn, anh cũng thường hỏi như vậy.
Nhưng bây giờ, câu hỏi ấy khiến tôi không biết phải trả lời thế nào.
Tôi đã định bỏ qua.
Thế nhưng cuối cùng, tôi vẫn nhắn lại:
“Về rồi.”
Anh trả lời gần như ngay lập tức.
“Ừ. Nghỉ ngơi sớm.”
Tôi nhìn dòng tin nhắn, bỗng thấy mắt cay xè.
Lại là câu ấy.
“Đến nơi thì nghỉ ngơi sớm.”
Ba tháng trước, khi chúng tôi bước ra khỏi Cục Dân chính, anh cũng nói với tôi như vậy.
Tôi đã từng nghĩ rằng anh không quan tâm mình đi đâu, sống thế nào.
Nhưng bây giờ, tôi không còn muốn đoán nữa.
Tôi gõ một dòng tin nhắn.
“Tạ Cảnh, anh có chuyện gì muốn nói với em không?”
Tôi nhìn câu hỏi ấy rất lâu.
Sau đó, tôi nhấn gửi.
Lần này, tôi không xóa đi.
Tôi muốn biết.
Nếu anh thực sự có điều gì muốn nói, tôi sẽ nghe.
Còn nếu anh chỉ đơn giản là muốn hỏi thăm người cũ, tôi cũng sẽ không tự suy diễn thêm.
Điện thoại im lặng suốt mười phút.
Rồi hai mươi phút.
Tôi ngồi trên sofa, nhìn màn hình tối đen, trong lòng dần trở nên bình tĩnh.
Có lẽ anh đang bận.
Có lẽ anh không biết trả lời thế nào.
Hoặc có lẽ anh chỉ gửi tin nhắn theo thói quen, hoàn toàn không có ý gì khác.
Tôi đặt điện thoại xuống, đứng dậy đi rót nước.
Đúng lúc ấy, tiếng chuông tin nhắn vang lên.