Tôi cắn một miếng bánh mì, thản nhiên đáp: “Có gì đâu mà kể.”

“Tạ Cảnh phản ứng thế nào khi nghe cậu nói tháng sau sẽ tái hôn?”

“Anh ấy chúc mừng tớ.”

Bàn tay đang cầm cốc nước của Nhược Hy khựng lại, suýt nữa làm đổ cả cốc.

“Chỉ thế thôi?”

“Ừ.”

“Cậu nói thật đấy à?”

Tôi gật đầu.

Vẻ mặt cô ấy lập tức trở nên phức tạp.

Nhược Hy nhìn tôi một lúc lâu rồi mới thở ra.

“Tư Ninh, tớ nói câu này có thể cậu sẽ không thích nghe, nhưng tớ nghĩ lần này cậu nên thật sự buông bỏ đi.”

Tôi ngẩng đầu.

“Tớ đã buông bỏ rồi.”

“Không.” Cô ấy lập tức phủ nhận. “Cậu chỉ đang cố làm ra vẻ mình đã buông bỏ thôi.”

Tôi không đáp.

Nhược Hy chống cằm, ánh mắt nhìn tôi như thể đã nhìn thấu toàn bộ những suy nghĩ tôi cố giấu.

“Cậu vẫn nhớ anh ta. Nếu không, hôm qua vừa nhìn thấy Tạ Cảnh, cậu đã chẳng ở lại đó rồi còn bịa chuyện mình sắp tái hôn. Cậu nói câu đó chẳng qua là muốn biết anh ta có phản ứng hay không, đúng chứ?”

Tôi cúi xuống nhìn nửa chiếc bánh mì còn lại trong tay.

Tôi rất muốn phản bác.

Nhưng tôi biết cô ấy nói đúng.

Tôi thật sự không hề biết Tạ Cảnh đã chuyển đến bệnh viện đó.

Ngay từ đầu, tôi chỉ muốn tìm một bệnh viện lớn và một bác sĩ có chuyên môn tốt để tư vấn về phẫu thuật.

Thế nhưng sau khi nhìn thấy anh, tôi đã không lập tức rời đi.

Tôi muốn biết anh sống thế nào.

Muốn biết sau khi tôi biến mất khỏi căn nhà ấy, cuộc sống của anh có gì thay đổi hay không.

Tôi cũng muốn biết, trong ba tháng qua, anh có từng hối hận vì đã để cuộc hôn nhân của chúng tôi kết thúc dễ dàng như thế không.

Rồi khi nhận ra anh vẫn lạnh nhạt chẳng khác gì trước đây, tôi lại cảm thấy hụt hẫng.

Thậm chí còn tức giận.

Nhưng nghĩ kỹ lại, tôi lấy tư cách gì để trách anh?

Rõ ràng chính tôi là người nói mình không thể chịu nổi cuộc sống ấy nữa.

Cũng chính tôi là người chủ động yêu cầu ly hôn.

Nhược Hy thấy tôi im lặng, giọng nói cũng dịu xuống.

“Tư Ninh, tớ biết hai năm qua cậu đã chịu không ít ấm ức. Nhưng hai người đã ly hôn rồi, cậu đừng tiếp tục tự làm khổ mình nữa. Cậu có thể vẫn nhớ anh ta, cũng có thể chưa quên được. Chuyện đó chẳng có gì đáng xấu hổ. Nhưng còn nhớ một người không đồng nghĩa với việc nhất định phải quay lại với người đó.”

Tôi cười nhạt.

“Cậu yên tâm. Tớ sẽ không quay lại đâu.”

Tôi nói câu ấy rất chắc chắn.

Ít nhất vào thời điểm đó, tôi thật sự tin rằng mình sẽ không bao giờ quay lại.

Ba ngày sau, tôi nhận được điện thoại từ bệnh viện.

Người gọi là nhân viên phòng khám. Cô ấy thông báo kết quả kiểm tra sơ bộ của tôi đã có, đồng thời hỏi tôi có muốn tiếp tục đặt lịch tư vấn phẫu thuật hay không.

Tôi cầm điện thoại, do dự một lúc.

Thật ra, tình trạng vòng một quá lớn đã gây bất tiện cho tôi suốt nhiều năm. Mỗi lần vận động lâu, phần lưng và vai đều dễ đau mỏi. Chạy bộ cũng không thoải mái, ngay cả việc lựa chọn quần áo cũng trở nên phiền phức hơn. Tôi thường phải mua những kiểu rộng hơn bình thường chỉ để phần thân trên trông bớt nổi bật.

Tôi đã cân nhắc chuyện phẫu thuật rất lâu.

Không thể chỉ vì chuyện riêng giữa tôi và Tạ Cảnh mà từ bỏ một quyết định liên quan trực tiếp đến sức khỏe của mình.

Sau vài giây suy nghĩ, tôi hỏi: “Bác sĩ phụ trách vẫn là bác sĩ Tạ sao?”

Nhân viên phòng khám đáp rất lịch sự: “Trưởng khoa Tạ là người phụ trách chuyên môn của khoa, nhưng bệnh viện còn nhiều bác sĩ phẫu thuật khác. Nếu chị không muốn bác sĩ Tạ trực tiếp khám, chúng tôi có thể sắp xếp một bác sĩ khác.”

Tôi gần như không phải suy nghĩ quá lâu.

“Vậy giúp tôi đặt lịch với bác sĩ khác nhé.”

“Được ạ. Chị muốn đặt lịch ngày nào?”

Tôi chọn sáng thứ Sáu tuần sau.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tôi không cần phải cố tình trốn tránh Tạ Cảnh.

Nhưng tôi cũng không muốn tiếp tục đặt bản thân vào những tình huống khó xử giống lần trước.

Tôi đến bệnh viện để giải quyết vấn đề sức khỏe của mình.

Còn anh, cứ tiếp tục làm bác sĩ của anh.

Từ nay về sau, hai chúng tôi nên trở lại đúng vị trí của những người đã bước ra khỏi cuộc đời nhau.

Tôi đã tự nhủ như vậy.

Thế nhưng cuộc sống dường như luôn thích trêu chọc người ta vào lúc họ vừa đưa ra quyết định.

Sáng thứ Sáu, tôi đến bệnh viện đúng giờ.

Vừa hoàn tất thủ tục ở quầy lễ tân, tôi đã được thông báo rằng bác sĩ ban đầu được sắp xếp cho mình đột xuất phải vào phòng mổ, vì vậy bệnh viện cần chuyển tôi sang một bác sĩ khác trong cùng khoa.

Tôi không nghĩ nhiều, lập tức đồng ý.

Chỉ cần không phải Tạ Cảnh là được.

Sau khi làm xong thủ tục, tôi ngồi ngoài hành lang đợi đến lượt.

Không lâu sau, cánh cửa phòng khám mở ra. Một nữ y tá cầm hồ sơ bước ra, nhìn danh sách rồi gọi tên tôi.

“Triệu Tư Ninh, mời chị vào phòng số ba.”

Tôi đứng dậy, chỉnh lại túi xách rồi theo cô ấy vào trong.

Nhưng vừa bước qua cánh cửa, chân tôi lập tức khựng lại.

Người ngồi sau bàn làm việc mặc áo blouse trắng chỉnh tề.

Trên sống mũi là cặp kính gọng bạc quen thuộc.

Một bàn tay thon dài đang chậm rãi lật từng trang hồ sơ.

Tạ Cảnh.

Nghe tiếng bước chân, anh ngẩng đầu.

Ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau.

Tôi đứng chết lặng ngay tại chỗ.

Trái lại, vẻ mặt Tạ Cảnh bình tĩnh đến mức chẳng hề có chút bất ngờ nào.

Anh chỉ nhìn tôi một giây rồi lên tiếng.

“Ngồi đi.”

Tôi không nhúc nhích, lập tức quay sang nhìn nữ y tá bên cạnh.

Cô ấy vội giải thích: “Bác sĩ phụ trách ban đầu của chị đang thực hiện phẫu thuật. Hôm nay Trưởng khoa Tạ sẽ khám thay cho chị.”

Tôi hít sâu một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh.

“Có thể đổi sang bác sĩ khác không?”

Nữ y tá hơi ngạc nhiên.

Chưa đợi cô ấy trả lời, Tạ Cảnh đã đặt hồ sơ xuống bàn.

“Được.”

Tôi còn chưa kịp thở phào thì anh đã bình thản nói tiếp: “Nhưng cô sẽ phải chờ đến khi bác sĩ khác có thời gian trống. Nếu hôm nay không còn lịch phù hợp, có thể cô phải đặt lại sang tuần sau.”

Tôi cúi xuống nhìn đồng hồ.

Mười giờ sáng.

Tôi chỉ xin nghỉ làm nửa ngày. Buổi chiều còn phải quay lại công ty để trình bày phương án với khách hàng.

Nếu bây giờ tiếp tục chờ, chưa biết đến bao giờ mới xong.

Tôi đứng đó vài giây, cuối cùng vẫn đành chịu thua trước thực tế.

“Thôi, khám đi.”

Tạ Cảnh không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ khẽ gật đầu rồi ra hiệu cho y tá ra ngoài.

Cánh cửa phía sau khép lại.

Căn phòng vốn đã yên tĩnh bỗng trở nên im ắng đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng điều hòa đang chạy.

Tạ Cảnh mở hồ sơ của tôi, bắt đầu hỏi những thông tin cần thiết về tình trạng sức khỏe hiện tại, tiền sử bệnh lý và những loại thuốc tôi đang sử dụng.

Tôi ngồi đối diện anh, cố giữ thái độ bình thường rồi trả lời từng câu một.

Tạ Cảnh cũng hoàn toàn không nhắc đến chuyện ngoài lề.

Không ai nói về cuộc hôn nhân đã kết thúc.

Cũng không ai nhắc đến tấm thiệp cưới vốn chưa từng tồn tại.

Sau khi xem kỹ toàn bộ hồ sơ, Tạ Cảnh bắt đầu giải thích những vấn đề tôi cần lưu ý trước khi quyết định phẫu thuật. Anh nói rõ từng rủi ro có thể xảy ra, thời gian hồi phục dự kiến, đồng thời nhắc tôi nên trao đổi kỹ với bác sĩ để lựa chọn phương pháp phù hợp nhất với tình trạng của mình.

Giọng anh từ đầu đến cuối đều bình tĩnh, cách diễn đạt mạch lạc và rõ ràng, không hề né tránh những vấn đề có thể khiến bệnh nhân lo lắng.

Tôi dù không muốn cũng buộc phải thừa nhận rằng Tạ Cảnh thật sự rất giỏi.

Không phải vì anh từng là chồng tôi nên tôi có thành kiến tốt với anh, mà bởi chuyên môn của anh đủ vững để khiến người ngồi đối diện hiểu rõ mình sắp phải đối mặt với điều gì.

Anh không hứa rằng cuộc phẫu thuật chắc chắn sẽ hoàn hảo, cũng không nói những lời dễ nghe chỉ để khiến tôi yên tâm.

Truyện Mới

Đêm Mưa Thôi Chờ Anh

Đêm Mưa Thôi Chờ Anh

Thảm Đỏ Dưới Hầm Xe

Thảm Đỏ Dưới Hầm Xe

Trận Lũ Năm Ấy

Trận Lũ Năm Ấy

Nữ chế tác game

Nữ chế tác game

Phu Quân Chẳng Hề Yêu Ta

Phu Quân Chẳng Hề Yêu Ta

Mười tám năm sống thừa

Mười tám năm sống thừa

Vòng Lặp Trừng Phạt

Vòng Lặp Trừng Phạt

Đổi chuyến bay cuộc đời

Đổi chuyến bay cuộc đời

Bữa Cơm Bẫy Nợ

Bữa Cơm Bẫy Nợ

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Đám Cưới Hóa Hư Không

Đám Cưới Hóa Hư Không

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si