Chương 5
“Trước khi quyết định, cô nên cân nhắc thật kỹ. Phẫu thuật có thể giúp cải thiện tình trạng đau mỏi do kích thước vòng một quá lớn, nhưng kết quả cuối cùng còn phụ thuộc vào cơ địa, cấu trúc mô và khả năng hồi phục của từng người. Không phải trường hợp nào cũng đạt được hình dáng hoàn toàn giống với mong muốn ban đầu.”
Tôi khẽ gật đầu.
“Vâng, tôi hiểu.”
Tạ Cảnh nhìn tôi.
“Còn điều gì muốn hỏi không?”
Tôi vốn định trả lời không, nhưng ánh mắt lại vô tình dừng trên bàn tay trái của anh.
Ngón áp út trống không.
Chiếc nhẫn cưới từng nằm ở đó đã biến mất từ lúc nào.
Tôi nhìn bàn tay ấy, ký ức về ngày chúng tôi kết hôn bất chợt hiện lên rõ ràng.
Hôm đó, khi đeo nhẫn cho tôi, động tác của Tạ Cảnh có chút vụng về. Có lẽ vì anh vốn không quen với những nghi thức lãng mạn kiểu ấy, chiếc nhẫn còn mắc lại ở khớp ngón tay khiến anh phải loay hoay vài giây.
Tôi đứng trước mặt anh, không nhịn được mà bật cười.
Sau khi cuối cùng cũng đeo được chiếc nhẫn vào tay tôi, Tạ Cảnh cúi xuống nhìn một lúc rồi nghiêm túc dặn: “Đừng làm mất.”
Tôi cố tình trêu anh: “Nếu mất thì sao?”
Anh gần như chẳng cần suy nghĩ.
“Anh mua chiếc khác.”
Khi ấy, tôi còn chê anh thật sự chẳng hiểu lãng mạn là gì.
Người ta kết hôn đều nói những lời nghe là khiến trái tim rung động, còn chồng tôi chỉ biết bảo mất nhẫn thì mua chiếc khác.
Sau này tôi mới hiểu, trên đời có những người vốn không giỏi nói lời ngọt ngào. Họ thể hiện sự quan tâm bằng cách riêng của mình, đôi khi thực tế đến mức khiến người khác chẳng nhận ra đó cũng là một dạng tình cảm.
Chỉ tiếc rằng, cách yêu ấy không phải lúc nào cũng đủ để người bên cạnh cảm nhận được rằng mình đang được yêu thương.
“Cô Triệu?”
Giọng Tạ Cảnh kéo tôi trở về thực tại.
Tôi giật mình, vội ngẩng đầu lên.
“Không có gì.”
Anh nhìn tôi thêm một giây rồi đưa tập hồ sơ sang.
“Vậy cô cứ mang về suy nghĩ. Khi nào quyết định thì liên hệ với bệnh viện để đặt lịch.”
Tôi nhận lấy hồ sơ, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Nhưng vừa bước đến cửa, phía sau bỗng vang lên giọng của Tạ Cảnh.
“Gần đây cô còn đau dạ dày không?”
Bước chân tôi lập tức khựng lại.
Tôi quay đầu nhìn anh.
Tạ Cảnh vẫn đang cúi xuống ghi chép, vẻ mặt bình thản như thể câu hỏi vừa rồi chỉ đơn thuần là một phần trong quá trình thăm khám.
Những ngón tay cầm hồ sơ của tôi bất giác siết chặt.
“Không còn.”
“Vậy thì tốt.”
Giọng anh vẫn rất nhẹ.
Tôi đứng yên thêm vài giây.
Rốt cuộc vẫn không nhịn được.
“Tạ Cảnh.”
Anh ngẩng lên.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, cố giữ giọng mình bình tĩnh nhất có thể.
“Anh hỏi câu đó với tư cách bác sĩ, hay vì anh vẫn còn nhớ chuyện trước đây?”
Căn phòng đột nhiên trở nên im lặng.
Tạ Cảnh không trả lời ngay.
Ánh mắt anh dừng trên người tôi một lúc, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh đến mức tôi không thể nhìn ra bất cứ cảm xúc nào.
Có thể bạn thích
Một lát sau, anh mới nói: “Cô từng nhập viện vì đau dạ dày. Đó là thông tin tôi còn nhớ.”
Tôi khẽ bật cười.
Nụ cười chẳng có chút vui vẻ nào.
“Phải rồi. Anh là bác sĩ mà.”
Tôi xoay người mở cửa bước ra ngoài.
Lần này, tôi không đứng lại chờ xem anh có gọi tên mình nữa hay không.
Buổi chiều, khi đang làm việc, tôi nhận được một tin nhắn từ số điện thoại lạ.
“Xin chào chị Triệu, tôi là trợ lý của bác sĩ Tạ. Theo yêu cầu của khoa, chúng tôi gửi chị tài liệu hướng dẫn trước và sau phẫu thuật để tham khảo. Nếu có câu hỏi liên quan đến chuyên môn, chị vui lòng liên hệ với bệnh viện.”
Bên dưới là một tập tin hướng dẫn khá chi tiết.
Tôi nhìn tin nhắn hồi lâu, nhất thời không biết mình nên cảm thấy thế nào.
Tạ Cảnh vẫn nhớ tình trạng sức khỏe của tôi.
Anh nhớ tôi từng bị đau dạ dày, biết tôi sợ đau, cũng hiểu trước một cuộc phẫu thuật tôi chắc chắn sẽ lo lắng.
Nhưng anh không trực tiếp nhắn cho tôi.
Anh chỉ để trợ lý gửi tài liệu theo đúng quy trình cần thiết.
Xét cho cùng, anh vẫn chỉ đang làm tròn trách nhiệm của một bác sĩ.
Tôi mở tập tin, đọc qua những lưu ý quan trọng rồi lưu lại.
Sau đó, tôi nhắn một câu cảm ơn cho người trợ lý.
Không bao lâu sau, bên kia trả lời: “Không có gì ạ. Bác sĩ Tạ dặn chúng tôi gửi tài liệu cho chị.”
Tôi nhìn dòng chữ ấy thật lâu.
Chỉ một câu rất bình thường, vậy mà trong đầu tôi lại xuất hiện hàng loạt suy nghĩ không nên có.
Cuối cùng, tôi khóa màn hình.
Đủ rồi.
Tôi không nên tiếp tục tự tìm ý nghĩa đặc biệt trong những chuyện vốn chẳng có gì đặc biệt nữa.
Tối hôm đó, mẹ lại gọi điện.
Lần này, tôi thậm chí còn chưa kịp nghĩ ra lý do từ chối thì bà đã nói thẳng: “Cuối tuần này con nhất định phải về nhà. Mẹ đã hẹn người ta rồi.”
Tôi lập tức ngồi thẳng dậy.
“Mẹ, mẹ hẹn ai vậy?”
“Bạn của mẹ có một người cháu trai, công việc ổn định, tính tình cũng tốt. Mẹ chỉ muốn hai đứa gặp nhau nói chuyện một chút thôi. Có gì đâu mà con căng thẳng thế?”
Tôi bất lực.
“Mẹ, con mới ly hôn.”
“Chính vì con vừa ly hôn nên mẹ mới muốn con gặp gỡ thêm người khác. Con cứ nhốt mình ở nhà rồi suốt ngày nghĩ về chuyện cũ thì bao giờ mới bước tiếp được?”
Tôi nhất thời không biết phải đáp thế nào.
Mẹ im lặng một lát rồi chậm giọng hơn.
“Tư Ninh, mẹ không bắt con phải lập tức kết hôn với ai cả. Mẹ chỉ muốn con hiểu rằng ngoài Tạ Cảnh ra, trên đời này vẫn còn rất nhiều người khác. Cuộc hôn nhân đó đã kết thúc rồi, con đừng tự nhốt mình mãi trong quá khứ.”
Tôi cúi đầu nhìn đôi dép dưới chân.
Dù không muốn thừa nhận, tôi vẫn biết mẹ nói đúng.
Tôi không thể cứ mãi sống trong những chuyện đã qua.
Cuối cùng, tôi đành thỏa hiệp.
“Được rồi. Cuối tuần con về.”
Giọng mẹ lập tức vui hẳn lên.
“Thế mới đúng chứ. Mẹ nói trước nhé, người ta không tệ đâu. Nếu thấy hợp thì cứ từ từ tìm hiểu, còn không hợp cũng chẳng sao. Gặp một lần đâu có mất gì.”
Tôi đáp qua loa vài câu rồi cúp máy.
Sau cuộc gọi ấy, tôi ngồi im trên sofa rất lâu.
Tôi biết mình không thể tiếp tục dùng câu chuyện tái hôn giả để kích thích Tạ Cảnh.
Nếu thật sự muốn bắt đầu một cuộc sống mới, ít nhất trước tiên tôi phải thành thật với chính mình.
Tôi không cần phải chứng minh cho Tạ Cảnh thấy rằng sau khi ly hôn tôi sống tốt hơn thế nào.
Càng không cần tìm một người đàn ông khác chỉ để kiểm tra xem anh có biết ghen hay không.
Một cuộc sống mới không nên được xây dựng chỉ để trả lời cho quá khứ.
Tôi muốn một ngày nào đó khi thức dậy vào buổi sáng, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu không còn là liệu một người nào đó có nhớ đến mình hay không.
Tôi muốn có thể vui vẻ đi ăn một mình, muốn tự mua những món đồ mình thích mà chẳng cần chờ ai khen đẹp. Lúc đau ốm, tôi sẽ học cách chăm sóc bản thân. Khi buồn, tôi có thể tìm bạn bè tâm sự, thay vì ngồi trong căn nhà trống trải chờ một người chẳng biết bao giờ mới trở về.
Và nếu một ngày nào đó thật sự gặp được người phù hợp, tôi cũng sẽ không vội vàng kết hôn chỉ vì sợ cô đơn.
Tôi sẽ dành thời gian để tìm hiểu người ấy.
Tìm hiểu xem chúng tôi có thực sự phù hợp hay không.
Tìm hiểu xem người ấy có thật lòng muốn cùng tôi xây dựng một gia đình, hay chỉ đơn giản là yêu tôi trong những ngày mọi thứ còn dễ dàng.
Bởi vì tôi đã từng kết hôn.
Và cuộc hôn nhân ấy khiến tôi hiểu rằng sống cùng một người hoàn toàn khác với yêu một người.
Tình yêu đôi khi có thể bắt đầu chỉ từ một ánh nhìn.
Nhưng hôn nhân lại được tạo nên từ vô số điều nhỏ nhặt.
Một bữa cơm có người ngồi chờ.
Một cuộc điện thoại báo rằng hôm nay sẽ về muộn.
Một lời hỏi thăm khi người kia không khỏe.
Một câu giải thích khi không thể thực hiện lời hứa.
Và quan trọng hơn tất cả là cảm giác mình không phải người duy nhất đang cố gắng gánh vác cuộc hôn nhân của cả hai.
Thứ Bảy, tôi trở về nhà mẹ.