Chương 6
Người mẹ giới thiệu cho tôi tên Giang Dịch, hai mươi chín tuổi, hiện là quản lý dự án cho một công ty công nghệ.
Anh đến sớm hơn giờ hẹn khoảng mười phút, trên tay mang theo một bó hoa nhỏ cùng hộp bánh ngọt.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh khá tốt.
Giang Dịch không sở hữu vẻ ngoài quá nổi bật đến mức khiến người khác phải ngoái nhìn như Tạ Cảnh, nhưng anh sạch sẽ, gọn gàng, phong thái điềm đạm. Từ cách chào hỏi đến cách trò chuyện đều rất có chừng mực, không khiến người đối diện cảm thấy bị soi xét hay ép buộc.
Trong suốt bữa cơm, anh không hỏi những câu quá riêng tư, càng không tỏ ra tò mò về cuộc hôn nhân đã kết thúc của tôi.
Sau bữa cơm, tôi và Giang Dịch cùng xuống dưới đi dạo quanh khu chung cư.
Anh luôn giữ một khoảng cách vừa phải, không quá xa cách nhưng cũng không khiến tôi cảm thấy bị áp sát. Suốt quãng đường, Giang Dịch thỉnh thoảng hỏi về công việc và sở thích của tôi, cách trò chuyện rất tự nhiên, không giống một buổi xem mắt cần phải cố gắng tìm hiểu đối phương bằng hàng loạt câu hỏi khuôn mẫu.
Tôi kể mình thích đọc truyện, thích đi du lịch, bình thường cũng khá chăm tập thể dục. Chỉ có điều gần đây lưng thường xuyên đau mỏi nên tôi đang cân nhắc một vài phương pháp điều trị.
Giang Dịch nghe rất chăm chú.
“Vậy thì em nên ưu tiên sức khỏe trước. Nếu cần nghỉ ngơi thì cứ nghỉ. Công việc quan trọng, nhưng không phải lúc nào cũng quan trọng hơn bản thân mình.”
Tôi hơi khựng lại.
Thật ra đó chỉ là một câu rất bình thường.
Bình thường đến mức có lẽ bất kỳ ai cũng có thể nói.
Nhưng tôi đã rất lâu rồi không được nghe một người nói với mình như vậy.
Tôi khẽ mỉm cười.
“Cảm ơn anh.”
Giang Dịch nhìn tôi, giọng điệu vẫn chân thành như trước.
“Anh nói thật đấy. Nếu sau này chúng ta có cơ hội tìm hiểu nhau, anh cũng không muốn em phải cố gắng quá sức chỉ để làm vừa lòng người khác.”
Tôi im lặng vài giây.
Không hiểu vì sao, ngay khoảnh khắc ấy, trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh Tạ Cảnh.
Thật ra trước đây anh cũng từng chăm sóc tôi rất chu đáo.
Mỗi lần tôi bị cảm, thuốc trong nhà gần như chưa bao giờ thiếu. Khi tôi đau lưng, anh sẽ nhắc tôi nghỉ ngơi, còn nói nếu tình trạng kéo dài thì phải đi khám. Tôi muốn đi du lịch ở đâu, anh cũng sẵn sàng giúp đặt khách sạn, vé máy bay và chuẩn bị những thứ cần thiết.
Tạ Cảnh chưa từng keo kiệt với tôi.
Tiền bạc, quà cáp hay những thứ có thể dùng để chăm sóc cuộc sống của tôi, anh đều cho rất thoải mái.
Chỉ có thời gian là anh luôn thiếu.
Có lần, tôi ngồi cạnh anh trong phòng làm việc, nhìn anh đọc tài liệu rồi hỏi: “Tạ Cảnh, nếu sau này em muốn đi du lịch cùng anh, anh có thể dành ra vài ngày không?”
Anh vẫn đang xem hồ sơ, nghe vậy liền gật đầu.
“Đợi anh xong đợt phẫu thuật này đã.”
Tôi đã tin.
Vì thế tôi chờ một tháng.
Rồi hai tháng.
Sau cùng, chuyến đi ấy vẫn chỉ có tôi và Nhược Hy.
Chúng tôi chơi rất vui. Nhược Hy kéo tôi đi ăn đủ món, chụp vô số ảnh, còn nhất quyết bắt tôi thức dậy từ sáng sớm để ngắm bình minh.
Thế nhưng chiều hôm ấy, khi đứng trước biển, nhìn ánh nắng cuối ngày trải thành một lớp vàng óng trên mặt nước, tôi vẫn vô thức lấy điện thoại chụp lại.
Trong đầu tôi khi ấy chỉ có một suy nghĩ.
Nếu Tạ Cảnh ở đây, chắc anh cũng sẽ thích khung cảnh này.
Tôi đã mất rất lâu mới hiểu, đôi khi người ta không cố tình thất hứa.
Họ cũng từng thật lòng muốn thực hiện lời hứa ấy.
Chỉ là mỗi khi phải lựa chọn, lời hứa đó luôn được đặt sau những việc khác.
Lần đầu có thể thông cảm.
Lần thứ hai vẫn có thể tiếp tục chờ.
Nhưng nếu một cuộc hôn nhân lúc nào cũng bị xếp ở cuối danh sách ưu tiên, dù tình cảm ban đầu có sâu đậm đến đâu, người ở lại rồi cũng sẽ kiệt sức.
Có thể bạn thích
“Tư Ninh?”
Giọng Giang Dịch kéo tôi ra khỏi những hồi ức.
Tôi giật mình hoàn hồn.
“Xin lỗi, em hơi mất tập trung.”
Anh không dò hỏi xem tôi vừa nghĩ gì, chỉ nhẹ nhàng nói: “Không sao. Nếu em thấy mệt thì chúng ta về nhé.”
Tôi nhìn anh.
Không hiểu sao, sự chu đáo vừa đủ ấy khiến cảm giác căng thẳng trong lòng tôi từ từ dịu xuống.
Lần đầu tiên kể từ lúc bước vào nhà mẹ hôm nay, tôi thực sự thấy nhẹ nhõm.
“Vâng.”
Trước khi chia tay, tôi và Giang Dịch trao đổi phương thức liên lạc.
Khi tôi trở lên nhà, mẹ đã đứng bên cửa sổ nhìn xuống từ lúc nào. Vừa thấy tôi bước vào, bà lập tức kéo tay tôi lại.
“Thế nào? Có thích không?”
Tôi suy nghĩ một lúc rồi thành thật đáp: “Anh ấy là người tốt.”
Mẹ lập tức nhướng mày.
“Mẹ hỏi con có thích người ta không, con lại trả lời người ta là người tốt.”
Tôi không nhịn được mà bật cười.
“Con mới gặp anh ấy lần đầu thôi mà mẹ. Làm sao vừa gặp đã biết có thích hay không được?”
“Thì cứ từ từ tìm hiểu. Có ai bắt con phải quyết định ngay đâu.”
Nói đến đây, giọng mẹ chậm lại.
Bà nhìn tôi, sự hào hứng ban nãy cũng dịu xuống.
“Tư Ninh, mẹ biết trước đây con rất yêu Tạ Cảnh. Mẹ cũng biết trong cuộc hôn nhân đó con đã chịu không ít ấm ức. Nhưng con đừng vì một người không biết cách ở bên con mà nghĩ rằng bản thân mình không xứng đáng được yêu thương.”
Tôi ngẩn ra.
Chỉ một câu nói ấy thôi cũng khiến sống mũi tôi cay lên.
Tôi nhìn mẹ một lúc rồi bước tới ôm lấy bà.
“Mẹ, con biết rồi.”
Mẹ vỗ nhẹ lên lưng tôi.
“Biết thì tốt. Sau này có chuyện gì cũng đừng giữ hết trong lòng. Nếu mệt thì về nhà, nếu buồn thì nói với mẹ. Mẹ vẫn ở đây.”
Tôi vùi mặt vào vai bà, khẽ gật đầu.
Lần này, những giọt nước mắt rơi xuống không phải vì Tạ Cảnh.
Tôi khóc vì cuối cùng cũng có người nhắc tôi rằng tôi không cần phải cố gắng đến kiệt sức mới xứng đáng nhận được sự quan tâm.
Hai ngày sau, Giang Dịch chủ động nhắn tin hỏi tôi có muốn cùng anh đi xem một triển lãm nghệ thuật vào cuối tuần hay không.
Tôi đồng ý.
Từ hôm đó, chúng tôi bắt đầu trò chuyện thường xuyên hơn.
Phần lớn đều là những chuyện rất bình thường.
Giang Dịch kể cho tôi nghe về công việc của anh. Tôi than thở với anh về những khách hàng thay đổi yêu cầu liên tục. Có hôm, hai chúng tôi nói chuyện gần một tiếng chỉ để tranh luận xem quán nào trong thành phố có món ngon nhất.
Không có những câu tán tỉnh quá mức.
Cũng chẳng có lời hứa hẹn nào quá xa xôi.
Tôi không cảm nhận được sự rung động mãnh liệt giống như lần đầu gặp Tạ Cảnh.
Nhưng ở bên Giang Dịch, tôi thấy rất thoải mái.
Tôi không phải nhìn điện thoại rồi đoán xem anh có đang bận hay không.
Nếu chưa thể trả lời tin nhắn, anh sẽ nói trước.
Nếu đột nhiên có việc, anh cũng sẽ báo cho tôi biết.
Chỉ là những việc nhỏ đến mức trước đây tôi từng nghĩ chẳng đáng để bận tâm.
Thế nhưng chính những điều nhỏ nhặt ấy lại khiến tôi dần nhận ra mình đã quen với việc chờ đợi lâu đến mức nào.
Tôi không biết mình và Giang Dịch có thể đi được bao xa.
Cũng chưa biết sự thoải mái hiện tại có thể trở thành tình yêu hay không.
Nhưng ít nhất, tôi muốn cho bản thân một cơ hội.
Một buổi tối, sau khi tắm xong, tôi ngồi lên giường rồi tiện tay mở điện thoại.
Vừa vào vòng bạn bè, tôi đã nhìn thấy bài đăng mới của Tạ Cảnh.
Tôi hơi bất ngờ.
Đó là lần đầu tiên kể từ khi chúng tôi quen nhau, tôi thấy anh chủ động đăng một nội dung mang tính cá nhân.
Bức ảnh chẳng có gì đặc biệt.
Chỉ là một góc bàn làm việc trong bệnh viện, bên cạnh chồng hồ sơ dày là một cốc cà phê đã uống gần hết.
Phía trên chỉ có bốn chữ.
“Ca trực kết thúc.”
Tôi nhìn bức ảnh, khóe môi bất giác cong lên.
Tạ Cảnh trước đây gần như chẳng bao giờ đăng những thứ thế này.
Cuộc sống của anh dường như chỉ xoay quanh bệnh viện, phòng mổ và những tập hồ sơ. Anh chưa bao giờ cảm thấy cần phải chia sẻ chúng với người khác.
Tôi không hiểu vì sao bây giờ anh lại đột nhiên thay đổi thói quen.
Có lẽ chỉ đơn giản là sau một ca trực dài, anh nhất thời muốn lưu lại một khoảnh khắc.