Tôi đang định lướt qua thì nhìn thấy một bình luận phía dưới.

Người bình luận là một cô gái tên Diệp Thanh.

“Bác sĩ Tạ cuối cùng cũng chịu nghỉ ngơi rồi. Lần sau đừng quên ăn tối nhé.”

Tạ Cảnh trả lời rất ngắn.

“Ừ.”

Chỉ một chữ.

Rất đúng phong cách của anh.

Vậy mà tôi lại nhìn dòng bình luận ấy rất lâu.

Một cảm giác khó chịu chẳng rõ nguyên nhân âm thầm dâng lên trong lòng.

Tôi lập tức thoát khỏi bài đăng.

Một phút sau, tôi lại mở nó ra.

Tôi âm thầm mắng mình không có tiền đồ, nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được mà đọc lại dòng bình luận thêm lần nữa.

Diệp Thanh.

Tôi lẩm nhẩm cái tên ấy trong đầu.

Không hiểu vì sao, tôi bất chợt nhớ đến cô gái trẻ từng xuất hiện trong phòng khám hôm trước.

Không biết có phải cùng một người hay không.

Tôi ôm gối ngồi trên giường suy nghĩ một lúc, đến khi nhận ra mình đang làm gì thì bất giác bật cười.

Triệu Tư Ninh, mày đúng là rảnh quá rồi.

Tạ Cảnh quen ai, nói chuyện với ai, có ăn tối cùng ai hay không thì liên quan gì đến mày?

Hai người đã ly hôn rồi.

Chính mày còn đứng trước mặt anh ta tuyên bố rằng tháng sau mình sẽ tái hôn.

Bây giờ lại ngồi đây chỉ vì một bình luận mà khó chịu, chẳng phải quá buồn cười sao?

Tôi lập tức tắt điện thoại, mở máy tính, ép mình tập trung hoàn thành nốt công việc còn dang dở.

Thế nhưng tối hôm ấy, tôi lại mơ thấy căn nhà cũ.

Lần này không có bánh kem.

Cũng không có món quà kỷ niệm nằm cô độc trên bàn.

Trong giấc mơ, Tạ Cảnh đứng trước cửa nhà.

Anh mặc chiếc áo khoác quen thuộc, trong tay cầm chiếc ô màu đen mà trước đây tôi thường dùng.

Ngoài trời dường như đang mưa.

Anh đứng dưới ánh đèn trước cửa, nhìn tôi rất lâu rồi khẽ hỏi: “Tư Ninh, em thật sự không muốn quay về nữa sao?”

Tôi đứng đối diện anh.

Nước mắt chẳng hiểu vì sao cứ thế rơi xuống.

Tôi rất muốn nói có.

Muốn nói rằng em vẫn nhớ anh.

Muốn nói rằng em vẫn muốn được anh ôm lấy thêm một lần.

Em vẫn muốn có một ngày anh trở về nhà đúng giờ, ngồi xuống bên cạnh em rồi hỏi một câu thật bình thường rằng hôm nay em có vui không.

Tôi muốn nói tất cả.

Nhưng khi đôi môi mở ra, câu trả lời vang lên lại hoàn toàn trái ngược.

“Không.”

Tôi giật mình tỉnh giấc khi ngoài trời vẫn còn tối.

Căn phòng im lặng.

Tôi ngồi trên giường, hai tay ôm lấy đầu gối, nhưng lần này không có nước mắt.

Tôi chỉ ngồi như vậy thật lâu.

Sau đó, tôi bước xuống giường, kéo rèm cửa sang hai bên.

Ở nơi cuối đường chân trời, bóng tối đang dần nhạt đi.

Một lớp ánh sáng mỏng manh bắt đầu xuất hiện.

Tôi tự nhủ rằng mình phải bước tiếp.

Không phải để khiến Tạ Cảnh hối hận.

Cũng không phải để chứng minh rằng sau khi rời khỏi anh, tôi vẫn có thể sống tốt đến mức nào.

Tôi chỉ đơn giản không muốn cuộc đời mình mãi mắc kẹt trong hai năm hôn nhân đã kết thúc ấy.

Tôi vẫn còn rất nhiều việc muốn làm, rất nhiều nơi muốn đến, rất nhiều điều chưa từng thử.

Và từ bây giờ, tôi muốn học cách sống cho chính mình.

Tôi không hề biết rằng vào lúc ấy, ở một nơi khác trong thành phố, Tạ Cảnh cũng đang ngồi trước màn hình điện thoại.

Anh mở vòng bạn bè của tôi.

Bài đăng mới nhất là bức ảnh chụp hai tách cà phê đặt cạnh nhau trên bàn, bên cạnh là hai tấm vé triển lãm nghệ thuật. Không có khuôn mặt của người đi cùng, chỉ có một dòng chú thích ngắn.

“Hôm nay có người cùng mình đi ngắm tranh.”

Tạ Cảnh nhìn bức ảnh rất lâu.

Hai tách cà phê.

Hai tấm vé.

Chỉ cần như vậy cũng đủ để người ta hiểu tôi không đi một mình.

Một lúc sau, anh thoát khỏi trang cá nhân của tôi rồi đặt điện thoại xuống bàn.

Trước mặt anh vẫn còn một tập hồ sơ bệnh án chưa xử lý xong.

Tạ Cảnh mở ra, nhưng ánh mắt vừa lướt qua trang đầu đã bất giác dừng lại ở một cái tên.

Triệu Tư Ninh.

Bệnh nhân đăng ký tư vấn phẫu thuật thu nhỏ vòng một.

Anh nhớ rất rõ ngày tôi bước vào phòng khám.

Cũng nhớ vẻ mặt cố tỏ ra bình thản của tôi khi nói rằng tháng sau mình sẽ tái hôn.

Khoảnh khắc ấy, trong đầu anh từng xuất hiện một câu hỏi.

Người đàn ông đó là ai?

Nhưng cuối cùng, anh không hỏi.

Bởi vì anh biết mình đã không còn tư cách.

Ba tháng trước, khi ký vào giấy ly hôn, Tạ Cảnh vẫn cho rằng tôi chỉ đang tức giận nhất thời.

Anh nghĩ tôi đã quá mệt mỏi nên cần một khoảng thời gian để bình tĩnh lại. Anh thậm chí còn cho rằng sau khi trở về nhà mẹ vài ngày, cơn giận của tôi sẽ nguôi ngoai, rồi hai người có thể ngồi xuống nói chuyện như những lần trước.

Anh không ngờ lần này tôi thật sự dọn đi.

Càng không ngờ chỉ ba tháng sau, tôi đã có thể ngồi trước mặt anh và nói bằng giọng bình thản rằng mình sắp kết hôn với một người khác.

Tạ Cảnh khẽ nhắm mắt.

Ký ức về đêm kỷ niệm ngày cưới lại hiện lên.

Đêm hôm ấy, anh vừa kết thúc một ca phẫu thuật kéo dài. Khi bước ra khỏi phòng mổ, cả người gần như đã kiệt sức. Đồng nghiệp nhìn đồng hồ rồi nói trời sắp sáng, khuyên anh mau về nhà nghỉ ngơi.

Khi Tạ Cảnh trở về, trời vừa hửng.

Tôi ngồi trên sofa, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ hoe vì cả đêm không ngủ.

Anh nhìn thấy tôi.

Nhưng lúc ấy anh quá mệt.

Tạ Cảnh chỉ nghĩ mình cần ngủ một lát, đợi tỉnh dậy rồi sẽ hỏi xem tôi làm sao, sẽ giải thích chuyện ở bệnh viện, sẽ bù lại ngày kỷ niệm mà anh đã bỏ lỡ.

Anh cứ tưởng chỉ cần ngủ dậy thì mọi chuyện vẫn còn kịp.

Thế nhưng khi mở mắt, hai chiếc vali đã được đặt ngay ngắn bên cửa.

Tôi đứng trước mặt anh, nói muốn ly hôn.

Từng câu, từng chữ anh đều nghe rất rõ.

Chỉ là trong khoảnh khắc đó, Tạ Cảnh lại không biết mình nên nói gì.

Anh muốn giữ tôi lại.

Nhưng anh cũng biết bản thân đã khiến tôi thất vọng quá nhiều lần.

Anh nghĩ nếu tôi thực sự muốn rời đi, việc cố dùng tình cảm để ép tôi ở lại chỉ khiến tôi càng mệt mỏi hơn.

Vì vậy, cuối cùng anh chỉ hỏi liệu có cần anh đưa tôi về nhà mẹ hay không.

Anh đã không nói xin lỗi.

Không nói rằng anh sẽ cố gắng thay đổi.

Cũng không nói rằng anh không muốn mất tôi.

Tạ Cảnh từng cho rằng sự im lặng ấy là cách tôn trọng quyết định của tôi.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ đối với tôi, đó chỉ là thêm một lần thất vọng.

Anh mở mắt.

Một lúc lâu sau, Tạ Cảnh lại cầm điện thoại lên, mở khung trò chuyện giữa hai người.

Tin nhắn cuối cùng vẫn dừng ở ba tháng trước.

“Ừ. Đến nơi thì nghỉ ngơi sớm.”

Anh nhìn dòng chữ do chính mình gửi, ngón tay dừng trên màn hình.

Một lát sau, anh chậm rãi gõ.

“Em đang tìm hiểu người mới à?”

Câu hỏi hiện lên trong khung nhập tin nhắn.

Tạ Cảnh nhìn nó rất lâu.

Cuối cùng, anh vẫn xóa từng chữ một.

Anh không có tư cách hỏi.

Ngày đó, chính anh đã để tôi rời đi.

Nếu bây giờ tôi thật sự có cuộc sống mới, điều anh nên làm ít nhất cũng là tôn trọng nó.

Tạ Cảnh đặt điện thoại xuống, ép mình quay lại với tập hồ sơ trước mặt.

Nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, anh phát hiện bản thân hoàn toàn không thể tập trung vào công việc.

Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một câu.

“Tháng sau em tái hôn rồi.”

Anh không biết người đàn ông ấy là ai.

Không biết tôi đã quen người đó bao lâu.

Cũng không biết khi ở bên người ấy, tôi có thực sự hạnh phúc hay không.

Tạ Cảnh chỉ biết rằng nếu tháng sau tôi thật sự kết hôn, từ đó về sau anh sẽ không còn bất kỳ lý do nào để xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa.

Nhưng điều khiến anh khó chịu nhất lại không phải chuyện tôi có thể yêu một người đàn ông khác.

Mà là vào khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên Tạ Cảnh nhận ra rằng cơ hội được ở bên tôi có lẽ đã bị chính anh đánh mất từ rất lâu trước ngày cả hai ký vào giấy ly hôn.

Sau buổi triển lãm hôm đó, tôi và Giang Dịch bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn.

Thật ra, gọi là hẹn hò thì vẫn chưa hoàn toàn chính xác.

Truyện Mới

Đêm Mưa Thôi Chờ Anh

Đêm Mưa Thôi Chờ Anh

Thảm Đỏ Dưới Hầm Xe

Thảm Đỏ Dưới Hầm Xe

Trận Lũ Năm Ấy

Trận Lũ Năm Ấy

Nữ chế tác game

Nữ chế tác game

Phu Quân Chẳng Hề Yêu Ta

Phu Quân Chẳng Hề Yêu Ta

Mười tám năm sống thừa

Mười tám năm sống thừa

Vòng Lặp Trừng Phạt

Vòng Lặp Trừng Phạt

Đổi chuyến bay cuộc đời

Đổi chuyến bay cuộc đời

Bữa Cơm Bẫy Nợ

Bữa Cơm Bẫy Nợ

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Đám Cưới Hóa Hư Không

Đám Cưới Hóa Hư Không

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si