Tôi đưa điện thoại cho bà xem.
Không phải để bà giữ.
Mà để bà tận mắt đọc những tin nhắn trong nhóm gia đình.
Càng đọc, sắc mặt bà càng nghiêm trọng.
Đến khi nhìn thấy câu nói của Phó Hàn Châu về ca gây chuyển dạ, bà đột nhiên đứng bật dậy.
“Không thể nào!”
Tôi hỏi:
“Bác sĩ Từ, nếu một thai phụ tám tháng bị xuất huyết sau khi ăn thực phẩm có chứa chất lạ, bệnh viện có bắt buộc phải kiểm tra nguyên nhân không?”
Bà nhìn tôi.
“Đương nhiên.”
“Vậy vì sao hồ sơ của tôi lại ghi là thai lưu tự nhiên?”
Bà im lặng.
Tôi tiếp tục:
“Vì sao trước khi phẫu thuật, tôi không được giải thích đầy đủ về tình trạng của thai nhi?”
“Vì sao Phó Hàn Châu vừa là chồng tôi, vừa là người trực tiếp can thiệp vào quá trình điều trị, trong khi có khả năng tồn tại xung đột lợi ích nghiêm trọng?”
Bác sĩ Từ siết chặt tập hồ sơ.
Một lúc lâu sau, bà nói:
“Cô Lâm, tôi sẽ báo cáo việc này lên ban giám đốc bệnh viện.”
Tôi lắc đầu.
“Chưa đủ.”
Bà ngẩng lên.
“Tôi muốn một nhóm bác sĩ độc lập kiểm tra toàn bộ hồ sơ.”
“Tôi cũng muốn trình báo cơ quan có thẩm quyền.”
“Và tôi yêu cầu mọi thông tin liên quan phải được bảo toàn, không ai được tự ý sửa đổi.”
Bác sĩ Từ nhìn tôi thật lâu.
Cuối cùng, bà gật đầu.
“Được.”
Bà đứng dậy, đi đến cửa.
Trước khi rời khỏi, bà quay lại.
“Cô Lâm, có một chuyện tôi muốn hỏi.”
“Bà cứ nói.”
“Cô đã từng được thông báo rằng tim thai ngừng đập trước khi đưa vào phòng phẫu thuật chưa?”
Tôi sững người.
“Phó Hàn Châu nói như vậy.”
“Có ai khác xác nhận với cô không?”
Tôi cố nhớ lại.
Không có.
Từ lúc xuất huyết đến khi tỉnh lại, mọi lời giải thích đều do Phó Hàn Châu đưa ra.
Bác sĩ Từ khẽ thở dài.
“Tôi sẽ kiểm tra.”
Cánh cửa khép lại.
Tôi ngồi bất động trên giường.
Một ý nghĩ đáng sợ dần hiện lên trong đầu.
Nếu Phó Hàn Châu có thể nói dối về nguyên nhân khiến tôi mất con, vậy còn điều gì hắn không thể nói dối?
Tôi đưa tay đặt lên bụng.
Nơi ấy từng có một sinh mệnh nhỏ bé.
Mỗi tối, tôi đều đọc sách cho con nghe.
Khi nghe thấy giọng tôi, con thường khẽ đạp.
Có lần, Phó Hàn Châu tình cờ đặt tay lên bụng tôi.
Có thể bạn thích
Con đạp đúng vào lòng bàn tay hắn.
Hắn lập tức rút tay lại.
“Phiền phức thật.”
Lúc ấy tôi còn cười, nói rằng con đang chào bố.
Bây giờ, từng ký ức nhỏ nhặt đều trở thành một lưỡi dao cứa vào lòng.
Tôi cúi đầu, nước mắt rơi xuống mu bàn tay.
“An An.”
“Mẹ xin lỗi.”
“Mẹ đã không bảo vệ được con.”
“Nhưng mẹ hứa, sẽ không để con phải chịu oan ức.”
Điện thoại rung lên.
Là mẹ gọi.
Tôi không nghe.
Bà gọi liên tục mười bảy cuộc.
Sau đó là tin nhắn.
“Dĩ Đồng, con đừng làm lớn chuyện. Hàn Châu đang ở thời điểm quan trọng để được thăng chức.”
“Chuyện đã xảy ra rồi, có truy cứu cũng không cứu được đứa bé.”
“Con đừng vì một phút nóng giận mà hủy hoại cả gia đình.”
Tôi đọc hết.
Rồi chụp lại từng tin nhắn.
Tiếp đó, tôi trả lời:
“Mẹ nói đúng.”
Bên kia lập tức hiện lên dòng chữ đang nhập.
Có lẽ bà tưởng tôi đã nghĩ thông.
Tôi gửi tiếp:
“Đứa bé không thể trở về.”
“Cho nên tôi càng không thể để những người hại con mình sống yên ổn như chưa từng có chuyện gì.”
Sau đó, tôi chặn số bà.
Chưa đầy một phút, anh trai gọi đến.
Tôi bắt máy.
Giọng Lâm Cảnh Minh đầy tức giận.
“Em điên rồi à? Em có biết bệnh viện đang điều tra Hàn Châu không?”
“Tốt quá.”
“Em còn cười được?”
“Vì sao không?”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Anh à, lúc mọi người phát phong bao lì xì chúc mừng nhau, chắc cũng vui lắm nhỉ?”
Đầu dây bên kia im lặng.
Tôi hỏi:
“Anh nhận được bao nhiêu?”
“Dĩ Đồng!”
“Hay để em chuyển thêm cho anh một ít?”
“Em nói năng linh tinh gì thế?”
“Em chỉ tò mò thôi.”
Tôi chậm rãi nói:
“Con em đáng giá bao nhiêu tiền trong mắt các người?”
Lâm Cảnh Minh hít sâu.
“Anh biết em đang đau lòng. Nhưng Thanh Thanh từ nhỏ đã yếu đuối, lại mang thai trước khi kết hôn. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, danh tiếng con bé sẽ bị hủy hoại.”
Tôi bật cười.
“Vậy nên các người chọn hủy hoại con em?”
“Không phải như vậy!”
“Thế là như thế nào?”
Anh ta không trả lời.
Tôi tiếp tục:
“Anh từng nói, anh sẽ bảo vệ em cả đời.”
“Anh còn nhớ không?”
Giọng anh ta khựng lại.
Tôi nhớ rất rõ.
Năm tôi mười tuổi, có một bạn học chế giễu tôi vì bố mẹ chỉ thương em gái nuôi.
Tôi đánh nhau với cậu ta.
Khi về nhà, mẹ bắt tôi đứng ngoài sân suốt hai tiếng.
Lâm Cảnh Minh lén mang cho tôi một chiếc bánh bao nóng.
Anh ta xoa đầu tôi.
“Dĩ Đồng, đừng khóc. Sau này anh sẽ bảo vệ em.”
Tôi đã giữ lời hứa ấy trong lòng suốt nhiều năm.
Dù sau này anh ta luôn thiên vị Thanh Thanh, tôi vẫn nghĩ, anh trai chỉ không biết cách thể hiện tình cảm.
Bây giờ mới hiểu.
Không phải anh ta không biết.
Chỉ là người anh ta muốn bảo vệ không phải tôi.
“Anh trai.”
Tôi gọi lần cuối.
“Sau này đừng gọi cho em nữa.”