Trước Sau

Rất nhiều mùa hoa chưa ngắm.

Và rất nhiều ngày bình yên chưa trải qua.

Có lần, Trình Nhược Vi hỏi tôi:

“Dĩ Đồng, cô có nghĩ mình đã thắng không?”

Tôi nhìn cô.

“Thắng ai?”

“Phó Hàn Châu. Lâm Thanh Thanh. Nhà họ Lâm.”

Tôi suy nghĩ.

Rồi lắc đầu.

“Tôi không muốn lấy cuộc đời họ làm thước đo chiến thắng của mình.”

Cô mỉm cười.

“Vậy điều gì mới là chiến thắng?”

Tôi nhìn khoảng sân đầy nắng.

“Là sáng mai thức dậy, tôi vẫn muốn sống.”

“Là khi nhìn vào gương, tôi không còn thấy một người phụ nữ chỉ biết tự trách.”

“Là tôi có thể nhớ An An mà không còn nghĩ mình phải chịu trách nhiệm thay cho những người đã làm hại con.”

“Là tôi được tự do lựa chọn.”

Tôi dừng lại.

Rồi mỉm cười.

“Và là tôi không còn cần bất kỳ ai trong số họ phải hối hận để chứng minh mình có giá trị.”

Trình Nhược Vi nhìn tôi thật lâu.

Cuối cùng, cô nâng cốc trà.

“Vậy chúc mừng cô.”

Tôi nâng cốc.

“Cảm ơn.”

Hai chiếc cốc khẽ chạm nhau.

Ngoài cửa sổ, nắng vàng rực rỡ.

Năm ấy, vào ngày sinh nhật của mình, tôi không tổ chức tiệc lớn.

Tôi xin nghỉ một ngày.

Lái xe đến vùng ngoại ô Thanh Xuyên.

Ở đó có một ngọn đồi nhỏ, mùa này hoa dại nở khắp nơi.

Tôi mang theo một bó hoa trắng.

Một cuốn sổ.

Và chiếc hộp gỗ của An An.

Tôi ngồi trên bãi cỏ.

Nhìn những đám mây chậm rãi trôi qua.

Sau đó, tôi mở cuốn sổ.

Viết một lá thư.

“An An yêu dấu,

Hôm nay mẹ lại thêm một tuổi.

Mẹ từng nghĩ cuộc đời mình đã kết thúc vào ngày mất con.

Mẹ từng không dám mở mắt vào buổi sáng, bởi vì chỉ cần tỉnh dậy, mẹ lại phải nhớ rằng con không còn ở đây.

Nhưng rồi mẹ đến Thanh Xuyên.

Mẹ gặp những người rất tốt.

Mẹ có công việc mới.

Mẹ học cách nấu những món ăn mình thích.

Học cách đi du lịch một mình.

Học cách nói không.

Học cách nghỉ ngơi khi mệt.

Học cách khóc khi buồn.

Và học cách mỉm cười mà không cảm thấy có lỗi.

Mẹ vẫn nhớ con.

Sẽ luôn nhớ.

Nhưng mẹ không còn sống chỉ để đau khổ nữa.

Mẹ muốn mang theo tình yêu dành cho con, tiếp tục đi thật xa.

Đến những nơi đẹp đẽ.

Gặp những con người tử tế.

Làm những việc có ý nghĩa.

Và sống một cuộc đời mà nếu con có thể nhìn thấy, mẹ hy vọng con sẽ mỉm cười.

An An, cảm ơn con đã từng đến bên mẹ.

Dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

Mẹ yêu con.

Mãi mãi.”

Tôi viết xong.

Gấp lá thư lại.

Đặt vào chiếc hộp.

Gió thổi qua bãi cỏ.

Những bông hoa dại nghiêng mình trong nắng.

Tôi ngẩng đầu.

Bầu trời xanh thẳm.

Tôi bỗng nhớ đến ngày rời khỏi bệnh viện.

Khi ấy, tôi từng nghĩ cả thế giới đã quay lưng với mình.

Bố mẹ không cần tôi.

Anh trai phản bội tôi.

Chồng tôi hại con tôi.

Em gái nuôi cướp đi mọi thứ.

Tôi tưởng mình chẳng còn gì.

Nhưng hóa ra tôi vẫn còn bản thân.

Vẫn còn đôi tay có thể làm việc.

Vẫn còn đôi chân có thể bước đi.

Vẫn còn trái tim có thể yêu thương.

Và vẫn còn tương lai.

Tôi đứng dậy.

Phủi cỏ trên váy.

Ôm chiếc hộp vào lòng.

Sau đó, tôi quay người đi xuống đồi.

Phía xa, thành phố Thanh Xuyên nằm dưới ánh nắng.

Những tòa nhà sáng lên.

Dòng sông uốn quanh chân núi.

Con đường trải dài về phía trước.

Tôi bước từng bước.

Vững vàng.

Bình thản.

Không còn là cô gái năm xưa luôn đứng phía sau, chờ bố mẹ quay đầu.

Không còn là người vợ cố gắng làm hài lòng một người đàn ông không biết trân trọng.

Cũng không còn là người chị phải nhường nhịn tất cả.

Tôi là Lâm Dĩ Đồng.

Là một người mẹ từng mất con.

Là một người phụ nữ từng bị phản bội.

Là một người đã đi qua những ngày tháng tăm tối nhất.

Nhưng tôi cũng là một nhà nghiên cứu.

Một người bạn.

Một người đồng nghiệp.

Một người có ước mơ.

Và là chủ nhân duy nhất của cuộc đời mình.

Tôi không cần ai ban phát hạnh phúc.

Cũng không cần ai cho phép mình được sống tốt.

Tôi tự quyết định.

Tự lựa chọn.

Tự bước tiếp.

Tình đã cạn.

Nghĩa đã tan.

Những người từng khiến tôi đau khổ cuối cùng cũng phải đối diện với hậu quả từ chính hành vi của họ.

Còn tôi, không cần ngoái đầu nhìn thêm lần nào nữa.

Bởi vì ở phía trước, Thanh Xuyên đang vào mùa hoa nở.

Và cuộc đời tôi, cuối cùng cũng bắt đầu mùa xuân của riêng mình.

Trước Sau

Truyện Mới

Kỳ nghỉ Quốc khánh vừa bắt đầu

Kỳ nghỉ Quốc khánh vừa bắt đầu

Vừa sinh con chưa đầy một ngày

Vừa sinh con chưa đầy một ngày

Ở khu chợ đầu mối

Ở khu chợ đầu mối

Chồng mua về 3 chiếc vòng vàng

Chồng mua về 3 chiếc vòng vàng

Năm năm trước, tôi bị người ta

Năm năm trước, tôi bị người ta

Bác trưởng thôn cháu đã nộp đơn

Bác trưởng thôn cháu đã nộp đơn

Ngày kỷ niệm ba năm kết hôn, chồng tôi đưa người tình đầu về nhà

Ngày kỷ niệm ba năm kết hôn, chồng tôi đưa người tình đầu về nhà

Ngày cha tôi

Ngày cha tôi

Ngày kỷ niệm bốn năm kết h/ô/n, chồng tôi thuê toàn bộ tầng thượng khách sạn đắt đỏ

Ngày kỷ niệm bốn năm kết h/ô/n, chồng tôi thuê toàn bộ tầng thượng khách sạn đắt đỏ

Chồng bị m/ắc k/ẹt

Chồng bị m/ắc k/ẹt

Nếu có ai hỏi khoảnh khắc

Nếu có ai hỏi khoảnh khắc

Ngày Bạn Trai Đính Hôn, Tôi Công Khai Thân Phận

Ngày Bạn Trai Đính Hôn, Tôi Công Khai Thân Phận