Khi nhận được tin, hắn lập tức gọi cho tôi.
Tôi không nghe.
Hắn gửi tin nhắn.
“Dĩ Đồng, em hài lòng rồi chứ?”
Tôi nhìn màn hình.
Sau đó trả lời:
“Chưa.”
Hắn gọi lại.
Tôi bắt máy.
“Em còn muốn gì nữa?”
Giọng hắn đầy tức giận.
“Tôi muốn sự thật.”
“Anh đã giải thích rồi!”
“Vậy anh giải thích thêm một chuyện.”
Tôi nhìn tập hồ sơ trên bàn.
“Khi tôi được đưa đến bệnh viện, tim thai vẫn còn hoạt động.”
Đầu dây bên kia đột nhiên im bặt.
Tôi hỏi:
“Anh biết không?”
Không có tiếng trả lời.
“Phó Hàn Châu.”
“Anh biết không?”
Một lúc lâu sau, hắn khàn giọng:
“Em nghe ai nói?”
Tôi bật cười.
“Anh không phủ nhận.”
“Dĩ Đồng, em đừng nghe người ngoài nói linh tinh. Hồ sơ y tế rất phức tạp, em không phải bác sĩ, em không hiểu…”
“Tôi không phải bác sĩ.”
Tôi cắt ngang.
“Nhưng tôi biết đọc dữ liệu.”
Hắn im lặng.
Tôi nói tiếp:
“Anh quên rồi sao? Công việc của tôi là nghiên cứu hệ thống, phân tích số liệu và kiểm tra tính nhất quán của dữ liệu.”
“Anh có thể lừa tôi bằng những thuật ngữ y khoa.”
“Nhưng anh không thể khiến những dữ liệu đã được lưu trữ tự nhiên biến mất.”
Giọng hắn bắt đầu run.
“Dĩ Đồng, anh xin em.”
Đây là lần đầu tiên hắn dùng chữ xin.
Tôi nhìn điện thoại.
Hắn nói:
“Đừng tiếp tục nữa.”
Tôi hỏi:
“Vì sao?”
“Anh sẽ mất tất cả.”
Tôi khẽ đáp:
“An An cũng đã mất tất cả.”
“Con thậm chí còn chưa được nhìn thấy mặt trời.”
“Phó Hàn Châu, anh có từng nghĩ đến điều đó không?”
Hắn không nói.
Tôi tiếp tục:
“Anh còn có sự nghiệp để mất.”
“Còn có danh tiếng để mất.”
“Còn có tương lai để mất.”
“Con tôi thì sao?”
Tôi nghẹn giọng.
Có thể bạn thích
“Con tôi đã làm sai điều gì?”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dốc.
Cuối cùng, hắn nói:
“Anh thật sự không nghĩ mọi chuyện sẽ nghiêm trọng như vậy.”
Tôi sững người.
Rồi bật cười.
Hóa ra đến tận bây giờ, hắn vẫn chỉ hối hận vì hậu quả vượt khỏi tầm kiểm soát.
Không phải vì đã làm sai.
Tôi chậm rãi nói:
“Vậy anh nên bắt đầu học cách chịu trách nhiệm.”
Tôi cúp máy.
Ngày thứ sáu, nhà họ Lâm tìm đến.
Bố mẹ và anh trai cùng xuất hiện trước phòng bệnh.
Tôi đã yêu cầu nhân viên y tế không cho họ vào nếu chưa được tôi đồng ý.
Thế là cả ba đứng ngoài hành lang.
Mẹ khóc lóc.
“Dĩ Đồng! Mẹ biết con đang giận, nhưng mẹ đã nuôi con hơn hai mươi năm, con không thể tuyệt tình như vậy!”
Tôi ngồi trong phòng, bình thản đọc tài liệu.
Bố đập cửa.
“Lâm Dĩ Đồng! Ra đây!”
Tôi không đáp.
Anh trai gọi điện bằng số lạ.
Tôi nghe máy.
“Em gái, bố mẹ đã đứng ngoài hơn hai tiếng rồi.”
“Thì sao?”
“Em không thể gặp họ một lần à?”
“Không.”
“Dĩ Đồng, em đừng trẻ con nữa!”
Tôi bật cười.
“Anh có chuyện gì thì nói thẳng.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Sau đó, Lâm Cảnh Minh hạ giọng:
“Công ty của bố đang gặp chút vấn đề.”
Tôi ngẩng đầu.
Cuối cùng cũng đến rồi.
“Vấn đề gì?”
“Có mấy đối tác đột nhiên yêu cầu rà soát lại hợp đồng cung ứng. Một số khoản thanh toán bị tạm giữ để kiểm tra. Bố rất lo.”
Tôi hỏi:
“Liên quan gì đến em?”
“Em quen nhiều người trong viện nghiên cứu và hệ thống y tế. Em có thể giúp bố nói vài câu không?”
Tôi cười.
“Anh nghĩ em có quyền can thiệp vào quy trình của đối tác à?”
“Không phải can thiệp, chỉ là…”
“Chỉ là dùng quan hệ cá nhân để gây ảnh hưởng?”
Lâm Cảnh Minh nghẹn lời.
Tôi hỏi tiếp:
“Trước đây công ty có giao dịch gì với bệnh viện của Phó Hàn Châu không?”
Đầu dây bên kia im lặng.
Tôi lập tức hiểu.
“Anh trai.”
“Ừ?”
“Anh nên tìm luật sư.”
Giọng anh ta đột nhiên gấp gáp.
“Dĩ Đồng, em có ý gì?”
“Tôi không biết công ty đã làm gì.”
“Nhưng nếu mọi giao dịch đều hợp pháp, anh chẳng có gì phải sợ.”
Tôi dừng một chút.
“Còn nếu có vấn đề, người có thể giúp anh không phải tôi.”
Tôi cúp máy.
Ngoài hành lang, tiếng mẹ khóc càng lớn.
Bà liên tục gọi tên tôi.
Có một thời gian rất dài, chỉ cần nghe thấy mẹ khóc, tôi sẽ lập tức mềm lòng.
Tôi từng sợ bà thất vọng.
Sợ bà tức giận.
Sợ bà không còn thương mình.
Bây giờ, tôi chỉ thấy mệt.
Tôi nhấn chuông gọi y tá.
“Phiền cô thông báo với bảo vệ, tôi không muốn gặp những người bên ngoài.”
Cô y tá nhìn tôi, khẽ gật đầu.
“Vâng.”
Một tuần sau, tôi xuất viện.
Người đến đón tôi là Trình Nhược Vi và mẹ chồng.
Bà Phó Ngọc Lan mang theo một chiếc áo khoác dày.
“Trời chuyển lạnh rồi, con vừa trải qua phẫu thuật, đừng để nhiễm lạnh.”
Tôi nhận lấy.
“Cảm ơn mẹ.”
Bà nhìn tôi, mắt đỏ hoe.
“Sau này con đừng gọi mẹ như vậy nữa.”
Tôi khựng lại.