Phó Cảnh Hàn cũng có mặt tại hội nghị.

Anh ngồi ở hàng ghế dành cho đại diện doanh nghiệp.

Ban đầu, anh không biết Giang Tịch Nhan sẽ tham dự.

Cho đến khi người dẫn chương trình giới thiệu tên cô.

“Tiếp theo, xin mời bà Giang Tịch Nhan, người phụ trách pháp lý của dự án…”

Phó Cảnh Hàn lập tức ngẩng đầu.

Khi nhìn thấy người phụ nữ bước lên sân khấu, anh bỗng cảm thấy tim mình đập mạnh.

Đã nửa năm rồi.

Nửa năm không gặp.

Giang Tịch Nhan trước mắt dường như chẳng thay đổi bao nhiêu.

Vẫn gương mặt ấy.

Vẫn dáng vẻ điềm tĩnh ấy.

Nhưng lại có thứ gì đó hoàn toàn khác.

Cô không còn đứng bên cạnh anh với tư cách Phó phu nhân.

Không còn phải giữ vẻ im lặng trước những cuộc trò chuyện mà anh cho rằng cô không cần tham gia.

Bây giờ, cô đứng trên sân khấu bằng chính năng lực của mình.

Được mọi người lắng nghe.

Được đối tác tôn trọng.

Được giới thiệu bằng tên riêng và chức vụ của bản thân.

Phó Cảnh Hàn nhìn cô không chớp mắt.

Trong khoảnh khắc ấy, anh bỗng nhớ lại ba tháng đầu sau khi kết hôn.

Có lần anh trở về nhà rất muộn.

Giang Tịch Nhan đang ngồi trong phòng khách đọc tài liệu.

Thấy anh, cô chỉ ngẩng đầu hỏi:

“Anh ăn tối chưa?”

Anh trả lời qua loa rồi đi thẳng lên tầng.

Lúc ấy, anh nghĩ cô chỉ hỏi vì phép lịch sự.

Bây giờ nhớ lại, anh mới nhận ra cô đã từng cố gắng duy trì sự tôn trọng tối thiểu giữa hai người.

Nhưng anh chưa bao giờ đáp lại.

Sau buổi hội nghị, Phó Cảnh Hàn đứng chờ ở hành lang.

Khi Giang Tịch Nhan bước ra cùng đồng nghiệp, anh lập tức tiến tới.

“Tịch Nhan.”

Cô dừng bước.

Nhìn thấy anh, vẻ mặt cô không thay đổi.

“Phó tổng.”

Hai chữ ấy khiến anh khựng lại.

Trước đây, khi còn làm việc ở Phó thị, cô cũng thường gọi anh như vậy.

Nhưng lúc này, cách xưng hô ấy lại khiến anh cảm thấy khoảng cách giữa hai người xa hơn bao giờ hết.

“Lâu rồi không gặp.”

Anh nói.

Tịch Nhan gật đầu.

“Đúng vậy.”

Phó Cảnh Hàn nhìn cô.

“Cô sống tốt chứ?”

“Rất tốt.”

Cô trả lời không chút do dự.

Anh im lặng một lúc.

“Công việc mới thế nào?”

“Thuận lợi.”

“Có gặp khó khăn gì không?”

Tịch Nhan hơi ngạc nhiên.

Sau đó, cô mỉm cười lịch sự.

“Cảm ơn Phó tổng quan tâm.”

“Nhưng công việc của tôi hiện tại không liên quan đến Phó thị.”

Phó Cảnh Hàn cảm thấy ngực mình nghẹn lại.

Anh biết cô đang cố giữ khoảng cách.

Nhưng khi thật sự đối diện với sự xa cách ấy, anh vẫn không thể thích nghi.

“Tịch Nhan.”

Anh gọi.

Cô nhìn anh.

“Còn chuyện gì sao?”

Phó Cảnh Hàn do dự.

Rất lâu sau mới nói:

“Tôi muốn xin lỗi cô.”

Tịch Nhan im lặng.

Anh tiếp tục:

“Về chuyện Hạ Thiên Nhu.”

“Về bố mẹ cô.”

“Và cả những chuyện trước đây.”

Giọng anh trầm xuống.

“Tôi đã sai.”

Tịch Nhan nhìn anh một lúc.

Sau đó khẽ gật đầu.

“Tôi biết.”

Phó Cảnh Hàn ngẩng đầu.

Trong mắt anh thoáng xuất hiện hy vọng.

Nhưng cô tiếp tục:

“Anh đã xin lỗi rồi.”

“Bố mẹ tôi cũng đã nhận được lời xin lỗi cần thiết.”

“Chuyện đó kết thúc rồi.”

Anh khẽ hỏi:

“Vậy còn chúng ta?”

Tịch Nhan nhìn anh.

“Chúng ta?”

“Giữa chúng ta thật sự không còn khả năng nào sao?”

Câu hỏi ấy khiến cô hơi ngẩn người.

Nhưng rất nhanh, cô đã hiểu.

Tịch Nhan khẽ thở ra.

“Phó Cảnh Hàn.”

“Anh có nhớ lúc ký hợp đồng hôn nhân, chúng ta đã nói gì không?”

Anh im lặng.

Cô tiếp tục:

“Không yêu đương.”

“Không ràng buộc.”

“Hết thời hạn thì đường ai nấy đi.”

“Chính anh là người đưa ra những điều khoản ấy.”

Phó Cảnh Hàn cúi đầu.

“Tôi nhớ.”

“Vậy tại sao bây giờ anh lại muốn thay đổi?”

Anh nhìn cô.

“Bởi vì tôi nhận ra mình đã đánh mất một người rất quan trọng.”

Tịch Nhan im lặng vài giây.

Sau đó, cô nhẹ nhàng lắc đầu.

“Không.”

Phó Cảnh Hàn sững người.

Cô nhìn thẳng vào mắt anh.

“Anh không đánh mất tôi.”

“Bởi vì ngay từ đầu, anh chưa từng thật sự có được tôi.”

Câu nói ấy khiến anh đứng chết lặng.

Tịch Nhan tiếp tục:

“Anh chỉ có một người vợ trên giấy tờ.”

“Một người phụ nữ đồng ý đóng vai Phó phu nhân trong hai năm.”

“Anh chưa từng muốn tìm hiểu tôi thích gì, ghét gì, mong muốn điều gì.”

“Cũng chưa từng nghĩ xem tôi có hạnh phúc trong cuộc hôn nhân ấy hay không.”

Cô dừng lại.

“Bây giờ anh nói tôi quan trọng.”

“Nhưng có lẽ thứ anh tiếc nuối chỉ là cảm giác mất đi một người từng luôn ở đó.”

Phó Cảnh Hàn muốn phản bác.

Nhưng không thể.

Bởi vì anh biết cô nói đúng.

Anh chưa từng hỏi Giang Tịch Nhan muốn gì.

Chưa từng quan tâm đến những dự định của cô.

Ngay cả khi cô rời khỏi vị trí giám đốc pháp chế, anh cũng không hỏi liệu cô có tiếc nuối sự nghiệp hay không.

Anh chỉ cho rằng cô đã nhận được khoản tiền mình cần.

Như vậy là đủ.

Tịch Nhan nhìn đồng hồ.

“Xin lỗi, tôi còn có cuộc hẹn.”

Cô khẽ gật đầu.

“Chúc Phó tổng mọi việc thuận lợi.”

Nói xong, cô quay người rời đi.

Phó Cảnh Hàn đứng yên.

Anh nhìn bóng lưng cô dần khuất sau hành lang.

Lần này, anh không gọi lại.

Bởi anh cuối cùng cũng hiểu, có những người một khi đã quyết định rời đi thì không phải chỉ cần nói vài lời xin lỗi là có thể quay về.

Một năm sau ngày ly hôn, Giang Tịch Nhan chính thức trở thành đối tác của một công ty tư vấn pháp lý chuyên phục vụ các dự án đầu tư lớn.

Sự nghiệp của cô phát triển nhanh chóng.

Những thương vụ do cô phụ trách liên tục được hoàn thành thuận lợi.

Tên tuổi Giang Tịch Nhan bắt đầu xuất hiện trong các cuộc hội thảo chuyên ngành.

Truyện Mới

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Tờ giấy xác nhận

Tờ giấy xác nhận

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo