“Anh nghĩ tôi có thể làm gì?”

“Anh là tổng giám đốc.”

“Anh quản lý hàng chục công ty con, hàng nghìn nhân viên, hàng trăm dự án.”

“Chẳng lẽ chỉ vì một người phụ nữ nghỉ việc ba tháng mà cả tập đoàn của anh không thể vận hành?”

Phó Cảnh Hàn im lặng.

Cô nhìn anh thêm một lúc rồi nói:

“Những hồ sơ tôi phụ trách đều đã được bàn giao đúng quy định.”

“Tôi không có nghĩa vụ tiếp tục làm việc miễn phí cho Phó thị sau khi nghỉ việc.”

“Còn những vấn đề mà tập đoàn đang gặp phải, anh nên hỏi người quản lý hiện tại.”

Nói xong, cô quay người rời đi.

Lần này, Phó Cảnh Hàn không ngăn cản nữa.

Anh đứng giữa đại sảnh, nhìn bóng lưng ba người nhà họ Giang dần khuất sau cánh cửa kính.

Hạ Thiên Nhu vẫn đứng cách đó không xa.

Một bên má cô ta sưng đỏ, lớp trang điểm đã nhòe vì nước mắt.

Thấy Giang Tịch Nhan đi rồi, cô ta mới lấy hết can đảm bước tới.

“Cảnh Hàn…”

Phó Cảnh Hàn quay đầu.

Ánh mắt anh lạnh đến mức cô ta lập tức ngừng bước.

“Cô còn đứng đây làm gì?”

Hạ Thiên Nhu run giọng.

“Anh thật sự vì cô ta mà đánh em sao?”

“Cô vẫn chưa hiểu mình đã làm gì sai?”

“Em chỉ…”

“Đủ rồi.”

Anh cắt ngang.

“Trợ lý Trần.”

Người trợ lý lập tức tiến lên.

“Phó tổng.”

“Trích xuất toàn bộ camera đại sảnh.”

“Vâng.”

“Liên hệ bộ phận pháp chế, xử lý hành vi hành hung và xúc phạm người khác của Hạ Thiên Nhu theo đúng quy định.”

Sắc mặt Hạ Thiên Nhu trắng bệch.

“Cảnh Hàn!”

Cô ta hoảng hốt túm lấy tay áo anh.

“Anh định làm gì?”

Phó Cảnh Hàn gạt tay cô ta ra.

“Làm điều đáng lẽ tôi phải làm ngay từ đầu.”

Hạ Thiên Nhu không tin nổi.

“Anh muốn kiện em?”

“Tôi không phải người bị đánh.”

Anh lạnh nhạt đáp.

“Người có quyền quyết định có yêu cầu xử lý hay không là bố mẹ Giang Tịch Nhan.”

“Còn tôi sẽ không can thiệp để bảo vệ cô.”

Hạ Thiên Nhu lùi lại.

Cô ta chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ phát triển đến mức này.

Chỉ là hai người lớn tuổi ăn mặc bình thường.

Chỉ là bố mẹ của một người vợ hợp đồng.

Cô ta tưởng cùng lắm Phó Cảnh Hàn sẽ trách mắng vài câu.

Tại sao cuối cùng người bị bỏ rơi lại là mình?

“Cảnh Hàn, anh từng nói sẽ chăm sóc em…”

Phó Cảnh Hàn nhìn cô ta.

“Chăm sóc không có nghĩa là cho phép cô làm bất cứ điều gì.”

“Nhưng anh yêu em mà!”

Câu nói ấy khiến anh khựng lại.

Trong khoảnh khắc, một cảm giác khó chịu kỳ lạ xuất hiện trong lòng.

Anh từng nói mình yêu Hạ Thiên Nhu sao?

Hình như chưa từng.

Anh chỉ cảm thấy cô ta trẻ trung, hoạt bát, biết cách khiến anh vui vẻ sau những giờ làm việc căng thẳng.

Cô ta không hỏi chuyện kinh doanh.

Không tranh luận với anh về những quyết định của tập đoàn.

Cũng không khiến anh phải suy nghĩ quá nhiều.

Ở bên Hạ Thiên Nhu, anh luôn có cảm giác mọi thứ đều đơn giản.

Nhưng đến hôm nay, anh mới nhận ra sự đơn giản ấy được xây dựng trên việc anh liên tục dung túng cho cô ta.

Cô ta muốn túi xách, anh mua.

Muốn tài nguyên phim ảnh, anh giúp.

Muốn xuất hiện bên cạnh anh trong những sự kiện quan trọng, anh cũng chẳng phản đối.

Từng chút một, Hạ Thiên Nhu bắt đầu tin rằng mình có quyền đứng trên tất cả.

Ngay cả bố mẹ vợ hợp pháp của anh, cô ta cũng dám ra tay.

Phó Cảnh Hàn nhắm mắt một thoáng.

Khi mở ra, giọng anh đã trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày.

“Từ hôm nay, cô không được tự ý bước vào Phó thị nữa.”

Hạ Thiên Nhu chết lặng.

“Anh nói gì?”

“Những hoạt động hợp tác giữa cô và các công ty thuộc tập đoàn sẽ được rà soát lại theo hợp đồng.”

“Những khoản tài trợ không có căn cứ thương mại rõ ràng sẽ dừng lại.”

“Trợ lý Trần sẽ liên hệ với người đại diện của cô.”

Hạ Thiên Nhu hoảng loạn.

“Không được!”

Cô ta vội vàng nắm lấy tay anh.

“Cảnh Hàn, anh không thể đối xử với em như vậy!”

“Em biết sai rồi!”

“Em sẽ xin lỗi!”

“Anh bảo em làm gì em cũng làm!”

Phó Cảnh Hàn nhìn cô ta.

“Vừa rồi cô đã có cơ hội.”

Hạ Thiên Nhu nghẹn lại.

Anh tiếp tục:

“Nhưng cô chọn giữ thể diện của mình.”

“Bây giờ cô muốn xin lỗi, là vì thật sự biết mình sai, hay vì sợ mất những thứ tôi đã cho?”

Cô ta há miệng.

Không trả lời được.

Phó Cảnh Hàn quay sang bảo vệ.

“Mời cô Hạ ra ngoài.”

Hai nhân viên bảo vệ lập tức bước tới.

Hạ Thiên Nhu đứng bất động.

Cô ta nhìn xung quanh.

Những ánh mắt từng e dè, nịnh nọt giờ đây chỉ còn sự tò mò và lạnh nhạt.

Không ai bước ra giúp cô ta.

Cũng chẳng ai dám nói thay cô ta một câu.

Cô ta bỗng nhớ lại cảnh mình vừa công khai lau tay sau khi đánh ông bà Giang.

Khi ấy, cô ta tưởng bản thân đang đứng trên tất cả.

Bây giờ, cũng tại nơi này, cô ta lại trở thành người mất mặt nhất.

Hạ Thiên Nhu cắn chặt môi, cuối cùng đành đi theo bảo vệ ra ngoài.

Phó Cảnh Hàn không nhìn theo.

Anh quay sang trợ lý.

“Chuẩn bị xe.”

“Phó tổng muốn đi đâu?”

“Bệnh viện.”

Trợ lý Trần lập tức hiểu.

Nhưng anh còn chưa kịp trả lời, điện thoại của Phó Cảnh Hàn lại rung lên.

Lần này là chủ tịch hội đồng quản trị.

Ông nội anh.

Phó Cảnh Hàn nhìn màn hình, trong lòng bỗng trầm xuống.

Anh biết, chuyện hôm nay e rằng không thể kết thúc đơn giản như vậy.

Giang Tịch Nhan đưa bố mẹ đến bệnh viện gần nhất.

Trên đường đi, bà Tống Nhã Cầm liên tục nói mình không sao.

“Chỉ là bị tát một cái thôi, đâu cần đến bệnh viện.”

“Con đừng làm lớn chuyện.”

Truyện Mới

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Tờ giấy xác nhận

Tờ giấy xác nhận

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo