Thay vào đó là đôi mắt đỏ hoe cùng biểu cảm tủi thân như sắp khóc.

Cô ta nhanh chóng bước về phía người đàn ông.

“Cảnh Hàn!”

Giọng nói mềm mại vang lên.

“Anh xem vợ anh đối xử với em thế nào kìa! Cô ta công khai bắt nạt em trước mặt bao nhiêu người, còn ép em phải q/u/ỳ xuống xin lỗi nữa!”

Hạ Thiên Nhu vừa nói vừa định tiến sát lại.

“Bố mẹ cô ta cũng…”

“CHÁT!”

Một âm thanh giòn giã đột ngột vang lên.

Câu nói của Hạ Thiên Nhu lập tức bị cắt ngang.

Cô ta đứng sững.

Cả đại sảnh cũng chết lặng.

Bên má vừa bị t/á/t nóng rát.

Hạ Thiên Nhu chậm chạp đưa tay lên che mặt, đôi mắt mở lớn đến mức gần như không thể tin nổi.

Người vừa ra tay không phải Giang Tịch Nhan.

Cũng chẳng phải bất kỳ ai trong gia đình họ Giang.

Mà chính là Phó Cảnh Hàn.

Người đàn ông cô ta vẫn luôn tin tưởng sẽ bảo vệ mình.

Người mà cô ta vừa chạy tới cầu cứu.

Anh chậm rãi hạ bàn tay xuống.

Gương mặt tuấn tú không biểu lộ chút cảm xúc nào.

Không một lời giải thích.

Không một câu an ủi.

Chỉ có ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn thẳng vào Hạ Thiên Nhu, khiến cô ta bất giác rùng mình.

“Cảnh Hàn… anh vừa đ/á/nh em?”

Hạ Thiên Nhu run rẩy hỏi, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan biến giữa đại sảnh rộng lớn.

Cô ta không hiểu.

Rõ ràng chỉ vài ngày trước, người đàn ông này còn đưa cô ta tham dự một buổi tiệc thương mại, đích thân khoác áo lên vai cô ta trước mặt hàng chục phóng viên.

Rõ ràng chính anh từng nói, chỉ cần cô ta ngoan ngoãn, những thứ cô ta muốn đều có thể thương lượng.

Vậy mà hôm nay, ngay trước mặt hàng trăm nhân viên, anh lại không chút do dự giáng xuống mặt cô ta một cái t/á/t.

Phó Cảnh Hàn không trả lời.

Ánh mắt anh vượt qua Hạ Thiên Nhu, dừng trên gương mặt Giang Tịch Nhan.

Người phụ nữ ấy vẫn đứng cạnh bố mẹ, một tay đỡ mẹ, tay còn lại cầm điện thoại.

Trên màn hình, đồng hồ đếm ngược chỉ còn mười hai giây.

Phó Cảnh Hàn cảm thấy cổ họng mình khô khốc.

Anh biết tính cách Giang Tịch Nhan.

Ba tháng chung sống, tuy hai người chẳng có bao nhiêu tình cảm, nhưng anh đã tận mắt chứng kiến cách cô xử lý công việc.

Cô chưa bao giờ nói lời thừa.

Càng không có thói quen đe dọa người khác bằng những điều bản thân không thể thực hiện.

Chính vì vậy, khi nhận được cuộc điện thoại ban nãy, phản ứng đầu tiên của anh không phải tức giận mà là bất an.

Bởi anh chợt nhớ ra một chuyện.

Trước khi rời khỏi vị trí giám đốc pháp chế, Giang Tịch Nhan từng phụ trách toàn bộ hồ sơ pháp lý của dự án hợp tác quốc tế trị giá hơn ba mươi tỷ tệ.

Trong số đó có một thỏa thuận quan trọng với quỹ đầu tư Thiên Thịnh.

Thỏa thuận ấy đang ở giai đoạn cuối cùng.

Và người duy nhất nắm rõ toàn bộ điều kiện ràng buộc chính là cô.

“Còn mười giây.”

Giọng Giang Tịch Nhan vang lên.

Phó Cảnh Hàn lập tức quay sang Hạ Thiên Nhu.

“Xin lỗi.”

Hạ Thiên Nhu ngẩn người.

“Anh nói gì?”

“Tôi bảo cô xin lỗi bố mẹ Tịch Nhan.”

“Nhưng em…”

“Ngay lập tức!”

Tiếng quát của anh khiến Hạ Thiên Nhu giật bắn mình.

Cô ta nhìn quanh.

Những nhân viên ban nãy còn cúi đầu né tránh ánh mắt cô ta, giờ đây đều đang chăm chú theo dõi.

Một vài người thậm chí đã lặng lẽ lấy điện thoại ra.

Sự nhục nhã khiến gương mặt Hạ Thiên Nhu đỏ bừng.

Cô ta cắn chặt môi.

“Em không làm! Hai ông bà ấy chẳng qua chỉ là…”

“Bảy giây.”

Giang Tịch Nhan bình thản nhắc.

Phó Cảnh Hàn bước tới, giọng nói lạnh đến đáng sợ.

“Hạ Thiên Nhu, đừng để tôi phải nói lần thứ ba.”

Cô ta nhìn người đàn ông trước mặt.

Lần đầu tiên, cô ta nhận ra sự dịu dàng mà mình từng nhận được từ anh hóa ra mong manh đến vậy.

Chỉ cần lợi ích của anh bị đụng chạm, cô ta lập tức trở thành thứ có thể bị vứt bỏ.

Nhưng lòng tự trọng không cho phép Hạ Thiên Nhu cúi đầu.

“Cảnh Hàn, em là người phụ nữ của anh! Anh thật sự muốn em q/u/ỳ trước mặt hai kẻ nghèo hèn này sao?”

“Ba giây.”

Giang Tịch Nhan nói.

Cô không nhìn Hạ Thiên Nhu nữa.

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào một biểu tượng trên điện thoại.

Phó Cảnh Hàn lập tức biến sắc.

“Đợi đã!”

Nhưng đã muộn.

Đồng hồ trở về con số không.

Một tiếng chuông nhỏ vang lên.

Giang Tịch Nhan nhấn nút gửi.

Sau đó, cô cất điện thoại vào túi.

“Phó Cảnh Hàn, cơ hội tôi cho anh đã hết.”

Anh đứng sững.

“Tịch Nhan, cô vừa làm gì?”

Cô nhìn anh.

“Chẳng phải anh đang họp sao? Mau trở về đi. Chắc hẳn cuộc họp tiếp theo sẽ thú vị hơn nhiều.”

Dứt lời, cô quay sang bố mẹ.

“Bố, mẹ, chúng ta đến bệnh viện kiểm tra trước.”

Bà Tống Nhã Cầm lo lắng nắm tay con gái.

“Nhan Nhan, con đừng vì bố mẹ mà làm chuyện gì dại dột. Bố mẹ chịu chút ấm ức cũng không sao.”

Tịch Nhan nhìn dấu tay trên mặt mẹ, ánh mắt thoáng đỏ lên.

“Mẹ, có những chuyện có thể nhịn, nhưng có những chuyện tuyệt đối không.”

Cô đỡ bà đi về phía cửa.

Phó Cảnh Hàn vội vàng bước tới.

“Tịch Nhan, chúng ta nói chuyện.”

“Không cần.”

“Chuyện hôm nay là tôi không quản lý tốt người bên cạnh. Tôi sẽ cho cô một lời giải thích.”

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan