Tịch Nhan dừng bước.

Cô quay đầu, nhìn người đàn ông mình đã gọi là chồng suốt ba tháng.

“Phó Cảnh Hàn, anh có biết điều đáng buồn cười nhất là gì không?”

Anh im lặng.

“Anh nghĩ chuyện này chỉ cần một lời giải thích là đủ.”

Cô chỉ về phía bố mẹ.

“Họ đến đây để thăm con gái. Không phải để bị người khác sỉ nhục, càng không phải để chứng minh mình xứng đáng bước vào tòa nhà của anh.”

“Trong mắt anh, Hạ Thiên Nhu là người phụ nữ có thể đưa ra ngoài gặp đối tác. Còn bố mẹ tôi, ngay cả ngồi chờ ở đại sảnh cũng bị xem là làm mất thể diện Phó gia.”

“Tôi hỏi anh, nếu hôm nay tôi không xuất hiện, anh định xử lý thế nào?”

Phó Cảnh Hàn không trả lời được.

Bởi anh biết, nếu Giang Tịch Nhan không gọi điện, rất có thể anh sẽ giao chuyện này cho trợ lý giải quyết.

Một khoản tiền bồi thường.

Một lời xin lỗi qua loa.

Sau đó, mọi chuyện sẽ bị đè xuống.

Anh từng cho rằng như vậy là đủ.

Nhưng giờ đây, dưới ánh mắt bình tĩnh của Tịch Nhan, anh bỗng cảm thấy suy nghĩ ấy vô cùng đáng xấu hổ.

“Tránh đường.”

Giang Tịch Nhan nói.

Lần này, Phó Cảnh Hàn không dám ngăn cản.

Anh đứng nhìn ba người rời đi.

Đúng lúc ấy, điện thoại của trợ lý bên cạnh đột nhiên đổ chuông.

Người trợ lý nghe máy.

Chỉ vài giây sau, sắc mặt anh ta trắng bệch.

“Phó tổng!”

Phó Cảnh Hàn cau mày.

“Chuyện gì?”

“Quỹ Thiên Thịnh vừa gửi thông báo khẩn. Họ tạm dừng giải ngân khoản đầu tư giai đoạn hai!”

Phó Cảnh Hàn lập tức quay phắt lại.

“Cái gì?”

“Không chỉ vậy, ngân hàng Đông Á cũng yêu cầu chúng ta giải trình về điều kiện pháp lý của dự án cảng thương mại. Hai đối tác nước ngoài đã gửi thư đề nghị rà soát lại toàn bộ hợp đồng!”

Trợ lý nuốt nước bọt.

“Phó tổng, hình như… hình như có người vừa kích hoạt điều khoản đánh giá lại rủi ro.”

Phó Cảnh Hàn cảm thấy máu trong người như đông cứng.

Anh lập tức nhìn về phía cửa chính.

Giang Tịch Nhan đã bước ra ngoài.

Bóng lưng cô thẳng tắp.

Không quay đầu.

Cũng không hề do dự.

Phó Cảnh Hàn đột nhiên hiểu ra.

Năm phút ban nãy không phải một lời đe dọa.

Đó là thời gian cuối cùng cô dành cho anh để lựa chọn.

Và anh đã tự tay vứt bỏ cơ hội ấy.

Trong chiếc xe màu đen đang rời khỏi trụ sở Phó thị, Giang Tịch Nhan lấy khăn giấy sạch, nhẹ nhàng lau vệt m/á/u khô nơi khóe miệng bố.

Ông Giang Đức Thành khẽ nhăn mặt.

“Bố không sao.”

“Bố đừng nói nữa.”

Tịch Nhan nhìn ông.

“Con đã đặt lịch khám. Chúng ta kiểm tra xong rồi về nhà.”

Ông Giang thở dài.

“Nhan Nhan, bố biết con có bản lĩnh. Nhưng dù sao Cảnh Hàn cũng là chồng con. Chuyện hôm nay nếu làm lớn quá, sau này hai đứa sống với nhau thế nào?”

Tịch Nhan im lặng một lúc.

Sau đó, cô nhẹ nhàng hỏi:

“Bố, nếu con không còn là vợ anh ấy nữa thì sao?”

Cả hai ông bà đều sững sờ.

Bà Tống Nhã Cầm nắm chặt tay con gái.

“Con muốn l/y h/ô/n?”

“Vâng.”

“Nhưng chẳng phải con mới kết hôn ba tháng sao?”

Tịch Nhan nhìn ra ngoài cửa kính.

Ba tháng.

Đúng là rất ngắn.

Ngắn đến mức cô còn chưa kịp quen với việc trong nhà có thêm một người đàn ông.

Nhưng cũng đủ dài để cô nhìn rõ bản chất cuộc hôn nhân này.

“Bố mẹ, ban đầu con kết hôn với anh ấy vì một thỏa thuận. Giữa chúng con không có tình yêu.”

Cô nói chậm rãi.

“Bây giờ thỏa thuận ấy không còn ý nghĩa nữa.”

Bà Tống cúi đầu.

Một lúc lâu sau, bà mới khẽ hỏi:

“Có phải vì tiền chữa bệnh của mẹ không?”

Tịch Nhan không đáp.

Nhưng sự im lặng ấy đã nói lên tất cả.

Bà Tống lập tức bật khóc.

“Mẹ đã bảo con rồi, bệnh của mẹ không đáng để con đánh đổi cả đời mình!”

“Mẹ.”

Tịch Nhan ôm lấy bà.

“Con không đánh đổi cả đời. Con chỉ ký một bản hợp đồng.”

“Nhưng…”

“Con chưa từng hối hận vì cứu mẹ.”

Giọng cô dịu dàng nhưng kiên định.

“Điều duy nhất khiến con hối hận là đã để bố mẹ phải chịu uất ức vì lựa chọn của mình.”

Ông Giang Đức Thành quay mặt đi.

Đôi mắt người đàn ông ngoài sáu mươi đỏ hoe.

Ông làm giáo viên suốt ba mươi năm, cả đời sống ngay thẳng, chưa từng vì tiền bạc mà cúi đầu trước ai.

Vậy mà hôm nay, ông lại bị một cô gái trẻ công khai làm nhục chỉ vì con gái mình lấy chồng giàu có.

Ông không đau vì cái t/á/t.

Ông đau vì nghĩ đến những gì con gái đã phải chịu đựng.

“Nhan Nhan.”

Ông đột nhiên lên tiếng.

“Nếu con muốn l/y h/ô/n thì cứ l/y h/ô/n.”

Tịch Nhan quay sang.

Ông nhìn thẳng vào mắt cô.

“Nhà mình không giàu, nhưng vẫn có cơm ăn, có chỗ ở. Bố mẹ không cần con làm Phó phu nhân. Bố mẹ chỉ cần con sống vui vẻ.”

Một câu nói đơn giản.

Lại khiến lớp vỏ bình tĩnh mà Tịch Nhan cố duy trì suốt buổi sáng xuất hiện vết nứt.

Cô cúi đầu.

Khóe mắt hơi cay.

“Con biết rồi, bố.”

Chiếc xe tiếp tục chạy.

Phía sau, tòa nhà Phó thị dần biến mất giữa những cao ốc san sát.

Giang Tịch Nhan lấy điện thoại, mở một cuộc trò chuyện đã lâu không sử dụng.

Người liên hệ được lưu bằng hai chữ.

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng