Tổng giá trị lên đến hơn một trăm triệu tệ.

Điều đáng chú ý là phần lớn các hợp đồng đều ghi nội dung rất chung chung.

Tư vấn thương hiệu.

Hỗ trợ truyền thông.

Phát triển thị trường.

Nhưng chứng từ chứng minh công việc thực tế lại vô cùng ít ỏi.

Phó Cảnh Hàn ngồi trong văn phòng, nhìn bản báo cáo mà trợ lý vừa đưa đến.

Sắc mặt anh ngày càng khó coi.

“Hạ Thiên Nhu đang ở đâu?”

“Thưa Phó tổng, cô ấy vẫn ở căn hộ Vân Đỉnh.”

“Gọi cô ta đến.”

“Vâng.”

Trợ lý vừa định rời đi, Phó Cảnh Hàn lại lên tiếng.

“Khoan đã.”

Anh nhắm mắt.

“Không cần gọi. Chuyển toàn bộ hồ sơ sang bộ phận pháp chế và kiểm toán. Nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì báo cơ quan chức năng.”

Trợ lý sững người.

“Phó tổng, anh không muốn nghe cô Hạ giải thích sao?”

Phó Cảnh Hàn mở mắt.

“Giải thích?”

Anh bật cười lạnh.

“Hôm nay cô ta có thể công khai đ/á/nh bố mẹ vợ tôi. Ngày mai còn có chuyện gì cô ta không dám làm?”

Trợ lý im lặng.

Một lúc sau, anh ta mới dè dặt nói:

“Phó tổng, thực ra trước đây Giang phu nhân từng nhắc anh về công ty truyền thông này.”

Phó Cảnh Hàn ngẩng đầu.

“Khi nào?”

“Khoảng hai tháng trước.”

Trợ lý lấy ra một bản ghi nhớ cũ.

“Cô ấy nói các khoản thanh toán thiếu cơ sở nghiệm thu, đề nghị kiểm toán trước khi tiếp tục giải ngân.”

Phó Cảnh Hàn nhìn tài liệu.

Phía dưới có chữ ký của Giang Tịch Nhan.

Và ngay bên cạnh là lời phê duyệt của chính anh.

“Không cần làm lớn chuyện. Đây là đối tác do tôi giới thiệu.”

Anh nhìn dòng chữ ấy rất lâu.

Đột nhiên, một ký ức hiện lên.

Hai tháng trước, Giang Tịch Nhan từng đến văn phòng tìm anh.

Khi ấy, Hạ Thiên Nhu cũng có mặt.

Tịch Nhan đặt một tập hồ sơ lên bàn, bình tĩnh nói:

“Khoản thanh toán này có vấn đề. Anh nên kiểm tra.”

Nhưng Hạ Thiên Nhu lập tức tỏ vẻ tủi thân.

“Chị Tịch Nhan, chị nghi ngờ em biển thủ tiền sao?”

Phó Cảnh Hàn khi ấy đang bận.

Anh chỉ cau mày nói:

“Đừng mang định kiến cá nhân vào công việc.”

Tịch Nhan nhìn anh.

“Anh chắc chắn không muốn kiểm tra?”

“Không cần.”

Cô im lặng vài giây.

Sau đó, cô thu lại tài liệu.

“Được. Tôi sẽ lưu ý kiến phản đối bằng văn bản.”

Lúc ấy, anh còn cho rằng cô đang cố tình gây khó dễ cho Hạ Thiên Nhu.

Bây giờ nghĩ lại, hóa ra người phụ nữ ấy đã cho anh cơ hội từ rất lâu.

Chỉ là anh chưa từng coi trọng.

Phó Cảnh Hàn chậm rãi đặt tài liệu xuống.

Lần đầu tiên trong nhiều năm, anh cảm thấy mình đã phạm một sai lầm không thể dễ dàng sửa chữa.

Tám giờ tối.

Tại biệt thự Phó gia, ông nội Phó Cảnh Hàn đang ngồi trong phòng khách.

Trước mặt ông là chiếc máy tính bảng phát đi phát lại đoạn video ở đại sảnh.

Ông cụ năm nay đã ngoài tám mươi.

Dù tóc bạc trắng, ánh mắt vẫn sắc bén.

Xem xong video lần thứ ba, ông đặt mạnh máy tính bảng xuống bàn.

“Gọi thằng cháu bất hiếu đó về đây!”

Quản gia đứng bên cạnh vội vàng cúi đầu.

“Lão gia, thiếu gia đang xử lý công việc ở công ty.”

“Công việc?”

Ông cụ tức đến bật cười.

“Nó quản lý cả tập đoàn mà để một con bé không rõ lai lịch đứng giữa đại sảnh đ/á/nh thông gia nhà mình! Nó còn mặt mũi nào nói đến công việc?”

Quản gia không dám đáp.

Ông cụ chống gậy đứng dậy.

“Chuẩn bị xe.”

“Lão gia muốn đi đâu?”

“Đến thăm bố mẹ Tịch Nhan.”

Quản gia hơi do dự.

“Nhưng thiếu phu nhân chưa chắc muốn gặp…”

“Không muốn gặp cũng phải đến xin lỗi!”

Ông cụ nghiêm giọng.

“Phó gia chúng ta có thể giàu, có thể có quyền, nhưng không được quên đạo lý làm người!”

Chưa đầy một giờ sau, xe của ông cụ dừng trước nhà bố mẹ Giang Tịch Nhan.

Khi ấy, cả gia đình vừa dùng xong bữa tối.

Nghe tiếng chuông cửa, Giang Thừa Dục bước ra.

Vừa nhìn thấy ông cụ, anh hơi nhướng mày.

“Phó lão gia?”

Ông cụ Phó nhìn anh.

“Thừa Dục?”

Hai người nhìn nhau vài giây.

Sau đó, ông cụ bỗng sững lại.

“Cháu là Giang Thừa Dục?”

“Vâng.”

“Chủ tịch tập đoàn Viễn Thành?”

Giang Thừa Dục bình thản gật đầu.

“Là cháu.”

Ông cụ Phó đứng bất động.

Viễn Thành.

Một trong những tập đoàn đầu tư tư nhân lớn nhất khu vực.

Doanh nghiệp này nổi tiếng kín tiếng, nhưng sở hữu cổ phần trong hàng chục công ty công nghệ, tài chính và năng lượng.

Người đứng đầu Viễn Thành chính là Giang Thừa Dục.

Một doanh nhân trẻ mà ngay cả ông cụ Phó cũng từng muốn gặp mặt.

Nhưng chưa từng có ai nói với ông rằng người ấy lại là anh trai của Giang Tịch Nhan.

“Cháu…”

Ông cụ nhìn vào trong nhà.

“Cháu là anh ruột của Tịch Nhan?”

Giang Thừa Dục đáp:

“Vâng. Cùng bố cùng mẹ.”

Ông cụ Phó cảm thấy đầu óc mình trống rỗng.

Ông chợt nhớ những lời đồn trong giới kinh doanh.

Rằng Giang Tịch Nhan xuất thân từ một gia đình bình thường.

Rằng bố mẹ cô chỉ là những người lao động đã nghỉ hưu.

Rằng cô đồng ý kết hôn với Phó Cảnh Hàn vì cần tiền.

Những lời ấy không hoàn toàn sai.

Bố cô quả thật là giáo viên về hưu.

Mẹ cô từng làm kế toán.

Nhưng không ai biết người con trai lớn của gia đình ấy đã gây dựng một đế chế kinh doanh riêng.

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng