Càng không ai biết, Giang Tịch Nhan từng là một trong những người góp vốn đầu tiên cho Viễn Thành.

Ông cụ Phó đột nhiên cảm thấy chuyện hôm nay còn nghiêm trọng hơn mình tưởng.

Nhưng Giang Thừa Dục không có ý định để ông đứng ngoài cửa.

“Lão gia, mời vào.”

Ông cụ Phó gật đầu.

Khi bước vào phòng khách, ông nhìn thấy Giang Tịch Nhan đang ngồi cạnh mẹ.

Cô đã thay bộ váy công sở bằng áo len màu kem và quần dài đơn giản.

Không trang sức đắt tiền.

Không vẻ kiêu kỳ của một phu nhân hào môn.

Chỉ là một người con gái đang chăm sóc bố mẹ.

“Tịch Nhan.”

Ông cụ lên tiếng.

Cô ngẩng đầu.

“Ông nội.”

Hai chữ ấy khiến ông cụ cảm thấy sống mũi cay cay.

Ông chậm rãi bước đến trước mặt ông Giang Đức Thành và bà Tống Nhã Cầm.

Sau đó, ông cúi người.

“Thông gia, hôm nay là Phó gia có lỗi với hai người.”

Ông Giang vội vàng đứng dậy.

“Lão gia, ông đừng làm vậy.”

Nhưng ông cụ vẫn kiên quyết cúi đầu.

“Tôi không dạy dỗ cháu trai cho tốt, để hai người chịu ấm ức. Tôi xin lỗi.”

Bà Tống Nhã Cầm luống cuống.

“Chuyện này đâu phải lỗi của ông.”

Ông cụ lắc đầu.

“Cảnh Hàn là người đứng đầu Phó thị. Chuyện xảy ra ngay trong công ty nó quản lý, nó không thể nói mình vô can.”

Giang Tịch Nhan nhìn ông.

Ánh mắt cô dịu đi đôi chút.

Trong ba tháng làm dâu Phó gia, người duy nhất thật lòng đối xử tốt với cô chính là ông cụ.

Ông chưa từng hỏi cô mang đến bao nhiêu lợi ích.

Cũng chưa từng chê bai xuất thân của cô.

Mỗi lần gặp, ông đều hỏi cô ăn uống có tốt không, công việc có vất vả không.

Chính vì vậy, cô vẫn giữ sự kính trọng dành cho ông.

“Ông nội, ông ngồi xuống trước đi.”

Ông cụ nhìn cô.

“Tịch Nhan, ông biết lần này Cảnh Hàn làm sai. Nhưng ông muốn hỏi cháu một câu.”

“Ông cứ hỏi.”

“Cháu thật sự muốn l/y h/ô/n?”

Tịch Nhan im lặng.

Một lúc sau, cô gật đầu.

“Vâng.”

Ông cụ thở dài.

“Không thể cho nó thêm một cơ hội sao?”

Cô nhìn ông, giọng nói nhẹ nhàng.

“Ông nội, cháu đã cho rồi.”

Ông cụ ngẩn người.

Tịch Nhan tiếp tục:

“Không phải chỉ năm phút hôm nay.”

“Trong ba tháng qua, cháu đã nhiều lần nhắc anh ấy rằng hôn nhân dù là hợp đồng cũng cần sự tôn trọng.”

“Cháu không yêu cầu anh ấy yêu cháu.”

“Cũng không yêu cầu anh ấy từ bỏ những mối quan hệ bên ngoài vì cháu.”

“Nhưng cháu có quyền yêu cầu anh ấy đừng để người khác dùng danh nghĩa của anh ấy làm nhục gia đình cháu.”

Cô dừng lại.

“Điều đó rất khó sao?”

Ông cụ không trả lời được.

Bởi ông biết, yêu cầu ấy chẳng hề quá đáng.

Tịch Nhan nhìn ông.

“Cháu biết ông đối xử tốt với cháu. Sau này dù không còn là cháu dâu, cháu vẫn sẽ kính trọng ông.”

Ông cụ cúi đầu.

Một lúc lâu sau, ông mới khẽ nói:

“Là Phó gia không có phúc.”

Sáng hôm sau, khi Phó Cảnh Hàn đến công ty, anh nhận được một phong bì chuyển phát nhanh.

Bên trong là đơn đề nghị chấm dứt hôn nhân theo thỏa thuận.

Kèm theo đó là một bản thống kê tài sản.

Giang Tịch Nhan liệt kê rõ ràng từng khoản.

Tiền cô đã nhận theo hợp đồng hôn nhân.

Chi phí điều trị của mẹ.

Những khoản chi tiêu chung.

Tài sản riêng của hai bên.

Ngay cả chiếc đồng hồ Phó Cảnh Hàn từng tặng cô trong ngày kết hôn cũng được ghi chú là quà tặng cá nhân, có thể hoàn trả nếu anh yêu cầu.

Không một con số mập mờ.

Không một khoản đòi hỏi vô lý.

Ở trang cuối, cô viết một câu.

“Những gì thuộc về anh, tôi không lấy. Những gì thuộc về tôi, xin đừng giữ.”

Phó Cảnh Hàn nhìn dòng chữ ấy.

Bàn tay cầm giấy bất giác siết chặt.

Anh gọi cho cô.

Lần thứ nhất, không ai nghe.

Lần thứ hai, cuộc gọi bị từ chối.

Lần thứ ba, cuối cùng cũng có người nhấc máy.

Nhưng không phải Giang Tịch Nhan.

Mà là một giọng nữ xa lạ.

“Xin chào, tôi là luật sư đại diện của cô Giang. Mọi vấn đề liên quan đến việc chấm dứt hôn nhân, xin Phó tổng liên hệ trực tiếp với văn phòng chúng tôi.”

Phó Cảnh Hàn nhắm mắt.

“Tôi muốn nói chuyện với vợ mình.”

“Thưa Phó tổng, cô Giang hiện không muốn trao đổi riêng.”

“Chúng tôi vẫn chưa l/y h/ô/n.”

“Vâng. Nhưng điều đó không có nghĩa cô ấy bắt buộc phải nghe điện thoại của anh.”

Phó Cảnh Hàn im lặng.

Đầu dây bên kia tiếp tục:

“Nếu anh không có yêu cầu pháp lý cụ thể, tôi xin phép kết thúc cuộc gọi.”

Tiếng tút tút vang lên.

Phó Cảnh Hàn nhìn màn hình tối đen.

Trong lòng anh bỗng xuất hiện cảm giác trống rỗng kỳ lạ.

Suốt ba tháng qua, anh đã quen với việc Giang Tịch Nhan luôn giữ khoảng cách.

Cô không hỏi anh đi đâu.

Không kiểm tra điện thoại.

Không ghen tuông.

Cũng không đòi hỏi anh phải về nhà đúng giờ.

Anh từng cho rằng đó là một cuộc hôn nhân lý tưởng.

Không phiền phức.

Không ràng buộc.

Nhưng giờ đây, khi cô thật sự muốn rời đi, anh mới nhận ra sự bình thản ấy chưa bao giờ có nghĩa cô không biết đau lòng.

Chỉ là cô không muốn lãng phí cảm xúc vào người không xứng đáng.

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan