Trước Sau

Vốn dĩ việc thức tỉnh cái dị năng cấp F “Thanh Lọc” chỉ đáng để rửa rau lọc nước, bị ban quản lý căn cứ đá văng xuống khu ổ chuột đã khiến tôi bực mình.

Thế mà tên culi tôi tiêu tốn nửa củ khoai tây mốc nhặt về bóc lột nửa tháng nay, lại chính là trùm cuối Tang thi vương sắp tiêu diệt cả thế giới!

Đúng vậy, tôi là Tần Ninh, một đứa pháo hôi rác rưởi điển hình ở căn cứ Lam Sơn.

Ở cái thời buổi mạt thế năm thứ ba này, người ta thức tỉnh Lôi hệ giáng sét đùng đùng, Hỏa hệ thiêu rụi ngàn dặm.

Còn tôi? Dị năng của tôi không có nửa điểm sát thương, tác dụng lớn nhất là biến nước bẩn thành nước khoáng tinh khiết, biến rau củ héo mốc thành rau tươi giòn ngọt.

Căn cứ khinh tôi vô dụng, tống cổ tôi vào khu F — nơi tập trung toàn những kẻ tàn phế, già yếu và đám lưu manh chờ chết.

Nhưng tôi là ai chứ?

Tôi lười, tôi ham sống sợ chết, nhưng tôi không chịu khổ được.

Một đứa thích hưởng thụ như tôi, bảo tôi ngày ngày đi xách từng xô nước, giặt từng chậu quần áo bẩn, lại còn phải nhóm bếp nấu ăn thì chẳng thà để tang thi cắn chết cho xong.

Thế nên nửa tháng trước, lúc lén mò ra bãi phế liệu ngoại ô nhặt ve chai, tôi đã nhặt được bé câm.

Lúc đó hắn nằm thoi thóp cạnh xác một chiếc xe tải cháy rụi, trên người toàn là máu đen và vết cào xước. Nhưng khuôn mặt hắn thì đẹp đến mức khiến tôi đang nhai dở mẩu bánh mì mốc cũng phải nghẹn ứ ở cổ.

Mũi cao, cằm sắc, da trắng như tuyết, mi dài rậm rạp. Dáng người cao ráo, vai rộng eo hẹp, chuẩn gu của tôi không lệch đi đâu được.

Tôi lấy que củi chọc chọc vào má hắn.

Hắn khó nhọc mở mắt ra. Đôi mắt đen láy ướt rượt, mờ mịt nhìn tôi, trong cổ họng chỉ phát ra được những tiếng “ư… ư…” đứt quãng.

Mất trí nhớ.

Lại còn câm điếc, không có chút gợn sóng dị năng nào trên người.

Một mỹ nam tàn tật, yếu ớt, không có khả năng phản kháng!

Đây không phải là món quà ông trời ban xuống đền bù cho dị năng cấp F của tôi thì là cái gì?

Tôi lập tức lôi hắn về nhà, phát cho một cái tên cực kỳ sến sẩm là “bé câm”, tiện tay gắn thêm số hiệu “Số 7” như thú cưng nuôi trong nhà.

Mỗi ngày tôi chỉ cần dùng dị năng thanh lọc cho hắn hai củ khoai tây và một ca nước sạch, đổi lại, hắn phải làm toàn bộ việc nặng trong căn nhà rách nát này.

Nửa tháng qua, tôi sống sướng như một ông hoàng con.

Sáng sớm mở mắt ra, nước rửa mặt ấm áp đã được bé câm bưng tới tận mép giường.

Quần áo bẩn tôi thay ra vứt bừa bãi dưới sàn, quay đi quay lại đã thấy hắn ngồi xổm bên chậu nhôm dùng bàn tay trắng bệch vò sạch bong kin kít.

Thậm chí mỗi tối, tôi còn bắt hắn quỳ bên sô pha xoa bóp cho mình.

Tôi thích cảm giác bắt nạt hắn. Nhìn một gã đàn ông cao gần một mét chín ngoan ngoãn quỳ dưới chân, cắn môi chịu đựng sự sai bảo của tôi, tôi luôn cảm thấy bù đắp lại được sự sỉ nhục mà đám dị năng giả cấp cao ngoài kia ném vào mặt mình.

Bây giờ thì hay rồi.

Chưa kịp hưởng hết cái thú vui làm chủ nhân, một đống chữ phát sáng từ trên trời rơi xuống đã tát thẳng vào mặt tôi một gáo nước lạnh buốt.

[Mẹ nó cười chết mất, ký chủ này đúng là chúa hề, dám bắt trùm phản diện giặt sịp với xoa bóp chân!]

[Thẩm Quyết nhịn giỏi thật đấy. Chẳng qua hắn vừa hoàn thành đợt lột xác cấp Hoàng kim, bị cạn kiệt năng lượng nên mới cần cái dị năng thanh lọc của thằng nhóc này để ổn định tinh thần thôi.]

[Hắn giả cưng xỉu luôn á! Ngoài mặt thì “ư ư” làm cún con, đêm đến lúc thằng nhóc này ngủ say, hắn toàn lén ra ngoài bóp chết mấy con tang thi cấp 4 dám lảng vảng gần nhà.]

[Cười đi rồi khóc, ba ngày nữa trăng tròn, ký ức hắn phục hồi 100% là lúc căn cứ Lam Sơn thành bình địa. Tên pháo hôi họ Tần này sẽ bị hắn vặn gãy cổ đầu tiên vì tội dám sỉ nhục vương giả!]

Từng dòng đạn mạc trôi qua trước mắt sắc nét đến mức tôi không thể tự lừa mình là ảo giác.

Bát ngô rang trên tay tôi trượt khỏi ngón tay, rơi xuống đất.

Gáy tôi lạnh toát. Tôi ngồi co rúm lại trên ghế sô pha, hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào gã đàn ông đang quỳ một gối dưới đất.

Bé câm hơi giật mình vì tiếng động. Hắn cúi xuống, nhặt từng hạt ngô dính bụi lên, cẩn thận phủi sạch rồi ngước mắt nhìn tôi.

Khóe mắt hắn đỏ hoe, hàng mi dài khẽ run rẩy. Hắn chìa mấy hạt ngô ra trước mặt tôi, bộ dạng hối lỗi như thể việc tôi làm rơi đồ ăn hoàn toàn là lỗi của hắn vậy.

Nếu là bình thường, tôi đã giơ chân đá văng tay hắn ra, mắng một câu: “Bẩn thế này ai ăn, đi quét nhà đi!”

Nhưng bây giờ, tầm mắt tôi lại dán chặt vào góc bàn gỗ bên cạnh.

Chỉ vì vừa rồi lúc tôi giật chân lại, hắn hơi mất thăng bằng nên bàn tay vô tình chống nhẹ lên góc bàn.

Không hề có một âm thanh nào phát ra.

Cái góc bàn làm bằng gỗ thịt cứng cáp dưới lòng bàn tay hắn, ngay trước mắt tôi, đã âm thầm nát vụn thành một bọc bụi phấn trắng xóa, rơi lả tả xuống sàn nhà.

Hắn bóp nát thanh gỗ cứng như bóp một miếng đậu hũ!

Mà mặt hắn vẫn thản nhiên như không, đôi mắt to tròn ngập nước vẫn đang tội nghiệp nhìn tôi cầu xin sự tha thứ.

Trà xanh!

Mẹ nó, một con tang thi chúa trà xanh đích thực!

Tôi nuốt một ngụm nước bọt lớn, cổ họng nghẹn đắng như vừa nuốt phải đống cát khô.

Nửa tháng qua… tôi đã bắt hắn làm những gì?

Bắt hắn xách mười thùng nước mỗi ngày.

Bắt hắn giặt quần đùi áo lót cho tôi.

Hôm kia trời mưa to, tôi thèm ăn khoai nướng, bắt hắn đội mưa chạy ra đống củi mục ngoài ngõ nhặt gỗ về nhóm lửa.

Lúc hắn về ướt như chuột lột, tôi còn chê hắn chậm chạp, gõ que củi vào trán hắn mấy cái!

Xong rồi.

Lần này thì ngày tàn của tôi đến thật rồi.

Bé câm thấy tôi không nhận ngô, vẻ mặt càng thêm hoảng hốt.

Hắn buông hạt ngô xuống, chầm chậm đứng dậy, thân hình cao lớn lập tức phủ một cái bóng đen kịt che khuất ánh đèn dầu leo lắt trong phòng.

Hắn tiến lại gần tôi một bước.

Bàn tay trắng bệch, lạnh toát vươn ra, khẽ nắm lấy gấu áo tôi lay nhẹ.

Trong họng hắn phát ra tiếng nức nở nhỏ xíu, ánh mắt đầy vẻ lấy lòng.

Nhìn bàn tay vừa bóp nát gỗ thịt đang nắm lấy vạt áo mình, hai hàm răng tôi va vào nhau lập cập, suýt chút nữa là quỳ sụp xuống lạy hắn gọi một tiếng “ông cố nội”.

Tôi dùng hết sức bình sinh gạt phắt tay hắn ra, giọng run rẩy nhưng vẫn cố làm ra vẻ hung dữ:

“Hôm… hôm nay không xoa bóp nữa!”

“Mày… cút về góc phòng ngủ đi!”

Bé câm bị tôi hất tay ra, cả người cứng đờ. Đôi mắt hắn mở to, vẻ mặt tổn thương tột cùng.

Hắn cúi đầu, lủi thủi kéo lê đôi chân đi về phía chiếc đệm rách ở góc nhà, ngồi thu lu một góc, mặt úp vào tường, bờ vai rộng khẽ run rẩy từng chặp.

Lại diễn! Lại giả vờ làm cún con đáng thương!

Tôi tắt phụt ngọn đèn dầu, lao thẳng lên giường kéo chăn trùm kín từ đầu đến chân.

Nằm trong chăn, tim tôi vẫn đập thình thịch như đánh trống trận.

Ba ngày.

Chỉ còn ba ngày nữa là tới đêm trăng tròn, hắn sẽ bẻ từng đốt ngón tay tôi, xé xác tôi thành tám mảnh!

Tôi tức đến mức giơ tay đấm mạnh mấy cái xuống đệm rơm.

Mẹ kiếp, không thể ngồi chờ chết được!

Đêm nay, đợi tên ôn thần này ngủ say, tôi nhất định phải lén quẳng hắn ngược lại bãi rác để trả hàng!

Trước Sau

Truyện Mới

Quy Củ Của Tôi Mới Là Luật

Quy Củ Của Tôi Mới Là Luật

Bữa Tối Vạch Trần Lời Dối Trá

Bữa Tối Vạch Trần Lời Dối Trá

Bảy Năm Hôn Nhân, Một Cú Lừa

Bảy Năm Hôn Nhân, Một Cú Lừa

Lời Xin Lỗi Đến Sau Mùa Đông

Lời Xin Lỗi Đến Sau Mùa Đông

Ba Mươi Năm, Một Lần Buông

Ba Mươi Năm, Một Lần Buông

Ngày Tuyết Tan, Anh Trở Lại

Ngày Tuyết Tan, Anh Trở Lại

Mệnh Số Đổi, Duyên Người Đổi

Mệnh Số Đổi, Duyên Người Đổi

Rời Nhà, Tôi Được Tự Do

Rời Nhà, Tôi Được Tự Do

Bảy Năm Mưu Kế Phục Thù

Bảy Năm Mưu Kế Phục Thù

Gả cho An Ninh Hầu

Gả cho An Ninh Hầu

Mười Ba Năm Chờ Danh Phận

Mười Ba Năm Chờ Danh Phận

Ngày Tôi Cho Mượn Mẹ

Ngày Tôi Cho Mượn Mẹ