Nửa đêm, tiếng ngáy khò khò của mấy phòng xung quanh khu F vọng qua vách tôn mỏng dính.

Tôi hé mắt nhìn về phía góc phòng.

Bé câm vẫn nằm co ro trên tấm đệm rách, chiếc chăn mỏng đắp ngang ngực, lồng ngực phập phồng đều đặn.

Nhìn cái bộ dạng ngoan ngoãn ngủ say như cún con kia, ai mà ngờ được bên trong lại là một con trùm hủy diệt thế giới cơ chứ.

Tôi rón rén bò dậy, nhét vội hai củ khoai tây khô vào túi quần.

Kế hoạch của tôi vô cùng đơn giản, đêm hôm khuya khoắt thế này, tôi sẽ lừa hắn ra bãi phế liệu ngoại ô, đúng cái chỗ tôi từng nhặt hắn về, rồi bảo hắn đứng chờ, sau đó tôi cắm đầu chạy thục mạng về nhà khóa chặt cửa lại.

Bãi rác cách khu F tận ba cây số, đường sá ban đêm lại ngoằn ngoèo như mê cung, một con tang thi mất trí nhớ thì làm sao biết đường mò về?

“Dậy, dậy mau lên.” Tôi dùng đầu ngón chân khẽ khều khều vào ống quần hắn.

Bé câm mở mắt ra. Đôi con ngươi đen láy lóe lên một tia sáng đỏ rực trong bóng tối khiến tim tôi nảy tưng tưng lên tận cuống họng.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, ánh đỏ lập tức biến mất, thay vào đó là đôi mắt ươn ướt, mờ mịt của một chú cún con vừa bị đánh thức.

Hắn chớp chớp mắt, lồm cồm ngồi dậy, hai tay bám vào mép chăn nhìn tôi đầy vẻ dò hỏi.

“Đi… đi ra ngoài với tao một lát.” Tôi cố nén cơn run trong giọng nói, hắng giọng làm ra vẻ hống hách như mọi ngày. “Tao dẫn mày đi nhặt đồ ăn.”

Hắn ngoan ngoãn gật đầu cái rụp, lật đật đứng dậy xỏ đôi dép rách rưới vào chân, lẽo đẽo bám sát sau mông tôi.

Đường phố khu F ban đêm tối om om, chỉ có mấy ngọn đèn năng lượng mặt trời cũ kỹ chập chờn như ma trơi. Gió đêm mạt thế rít từng cơn lạnh buốt.

Tôi đi trước, bé câm theo sau. Tôi lén ngoái lại nhìn, thấy hắn cúi gầm mặt, hai ngón tay túm chặt lấy vạt áo rách của tôi như sợ bị lạc mất.

Mẹ kiếp, diễn đạt đến mức này thì tôi cũng quỳ lạy hắn.

Đi được khoảng nửa tiếng, hai bắp chân tôi mỏi nhừ thì cuối cùng cũng tới bãi rác quen thuộc. Đống phế liệu sắt vụn cao như núi, bốc mùi han rỉ nồng nặc.

Tôi hít sâu một hơi, chỉ tay vào một góc khuất sau chiếc xe tải cháy rụi:

“Mày đứng yên ở đấy. Tao đi giải quyết nỗi buồn rồi quay lại đón. Cấm đi lung tung, nghe chưa?”

Bé câm ngơ ngác gật đầu. Hắn quả nhiên ngoan ngoãn bước tới đứng tắp lự vào góc tối, hai tay chắp trước bụng, đôi mắt lấp lánh nhìn tôi đầy vẻ tin tưởng.

Nhìn ánh mắt đó, lương tâm tôi hơi cắn rứt một tí tẹo.

Nhưng nghĩ đến viễn cảnh ba ngày nữa bị hắn bẻ từng đốt ngón tay, vứt cho đàn quái gặm xương, lương tâm tôi lập tức bốc hơi không còn một mẩu.

Tôi quay ngoắt người, vắt chân lên cổ chạy thục mạng!

Tôi chạy như ma đuổi, hơi thở dồn dập nghẹn ứ ở lồng ngực, hai lá phổi bỏng rát. Về đến khu F, tôi lập tức lao vào phòng, đóng sầm cánh cửa gỗ ọp ẹp lại rồi cài chặt ba cái then sắt.

“Phù… Cuối cùng cũng tống khứ được của nợ.”

Tôi thở phào một hơi dài, quệt mồ hôi đầm đìa trên trán, xoay người định đi rót ca nước uống cho đỡ khát.

Thế nhưng, vừa quay đầu lại, cảnh tượng trước mắt khiến hai chân tôi mềm nhũn, đứng chôn chân tại chỗ.

Trên chiếc sô pha rách, bé câm đang ngồi ngay ngắn ở đó tự bao giờ.

Hai chân hắn khép nép, hai tay đặt trên đầu gối. Thậm chí trên bàn còn đặt sẵn một cốc nước ấm bốc khói nghi ngút mà hắn vừa mới rót xong.

Thấy tôi đứng chết trân ở cửa, khóe mắt hắn lập tức đỏ hoe, trong cổ họng phát ra tiếng “ư… ư…” nghẹn ngào, làm như thể tôi vừa nhẫn tâm bỏ rơi hắn cả thế kỷ vậy.

Mẹ kiếp! Hắn về bằng đường nào?! Bay về chắc?!

Giữa không trung, đám đạn mạc phát sáng lại nhảy ra trêu ngươi:

[Hahaha cười sặc nước mì! Ký chủ ngây thơ vãi chưởng, Tang thi vương có dị năng Không Gian với Di Chuyển Chớp Nhoáng đó ba nội ơi!]

[Thẩm Quyết: Vợ chạy chậm quá, thôi mình dịch chuyển về trước rót sẵn nước chờ vợ vậy.]

[Nhìn mặt thằng nhỏ kìa, sốc đến mức suýt lọt tròng mắt ra ngoài rồi hahaha!]

Tôi còn chưa kịp tiêu hóa hết sự thật kinh hoàng này thì bên ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập huỳnh huỳnh như muốn phá tan căn nhà.

“Tần Ninh! Thằng ranh cấp F kia, mở cửa mau!”

Tiếng chửi bới thô bỉ của gã sẹo Cường, tên trùm lưu manh chuyên đi thu phí bảo kê ở khu F vang lên chói tai.

“Nghe nói mày vừa lọc được mấy bình nước sạch bán cho bác Triệu lấy tinh hạch đúng không? Khôn hồn thì nộp hết ra đây, không thì hôm nay ông đây đập nát cái ổ chó này của mày!”

Cả người tôi cứng đờ.

Gã sẹo Cường là dị năng giả Cường Hóa Thể Chất cấp D, bình thường đánh người tàn phế như cơm bữa.

Tôi là một đứa cấp F trói gà không chặt, gặp hắn chỉ có nước quỳ xuống dâng đồ mong giữ mạng.

Tôi cuống cuồng nhìn quanh tìm chỗ giấu số tinh hạch ít ỏi, đang tính cắn răng mở cửa chịu đòn thì bé câm đã đứng phắt dậy.

Hắn bước nhanh tới, kéo tôi ra sau lưng, cả thân hình cao lớn chắn ngang trước người tôi.

“Rầm!”

Cánh cửa gỗ mỏng manh bị một cú đạp cực mạnh phá tung bản lề, đổ sầm xuống đất. Gã sẹo Cường cùng hai tên đàn em cầm gậy sắt hùng hổ xông vào:

“Thằng ranh, mày điếc à mà không chịu mở…”

Lời của gã đột ngột nghẹn ứ lại trong họng.

Bé câm đứng chắn trước mặt tôi, hai bờ vai hơi rụt lại, đầu cúi gằm, bộ dạng run rẩy như một con thỏ nhỏ bị dồn vào chân tường.

Hắn vừa lùi lại nép sát vào ngực tôi, vừa đưa bàn tay trắng bệch ra xua xua trong không khí, miệng “ư… ư…” đầy vẻ hoảng sợ.

Diễn! Hắn lại giở cái thói trà xanh ra rồi!

Gã sẹo Cường thấy thế thì cười khằng khặc đầy bỉ ổi: “Ồ, hóa ra mày còn nuôi một thằng câm làm trò tiêu khiển à? Trông mặt mũi ngon nghẻ đấy, đánh gãy chân thằng Tần xong lôi thằng này đi bán…”

Tôi đứng ngay sau lưng bé câm, tận mắt nhìn thấy đầu ngón tay xám nhạt của hắn khẽ búng nhẹ một cái trong góc tối.

“Rắc! Rắc!”

Hai tiếng xương gãy giòn tan vang lên rợn người.

Hai tên đàn em cầm gậy sắt phía sau đột nhiên rú lên một tiếng thảm thiết xé toạc màn đêm.

Hai đầu gối của bọn chúng vặn ngược 180 độ ra phía sau, cả người đổ sụp xuống sàn xi măng như hai đống giẻ rách, co giật liên hồi.

Gã sẹo Cường còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì toàn bộ cơ thể gã đã bị một áp lực vô hình cực lớn đè nghiến xuống đất. Cả khuôn mặt gã dán chặt vào nền nhà bụi bặm, từng mạch máu trên cổ hằn lên tím ngắt, hai mắt trợn trừng, miệng chỉ có thể phát ra những tiếng ặc ặc như cá mắc cạn.

Căn phòng hoàn toàn im ắng, chỉ có tiếng gã sẹo cào cấu móng tay tóe máu xuống sàn trong tuyệt vọng.

Đạn mạc lại bay vèo vèo qua đỉnh đầu:

[Úi cha mẹ ơi, một ngón tay nghiền nát ba thằng cấp D mà không cần chạm vào người luôn!]

[Dám nói muốn bán Thẩm Quyết trước mặt Thẩm Quyết, đúng là chán sống rồi.]

Bé câm thu ngón tay lại, thản nhiên như vừa phủi đi một hạt bụi.

Sau đó, hắn chậm rãi quay người lại đối diện với tôi.

Khuôn mặt lạnh lùng tàn nhẫn ban nãy lập tức biến mất không một dấu vết. Thay vào đó là vẻ mặt sợ hãi tột cùng, hai khóe mắt ngập nước.

Hắn lao bổ tới, hai tay ôm chặt lấy eo tôi, vùi cả gương mặt vào hõm cổ tôi run bần bật, trong họng phát ra tiếng nức nở nhỏ xíu như thể vừa bị người ta bắt nạt ức hiếp ghê gớm lắm.

Cùng lúc đó, bàn tay giấu sau lưng tôi của hắn lại khẽ phẩy một cái.

“Vút!”

Ba gã lưu manh dưới đất lập tức bị một luồng áp lực vô hình quẳng văng ra ngoài ngõ tối như ba bao rác thải, cánh cửa gỗ rách nát cũng tự động kéo lại, lắp khít vào khung cửa như chưa từng bị đạp gãy.

Tôi bị hắn ôm chặt cứng, nhiệt độ lạnh ngắt từ lồng ngực hắn xuyên qua lớp áo mỏng khiến tôi co rúm cả người.

Hắn cọ cọ trán vào cằm tôi, miệng mấp máy không phát ra tiếng:

“Sợ… sợ…”

Tôi nhìn cánh cửa vừa tự đóng lại, rồi nhìn xuống đỉnh đầu của tên trùm cuối đang giả bộ run rẩy trong lòng mình.

Sợ cái đầu mày ấy!

Ba thằng to như con tịnh bị mày bẻ gãy chân như bẻ cọng rơm, mày sợ cái gì hả trời?

Cả người tôi cứng đờ như tượng gỗ, muốn đẩy hắn ra nhưng không dám dùng sức, chỉ có thể run rẩy giơ tay vỗ nhẹ lên lưng hắn như dỗ trẻ con:

“Ngoan… không… không sao rồi…”

Đột nhiên, đầu ngón tay tôi vô tình chạm vào sau gáy hắn.

Ở đó, dưới chân tóc, một mảng da lạnh ngắt đang dần nổi lên những đường vân màu đen kỳ dị, tỏa ra ánh sáng tím mờ ảo đầy nguy hiểm.

Trên không trung, đạn mạc đột ngột biến thành một màu đỏ như máu, điên cuồng nhảy ra dòng cảnh báo:

[Nguy rồi! Vết nứt phong ấn trên gáy hắn vỡ nhanh hơn dự kiến!]

[Không cần đợi đến đêm trăng tròn nữa, tối mai ký ức của Tang thi vương sẽ hoàn toàn thức tỉnh!]

Truyện Mới

Đêm Mưa Thôi Chờ Anh

Đêm Mưa Thôi Chờ Anh

Thảm Đỏ Dưới Hầm Xe

Thảm Đỏ Dưới Hầm Xe

Trận Lũ Năm Ấy

Trận Lũ Năm Ấy

Nữ chế tác game

Nữ chế tác game

Phu Quân Chẳng Hề Yêu Ta

Phu Quân Chẳng Hề Yêu Ta

Mười tám năm sống thừa

Mười tám năm sống thừa

Vòng Lặp Trừng Phạt

Vòng Lặp Trừng Phạt

Đổi chuyến bay cuộc đời

Đổi chuyến bay cuộc đời

Bữa Cơm Bẫy Nợ

Bữa Cơm Bẫy Nợ

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Đám Cưới Hóa Hư Không

Đám Cưới Hóa Hư Không

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si