Chương 11 : Phiên Ngoại
Nếu người ngoài nhìn vào, chắc hẳn ai cũng nghĩ thành phố ngầm của Tang thi vương là một bãi tha ma ngập ngụa máu me, xương trắng chất thành núi và tiếng gầm rú rợn người suốt ngày đêm.
Nhưng thực tế thì… hoàn toàn ngược lại.
Thành phố ngầm này vốn là một công trình trú ẩn quân sự kiên cố từ thời trước mạt thế, có hệ thống lọc khí, có nguồn điện, thậm chí còn có cả một khu nhà kính trồng trọt bị bỏ hoang.
Và bây giờ, khu nhà kính đó đã chính thức biến thành vương quốc của riêng tôi.
Một đứa thức tỉnh dị năng cấp F chỉ biết lọc nước rửa rau như tôi, khi bị ném vào căn cứ Lam Sơn thì là rác rưởi. Nhưng khi được ném vào một nơi có nguồn đất đai và hạt giống vô tận, dị năng của tôi bỗng nhiên hóa thành thần tích.
Đất nhiễm độc? Lọc một phát là thành đất mùn đen nhánh màu mỡ.
Nguồn nước ngầm bị ô nhiễm virus? Lọc hai phát là ngọt lành như nước suối đầu nguồn.
Chưa đầy một tuần sau khi về đây, tôi đã phủ xanh toàn bộ khu nhà kính bằng rau cải tươi non, dưa chuột giòn rụm và cả một giàn cà chua đỏ mọng.
Có đồ ăn ngon rồi, nhưng bệnh lười của tôi lại bắt đầu tái phát.
Bảo tôi một mình đi xới đất, nhổ cỏ, tưới nước cho cả nghìn mét vuông đất này thì có mà gãy lưng. Tôi sợ mệt hơn sợ chết.
Thế là tôi quyết định phát huy truyền thống cũ.
Buổi sáng ở thành phố ngầm, trời mát mẻ dễ chịu.
Tôi ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế bành bọc da êm ái mà vơ vét từ một khu biệt thự bỏ hoang về cho tôi, chân gác lên đôn da, tay cầm một củ cà rốt vừa ngọt vừa giòn nhai rôm rốp.
Trước mặt tôi là một cảnh tượng mà nếu để đám thợ săn cấp cao của loài người nhìn thấy, chắc chắn cả lũ sẽ đồng loạt đột quỵ tại chỗ.
Hai con tang thi cấp 5, loại quái vật khổng lồ cao hơn hai mét với móng vuốt từng xé toạc xe bọc thép của căn cứ Lam Sơn lúc này đang lóng ngóng buộc hai mảnh bạt rách quanh bụng làm tạp dề.
Một con đang cầm cái chổi đót tự chế to bằng cây cột nhà, còng lưng quét từng cọng rác trên lối đi lát đá.
Con còn lại thì dùng hai ngón tay to như quả chuối, run rẩy nhón từng nhánh cỏ dại trong luống cải bắp, động tác cẩn thận đến mức chỉ sợ làm gãy một cái lá cải.
“Cái con quét sân kia, quét nhẹ cái tay thôi!” Tôi giơ nửa củ cà rốt chỉ thẳng vào mặt con tang thi cấp 5 to xác. “Mày quét kiểu gì mà bụi bay mù mịt vào đĩa hoa quả của tao thế hả? Quét lại!”
Con quái vật cấp 5 giật bắn mình.
Cái sinh vật mà chỉ cần gầm lên một tiếng là làm tê liệt cả một tiểu đội loài người, lúc này lại sợ sệt rụt cổ lại. Nó dùng mu bàn tay xám ngoét gãi gãi cái đầu trọc lốc, lật đật quay lại quét từng nhát chổi nhẹ hều như sợ làm vỡ sàn đá.
Giữa không trung, đạn mạc lại nhấp nháy liên hồi:
[Cười đau cả ruột! Tang thi cấp 5 từng là nỗi ác mộng của cả vùng Tây Bắc giờ đi làm osin quét rác kìa trời ơi!]
[Tần Ninh đúng là chiến thần thuần hóa mạt thế, biến quân đoàn diệt vong thành nông trại vui vẻ!]
[Nhìn con quái cấp 5 nhổ cỏ kìa, mặt nó mếu máo như sắp khóc đến nơi, sợ làm rách lá cải bị phạt nhịn ăn phân bón hahaha!]
Tôi cười thầm trong bụng, cắn thêm một miếng cà rốt giòn ngọt.
Có thể bạn thích
Đương nhiên lũ quái vật này không phải sợ tôi.
Cái dị năng cấp F trói gà không chặt này của tôi thì dọa được ai chứ?
Bọn chúng sợ là sợ cái bóng người đang ngồi lù lù ngay sau lưng tôi kia kìa.
Hắn ngồi trên một chiếc ghế gỗ cách tôi nửa bước chân. Trên người hắn mặc một chiếc áo sơ mi đen sạch sẽ, tay áo xắn lên đến khuỷu, để lộ cẳng tay săn chắc trắng bệch.
Hắn chẳng thèm nói một lời nào, chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn hai con tang thi ngoài sân.
Nhưng cái áp lực vô hình từ dấu ấn vương miện trên trán hắn tỏa ra đủ để khiến hai con quái vật cấp 5 kia run như cầy sấy. Chỉ cần tôi cau mày một cái, hắn sẽ lập tức tiện tay bóp nát hạch tâm của chúng nó thành tro bụi ngay.
Bảo sao mà chúng nó không ngoan ngoãn cho được!
Có một điều buồn cười là, dù tôi có sai bảo cả đàn tang thi đi làm việc nặng ngoài vườn, nhưng tuyệt đối không một con quái vật nào được phép bước chân vào phòng ngủ của tôi.
Đặc biệt là việc giặt giũ và nấu nướng.
Buổi chiều, sau khi tôi tắm rửa xong bằng bồn nước nóng thơm mùi lá thảo mộc, tôi lười biếng nằm ườn ra chiếc giường nệm êm ái.
Cửa phòng khép hờ.
Hắn bưng một chậu nước ấm bước vào, đặt ngay ngắn dưới chân giường.
Hắn ngồi xổm xuống sàn nhà, thuần thục nắm lấy cổ chân tôi kéo nhẹ ra mép đệm, sau đó nhúng hai bàn chân tôi vào làn nước ấm áp.
Nhiệt độ nước vừa vặn đến mức làm tôi thở hắt ra một hơi khoan khoái.
Những ngón tay thon dài của hắn bắt đầu xoa bóp từng khớp ngón chân, rồi dần dần dịch lên bắp chân tôi. Lực tay vừa phải, nhịp nhàng và ấm áp, hoàn toàn không có chút dấu vết nào của một vị chúa tể tang thi khát máu ngoài kia.
Tôi dựa lưng vào thành giường, nhìn hắn đang chăm chú bóp chân cho mình, không nhịn được mà lên tiếng:
“Sao anh không bắt mấy con tang thi ngoài kia làm? Bọn nó rảnh rỗi cả ngày mà.”
Hắn dừng tay lại một nhịp, ngước mắt lên nhìn tôi.
Đôi mắt đen sâu thẳm không còn nửa điểm đỏ ngầu, khóe môi khẽ giật nhẹ:
“Tay bọn chúng bẩn.”
Tôi phì cười:
“Thế tay anh sạch chắc? Mấy hôm trước anh vừa bóp nát đầu con thú biến dị ngoài bìa rừng còn gì.”
Hắn không cãi lại, chỉ lẳng lặng lấy chiếc khăn bông mềm mại lau khô từng ngón chân cho tôi, sau đó đặt chân tôi lên đùi hắn.
“Tôi rửa sạch rồi.”
Nói xong, hắn thò tay lấy một chiếc đĩa sứ đặt trên bàn cạnh giường đưa tới trước mặt tôi.
Bên trong là mấy quả dâu tây đỏ mọng nước đã được rửa sạch sẽ và ngắt cuống cẩn thận.
Hắn nhón một quả dâu tây to nhất đưa lên sát môi tôi:
“Ăn đi.”
Tôi nhìn quả dâu tây đỏ au, rồi lại nhìn khuôn mặt tuấn tú không tì vết của hắn.
Đạn mạc lại trôi qua với vẻ ghen tị ngập tràn:
[Trời ơi nhìn Boss hầu hạ kìa, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa luôn!]
[Đường đường là Tang thi vương mà tối nào cũng phải ngồi xổm rửa chân đút dâu tây cho vợ, mất hết cả thể diện của dị chủng rồi!]
[Tần Ninh sướng nhất mạt thế rồi nhé, ôm đúng cái đùi vàng này thì cả đời chỉ việc nằm ăn rồi sai vặt thôi!]
Tôi nhai quả dâu, liếc nhìn hắn đang cẩn thận gom đống quần áo bẩn tôi vừa thay ra đem đi giặt, khóe môi không kiềm được mà cong lên một nụ cười đắc ý.
Mất thể diện thì đã sao?
Người hầu cao cấp này là do chính tay tôi nhặt về từ bãi rác đấy chứ!