Trương Bằng quỳ rạp dưới đất, trán dập chan chát xuống nền đá bụi bặm, tiếng van xin run rẩy không ngớt.

Hắn vẫn giữ nguyên đầu ngón tay nhắm thẳng vào trán gã, ánh mắt đỏ quạnh khẽ liếc sang tôi, lặp lại câu hỏi:

“Em muốn xử lý bọn chúng thế nào?”

Tôi nhìn đám người từng vênh váo coi mạng tôi như cỏ rác, giờ đây đang bò lê bò lết dưới chân mình, trong bụng chỉ thấy chán ngán.

Giết thì dễ, nhưng máu me tanh tưởi bẩn cả mắt. Tôi là một đứa lười biếng, chẳng hơi đâu mà gánh thêm cái nợ máu làm gì cho mệt xác.

Tôi khoanh hai tay trước ngực, hất cằm nhìn Trương Bằng:

“Lột sạch đồ trên người ra. Bao nhiêu tinh hạch, lương khô, vũ khí… móc hết ra đây rồi cút khỏi tầm mắt tao.”

Trương Bằng như vớ được cọc giữa dòng nước lũ, cuống cuồng gật đầu lia lịa. Gã cùng đám đàn em vội vã lột sạch túi áo, túi quần, trút toàn bộ tinh hạch sáng lấp lánh cùng mấy bao lương khô quân đội xuống đất, sau đó ôm đầu bò lê bò lết tháo chạy ra khỏi cửa hầm.

Bầy tang thi bên ngoài hành lang lạnh lùng dạt sang hai bên, không thèm cắn xé mà chỉ gầm gừ xua đuổi bọn chúng biến mất vào màn đêm hoang tàn của căn cứ đã sụp đổ.

Căn hầm ngầm trở lại vẻ yên tĩnh.

Đúng lúc này, giữa không trung đột ngột bùng nổ một trận mưa đạn mạc dày đặc:

[Ủa khoan? Cái quái gì đang xảy ra vậy?!]

[Trong nguyên tác, Thẩm Quyết thức tỉnh là bẻ cổ thằng nhóc pháo hôi này đầu tiên trong vòng ba nốt nhạc cơ mà?!]

[Đoạn xé xác thành tám mảnh vứt cho đàn quái gặm đâu rồi? Sao lại biến thành cảnh dung túng để thằng nhỏ chỉ tay năm ngón thế này?!]

[Lệch kịch bản một trăm phần trăm rồi! Con trùm diệt thế này trúng bùa mê thuốc lú của thằng nhóc cấp F rồi tụi bây ơi!]

Từng dòng chữ trôi qua khiến mắt tôi giật giật liên hồi.

Tôi chớp mắt nhìn mấy dòng bình luận đang nhốn nháo vì cốt truyện bị bẻ cong, trong đầu bỗng nhiên sáng bừng lên như vừa bật công tắc điện.

Lệch nguyên tác?

Nghĩa là cái đống đạn mạc từ đầu đến giờ chỉ đang thuật lại một cái kịch bản cũ rích, còn thực tế thì tên quái vật này… chưa từng có ý định xé xác tôi?

Tôi từ từ quay đầu sang nhìn hắn.

Hắn đã thu lại tia đỏ rực trong đáy mắt, dấu ấn vương miện trên trán cũng chìm dần xuống dưới làn da trắng bệch.

Hắn bước tới trước mặt tôi, không hề có vẻ gì là một con quái vật chuẩn bị ăn thịt người.

Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống trước thùng đạn nơi tôi đang ngồi, tầm mắt hạ thấp xuống ngang với tầm mắt tôi.

Hắn thò tay vào trong túi áo khoác, lấy ra một chiếc hộp sắt còn nguyên vẹn, không dính một hạt bụi, đặt gọn gàng vào lòng bàn tay tôi.

Một hộp thịt bò nhập khẩu hảo hạng.

Đầu ngón tay hắn khẽ lướt qua mắt cá chân tôi, nơi vừa bị đá dăm cào xước một vệt máu nhỏ lúc tôi ngã ở miệng cống ban nãy.

Chân mày hắn khẽ nhíu lại:

“Chân bị trầy rồi. Lát nữa tôi cõng.”

Tôi ngơ ngác nhìn hộp thịt bò béo ngậy trong tay, rồi lại nhìn bàn tay đang cẩn thận gạt vụn cát trên ống quần tôi của hắn.

Tôi nuốt khan một ngụm nước bọt, buột miệng hỏi một câu đầy hoài nghi:

“Anh… anh thật sự không định ăn thịt tôi đấy chứ?”

Hắn ngước mắt lên nhìn tôi, vẻ mặt như thể đang nhìn một kẻ ngốc hết thuốc chữa:

“Ăn thịt em làm gì? Người em được mấy lạng thịt?”

Hắn đứng thẳng dậy, thân hình cao lớn che khuất ánh sáng mờ ảo của căn hầm, giọng nói trầm thấp nhưng dứt khoát:

“Đi theo tôi. Về thành phố ngầm, ở đó không ai dám bắt nạt em nữa.”

Tôi ngồi trên thùng đạn, đầu óc bắt đầu nhảy số với tốc độ ánh sáng.

Này nhé, ở lại căn cứ loài người thì sao? Dị năng cấp F vô dụng, ngày ngày đi lọc nước rửa rau kiếm từng mẩu bánh mì mốc, gặp đứa cấp D cấp C nào cũng phải cúi đầu nép vế, hơi tí là bị cướp bóc đe dọa.

Còn đi theo hắn thì sao?

Hắn là Tang thi vương mạnh nhất thế giới.

Hắn biết nấu nước, biết quét nhà, biết giặt quần áo sạch bong kin kít.

Hắn bẻ gãy tay những kẻ dám đụng vào tôi, nhường đồ ăn ngon cho tôi, lại còn cam tâm tình nguyện cúi đầu để tôi chỉ tay năm ngón.

Quan trọng nhất là: Có hắn bên cạnh, cả bầy tang thi ngoài kia đều biến thành thú cưng ngoan ngoãn, tôi việc quái gì phải nơm nớp lo bị cắn chết nữa?

Một đứa vừa lười, vừa ham sống sợ chết lại thích hưởng thụ như tôi, bỏ lỡ cái đùi vàng bự chảng này thì chẳng phải là ngu hết phần thiên hạ hay sao?!

Có gì phải sợ chứ!

Tôi hất cằm, chỉ tay vào đống tinh hạch sáng lấp lánh mà Trương Bằng bỏ lại dưới đất:

“Nhặt hết chỗ tinh hạch kia vào bao cho tôi. Thiếu một viên là tôi không đi đâu đấy.”

Hắn nhìn đống tinh hạch dưới đất, rồi lại nhìn cái vẻ mặt vênh váo của tôi.

Khóe môi hắn khẽ kéo lên một độ cong hiếm hoi:

“Được.”

Hắn vung tay áo một cái, toàn bộ tinh hạch và đồ hộp dưới sàn lập tức biến mất vào không gian riêng của hắn.

Sau đó, hắn bước tới, không đợi tôi kịp phản ứng đã vững vàng luồn tay qua đầu gối bế bổng cả người tôi lên.

Tôi giật mình theo phản xạ, hai tay vội vàng ôm chặt lấy cổ hắn.

Hắn ôm gọn tôi vào lòng, sải bước dài đi thẳng ra khỏi cửa hầm ngầm.

Bên ngoài, căn cứ Lam Sơn đã chìm trong biển lửa và đổ nát.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc bóng dáng của hắn bước ra khỏi lối đi tăm tối, hàng vạn con tang thi đang gầm rú ngoài hoang mạc bỗng nhiên đồng loạt im bặt.

Chúng tự động tách ra làm hai hàng dài dằng dặc, cúi rạp đầu xuống đất nghênh đón vị vua của chúng.

Gió đêm mạt thế thổi tung mái tóc tôi, nhưng nhiệt độ lạnh lẽo chẳng còn làm tôi thấy sợ hãi nữa.

Tôi tựa cằm lên bờ vai rộng vững chãi của hắn, tay bóc thanh sô cô la nhét vào miệng nhai tóp tép, thầm nghĩ trong bụng:

Làm pháo hôi cấp F thì đã sao?

Có một con trùm cuối ngày ngày hầu hạ bưng nước rửa chân thế này, đời mạt thế của tôi coi như bước sang trang mới rồi!

Truyện Mới

Quy Củ Của Tôi Mới Là Luật

Quy Củ Của Tôi Mới Là Luật

Bữa Tối Vạch Trần Lời Dối Trá

Bữa Tối Vạch Trần Lời Dối Trá

Bảy Năm Hôn Nhân, Một Cú Lừa

Bảy Năm Hôn Nhân, Một Cú Lừa

Lời Xin Lỗi Đến Sau Mùa Đông

Lời Xin Lỗi Đến Sau Mùa Đông

Ba Mươi Năm, Một Lần Buông

Ba Mươi Năm, Một Lần Buông

Ngày Tuyết Tan, Anh Trở Lại

Ngày Tuyết Tan, Anh Trở Lại

Mệnh Số Đổi, Duyên Người Đổi

Mệnh Số Đổi, Duyên Người Đổi

Rời Nhà, Tôi Được Tự Do

Rời Nhà, Tôi Được Tự Do

Bảy Năm Mưu Kế Phục Thù

Bảy Năm Mưu Kế Phục Thù

Gả cho An Ninh Hầu

Gả cho An Ninh Hầu

Mười Ba Năm Chờ Danh Phận

Mười Ba Năm Chờ Danh Phận

Ngày Tôi Cho Mượn Mẹ

Ngày Tôi Cho Mượn Mẹ