Chương 9 : 9
Tiếng đập cửa bên ngoài dồn dập như muốn làm bung cả bản lề thép.
“Mở cửa! Mở cửa mau!”
Hắn không hề động đậy, chỉ khẽ nhếch khóe môi, một ngón tay búng nhẹ vào không trung.
Chốt sắt nặng trịch bên trong cánh cửa tự động trượt ra.
Cánh cửa thép bị đẩy mạnh bật ngửa ra ngoài.
Một nhóm người lăn lộn ngã nhào vào trong sàn hầm như một bầy chó đói chạy trốn.
Dẫn đầu là Trương Bằng – gã Phó chỉ huy hệ Hỏa cấp A từng vác mặt vênh váo đi khắp khu F, theo sau là bốn năm tên dị năng giả trong đội hộ vệ tinh anh.
Ai nấy đều tơi tả rách rưới, mặt mũi cháy đen lem luốc, trên người đầy vết cào xé rỉ ra máu đen.
Bọn chúng vừa lồm cồm bò dậy đã vội vã lấy thân mình đè chặt cánh cửa lại, cài then sắt xuống.
“Chặn lại! Dùng đá chặn cửa lại mau!” Trương Bằng thở hồng hộc, giọng khản đặc như vịt đực.
Sau khi tạm thời khóa cửa, gã quay phắt người lại, rút khẩu súng ngắn giắt bên hông ra chĩa thẳng vào trong góc hầm.
Ánh mắt gã lập tức quét trúng tôi đang ngồi bệt dưới đất.
Trương Bằng sững lại một giây, sau đó đôi lông mày xém lửa của gã dựng ngược lên:
“Tần Ninh? Cái thằng rác rưởi cấp F chỉ biết rửa rau?”
Gã bước tới hai bước, nòng súng đen ngòm dí thẳng vào trán tôi:
“Mày chui rúc ở đây từ bao giờ? Khôn hồn thì cút mẹ ra ngoài cửa làm mồi nhử cho tao! Toàn bộ căn hầm này từ bây giờ bị ban chỉ huy trưng dụng!”
Mấy tên cấp B phía sau cũng hùa theo quát tháo ầm ĩ:
“Cút ra ngoài mau! Phế vật không có tư cách ở đây!”
Tôi ngồi dưới đất, dị năng vừa bị hút cạn nên cả người mềm nhũn, nhìn thẳng vào nòng súng của Trương Bằng mà chỉ thấy nực cười.
Đúng là cái thói hống hách ăn sâu vào máu, đến lúc sắp chết đến nơi vẫn nghĩ mình là ông trời con.
Thế nhưng, Trương Bằng còn chưa kịp bóp cò thì từ trong góc khuất sau lưng tôi, một bóng đen cao lớn chầm chậm bước ra.
Đạn mạc trên đầu lại bắt đầu nhảy múa:
[Úi giời ơi, mấy con giun con dế này chán sống thật rồi, dám dí súng vào mặt vợ Tang thi vương!]
[Tần Ninh: Tụi bây sủa to nữa lên, để xem lát nữa ai làm mồi nhử ai!]
[Nhìn mặt con trùm cuối kìa, sát khí muốn đông cứng cả căn hầm luôn rồi.]
Vợ cái đầu tụi bây ấy!
Có thể bạn thích
Tôi đang lo hắn tiện tay bóp chết cả lũ rồi gom luôn cả tôi vào làm đồ nhắm kìa!
Cùng lúc đó, cánh cửa thép kiên cố phía sau lưng đám thợ săn rung lên bần bật.
Từng mảng thép dày bị móng vuốt bên ngoài cào rách toạc. Tiếng gầm rú khát máu của đàn quái vật dội qua khe cửa.
Hai cánh cửa thép đổ ầm xuống sàn bê tông.
Bụi mù tan đi, hàng chục con tang thi cấp 3, cấp 4 với đôi mắt đỏ ngầu chen chúc nhau lao vào.
Dẫn đầu là hai con quái vật cấp 5 to lớn như hai bức tượng đồng đen sì, móng vuốt sắc lẹm vung lên nhắm thẳng vào đầu Trương Bằng.
“Bắn! Mau dùng lửa!” Trương Bằng hét lên trong tuyệt vọng.
Gã phóng ra một quả cầu lửa, nhưng vừa chạm vào không khí đã bị con cấp 5 vung tay đập tắt ngấm. Mấy tên lính hộ vệ bắn hết cả băng đạn súng máy, đạn găm vào da thịt quái vật chỉ phát ra tiếng chan chát như bắn vào sắt thép.
Đám dị năng giả tinh anh bị dồn vào chân tường, hai chân nhũn ra, hoàn toàn tuyệt vọng chờ chết.
Thế nhưng, bầy tang thi vừa vượt qua ngưỡng cửa hầm thì đột ngột khựng lại.
Hai con quái vật cấp 5 khổng lồ bỗng nhiên run rẩy dữ dội.
Chúng không thèm liếc nhìn Trương Bằng đang run lẩy bẩy, mà hai tròng mắt đục ngầu lại dán chặt vào bóng người đứng cạnh tôi.
Hắn chậm rãi bước lên một bước, chắn nửa người trước mặt tôi.
Dấu ấn vương miện trên trán hắn phát ra một luồng sáng đỏ sẫm.
Chỉ một cái liếc mắt vô cảm của hắn, hai con tang thi cấp 5 lập tức quỳ sụp hai đầu gối xuống sàn đá.
Phía sau chúng, hàng trăm con tang thi đang gào thét bên ngoài hành lang cũng đồng loạt im bặt như những con rối bị cắt dây. Chúng dập đầu sát đất, xếp thành hai hàng dài ngoan ngoãn như bầy chó săn gặp chủ, không con nào dám thở mạnh một tiếng.
Khẩu súng ngắn trên tay Trương Bằng tuột khỏi ngón tay, rơi xuống đất.
Gã mở to hai mắt nhìn hắn, rồi lại nhìn bầy quái vật cấp cao đang phủ phục dưới chân hắn, môi run lẩy bẩy:
“Tang… Tang thi vương…”
Mấy tên hộ vệ phía sau sợ đến mức mất hết can khí, cả lũ ngã quỵ xuống đất, toàn thân co quắp.
Hắn chẳng buồn nhìn bọn chúng lấy nửa con mắt. Hắn quay người lại, thản nhiên cúi xuống luồn tay qua nách tôi, bế thốc cả người tôi lên rồi đặt tôi ngồi lên một thùng đạn sạch sẽ.
Hắn vươn tay phủi bụi trên trán tôi, động tác tự nhiên như thể căn hầm này chỉ có hai đứa chúng tôi.
Trương Bằng nhìn thấy cảnh tượng đó, trong đầu gã dường như lóe lên một tia sáng sinh tồn.
Trương Bằng lập tức bò lê bò lết trên mặt đất về phía chân tôi, dập đầu lia lịa xuống nền đá:
“Tiểu Tần! Tần Ninh! Cứu chúng tôi với!”
“Trước đây là tôi mắt mù không nhận ra núi Thái Sơn! Tôi sai rồi! Cậu bảo ngài ấy tha cho chúng tôi một con đường sống! Cậu muốn bao nhiêu tinh hạch, bao nhiêu quyền lực tôi cũng dâng hết cho cậu!”
Đám lính hộ vệ phía sau cũng dập đầu như giã gạo, tiếng van xin khóc lóc vang vọng khắp căn hầm.
Tôi ngồi trên thùng đạn, nhìn gã đàn ông vừa rồi còn dí súng vào đầu đòi tôi ra làm mồi nhử, giờ đang quỳ lạy tôi như lạy tổ tiên, trong bụng chỉ thấy nực cười.
Đúng là thời mạt thế, gió đổi chiều nhanh hơn cả lật bánh tráng.
Bàn tay hắn bỗng nhiên đặt lên vai tôi, khẽ bóp nhẹ một cái.
Hắn cúi sát đầu xuống, áp môi bên vành tai tôi, giọng nói trầm thấp vang lên chậm rãi:
“Bọn chúng ồn ào quá.”
Đầu ngón tay xám ngoét của hắn chỉ thẳng vào đỉnh đầu Trương Bằng:
“Em muốn tôi bẻ gãy cổ từng đứa làm phân bón… hay để lại làm chân sai vặt cho em?”
Tôi nhìn ngón tay sắc lẹm của hắn, nuốt khan một ngụm nước bọt.
Hắn đang cho tôi quyền quyết định, nhưng ánh mắt đỏ rực kia lại dán chặt vào tôi như muốn nói: Xử lý xong đám này, tiếp theo sẽ đến lượt em.