Tôi dọn phòng xong, thay váy ngắn dễ thương, mang dép bông hình hoạt hình, ngồi vắt vẻo trên sofa phòng khách.

Vừa xem tivi vừa nhấm hạt dưa, thỉnh thoảng với tay ăn trái cây — sống như ở nhà mình thật sự.

Tô Lưu Ca bực muốn nổ phổi, nhưng bụng đói réo ầm lên nên mới chịu lê thân xuống lầu.

Vẫn chỉ mặc mỗi cái quần đùi.

Bưng ly nước đi vào phòng khách, thấy tôi không thèm ngó sang, hắn càng tức tím mặt, lầm lũi đi vào bếp.

Chỉ vài giây sau, Tô Lưu Ca quay đầu nhìn tôi, giọng uể oải:

“Nè… cô có đói không?”

Tôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình TV, đáp hờ hững:

“Có hơi đói chút.”

Hắn liền chống tay lên quầy bếp, phán câu y như vua ban ân:

“Vậy cô vô nấu cơm đi. Tôi cũng đói rồi.”

Đã nhờ người ta mà còn cái mặt chảnh như trời hành.

Tôi bấm tạm dừng TV, như vừa giác ngộ điều gì:

“Ý là… anh không biết nấu ăn?”

Hắn lầm bầm:

“Trước giờ có bảo mẫu nấu rồi. Nhưng sáng nay ông nội gọi, cho bà ấy nghỉ, chuyển đi nơi khác.”

Không chỉ bảo mẫu, ngay cả vệ sĩ cũng bị rút sạch.

Ông cụ đúng kiểu tạo “điều kiện vàng” để tôi và hắn sống chung — nói trắng ra là đẩy tôi vào nhà hắn cho dễ bề cải tạo.

Tô Lưu Ca là thái t.ử của Tô thị Hải Thành, sinh ra đã ngậm thìa vàng.

Cả đời chưa từng đặt đồ ăn nhanh, chỉ ăn rau hữu cơ tiêu chuẩn quý tộc.

Bình thường đói bụng là viết thực đơn, đưa bảo mẫu rồi ngồi rung đùi chờ ăn.

Giờ thì không ai nấu, nhìn nguyên dãy đồ bếp inox sáng loáng, rau với thịt chất đống mà hắn như gặp ma, đành c.ắ.n răng ngước lên cầu cứu tôi.

Tôi nhìn hắn, nở nụ cười rực rỡ như hoa nở:

“Tôi nấu được. Nhưng phải trả thêm tiền.”

Hắn trợn mắt:

“Ông tôi đưa cô mười triệu rồi đấy!”

Tôi giơ ngón tay lắc nhẹ:

“Hợp đồng không có mục ‘nấu cơm phục vụ chủ nhà’.

Muốn tôi nấu — trả riêng.”

Hắn nghiến răng:

“Bao nhiêu?”

“Năm trăm.”

Theo kinh nghiệm của tôi, loại công t.ử ngậm vàng trong miệng như hắn — cực dễ dụ.

Năm trăm với hắn chắc chưa bằng giá một đôi tất hiệu.

Quả nhiên, vừa nghe giá, hắn lập tức giơ điện thoại quét mã WeChat chuyển tiền, không thèm mặc cả nửa câu.

Chuyển xong, cái người vừa nãy “xin cơm ăn” lập tức gửi tôi cái thực đơn sang chảnh như gọi món ở nhà hàng Michelin.

Toàn món tôi chưa từng nghe thấy, không biết nấu cũng là chuyện bình thường.

Tôi mở tủ lạnh, lôi ra gói lẩu Tứ Xuyên, cắt 1/4 thả vào nồi, rửa rau, đun sôi.

Món này cay đến tê đầu lưỡi, nhưng đã ăn thì tỉnh người ngay.

Tôi bưng nồi ra bàn, mặt Tô Lưu Ca xanh như tàu lá.

“Cái này là gì?!”

“Lẩu.”

“Tôi nói muốn ăn bò bít tết với cá hồi mà?!”

Tôi nhìn thẳng vào hắn, ngón tay khẽ bẻ răng rắc.

Hắn mà dám đập bàn hay chê lấy một câu, tôi tiễn hắn ngay combo “hủy diệt”.

Trong hợp đồng ghi rõ — miễn không c.h.ế.t là tôi không phạm luật.

Mi mắt dài của hắn run lên, rồi ngoan ngoãn gắp rau bỏ vào bát.

Mới ăn một miếng, mặt đã đỏ lựng vì cay.

Nhưng dù vậy, hắn vẫn cúi đầu cắm mặt ăn, không dám ho một tiếng.

Tôi nhìn mà thấy… tội nghiệp đến buồn cười, bèn mở tủ lấy lon bia lạnh đưa qua.

Tô Lưu Ca tu ừng ực, ngồi thở như cá mắc cạn rồi thều thào:

“Cảm… ơn…”

Tôi đáp tỉnh queo:

“Ăn xong nhớ rửa bát.”

Hắn trợn mắt:

“Sao lại là tôi?!”

Tôi vỗ vai hắn, cười ngọt như đường:

“Vì anh trông… dễ bị sai khiến, đồ ngốc.”

Chọc hắn một trận, tôi thấy tâm trạng phơi phới như trúng vé số.

Hắn bĩu môi lầm bầm:

“Đồ bạo lực… chuyên bắt nạt người ta…”

Tôi liếc qua, giọng sắc bén:

“Ai bạo lực? Giỏi thì nhắc lại lần nữa?”

Tô Lưu Ca lập tức rụt đầu, chui vào bát cơm như con đà điểu, im re.

Ăn xong, hắn rất biết điều đứng dậy dọn bát, cho tất cả vào máy rửa chén.

Tưởng như thế là xong, định chuồn về phòng thì tôi gọi lại, ép ngồi xem TV chung.

Mới xem mấy phút, hắn đã khó chịu nhúc nhích liên tục.

Rồi hắn bịa đại một lý do:

“Tôi… đi vệ sinh cái.”

Tôi khoát tay:

“Đi thì đi. Nhưng để lại điện thoại.”

Tô Lưu Ca méo miệng như sắp khóc:

“Có cần gắt vậy không? Đây là nhà tôi đấy! Tôi không được tự do sao?!”

Tôi lôi bản hợp đồng, dí vào mặt hắn.

Trong đó ghi rõ:

Tô Lưu Ca đi vệ sinh không được mang điện thoại, để tránh lén tán gái sau lưng tôi.

Đọc xong điều khoản, hắn đứng đực ra như tượng.

“Rõ ràng cô ký hợp đồng với ông nội tôi, sao người chịu khổ lại là tôi?!”

Tôi thản nhiên đáp:

“Anh nên cảm ơn ấy. Nếu không phải anh chơi bời quá trớn khiến ông nội tức đến nhập viện, thì ông đâu cần thuê tôi về trị anh?

Muốn tự do? Được thôi — từ bỏ quyền thừa kế nhà họ Tô đi.”

Tô Lưu Ca bĩu môi:

“Cô nghĩ tôi ngu chắc?”

Tôi bật cười thích thú.

Vừa dứt tiếng cười, hắn lại ngẩn người nhìn tôi không chớp mắt.

Đúng lúc ấy, điện thoại của hắn reo.

Tôi liếc màn hình — cái tên hiện lên là Diệp Dao.

Diệp Dao từng là hotgirl mạng hạng nhỏ, sau đóng vai phụ trong một web drama Tô thị đầu tư.

Không ngờ bộ phim lại nổi, kéo cô ta nổi theo.

Giờ thì cũng xem như ngôi sao hạng ba có tiếng.

Cô ta lăn lộn showbiz mấy năm, chẳng bao giờ được làm nữ chính, nhưng scandal thì dài ngang tiểu thuyết ba xu.

Người ta bảo: “Nổi nhờ tai tiếng.”

Diệp Dao chính là ví dụ sống.

Đặc biệt là cái khoản “không biết xấu hổ” — cô ta đúng kiểu nâng trình đến mức nghệ thuật.

Hồi cấp ba, Tô Lưu Ca là mối tình đầu của cô ta.

Khi đó, hắn giấu thân phận thiếu gia.

Truyện Mới

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan

Đi công tác trở vềeê

Đi công tác trở vềeê

Ngày tôi phát hiện cuộc hôn nhân sáu năm của mình chưa từng tồn tại

Ngày tôi phát hiện cuộc hôn nhân sáu năm của mình chưa từng tồn tại

Anh Thay Khóa, Tôi Thay Chồng

Anh Thay Khóa, Tôi Thay Chồng

Chúng Tôi Đã Rời Đi

Chúng Tôi Đã Rời Đi

Đến lần thứ ba bà ta thản nhiên nhắc giữa chốn đông người rằng tình cũ của con trai

Đến lần thứ ba bà ta thản nhiên nhắc giữa chốn đông người rằng tình cũ của con trai

Năm thứ tư sau khi kết hôn, chồng tôi

Năm thứ tư sau khi kết hôn, chồng tôi

Năm ba tôi bảy mươi ba tuổi

Năm ba tôi bảy mươi ba tuổi

Tôi phát hiện vị hôn phu định b//ỏ m//ặc mình

Tôi phát hiện vị hôn phu định b//ỏ m//ặc mình