Cuối cấp, một thiếu gia giàu hơn theo đuổi cô ta, thế là Diệp Dao lập tức bỏ Tô Lưu Ca, chạy theo tiền.
Sau này lên đại học, Tô Lưu Ca được đón về nhà họ Tô, trở thành người thừa kế duy nhất.
Khi hay tin, Diệp Dao hối đến xanh mặt, tim gan xoắn lại.
Cô ta điên cuồng gọi cho hắn, đòi “nối lại duyên xưa”.
Nhưng Tô Lưu Ca của hiện tại đâu còn là chàng trai ấm áp năm nào.
Về nhà họ Tô một cái, hắn chính thức biến thành công t.ử đào hoa.
Thời đại học thì ôm hoa bắt bướm.
Ra trường rồi thì hot girl, mẫu ảnh, minh tinh… ai cũng không tha.
Ông nội Tô lo cái kiểu chơi bời không biết điểm dừng của Tô Lưu Ca, lỡ vướng HIV thì nhà họ Tô từ đường khóa cửa luôn.
Hôm ấy, ngay tại cổng bệnh viện, sau khi ông cụ tận mắt nhìn tôi tay không “xé nát” tên tra nam với con tiểu tam, ông chốt luôn một câu — “Con bé này mới trị được thằng cháu trời đ.á.n.h của ta.”
Chuyển khoản cái rẹt 10 triệu tệ, ký hợp đồng tại chỗ, mời tôi về quản cháu đích tôn — mục tiêu: cấm sạch gái gú, nhổ tận gốc cái tính trăng hoa.
Và hôm nay, cái con hồ ly Diệp Dao đang gọi điện — chính là nguy cơ số một.
Tôi lập tức kích hoạt chế độ giám sát 24/7, dập tắt mọi tia hy vọng “tái cháy lửa rơm” của cô ta.
Điện thoại reo hơn chục giây, Tô Lưu Ca cứ đứng lúng túng như chuột gặp mèo.
Tôi liếc hắn một cái, ánh mắt sắc như dao:
“Con nhỏ đó là ai?”
Tô Lưu Ca nuốt nước bọt:
“Bạn… bạn rất bình thường…”
Tôi khoanh tay:
“Mở loa ngoài. Nghe tại chỗ.”
Vị trí của tôi bây giờ là “hôn thê hợp đồng”, khí chất nữ chủ gia đình phải bật full.
Bất đắc dĩ, anh ta mở loa.
Đầu dây bên kia, giọng Diệp Dao mềm nhũn, đường hóa học đổ thêm ba thìa:
“Lưu Ca à… em bệnh rồi…
Ở đoàn phim bị người ta cố tình làm khó…
Có cảnh ngã xuống nước, em diễn tốt lắm rồi mà đạo diễn vẫn bắt quay hơn ba chục lần…
Nước thì bẩn, lạnh… giờ em sắp viêm phổi…”
Tôi nghe mà muốn nôn nguyên rổ rau muống.
Làm diễn viên quay một cảnh kiếm tiền bằng người khác đi làm cả năm, mà còn giả bộ tủi thân như bị xã hội vùi dập.
Sợ hắn mềm lòng, tôi nhặt dép lên, xoắn lại như dây thừng — cảnh cáo nhẹ.
Tô Lưu Ca sợ đến run cằm, liền rặn ra một câu vô cảm:
“Uống nước ấm đi.”
Đầu dây bên kia chắc xém xỉu vì tức:
“Anh bị sao vậy? Có nghe em nói gì không hả?”
Hắn liếc tôi đầy sợ hãi:
“Anh… anh đang nghe. Em nói tiếp.”
Rồi cô ta đổi giọng ngay lập tức:
“Lưu Ca, cho em mượn luật sư nhà họ Tô được không?
Em muốn hủy hợp đồng với đoàn phim này.
Có thể bạn thích
Họ coi thường em lắm!”
Giỏi thật.
Kế hoạch rõ như ban ngày: dùng luật sư nhà họ Tô hù đoàn phim, vừa được lợi vừa tăng danh tiếng.
Trước đây, Tô Lưu Ca mà nghe thế là chạy đi giúp ngay.
Tôi chưa để hắn mở miệng, đã tóm lấy đùi hắn véo một phát xoắn ốc.
Hắn đau đến nấc lên một tiếng.
Diệp Dao vẫn ngây thơ chờ câu trả lời:
“Lưu Ca? Anh đâu rồi?”
“Nghe rồi… nghe rồi…”
“Vậy cho em mượn luật sư nha”
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, từ từ lắc đầu.
Tô Lưu Ca hiểu ngay ý, thở hắt ra:
“Dạo này không được… luật sư nhà tôi qua nước ngoài hết rồi, đang xử lý dự án.”
“À… vậy thôi.” – Giọng cô ta xụi lơ.
Nhưng chưa dừng lại, cô ta bồi thêm:
“À đúng rồi… tối mai anh rảnh không? Em có buổi ăn tối với đạo diễn Lưu, mình đi chung nhé?”
Nghe thì nhẹ nhàng, nhưng ai tinh thì biết: nó muốn kéo hắn theo làm cái biển hiệu di động, để khoe mẽ với đạo diễn, kiếm thêm tài nguyên.
Nếu là trước đây, Tô Lưu Ca gật cái rụp.
Nhưng giờ ý kiến của hắn không quan trọng — quyết định nằm ở tôi.
Tôi lại lắc đầu.
Tô Lưu Ca thở dài đầy bất lực:
“Tối mai tôi có việc quan trọng.”
“Còn gì quan trọng hơn em?”
Giọng Diệp Dao bắt đầu nghẹn nghẹn, như sắp diễn cảnh khóc ngay trong show.
Tôi thấy hắn hơi mềm lòng — lập tức bóp đùi hắn cấp độ tối đa.
Hắn đau đến gần như hét ra tiếng:
“Tôi làm gì không cần báo cáo với cô!
Diệp Dao, chúng ta chia tay rồi!
Giờ chỉ là bạn bè — thế thôi! Không có chuyện gì nữa thì tôi tắt máy đây!”
Nói xong cúp ngay.
Không cúp thì cái đùi chắc thành đồ trang trí.
Tô Lưu Ca ôm đùi rên rỉ:
“Cô bóp vừa thôi được không? Sưng rồi này!”
Tôi nhướn mày:
“Còn dám léng phéng với loại đàn bà như vậy nữa không?
Muốn tôi bẻ luôn chân không?”
Tôi giơ nắm đ.ấ.m — hiệu quả doạ tuyệt đối.
Tô Lưu Ca run như cầy sấy, lập tức mở danh bạ chặn luôn số Diệp Dao.
Xong xuôi, hắn lén lấy điện thoại phụ gọi cho ông nội tố cáo tôi.
Ông cụ không những không giận mà còn cười khà khà, chuyển cho tôi thêm 2 triệu tệ — xem như tiền thưởng “giáo huấn cháu hư”.
Đã nhận tiền, tôi phải làm việc.
Tôi bắt anh ta quỳ rửa đồ đúng một tiếng.
Lý do?
Hắn dám giấu tôi cái điện thoại phụ.
Hôm nay giấu điện thoại → ngày mai giấu quỹ đen → ngày mốt giấu… đàn bà.
Phải trị tận gốc!
Thời gian trôi nhanh như chớp mắt, mới đó đã nửa tháng.
Nửa tháng này, số lần tôi “dạy dỗ” Tô Lưu Ca giảm rõ rệt.
Ngược lại, hắn ngày càng biết cách lấy lòng tôi:
– Dẫn tôi đi dạo phố
– Xem phim
– Đạp xe
– Leo núi
Nhìn chẳng khác gì bạn trai tiêu chuẩn.
Nhưng dạo gần đây, tôi thấy hắn rất kỳ lạ.
Cứ rảnh ra là ánh mắt dính lên người tôi — dính mà còn cười như thằng ngốc.