Tôi đứng chết trân bên đảo bếp, ngón tay lơ lửng trên màn hình chiếc máy tính bảng.
HHC? Hứa Hoài Chu?
Lương tâm của một người đàng hoàng mách bảo tôi không nên tọc mạch vào quyền riêng tư của người khác. Nhưng cái cốc định lượng 20ml sữa hạnh nhân dưới đáy thùng rác lại thôi thúc một linh cảm chẳng lành đang gào thét trong đầu tôi.
Tôi hít sâu một hơi, ngón trỏ khẽ chạm vào màn hình.
Không có mã khóa. Toàn bộ dữ liệu mở ra mượt mà, phân loại ngăn nắp theo từng mốc thời gian từ năm tôi mười bốn tuổi đến tận năm nay, chuyên nghiệp chẳng khác nào báo cáo điều tra bảo mật quốc gia.
Tệp đầu tiên là bảng phân tích toàn diện về tôi, thích ăn ngọt, ghét hành lá, không ăn được một mẩu ớt cay, thích bánh kem trà xanh sô-cô-la.
Kèm theo đó là một dòng ghi chú kết luận: “Đối tượng cực kỳ mềm lòng và có tính bao che. Chỉ cần mình tỏ ra yếu thế hoặc rũ mắt làm bộ tủi thân, anh ấy sẽ tự động đưa tay xoa gáy, vô điều kiện nhượng bộ mọi yêu cầu ngủ chung hoặc đụng chạm cơ thể”.
Tôi nuốt khan một ngụm nước bọt, lướt tiếp xuống nhật ký “chặt hoa đào” mười năm qua.
Năm tôi mười sáu tuổi, hoa khôi lớp bên gửi thư tình và sô-cô-la vào ngăn bàn. Phương án xử lý của Bùi Hạc Lẫm là lén chuyển bức thư sang ngăn bàn thầy giám thị kèm đơn nặc danh báo cáo yêu sớm. Kết quả: Hoa khôi bị mời phụ huynh, đóa hoa đào đầu đời của tôi rụng không còn một cánh.
Năm tôi mười chín tuổi, vừa lên đại học, được đàn chị xinh đẹp khóa trên rủ đi xem phim riêng. Phương án xử lý là uống nước đá lúc nửa đêm để sáng hôm sau sốt nhẹ ba mươi tám độ. Kết quả: Tôi vứt vé xem phim, ở lì trong phòng ký túc xá nấu cháo trắng hầu hạ cậu em trai cả hai ngày cuối tuần.
Và đỉnh điểm là sáng nay, năm tôi hai mươi tư tuổi, buổi xem mắt do mẹ tôi dày công sắp đặt.
Phương án xử lý là uống đúng hai mươi mililit sữa hạnh nhân, liều lượng vừa đủ để nổi mẩn đỏ ngoài da nhưng tuyệt đối an toàn cho tính mạng, xác suất rủi ro chỉ có hai phần trăm.
Phía dưới dòng phương án xử lý, mục kết quả hiện tại vẫn đang là một con trỏ chuột nhấp nháy trên khoảng trống.
Nhìn khoảng trống ấy, tôi bất giác giật giật khóe miệng.
Chỉ cần một lát nữa thôi, sau khi ngủ dậy, cậu em trai cún con của tôi chắc chắn sẽ thong thả ngồi vào đây gõ tiếp dòng kết quả. Mà nội dung điền vào là gì thì tôi nhắm mắt cũng đọc ra được, “Kế hoạch thành công rực rỡ, Hứa Hoài Chu chủ động hủy hẹn, ở nhà trông chừng cả ngày.”
Cuối bản kế hoạch là dòng mục tiêu bôi đỏ chói lọi:
“Kiểm soát toàn bộ không gian sống và thói quen sinh hoạt. Từng bước bẻ cong, tuyệt đối không để đối tượng phát hiện trước khi hoàn tất mạng lưới.”
Có thể bạn thích
Tôi đứng chết lặng giữa căn bếp.
Hai mươi tư năm làm trai thẳng thép của tôi như vừa ăn trọn một cú vả mặt đau điếng.
Cái gì mà đứa em nhỏ yếu đuối? Cái gì mà cún con hay bị bắt nạt ở công ty?
Tôi nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà, nuôi một con sói xám đội lốt cún con suốt mười năm trời mà cứ ngỡ mình là người anh trai vĩ đại! Tất cả những lần sợ tối, sợ sấm chớp, những lần ôm eo ngủ chung hay bị tôi bóp miệng “tắt mic”… toàn bộ đều là do tên hồ ly tinh này tỉ mỉ giăng bẫy để tôi tự nhảy vào!
Cạch.
Tiếng mở cửa phòng ngủ khẽ vang lên.
Tôi bấm nút tắt màn hình máy tính bảng trong một phần ba giây, nhanh chóng xoay người vặn vòi nước giả vờ rửa tay thật chăm chú.
Bùi Hạc Lẫm lững thững bước ra.
Cậu ấy mặc áo thun trắng rộng thùng thình, vết đỏ trên cổ đã lặn gần hết. Cậu ấy vừa đi vừa dụi mắt, bộ dạng ngái ngủ vô hại đến mức nếu là mười phút trước, tôi đã đưa tay ra xoa đầu dỗ dành rồi.
“Anh Hoài Chu… anh chưa đi à?” Bùi Hạc Lẫm bước tới sát đảo bếp, giọng mềm xèo: “Anh đang làm gì đấy?”
Tôi khóa vòi nước, hai vai căng cứng như khúc gỗ.
Tôi xoay người lại, nặn ra một nụ cười gượng gạo: “Không có gì, rửa tay thôi.”
Bùi Hạc Lẫm bước thêm một bước, thu hẹp khoảng cách.
Bình thường tôi chẳng bao giờ để ý, nhưng giờ nhìn cái thân hình cao mét tám mươi tám cùng bờ vai rộng sừng sững kia áp sát lại, tôi mới thấy cái bóng của cậu ta đủ sức nuốt chửng tôi vào trong.
Bùi Hạc Lẫm liếc nhìn chiếc máy tính bảng trên bàn, rồi chậm rãi dời mắt lên mặt tôi.
Ánh mắt cậu ấy dừng lại trên khóe môi đang giật giật của tôi đúng một nhịp.
Đuôi mắt phượng khẽ nheo lại sắc lẹm, nhưng chỉ một giây sau đã trở về vẻ ươn ướt tội nghiệp:
“Anh Hoài Chu… sao người anh cứng đờ thế? Anh vẫn giận em vụ làm hỏng buổi xem mắt à?”
Nói đoạn, cậu ấy vươn tay định nắm lấy cổ tay tôi như thói quen.
Nghĩ đến tệp tài liệu bẻ cong mười năm, lông tơ toàn thân tôi dựng đứng cả lên. Theo phản xạ, tôi lập tức lùi phắt lại nửa bước, né tránh bàn tay cậu ấy trong gang tấc.
Bàn tay Bùi Hạc Lẫm khựng lại giữa không trung.
Nụ cười cún con trên môi cậu ấy bỗng chốc đông cứng. Cậu ấy từ từ hạ tay xuống, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào tôi, không thèm che giấu chút nào vẻ dò xét.