Lời cảnh báo giật gân của Lục Dương tối hôm đó chỉ tồn tại trong đầu tôi đúng ba mươi phút.

Sau khi về đến nhà, nhìn Bùi Hạc Lẫm ngoan ngoãn xách túi rác đi vứt rồi lại lúi húi pha cho tôi một cốc mật ong giải rượu, tôi liền quẳng ngay mấy câu nói nhảm nhí của Lục Dương ra sau đầu.

Đúng là kẻ độc thân lâu năm nhìn đâu cũng thấy phim truyền hình cẩu huyết. Một đứa em trai hiểu chuyện, dính người từ bé như Bùi Hạc Lẫm mà lại bị gán cho cái mác muốn ăn tươi nuốt sống anh trai, thật là bôi nhọ thanh danh con nhà lành.

…

Sáng thứ Tư, mẹ tôi gọi điện tới, giọng điệu sắc như dao:

“Hứa Hoài Chu, trưa thứ Bảy tuần này đúng mười một giờ rưỡi, nhà hàng đồ Tây Ánh Trăng ở đường Nam Kinh. Dì Triệu giới thiệu cho con một cô bé giáo viên mầm non, ngoan ngoãn dịu dàng lại cùng quê. Con mà dám trốn, tháng này đừng hòng mẹ chuyển cho một đồng tiền phụ cấp sửa nhà!”

Tôi đau đầu xoa thái dương: “Mẹ à, con mới hai mươi tư tuổi, sự nghiệp còn chưa đâu vào đâu…”

“Hai mươi tư tuổi không xem mắt thì đợi đến ba mươi tư tuổi để ế mốc mồm à? Cứ quyết định thế đi!”

Tút tút tút—

Mẹ tôi cúp máy dứt khoát không để lại cho tôi nửa phần cơ hội giãy giụa.

Tôi ngồi thừ người trên sofa, thở dài thượt một cái.

Bùi Hạc Lẫm từ phòng làm việc bước ra, trên tay cầm cốc cà phê đen. Cậu ấy đứng tựa vào bàn trà, rũ mắt nhìn tôi:

“Bác gái lại giục anh đi xem mắt à?”

Tôi ngửa đầu ra sau thành ghế: “Ừ, lần này mẹ anh ra tối hậu thư rồi, không đi không được.”

Tôi vốn tưởng Bùi Hạc Lẫm sẽ lại bắt đầu bài ca “âm dương quái khí” như mọi lần, hoặc ít nhất cũng bĩu môi cằn nhằn vài câu.

Thế nhưng, cậu ấy chỉ im lặng một nhịp. Khóe môi Bùi Hạc Lẫm khẽ cong lên một nụ cười gượng gạo.

“Vậy à… Giáo viên mầm non chắc là người rất dịu dàng. Anh Hoài Chu đi xem mắt thuận lợi nhé.”

Tôi ngẩn người: “Cậu… không thấy phiền à?”

Bùi Hạc Lẫm lắc đầu, đặt cốc cà phê xuống bàn, hai vai khẽ chùng xuống: “Anh cũng đến tuổi hẹn hò rồi, em làm sao có thể cản trở anh mãi được. Thứ Bảy anh cứ đi đi, không cần lo cho em đâu… Trưa hôm đó em tự hâm lại đồ ăn thừa trong tủ lạnh là được rồi.”

Nói xong, cậu ấy quay người đi thẳng vào phòng, bóng lưng cao gầy toát lên vẻ cô độc tội nghiệp đến lạ lùng.

Tự dưng cảm giác tội lỗi vô cớ dâng lên bóp nghẹt lương tâm tôi.

Cả buổi tối hôm đó, Bùi Hạc Lẫm vô cùng khác thường. Cậu ấy chủ động lấy bàn là ủi phẳng chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt cho tôi, còn chọn giúp tôi một chiếc cà vạt tối màu, vừa làm vừa mỉm cười chúc tôi cuối tuần vui vẻ….

…khiến một người làm anh như tôi cảm thấy mình chẳng khác nào một tên khốn nạn sắp bỏ rơi đứa em nhỏ để chạy theo tiếng gọi tình yêu.

…

Trưa thứ Bảy.

Mười giờ ba mươi sáng, tôi đã chỉnh trang đầu tóc gọn gàng, xịt một chút nước hoa nhẹ, cầm chìa khóa xe chuẩn bị xuất phát đến nhà hàng.

Vừa bước ra phòng khách, tôi bỗng nghe thấy một tiếng động nghẹn ngào phát ra từ góc bếp.

Choảng!

Chiếc cốc thủy tinh rơi xuống sàn vỡ tan tành.

Tôi giật nảy mình lao vội vào bếp: “Bùi Hạc Lẫm?!”

Trước mắt tôi, Bùi Hạc Lẫm đang ngồi sụp dưới sàn gạch men, một tay ôm chặt lấy lồng ngực, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Dưới ánh đèn bếp, làn da vốn trắng trẻo của cậu ấy giờ đỏ rực từng mảng, đặc biệt là vùng cổ và xương quai xanh đã nổi lên những nốt ban đỏ li ti.

Hơi thở của cậu ấy đứt quãng, bờ môi tái nhợt không còn chút huyết sắc.

Tôi hoảng hốt quỳ sụp xuống bên cạnh, đỡ lấy vai cậu ấy: “A Lẫm! Cậu bị làm sao thế này?!”

Ngón tay Bùi Hạc Lẫm run rẩy nắm chặt lấy vạt áo sơ mi phẳng phiu của tôi. Lực nắm rất yếu ớt, như thể sắp ngất đi đến nơi:

“Anh… Em xin lỗi… Sáng nay em khát nước… Uống nhầm hộp sữa hạnh nhân anh để trong tủ…”

Tôi nghẹn thở: “Cậu bị dị ứng nặng với hạt phỉ và hạnh nhân, tại sao lại không nhìn nhãn hộp?!”

“Em không để ý…” Đuôi mắt Bùi Hạc Lẫm đỏ hoe, từng giọt mồ hôi trượt dài bên thái dương. Cậu ấy cắn chặt môi, cố gắng đẩy nhẹ tay tôi ra, giọng nói đứt quãng vì khó thở: “Anh… Mười một giờ rồi… Anh mau đi đi… Đừng để bác gái với cô bé kia chờ… Em tự uống thuốc… nằm một lát là khỏi…”

Nhìn bộ dạng sắp ngất xỉu của cậu ấy, đầu óc tôi nổ tung.

Đi xem mắt cái nỗi gì nữa?!

“Cậu câm miệng cho tôi!”

Tôi quát lên một tiếng, trực tiếp vòng tay qua nách Bùi Hạc Lẫm, dùng hết sức bình sinh nâng cả cơ thể cao mét tám mươi tám của cậu ấy dậy, nửa bế nửa dìu đưa ra sofa phòng khách.

Tôi đặt cậu ấy nằm xuống, nhanh chóng lục tung tủ thuốc gia đình tìm thuốc chống dị ứng cấp tốc, rót một cốc nước ấm lớn rồi đỡ đầu cậu ấy dậy:

“Uống hết chỗ này cho tôi. Nhanh lên!”

Bùi Hạc Lẫm ngoan ngoãn nuốt từng ngụm nước, đôi mắt ươn ướt nhìn tôi chằm chằm không rời.

Tôi lấy điện thoại ra, bấm số gọi thẳng cho mẹ:

“Mẹ, con hủy hẹn hôm nay. A Lẫm bị sốc dị ứng tái phát, con phải ở nhà trông chừng cậu ấy. Mẹ gửi lời xin lỗi cô bé giúp con, bữa ăn hôm nay con sẽ chuyển khoản thanh toán toàn bộ.”

Đầu dây bên kia mẹ tôi còn chưa kịp mắng mỏ thì tôi đã dứt khoát cúp máy.

I lấy khăn ướt lau mồ hôi trên trán cho Bùi Hạc Lẫm, kéo chiếc chăn mỏng đắp ngang ngực cậu ấy.

Bùi Hạc Lẫm nằm trên sofa, ngón tay cái vẫn vô thức ngoắc lấy một góc ngón tay út của tôi, thì thào: “Anh Hoài Chu… Làm lỡ chuyện của anh rồi…”

“Lỡ cái gì mà lỡ? Người sắp chết đến nơi rồi còn nói nhảm.” Tôi bực bội búng nhẹ lên trán cậu ấy một cái: “Nhắm mắt lại ngủ đi. Tôi ngồi đây trông cậu.”

Bùi Hạc Lẫm khẽ “vâng” một tiếng, khóe môi ẩn hiện một độ cong gần như không thể nhận ra, sau đó ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

…

Hai tiếng sau, thuốc phát huy tác dụng, những mảng đỏ trên da Bùi Hạc Lẫm dần lặn bớt, nhịp thở của cậu ấy cũng đều đặn trở lại.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy đi vào bếp dọn dẹp đống mảnh vỡ thủy tinh lúc sáng.

Sau khi quét sạch sàn nhà, tôi mở nắp thùng rác dưới bồn rửa chén để vứt chiếc khăn lau.

Ánh mắt tôi vô tình dừng lại ở đáy thùng rác.

Hộp sữa hạnh nhân nằm chỏng chơ bên trong. Nhưng điều kỳ lạ là, góc mép hộp sữa được cắt mở một cách vô cùng ngay ngắn bằng kéo, bên cạnh là một chiếc cốc đo lường chuyên dụng trong làm bánh.

Chiếc cốc đo lường chỉ vơi đúng 20ml sữa.

Một người uống nhầm vì khát nước… lại cẩn thận lấy cốc định lượng để rót đúng 20ml sao?

Đúng lúc này, chiếc máy tính bảng của Bùi Hạc Lẫm để quên trên đảo bếp bỗng sáng màn hình vì một thông báo tin nhắn công việc. Màn hình không khóa, trực tiếp mở ra giao diện thư mục cá nhân mà cậu ấy vừa sử dụng tối qua.

Giữa hàng loạt tệp tài liệu mã hóa chuyên ngành bảo mật, có một thư mục duy nhất được đặt tên bằng tiếng Trung không dấu:

[Ke_hoach_10_nam_HHC]

Truyện Mới

Trùng phùng

Trùng phùng

Chồng Tôi Có Vợ Khác

Chồng Tôi Có Vợ Khác

Tỉnh Dậy Sau Năm Năm, Chồng Đòi Ly Hôn

Tỉnh Dậy Sau Năm Năm, Chồng Đòi Ly Hôn

Con Gái Tôi Biết Bí Mật Năm Xưa

Con Gái Tôi Biết Bí Mật Năm Xưa

Trói Lầm Ông Hoàng Mỏ Hỗn

Trói Lầm Ông Hoàng Mỏ Hỗn

Lời Xin Lỗi Đến Muộn

Lời Xin Lỗi Đến Muộn

Anh Trai Không Muốn Buông Tay

Anh Trai Không Muốn Buông Tay

Nghe Nói Chim Của Bùi Tổng Hình Như Rất Lớn

Nghe Nói Chim Của Bùi Tổng Hình Như Rất Lớn

Từ Nay Không Ai Nợ Ai

Từ Nay Không Ai Nợ Ai

Ngay trong ngày cưới

Ngay trong ngày cưới

Từ Vị Hôn Phu Đến Người Theo Đuổi

Từ Vị Hôn Phu Đến Người Theo Đuổi

Bài Học Đắt Giá

Bài Học Đắt Giá