Sáng hôm sau, tôi thức dậy với một bên cánh tay tê rần vì bị Bùi Hạc Lẫm gối đầu cả đêm.
Thủ phạm phá hoại lá thư tình thì đã dậy từ sớm, đang thắt tạp dề đứng chiên trứng ốp la trong bếp. Thấy tôi lết dép ra với vẻ mặt u ám, cậu ấy lập tức dâng lên một cốc nước ấm, khóe mắt cong cong:
“Anh Hoài Chu dậy rồi à? Em chiên trứng lòng đào đúng kiểu anh thích này.”
Tôi nhận lấy cốc nước, liếc nhìn gương mặt vô tội không tì vết kia: “Lá thư tối qua…”
Bùi Hạc Lẫm rũ mi mắt, hai tay xoắn nhẹ góc tạp dề, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Em xin lỗi mà… Lúc dọn bàn em sơ ý gạt trúng bát canh. Nếu anh tiếc, hay là em tìm thông tin của cô bé đó trên diễn đàn nội bộ công ty anh rồi xin lại cho anh một bản nhé?”
Tôi nghẹn họng. Đi xin lại một bản thư tình bị ướt canh? Để cả cái công ty thiết kế của tôi cười cho thối mũi à?
“Thôi bỏ đi.” Tôi thở dài, vô thức đưa tay vò rối mái tóc mềm của cậu ấy, “Lần sau dọn dẹp thì cẩn thận một chút.”
Bùi Hạc Lẫm lập tức ngước lên, đuôi mắt sáng lấp lánh: “Vâng, em nghe anh.”
Tôi thầm nghĩ trong bụng, đứa nhỏ này ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế, tối qua chắc chắn là do tôi ngái ngủ nên mới nhìn nhầm.
…
Tối thứ Bảy, Lục Dương hẹn nhóm bạn đại học tụ tập ăn lẩu tại một nhà hàng tư nhân.
Lúc tôi và Bùi Hạc Lẫm bước vào phòng bao, bên trong đã đông đủ gần chục người. Vừa thấy Bùi Hạc Lẫm đi sau lưng tôi, cả căn phòng đang ồn ào bỗng khựng lại một nhịp.
Hôm nay Bùi Hạc Lẫm mặc một chiếc áo sơ mi đen tối giản, tay áo xắn lên hai nấc để lộ cẳng tay săn chắc cùng chiếc đồng hồ cơ đắt tiền. Gương mặt cậu ấy không có lấy nửa biểu cảm, sống mũi cao thẳng, đôi mắt phượng hờ hững quét qua một vòng khiến mấy người bạn học cũ bất giác ngồi thẳng lưng dậy.
“Ồ, Bùi học thần đến rồi à?” Lục Dương vẫy tay: “Ngồi đây ngồi đây, bên cạnh Hoài Chu còn hai chỗ trống này.”
Bùi Hạc Lẫm chỉ khẽ gật đầu chào hỏi lấy lệ, phong thái xa cách đúng chuẩn nam thần cấm dục ngàn năm không đổi.
Trong suốt nửa tiếng đầu của bữa tiệc, mấy cô bạn cùng khóa nhiều lần tìm cách bắt chuyện với cậu ấy:
“Hạc Lẫm dạo này làm ở tập đoàn lớn chắc bận lắm nhỉ?”
Bùi Hạc Lẫm không ngẩng đầu, tay lướt điện thoại: “Bình thường.”
“Nghe nói dự án bảo mật đợt này của bên cậu khó lắm, cuối tuần có phải tăng ca không?”
“Tùy lúc.”
Hai chữ cộc lốc, không thừa một từ, trực tiếp biến mọi nỗ lực xã giao thành bãi đất trống. Bầu không khí quanh cậu ấy lạnh đến mức người ngồi cạnh còn tưởng điều hòa đang phả thẳng vào gáy.
Lục Dương ngồi đối diện ghé sát tai tôi, thì thầm trào phúng: “Cậu nhìn xem, cái bộ mặt như thể cả thế giới này nợ nó tám trăm vạn tệ ấy. Ngày thường ở nhà cậu chịu đựng nó kiểu gì thế?”
Tôi bĩu môi: “Ở nhà cậu ấy ngoan lắm, có thế này đâu.”
Lục Dương trừng mắt nhìn tôi bằng ánh mắt “cậu hết thuốc chữa rồi”.
Đúng lúc này, nồi lẩu cay bắt đầu sôi sùng sục. Tôi vừa cầm đũa định vươn tay gắp đĩa thịt bò thì một bàn tay khác đã nhanh hơn một bước gắp thịt thả vào nồi nước dùng thanh đạm.
Bùi Hạc Lẫm nghiêng người sang, cẩn thận vớt hết hành lá và ớt nổi trên mặt nước chấm của tôi sang bát mình, sau đó gắp ba con tôm sú đã bóc sạch vỏ đặt ngay ngắn vào đĩa của tôi.
Có thể bạn thích
“Anh Hoài Chu, ăn tôm đi.” Cậu ấy nghiêng đầu, giọng nói mềm mỏng khác hẳn vẻ lạnh lùng vừa rồi.
Tôi theo thói quen gắp tôm chấm sốt nhét vào miệng, lại đẩy đĩa nấm sang cho cậu ấy: “Cậu cũng ăn đi, đừng có ngồi nghịch điện thoại nữa.”
“Cốc của em hết trà rồi.” Bùi Hạc Lẫm cụp mắt nhìn chiếc cốc rỗng, sau đó rất tự nhiên cầm cốc nước ngô của tôi lên uống một ngụm lớn: “Nước của anh ngọt hơn.”
“Cùng một bình rót ra đấy ông tướng.” Tôi cằn nhằn nhưng tay vẫn rót đầy lại cốc cho cậu ấy.
Cạch.
Tiếng đũa rơi của Lục Dương vang lên giòn giã giữa bàn tiệc.
Không chỉ Lục Dương, mà năm sáu người xung quanh đều đang há hốc mồm nhìn màn tương tác “anh em tình thâm” mượt mà không chút gượng gạo của chúng tôi.
Lục Dương ôm trán, giọng run rẩy: “Hai người các cậu… đừng có diễn cái vở kịch này trước mặt tôi nữa có được không? Mù mắt chó của tôi rồi!”
Bùi Hạc Lẫm liếc Lục Dương một cái, ánh mắt sắc lẹm lướt qua trong một giây ngắn ngủi rồi lại quay sang nhìn tôi, vẻ mặt vô tội như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Uống được vài chén rượu, một cậu bạn làm bên ngân hàng bỗng vỗ vai tôi:
“À này Hoài Chu, con bé em họ tớ tuần sau chuyển công tác lên đây. Nó thích mẫu người thư sinh, dịu dàng lại biết nấu ăn như cậu lắm. Cuối tuần sau rảnh không, tớ hẹn hai đứa đi ăn một bữa làm quen nhé?”
Mắt tôi sáng lên. Dù sao độc thân suốt mấy năm đại học, nghe được giới thiệu đối tượng tốt như vậy, bản năng trai thẳng trong tôi lập tức rục rịch:
“Thế à? Con bé tính tình…”
Cạch.
Một tiếng đặt đũa dứt khoát vang lên trên mặt bàn sứ.
Bùi Hạc Lẫm chậm rãi rút khăn giấy lau khóe môi. Cậu ấy không nổi giận, khóe môi thậm chí còn hơi cong lên một nụ cười nhạt vô cùng lễ phép:
“Anh Trương, sợ là cuối tuần sau anh Hoài Chu không đi được rồi.”
Cậu bạn kia ngơ ngác: “Sao thế?”
“Dạ dày anh ấy dạo này không tốt, cuối tuần đều phải ở nhà uống thuốc Đông y do em sắc, không ăn đồ dầu mỡ bên ngoài được.” Bùi Hạc Lẫm nói năng rành mạch, “Để hôm khác đi ạ.”
Tôi nghệch mặt ra: “Tôi bị đau dạ dày hồi nào? Thuốc Đông y gì cơ?”
Bùi Hạc Lẫm lập tức quay sang, đưa tay đặt lên đùi tôi dưới gầm bàn. Ngón tay cậu ấy cách một lớp vải quần bò nhẹ nhàng siết lấy cơ đùi tôi một nhịp, ghé sát vành tai tôi nói nhỏ:
“Tối qua ai vừa than ăn đồ dầu mỡ bị đầy bụng? Anh Hoài Chu, anh quên rồi sao?”
Hơi thở nóng hổi phả vào cổ khiến tôi rụt người lại. Chưa kịp phản bác thì cậu bạn kia đã xua tay: “Thế thì để khi khác vậy, sức khỏe quan trọng hơn.”
Cứ như vậy, một nhánh hoa đào tiềm năng vừa mới nhú mầm đã bị nhổ tận gốc trong vòng ba mươi giây.
…
Mười giờ tối, tàn tiệc.
Bùi Hạc Lẫm sang quầy thu ngân thanh toán phần tiền của hai đứa rồi đi lấy xe dưới tầng hầm.
Tôi đứng ở cửa nhà hàng chờ thì bị Lục Dương từ phía sau túm chặt lấy bả vai lôi giật ngược lại góc hành lang khuất.
Gương mặt Lục Dương nghiêm túc đến mức chưa từng thấy, ngón tay hắn run rẩy chỉ thẳng vào mặt tôi:
“Hứa Hoài Chu, ông đây hỏi thật, mày bị mù bẩm sinh hay là mù dở mãn tính thế hả?!”
Tôi gạt tay hắn ra, nhíu mày: “Mày uống nhiều quá hóa điên à?”
“Tao điên cái đầu mày!” Lục Dương nghiến răng nghiến lợi, hạ thấp giọng: “Mày nhìn lại xem có thằng em trai nào bóc tôm, gạt hành, quản luôn cả chuyện xem mắt của anh trai không? Thằng họ Bùi kia nó nhìn mày bằng ánh mắt muốn nuốt sống mày từ năm lớp mười hai đến giờ rồi, mày coi nó là em trai cái nỗi gì?!”
Tôi ngẩn người, vô thức bật cười: “Mày nghĩ nhiều quá rồi, từ nhỏ nó đã…”
Bíp bíp…
Tiếng còi xe ô tô vang lên sắc gọn cắt ngang lời tôi.
Chiếc xe thể thao màu xám than dừng ngay mép vỉa hè. Cửa kính bên ghế lái từ từ hạ xuống, để lộ gương mặt góc cạnh của Bùi Hạc Lẫm dưới ánh đèn đường vàng vọt.
Cậu ấy chống một tay lên vô lăng, ánh mắt không chút gợn sóng xuyên qua màn đêm, nhìn thẳng vào bàn tay Lục Dương vẫn đang đặt trên vai tôi.