Chị chỉ quay sang gọi tôi.

“Minh Hạ, lên tầng chuẩn bị một phòng dành cho khách.”

Tôi đứng im.

“Chị dâu…”

Chị nhìn tôi bằng đôi mắt đen sâu thẳm.

Không giận dữ, không dao động, cũng chẳng có lấy một tia hoảng loạn.

Nhưng vì đã ở bên chị nhiều năm, tôi hiểu rõ một điều.

Một khi Lâm Tịnh Nghi bình tĩnh đến mức ấy, không ai có thể thay đổi quyết định của chị.

Tôi đành nghiến răng đi lên tầng, lấy bộ chăn ga sạch trong tủ.

Khi ôm chăn đi qua khúc ngoặt cầu thang, tôi nghe thấy giọng anh trai từ phòng khách vọng lên.

“Tịnh Nghi, cảm ơn em đã chịu hiểu cho anh. Em cứ yên tâm, bất kể sau này thế nào, em vẫn luôn là người phụ nữ có tiếng nói cao nhất trong căn nhà này.”

Chị dâu không trả lời ngay.

Phải mấy giây sau, giọng chị mới vang lên.

“Những lời về địa vị bà chủ nhà ấy, anh cứ giữ lại đến hôm tổ chức tiệc nhận con.”

Có lẽ anh trai tưởng rằng chỉ cần vợ còn chịu nói chuyện thì cuộc hôn nhân này vẫn có thể cứu vãn.

Còn tôi đứng trên cầu thang, tức đến mức suýt xé rách cả chiếc chăn đang ôm.

Đêm đó, Phùng Nhã Kỳ chính thức ở lại phòng dành cho khách trên tầng hai.

Mẹ tôi đóng chặt cửa phòng, khi thì khóc, khi lại tức giận mắng con trai.

Anh trai cứ đi tới đi lui trước cửa phòng của cô trợ lý, mãi đến khi chị dâu nhắc rằng phụ nữ mang thai cần được nghỉ ngơi, anh mới chịu trở về phòng ngủ chính.

Tôi đã nghĩ anh sẽ quỳ xuống trước mặt vợ.

Rằng anh sẽ nhận sai, cầu xin chị tha thứ và cho mình thêm một cơ hội.

Nhưng đến nửa đêm, khi xuống bếp lấy nước, tôi lại nghe được một cuộc trò chuyện hoàn toàn khác.

Anh trai đang đứng cạnh chị dâu, giọng đầy vẻ khẩn khoản.

“Tịnh Nghi, anh hiểu mình có lỗi với em. Nhưng bây giờ đứa bé đã hình thành rồi, anh đâu thể coi như không có chuyện gì. Nhã Kỳ chẳng đòi tiền bạc hay cổ phần công ty. Cô ấy chỉ đang rất hoang mang. Em có thể vì đứa trẻ mà đối xử nhẹ nhàng với cô ấy một chút không?”

Chị dâu mở tủ lạnh.

Sau khi lấy ra một hộp axit folic, chị đặt nó lên mặt bàn bếp.

“Đây là hộp thực phẩm bổ sung dành cho phụ nữ mang thai mà khách hàng tặng lần trước. Vẫn còn nguyên niêm phong. Anh đem sang cho cô ấy.”

Anh trai nhìn món đồ ấy, không dám cầm.

Ngược lại, vẻ mặt anh càng thêm bất an.

“Em đừng cư xử thế này được không? Anh thà em cứ mắng anh một trận.”

Chị đẩy hộp thuốc bổ lại gần anh.

“Giai đoạn đầu thai kỳ cần nghỉ ngơi đầy đủ. Sáng mai chúng ta tới bệnh viện tư vấn việc xét nghiệm huyết thống. Chiều vẫn phải có mặt ở công ty để họp tuần. Hạo Quân, chuyện nhận con tôi không ngăn cản, nhưng anh đừng để nó ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.”

Anh trai ngập ngừng rất lâu.

Cuối cùng, anh chẳng nói thêm được gì, chỉ cầm hộp axit folic rồi đi lên tầng.

Tiếng bước chân nghe vội vàng, thiếu vững vàng hơn thường ngày.

Chị dâu vẫn đứng trong bếp.

Mãi đến khi âm thanh ấy hoàn toàn biến mất, chị mới chậm rãi đưa tay vịn vào cánh cửa tủ lạnh.

Chỉ một động tác rất nhỏ.

Rồi chị nhanh chóng đứng thẳng người, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tôi nấp trong khoảng tối ở chân cầu thang, lặng lẽ nhìn tất cả.

Không dám gọi chị.

Cũng không đủ can đảm bước ra.

Sáng hôm sau, Lâm Tịnh Nghi vẫn đi làm đúng giờ.

Tôi ngồi ở ghế bên cạnh tài xế trên xe của chị.

Trước mặt tôi là giấy hẹn bệnh viện, bản hướng dẫn những điều cần lưu ý khi xét nghiệm cùng tập tài liệu họp tuần đã được chị chuẩn bị từ đêm hôm trước.

Xe dừng trước đèn đỏ.

Chị bất chợt lên tiếng.

“Minh Hạ, hôm nay em theo chú Đỗ đi kiểm tra toàn bộ hệ thống kiểm soát nhiệt độ kho lạnh. Đừng chỉ xem các thông số trên máy tính. Phải trực tiếp kiểm tra lớp băng bám, tình trạng gioăng cửa và cả cửa hồi gió.”

Tôi nghe mà sống mũi cay xè.

“Chị dâu, đến nước này rồi, sao chị vẫn còn tâm trí quan tâm mấy chuyện ấy?”

Chị không quay sang.

Ánh mắt vẫn hướng về con đường phía trước, hai tay giữ vô lăng chắc chắn.

“Nếu hàng hóa bị hỏng, khách hàng sẽ không vì gia đình chị xảy ra chuyện mà giảm cho mình dù chỉ một xu tiền bồi thường.”

Cổ họng tôi nghẹn cứng.

Nước mắt tưởng sắp trào ra cũng bị câu nói ấy chặn lại.

Hóa ra làm người trưởng thành lại mệt mỏi đến thế.

Dẫu trái tim đã bị đ/â/m th/ủ/ng đến mức đau không thở nổi, vẫn phải tiếp tục kiểm tra xem gioăng cửa kho lạnh có bị hở, có khiến hơi lạnh thất thoát ra ngoài hay không.

Tôi quay mặt ra cửa sổ, cố nuốt xuống cảm giác nghẹn ngào.

Nhưng ngay lúc ấy, điện thoại của chị dâu bất ngờ rung lên.

Trên màn hình hiện ra một tin nhắn từ số lạ.

Chị chỉ liếc qua, sắc mặt không đổi, rồi đưa điện thoại cho tôi.

“Minh Hạ, em đọc giúp chị.”

Tôi cúi xuống.

Tin nhắn chỉ có một câu.

“Lâm tổng, cô thực sự tin đứa trẻ trong bụng Phùng Nhã Kỳ là của chồng mình sao?”

Tôi giật bắn người.

Phía dưới còn có một bức ảnh.

Trong ảnh, Phùng Nhã Kỳ mặc chiếc váy màu trắng, đang khoác tay một người đàn ông trung niên bước ra khỏi khách sạn.

Người đàn ông ấy tôi biết.

Không những biết, tôi còn từng gặp ông ta trong phòng họp của công ty.

Đó là Trịnh Quốc Đống, giám đốc điều hành của Công ty Thực phẩm Hưng Thịnh, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của chúng tôi tại khu chợ đầu mối phía nam thành phố.

Tôi lập tức quay sang chị.

“Chị dâu! Chuyện này…”

“Chị nhìn thấy rồi.”

“Nhưng người đàn ông này là Trịnh Quốc Đống!”

“Chị biết.”

“Vậy tại sao chị còn…”

Chị dâu nhẹ nhàng ngắt lời.

“Minh Hạ, một bức ảnh không chứng minh được quan hệ giữa hai người. Nhưng nó đủ để nhắc chúng ta rằng có những chuyện không thể chỉ nghe lời một phía.”

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng