Chương 4
Tôi nhìn chị, bỗng cảm thấy người phụ nữ trước mặt xa lạ đến lạ thường.
Không phải vì chị thay đổi.
Mà bởi lần đầu tiên tôi nhận ra, sự bình tĩnh của Lâm Tịnh Nghi chưa bao giờ đồng nghĩa với nhẫn nhịn.
Chị chỉ không thích đánh trận khi chưa biết rõ đối phương có bao nhiêu quân cờ.
Đèn giao thông chuyển xanh.
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh.
Chị dâu cầm lại điện thoại, lưu bức ảnh vào một thư mục riêng rồi nói:
“Đừng nhắc chuyện này với anh trai em.”
“Tại sao?”
“Vì chị muốn xem rốt cuộc anh ấy còn có thể ngu ngốc đến mức nào.”
Tôi nghẹn lời.
Một lúc lâu sau, tôi mới hỏi:
“Chị đã biết chuyện của họ từ trước rồi sao?”
Chị không trả lời ngay.
Xe chạy qua con đường dẫn vào khu công nghiệp. Hai bên đường, từng chiếc xe tải đông lạnh nối đuôi nhau chờ vào bãi.
Mãi đến khi nhìn thấy cổng công ty, chị mới chậm rãi nói:
“Chị biết anh ấy có chuyện giấu chị từ hai tháng trước.”
Tôi sững sờ.
“Hai tháng?”
“Ừ.”
“Vậy tại sao chị không hỏi?”
“Chị hỏi rồi.”
Chị dừng xe, kéo phanh tay.
“Anh ấy bảo công ty đang áp lực, muốn có chút không gian riêng.”
Tôi tức đến bật cười.
Không gian riêng?
Anh trai tôi dùng tiền của công ty, hưởng danh tiếng do vợ gây dựng, ngồi trong phòng làm việc rộng hơn cả căn nhà chúng tôi từng thuê, vậy mà còn cảm thấy mình thiếu không gian riêng?
Chị dâu tháo dây an toàn.
“Minh Hạ, chị từng nghĩ vợ chồng sống với nhau nhiều năm, có những chuyện chỉ cần đối phương chịu quay đầu thì không nhất thiết phải làm đến cùng.”
“Nhưng hôm qua anh ấy đưa người về nhà.”
“Đúng.”
Chị nhìn tôi.
“Cho nên từ hôm qua, chị không định chờ nữa.”
Buổi sáng hôm ấy, tôi theo chú Đỗ kiểm tra kho lạnh số ba.
Chú Đỗ là người làm cùng gia đình từ thời công ty còn hai chiếc xe tải cũ.
Ông ngoài năm mươi, lưng hơi còng, bàn tay đầy vết chai vì sửa chữa máy móc suốt mấy chục năm.
Vừa nhìn thấy tôi, ông đã hỏi:
“Minh Hạ, nghe nói hôm qua nhà cháu có chuyện?”
Tôi lập tức cảnh giác.
“Ai nói với chú?”
“Cả công ty đang đồn.”
Tôi cau mày.
“Đồn cái gì?”
Chú Đỗ thở dài.
“Nghe bảo tổng giám đốc Tống sắp có con trai, sếp Lâm còn định tổ chức tiệc nhận con.”
Có thể bạn thích
Tôi đứng chết trân.
Chuyện mới xảy ra chiều hôm qua.
Đến sáng nay, cả công ty đã biết.
Không cần nghĩ cũng đoán được ai là người truyền ra.
Phùng Nhã Kỳ.
Cô ta không chỉ muốn bước chân vào nhà họ Tống.
Cô ta còn muốn tất cả mọi người biết mình đang mang thai đứa con của ông chủ.
Một khi lời đồn lan rộng, dù kết quả xét nghiệm chưa có, người ngoài cũng sẽ mặc nhiên coi cô ta là người phụ nữ thứ hai của anh trai tôi.
Đến lúc ấy, nếu chị dâu không chịu nhận đứa trẻ, cô ta hoàn toàn có thể biến mình thành nạn nhân.
Tôi nghiến răng.
“Chú Đỗ, chuyện chưa có kết luận. Chú đừng nghe người khác nói bậy.”
Ông gật đầu.
“Chú hiểu. Nhưng cháu nên nhắc sếp Lâm cẩn thận. Mấy hôm nay chú thấy trợ lý Phùng hay xuống kho số bảy.”
Tôi khựng lại.
“Kho số bảy?”
“Ừ. Mà kỳ lạ lắm, cô ta không xuống kiểm tra hàng, chỉ ngồi trong phòng điều khiển, nói chuyện với trưởng kho.”
Trưởng kho số bảy là Vương Đức Phúc.
Người này được anh trai tôi tuyển vào sáu tháng trước.
Khi ấy, chị dâu từng phản đối vì hồ sơ công tác của ông ta không rõ ràng.
Nhưng anh trai một mực bảo đảm.
“Đức Phúc là bạn cũ của anh, làm việc chắc chắn lắm. Em đừng lúc nào cũng nghi ngờ người của anh.”
Cuối cùng, chị dâu đồng ý cho thử việc ba tháng.
Sau ba tháng, chính anh trai lại ký quyết định bổ nhiệm chính thức.
Tôi lập tức hỏi:
“Chú có thấy họ làm gì bất thường không?”
Chú Đỗ ngập ngừng.
“Có một chuyện, nhưng chú chưa chắc.”
“Chú cứ nói.”
“Hai tuần trước, hệ thống ghi nhiệt độ kho số bảy báo lỗi. Chú định vào kiểm tra thì Vương Đức Phúc không cho. Ông ta nói tổng giám đốc Tống đã thuê đội kỹ thuật bên ngoài xử lý.”
Tôi nhíu mày.
“Nhưng hợp đồng bảo trì toàn bộ hệ thống lạnh là do chú phụ trách mà.”
“Đúng thế.”
Chú Đỗ hạ giọng.
“Cho nên chú mới thấy lạ.”
Tôi không nói thêm.
Ngay lập tức, tôi lấy điện thoại gửi tin nhắn cho chị dâu.
Chỉ hai phút sau, chị trả lời.
“Đừng vào kho số bảy. Kiểm tra những kho còn lại như bình thường. Chiều gặp chị.”
Tôi nhìn dòng chữ ấy, lòng bàn tay lạnh toát.
Chị dâu đã biết.
Ít nhất, chị đã nghi ngờ điều gì đó.
Mười giờ sáng, anh trai đưa Phùng Nhã Kỳ đến bệnh viện.
Theo lịch hẹn, trước tiên hai người phải được bác sĩ tư vấn về phương pháp xét nghiệm, thời điểm thích hợp và những giấy tờ cần thiết.
Chị dâu không đi cùng.
Chị bảo thư ký đặt lịch, gửi thông tin cho anh trai rồi tiếp tục họp với khách hàng.
Anh tôi gọi điện đến ba lần.
Lần đầu, anh hỏi:
“Tịnh Nghi, sao em không đến?”
Chị trả lời:
“Anh là người cha đang muốn nhận con. Anh đến là được.”
Lần thứ hai, anh nói:
“Nhã Kỳ hơi căng thẳng. Em có thể gọi điện an ủi cô ấy không?”
Chị đáp:
“Bác sĩ có chuyên môn về thai sản. Nếu cô ấy khó chịu thì nên nói với bác sĩ.”
Lần thứ ba, giọng anh đã có chút tức giận.
“Tịnh Nghi, em có cần lạnh lùng đến thế không?”
Lúc ấy, chị đang kiểm tra báo cáo doanh thu.
Nghe xong, chị đặt bút xuống.
“Tống Hạo Quân, anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?”
Anh ngẩn ra.
“Ngày gì?”
“Hôm nay là ngày công ty phải thanh toán khoản vay ngắn hạn tám triệu tệ.”
Đầu dây bên kia lập tức im bặt.
Chị tiếp tục:
“Ba ngày trước, tôi nhắc anh kiểm tra khoản phải thu từ khách hàng Đại Phát. Anh nói đã xử lý xong. Nhưng sáng nay kế toán báo bên đó chưa chuyển một xu.”