Đưa cô ta đến cửa hàng đồ dùng cho trẻ sơ sinh.

Thậm chí còn mua một chiếc vòng tay bằng vàng, nói rằng đó là quà dành cho mẹ đứa trẻ.

Hình ảnh hai người nhanh chóng xuất hiện trong nhóm trò chuyện của nhân viên.

Một số người bắt đầu gọi Phùng Nhã Kỳ là “bà Tống nhỏ”.

Có người còn cố tình nhắn:

“Sau này chắc phải gọi là phu nhân Phùng rồi.”

Nhã Kỳ không phản bác.

Cô ta chỉ gửi một biểu tượng ngượng ngùng.

“Đừng trêu em nữa. Sếp Lâm vẫn là người em kính trọng nhất.”

Đọc được đoạn trò chuyện ấy, tôi suýt ném điện thoại.

Chị dâu lại chỉ hỏi:

“Những người trong nhóm có đang làm việc không?”

Tôi ngẩn ra.

“Dạ?”

“Đang trong giờ làm việc mà rảnh rỗi bàn chuyện riêng như vậy, xem ra khối lượng công việc của họ chưa đủ.”

Ngay chiều hôm đó, phòng nhân sự gửi thông báo nhắc nhở quy định sử dụng nhóm công việc.

Không nhắc đến Phùng Nhã Kỳ.

Không nhắc đến chuyện ngoại tình.

Chỉ yêu cầu mọi người tập trung vào nhiệm vụ được giao.

Thế nhưng cả công ty đều hiểu.

Sếp Lâm vẫn đang ở đó.

Và chị chưa từng đánh mất quyền điều hành.

Ngày thứ tư, Phùng Nhã Kỳ chủ động tìm tôi.

Lúc ấy, tôi đang kiểm tra hồ sơ vận chuyển tại phòng kế toán.

Cô ta gõ cửa, trên tay cầm hai cốc trà sữa.

“Minh Hạ, chị có thể nói chuyện với em một chút không?”

Tôi nhìn cô ta.

“Chúng ta thân nhau đến mức uống trà sữa cùng nhau à?”

Nhã Kỳ hơi khựng lại.

Nhưng rất nhanh, cô ta mỉm cười.

“Em biết chị đang giận em.”

“Biết thì tốt.”

“Nhưng chuyện tình cảm đôi khi không thể kiểm soát.”

Tôi đặt bút xuống.

“Cô đến đây để nói với tôi rằng mình không kiểm soát được việc qua lại với chồng người khác?”

Nhã Kỳ cắn môi.

“Em không có ý đó.”

“Vậy cô có ý gì?”

Cô ta nhìn quanh, xác nhận trong phòng không có ai khác rồi kéo ghế ngồi xuống.

“Minh Hạ, em biết chị rất quý sếp Lâm. Nhưng chị có từng nghĩ, một người đàn ông sống bên cạnh người vợ quá mạnh mẽ sẽ áp lực thế nào không?”

Tôi nhìn cô ta như nhìn một sinh vật kỳ lạ.

“Cô nói tiếp đi.”

Nhã Kỳ tưởng tôi đã chịu nghe, lập tức dịu giọng.

“Anh Hạo Quân thường xuyên tâm sự với em. Anh ấy nói ở nhà không có tiếng nói, ở công ty cũng không được tôn trọng. Anh ấy làm gì cũng phải nhìn sắc mặt vợ.”

Tôi bật cười.

“Thế à?”

“Em không muốn nói xấu sếp Lâm. Chị ấy rất giỏi. Nhưng phụ nữ quá giỏi đôi khi khiến đàn ông không tìm được cảm giác được cần đến.”

Tôi gật gù.

“Ra vậy.”

Nhã Kỳ càng thêm tự tin.

“Em không muốn tranh giành tài sản. Em chỉ muốn cho anh Hạo Quân một gia đình ấm áp, nơi anh ấy được là chính mình.”

Tôi nhìn cô ta.

“Cô có biết mười năm trước anh trai tôi nợ bao nhiêu tiền không?”

Nhã Kỳ ngẩn ra.

“Em…”

“Cô có biết năm đó anh ấy đánh bài thua hết tiền trả lương tài xế, ai là người chạy đi vay tiền không?”

Cô ta im lặng.

“Cô có biết lúc anh ấy đầu tư thất bại, bị chủ nợ chặn ở cổng kho, ai đứng ra thương lượng trả từng khoản không?”

Nhã Kỳ mím môi.

Tôi đứng dậy.

“Cô không biết.”

“Minh Hạ…”

“Cô chỉ biết người đàn ông bây giờ đi xe sang, mặc vest đắt tiền, ra ngoài có người gọi tổng giám đốc Tống.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.

“Cô thích cảm giác anh ấy cần cô, đúng không?”

Nhã Kỳ cúi đầu.

Tôi cười nhạt.

“Vậy tôi chúc cô được như ý. Sau này anh ấy không có tiền, không có chức vụ, không có người đứng sau giải quyết hậu quả, hy vọng cô vẫn thích cảm giác ấy.”

Sắc mặt cô ta lập tức thay đổi.

“Chị nói vậy là có ý gì?”

“Tôi chỉ đang chúc phúc.”

Tôi cầm cốc trà sữa trên bàn, đặt lại vào tay cô ta.

“Đem về đi. Tôi không uống đồ của người không đáng tin.”

Nhã Kỳ đứng bật dậy.

Đôi mắt đỏ hoe.

“Chị không cần xúc phạm em như thế!”

Tôi thản nhiên đáp:

“Cô còn chưa thấy thế nào là xúc phạm đâu. Tôi chỉ đang nói sự thật.”

Cô ta ôm bụng, xoay người bỏ đi.

Đến cửa, cô ta đột nhiên quay lại.

“Minh Hạ, chị nghĩ sếp Lâm có thể giữ anh Hạo Quân cả đời sao?”

Tôi mỉm cười.

“Không.”

Nhã Kỳ hơi sững sờ.

Tôi nói tiếp:

“Chị ấy không cần giữ một người đàn ông không muốn ở lại.”

Chiều hôm ấy, anh trai gọi tôi lên phòng làm việc.

Vừa vào cửa, tôi đã thấy anh ngồi sau chiếc bàn gỗ lớn, mặt mày nghiêm nghị.

“Minh Hạ, em đã nói gì với Nhã Kỳ?”

Tôi kéo ghế ngồi xuống.

“Cô ta kể gì với anh?”

“Cô ấy khóc suốt cả buổi!”

“Thế thì anh mua thêm khăn giấy cho cô ta.”

Anh đập bàn.

“Tống Minh Hạ!”

Tôi nhìn anh.

“Anh gọi tên em to như vậy làm gì? Em đâu có điếc.”

Anh hít sâu, cố giữ bình tĩnh.

“Anh biết em quý chị dâu. Nhưng Nhã Kỳ cũng không dễ dàng gì. Cô ấy đang mang thai, em không thể đối xử với cô ấy như kẻ thù.”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Đột nhiên cảm thấy buồn cười.

Ngày trước, anh trai luôn bảo tôi phải học chị dâu.

Học cách làm việc.

Học cách quản lý.

Học cách suy nghĩ trước khi nói.

Bây giờ, anh lại ngồi đây dạy tôi phải thông cảm cho người phụ nữ chen vào hôn nhân của chính mình.

Tôi hỏi:

“Anh, anh có còn nhớ năm chị dâu bị viêm phổi phải nhập viện không?”

Anh cau mày.

“Em nhắc chuyện đó làm gì?”

“Năm ấy chị ấy sốt gần bốn mươi độ, vẫn phải gọi điện cho khách hàng vì anh đi đánh bài không nghe máy.”

“Chuyện đã qua lâu rồi.”

“Đúng. Chuyện qua lâu rồi nên anh quên.”

Tôi nhìn anh.

“Nhưng em chưa quên.”

Anh mất kiên nhẫn.

“Minh Hạ, anh gọi em lên không phải để nghe em kể công của chị dâu.”

Tôi bật cười.

“Kể công?”

“Anh thừa nhận Tịnh Nghi có công với công ty. Nhưng anh cũng làm việc chứ đâu phải ăn không ngồi rồi!”

Tôi gật đầu.

“Đúng. Anh cũng làm việc.”

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng