Anh hơi dịu sắc mặt.

Nhưng tôi nói tiếp:

“Anh làm việc chăm chỉ đến mức chuyển hơn hai triệu tệ cho công ty của bố Phùng Nhã Kỳ?”

Căn phòng lập tức im phăng phắc.

Sắc mặt anh trai thay đổi rõ rệt.

“Em… em nói gì?”

Tôi nhìn anh.

“Anh nghe rõ mà.”

Anh đứng bật dậy.

“Ai nói với em?”

“Vậy là có thật?”

“Đó là chi phí kinh doanh!”

“Chi phí kinh doanh gì?”

Anh nghẹn lời.

Tôi tiếp tục:

“Công ty Gia Hòa cung cấp dịch vụ gì? Báo cáo đâu? Hợp đồng nghiệm thu đâu? Tại sao bố Phùng Nhã Kỳ lại là người đại diện?”

Anh nhìn tôi chằm chằm.

Một lúc lâu sau, anh đột nhiên hỏi:

“Có phải Tịnh Nghi bảo em đến chất vấn anh không?”

Tôi thất vọng đến mức chẳng còn muốn nổi giận.

“Anh, tại sao câu đầu tiên anh nghĩ đến không phải giải thích, mà là nghi ngờ chị ấy?”

Anh không trả lời.

Tôi đứng dậy.

“Anh có biết chị dâu đã cho anh bao nhiêu cơ hội không?”

Anh cười lạnh.

“Cơ hội? Cô ấy coi anh là nhân viên dưới quyền à?”

Tôi nhìn anh rất lâu.

Cuối cùng, tôi chỉ nói:

“Anh sẽ hối hận.”

Anh khoanh tay.

“Anh chỉ hối hận vì trước đây quá nhường nhịn cô ấy.”

Câu nói ấy khiến tôi hoàn toàn im lặng.

Tôi không tranh luận nữa.

Bởi tôi hiểu, một người đã quyết tâm tự lừa dối mình thì dù có đặt sự thật trước mặt, anh ta vẫn có thể nhắm mắt.

Ngày thứ sáu, một chuyện bất ngờ xảy ra.

Kho số bảy bị mất điện trong gần mười phút.

Hệ thống dự phòng không tự động khởi động như thiết kế.

May mắn là chú Đỗ phát hiện kịp thời, huy động kỹ thuật viên xử lý trước khi nhiệt độ hàng hóa vượt ngưỡng an toàn.

Tôi nhận được điện thoại lúc sáu giờ sáng.

Chạy đến nơi, tôi thấy chú Đỗ đang đứng trước phòng điều khiển, mặt mày tái mét.

“Minh Hạ, có người đã thay đổi cấu hình hệ thống.”

Tôi giật mình.

“Ai?”

“Chưa biết. Nhưng hệ thống ghi lại tài khoản truy cập.”

Ông đưa tôi xem bản nhật ký.

Tài khoản quản trị được sử dụng là tài khoản cấp cho Vương Đức Phúc.

Thời gian đăng nhập là một giờ mười ba phút sáng.

Tôi lập tức hỏi:

“Vương Đức Phúc đâu?”

“Không thấy đến.”

Tôi gọi điện.

Không ai nghe.

Gọi lần thứ hai, điện thoại đã tắt máy.

Chưa đầy mười phút sau, chị dâu có mặt.

Chị mặc áo sơ mi trắng, tóc buộc gọn, trên tay cầm chiếc máy tính bảng.

Việc đầu tiên chị làm không phải truy hỏi ai chịu trách nhiệm.

Chị yêu cầu kỹ thuật viên ghi nhận nhiệt độ thực tế, cách ly các lô hàng có nguy cơ bị ảnh hưởng, niêm phong dữ liệu hệ thống và thông báo cho bộ phận kiểm soát chất lượng.

Sau đó, chị gọi cho đơn vị bảo trì độc lập.

“Kiểm tra toàn bộ hệ thống dự phòng. Tôi cần báo cáo kỹ thuật bằng văn bản.”

Chị quay sang chú Đỗ.

“Chú vất vả rồi. May mà chú phát hiện sớm.”

Chú Đỗ thở dài.

“Sếp Lâm, chú làm nghề này mấy chục năm. Máy móc hỏng thì còn sửa được, nhưng nếu có người cố tình động tay chân…”

Ông bỏ lửng câu nói.

Chị dâu gật đầu.

“Cháu hiểu.”

Đúng lúc ấy, anh trai tôi xuất hiện.

Anh vừa bước vào đã quát:

“Có chuyện gì mà làm ầm lên thế?”

Tôi quay phắt lại.

“Anh còn hỏi? Kho số bảy suýt xảy ra sự cố nghiêm trọng!”

Anh cau mày.

“Không phải đã xử lý xong rồi sao?”

Chị dâu nhìn anh.

“Vương Đức Phúc đâu?”

Anh khựng lại.

“Anh không biết.”

“Anh là người trực tiếp bổ nhiệm ông ta.”

“Thì sao? Anh đâu thể theo sát nhân viên hai mươi bốn giờ!”

Chị không tranh luận.

Chị đưa máy tính bảng cho anh.

“Đây là lịch sử truy cập hệ thống. Anh xem đi.”

Anh liếc qua.

Sắc mặt lập tức biến đổi.

Nhưng chỉ một thoáng sau, anh đã lấy lại vẻ bình tĩnh.

“Có thể tài khoản bị người khác dùng.”

“Đúng. Cho nên chúng ta cần điều tra.”

Anh lập tức nói:

“Đừng làm lớn chuyện. Nếu khách hàng biết, uy tín công ty sẽ bị ảnh hưởng.”

Chị dâu nhìn anh.

“Uy tín công ty được bảo vệ bằng cách xử lý sự cố đúng quy trình, không phải che giấu rủi ro.”

Anh mất kiên nhẫn.

“Tịnh Nghi, em lúc nào cũng thích làm quá!”

Chị im lặng vài giây.

Rồi hỏi:

“Anh có biết trong kho này đang chứa bao nhiêu hàng không?”

Anh không trả lời.

“Mười tám triệu tệ theo giá nhập.”

Anh giật mình.

Chị tiếp tục:

“Nếu hệ thống lạnh ngừng hoạt động đủ lâu, thiệt hại không chỉ là hàng hóa. Chúng ta còn phải đối mặt với nghĩa vụ đối với khách hàng, vấn đề an toàn thực phẩm và uy tín đã gây dựng mười năm.”

Anh cứng họng.

Chị nhìn thẳng vào mắt anh.

“Tống Hạo Quân, anh có thể không quan tâm cuộc hôn nhân này. Nhưng đừng đem công sức của hàng trăm nhân viên ra đánh cược.”

Không khí đông cứng.

Một lúc sau, anh trai đột nhiên cười nhạt.

“Cuối cùng em cũng nói thật lòng rồi.”

Chị hơi nhíu mày.

“Ý anh là gì?”

“Trong mắt em, công ty quan trọng hơn anh.”

Tôi không tin nổi tai mình.

Kho hàng vừa xảy ra sự cố.

Hàng chục nhân viên phải chạy đôn chạy đáo.

Vậy mà điều anh quan tâm nhất lại là vợ có đặt mình lên vị trí số một hay không.

Chị dâu nhìn anh rất lâu.

Rồi chị đáp:

“Trước đây, tôi từng nghĩ hai thứ ấy không cần phải lựa chọn.”

Anh trai thoáng sững sờ.

Nhưng chị đã quay đi.

“Bây giờ tôi biết mình sai rồi.”

Chiều hôm đó, cuộc họp khẩn của ban quản lý được tổ chức.

Tôi ngồi ở cuối bàn.

Anh trai ngồi bên trái chị dâu.

Phùng Nhã Kỳ cũng có mặt với tư cách trợ lý tổng giám đốc.

Cô ta mặc váy bầu màu kem, trước mặt đặt một cốc nước ấm.

Vừa bước vào, cô ta đã cố tình nói:

“Sếp Lâm, em đang mang thai nên nếu cuộc họp kéo dài quá, em xin phép nghỉ trước.”

Chị dâu gật đầu.

“Được. Nếu sức khỏe không bảo đảm, cô có thể xin nghỉ theo quy định.”

Nhã Kỳ hơi khựng lại.

Có lẽ cô ta muốn chị phản đối để mình có cơ hội tỏ ra đáng thương.

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng