Không ngờ chị lại đồng ý ngay.

Cuộc họp bắt đầu.

Trưởng phòng tài chính trình bày những khoản thanh toán bất thường.

Bộ phận kiểm toán nội bộ báo cáo chênh lệch hàng tồn kho.

Bộ phận kỹ thuật trình bày sự cố kho số bảy.

Từng tài liệu được chiếu lên màn hình.

Ban đầu, anh trai còn ngồi thẳng lưng.

Nhưng càng nghe, sắc mặt anh càng khó coi.

Đến khi tên Công ty Gia Hòa xuất hiện, anh đột nhiên đứng dậy.

“Tịnh Nghi, em đang làm gì?”

Chị bình thản hỏi:

“Anh có ý kiến về số liệu nào?”

“Em muốn công khai làm mất mặt anh?”

“Đây là cuộc họp kiểm soát rủi ro. Mọi người có trách nhiệm giải trình những khoản chi thuộc phạm vi mình quản lý.”

Anh nghiến răng.

“Em không thể về nhà nói riêng với anh sao?”

Chị nhìn anh.

“Chúng ta đã nói riêng bao nhiêu lần rồi?”

Anh im bặt.

Trưởng phòng tài chính tiếp tục:

“Đối với các khoản thanh toán cho Gia Hòa, chúng tôi chưa nhận được hồ sơ nghiệm thu đầy đủ. Đề nghị người phê duyệt bổ sung.”

Anh trai quay sang Phùng Nhã Kỳ.

“Nhã Kỳ, hồ sơ đâu?”

Cô ta giật mình.

“Em… em đã chuyển cho phòng hành chính rồi.”

Trưởng phòng hành chính lập tức lên tiếng:

“Chúng tôi chưa từng nhận.”

Nhã Kỳ tái mặt.

“Có thể em nhớ nhầm…”

Chị dâu gật đầu.

“Vậy cô có thể kiểm tra lại.”

Nhã Kỳ cúi đầu.

Nhưng chị nói tiếp:

“Trong thời gian xác minh, quyền truy cập của những người liên quan vào dữ liệu nhạy cảm sẽ được điều chỉnh theo nguyên tắc cần thiết cho công việc. Phòng nhân sự và pháp chế sẽ thông báo cụ thể.”

Anh trai đập bàn.

“Em muốn đình chỉ Nhã Kỳ?”

Chị đáp:

“Không chỉ cô ấy. Cả quyền phê duyệt thanh toán ngoài hạn mức của anh cũng tạm dừng theo quyết định quản trị vừa được thông qua.”

Anh đứng chết trân.

“Em dám?”

Chị nhìn anh.

“Tôi đang thông báo quyết định hợp lệ của công ty.”

Anh cười gằn.

“Lâm Tịnh Nghi, em đừng quên anh là chồng em!”

Chị không thay đổi sắc mặt.

“Trong phòng họp, anh là người quản lý phải chịu trách nhiệm với công việc.”

Anh tức đến run người.

“Em làm vậy chỉ vì anh có con với người khác?”

Chị dâu nhìn thẳng vào anh.

“Anh muốn đưa chuyện riêng vào cuộc họp sao?”

Anh nghẹn lời.

Chị tiếp tục:

“Nếu anh nhất định muốn nói, vậy tôi hỏi một câu. Việc anh có quan hệ ngoài hôn nhân có liên quan gì đến khoản thanh toán hai triệu bốn trăm nghìn tệ chưa được giải trình?”

Cả phòng im phăng phắc.

Một thành viên ban quản lý ho khẽ.

Anh trai đỏ bừng mặt.

Phùng Nhã Kỳ bất ngờ bật khóc.

“Sếp Lâm, chị đừng ép anh ấy nữa! Những khoản tiền ấy là em đề xuất. Nếu có sai sót thì cứ trách em!”

Chị dâu quay sang cô ta.

“Được.”

Nhã Kỳ ngẩn người.

Chị nói:

“Vậy cô hãy trình bày nội dung dịch vụ, người thực hiện, kết quả bàn giao và căn cứ thanh toán.”

Nhã Kỳ há miệng.

Không nói được câu nào.

Chị dâu chờ mười giây.

Hai mươi giây.

Cuối cùng, chị khép tài liệu.

“Nếu chưa chuẩn bị, cô có thể gửi giải trình bằng văn bản sau.”

Cô ta cúi gằm mặt.

Còn tôi ngồi ở cuối bàn, lần đầu tiên cảm thấy hai chữ “được thôi” có sức sát thương lớn đến vậy.

Tối hôm ấy, anh trai nổi trận lôi đình.

Anh xông vào phòng khách, ném chiếc áo vest xuống sofa.

“Lâm Tịnh Nghi! Em muốn ép anh đến đường cùng phải không?”

Chị dâu đang ngồi uống trà với mẹ tôi.

Nghe vậy, chị đặt cốc xuống.

“Anh muốn nói chuyện gì?”

“Chuyện công ty!”

“Vậy sáng mai đến văn phòng.”

“Đây là nhà anh!”

Chị nhìn anh.

“Anh chắc chứ?”

Anh khựng lại.

Tôi cũng sững sờ.

Căn nhà này là biệt thự ba tầng mà hai người chuyển đến cách đây bốn năm.

Từ trước đến nay, anh trai luôn nói đây là nhà của mình.

Chị dâu không phản bác.

Nhưng lúc này, chị mở ngăn kéo, lấy ra một tập giấy tờ.

“Anh có nhớ căn nhà này được mua bằng tiền nào không?”

Anh cau mày.

“Tiền của chúng ta!”

“Anh có nhớ hợp đồng mua bán đứng tên ai không?”

“Em định tính toán cả chuyện đó?”

Chị đẩy bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu sang.

“Căn nhà được mua bằng khoản tiền bán bất động sản riêng mà bố mẹ tôi để lại trước khi kết hôn, có đầy đủ chứng từ. Việc xác định quyền sở hữu đã được ghi nhận trong thỏa thuận tài sản hợp lệ giữa hai vợ chồng.”

Anh trai nhìn chằm chằm vào giấy tờ.

Sắc mặt dần trắng bệch.

“Không thể nào…”

Chị nói:

“Anh đã ký thỏa thuận ấy.”

Anh lật đến trang cuối.

Quả nhiên có chữ ký của mình.

Tôi nhớ ra.

Bốn năm trước, khi mua căn nhà này, chị dâu từng bảo anh trai đến văn phòng công chứng ký giấy tờ.

Anh khi ấy vui vẻ nói:

“Vợ anh giỏi thật. Anh chẳng cần lo gì cả!”

Có lẽ anh chưa từng đọc kỹ.

Hoặc đã đọc nhưng không quan tâm.

Bởi khi ấy, anh tin mình sẽ sống với chị cả đời.

Bây giờ, niềm tin ấy bị chính anh phá vỡ.

Anh đột nhiên ngẩng đầu.

“Em chuẩn bị từ trước?”

Chị bình thản đáp:

“Thỏa thuận ký từ bốn năm trước.”

“Em đã đề phòng anh từ lúc đó?”

“Đó là tài sản bố mẹ tôi để lại. Tôi bảo vệ nó không có nghĩa là đề phòng anh.”

Anh cười lạnh.

“Em đúng là lúc nào cũng tính toán!”

Mẹ tôi không nhịn được nữa.

Bà đứng phắt dậy.

“Tống Hạo Quân! Mày còn biết xấu hổ không?”

Anh quay sang.

“Mẹ lại bênh cô ấy?”

Mẹ tôi giơ tay.

Nhưng lần này, bà không đánh.

Bà chỉ nhìn anh, nước mắt lưng tròng.

“Tao sinh ra mày, nuôi mày lớn, nhưng tao chưa từng dạy mày lấy lòng tốt của người khác làm thứ đương nhiên.”

Anh trai im lặng.

Mẹ tôi nói tiếp:

“Ngày trước nhà mình nghèo, Tịnh Nghi chưa từng chê. Nó theo mày chạy xe, kiểm hàng, đòi nợ, thức đêm. Mày bệnh, nó chăm. Mày gây họa, nó gánh. Bây giờ có chút tiền, mày lại bảo nó quá mạnh mẽ, làm mày mất mặt?”

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng