Oan Gia Theo Tôi Đến Đại Học

Chương 3 : NAM THẦN GÌ CHỨ, TÔI KHÔNG QUAN TÂM

Ngày nhập học chính thức cuối cùng cũng đến.

Sáng sớm, tôi đã bị tiếng chuông báo thức đánh thức.

Tôi ngồi trên giường, dụi mắt rồi nhìn lịch nhập học trên điện thoại.

Hôm nay chính là ngày đầu tiên tôi trở thành sinh viên Đại học Nam Kinh.

Nghĩ đến đây, tâm trạng tôi lập tức tốt lên.

Đại học.

Cuộc sống mới.

Bạn bè mới.

Và quan trọng nhất…

Không có Tống Dã.

Chỉ cần nghĩ đến điều này thôi, tôi đã cảm thấy hôm nay là một ngày vô cùng tươi đẹp.

Tôi nhanh chóng thay quần áo, sửa sang lại tóc rồi chuẩn bị hồ sơ.

Đang cúi xuống kiểm tra giấy tờ, Trần Nhã đột nhiên chạy đến bên cạnh tôi.

“Lâm Tinh!”

Tôi quay đầu.

“Hả?”

“Cậu biết diễn đàn trường mình đang náo nhiệt thế nào không?”

Tôi lắc đầu.

“Không biết.”

Giang Ninh lập tức cầm điện thoại chạy tới.

“Để tớ cho cậu xem.”

Tôi còn chưa kịp phản ứng, cô ấy đã mở diễn đàn trường.

Bài đăng đầu tiên đập vào mắt tôi là một tiêu đề vô cùng bắt mắt.

“Tân sinh viên khóa này có quá nhiều nam thần nữ thần!”

Bên dưới là hàng loạt bình luận.

“Bạn nữ áo trắng hôm qua là ai vậy?”

“Có ai biết cô gái đứng cạnh khu đăng ký khoa Kinh tế không?”

“Nghe nói khoa này có một nữ sinh rất xinh.”

“Nam thần cũng có mấy người rồi!”

Tôi nhìn vài giây rồi mất hứng.

“Có gì đâu mà xem.”

Trần Nhã lập tức kéo tay tôi.

“Không phải, cậu xem tiếp đi.”

Cô ấy lướt xuống.

Sau đó đột nhiên dừng lại.

“Ơ?”

“Gì vậy?”

Trần Nhã quay sang nhìn tôi, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

“Lâm Tinh, hình như có cả ảnh của cậu.”

Tôi ngẩn ra.

“Ảnh của tớ?”

“Đúng!”

Giang Ninh cũng ghé đầu sang.

“Đâu đâu?”

Trần Nhã đưa điện thoại cho tôi.

Tôi nhìn xuống.

Quả nhiên trong một bài đăng có mấy bức ảnh chụp ngày đầu tiên tân sinh viên đến trường.

Trong đó có một tấm…

là tôi.

Tôi đứng trước cổng trường, một tay kéo vali, tay kia cầm giấy tờ, hoàn toàn không biết mình đã bị chụp lại.

Bên dưới còn có người bình luận:

“Bạn này là tân sinh viên khoa nào vậy?”

“Trông khá xinh.”

“Có ai biết WeChat không?”

Tôi nhìn mà ngẩn người.

“Các cậu chụp lúc nào vậy?”

Giang Ninh bật cười.

“Không phải bọn tớ chụp. Là người ta chụp cậu.”

Trần Nhã lập tức nói:

“Thấy chưa? Cậu vừa đến trường đã nổi tiếng rồi.”

Tôi vội vàng xua tay.

“Thôi đi.”

Tôi chẳng quan tâm chuyện này.

Nổi tiếng trên diễn đàn trường có ích gì?

Tôi chỉ muốn yên ổn học đại học.

Ba người họ lại vô cùng hào hứng.

Một lúc sau, câu chuyện từ ảnh của tôi nhanh chóng chuyển sang chuyện trên diễn đàn.

Ai thích ai.

Ai đang theo đuổi ai.

Khoa nào có nhiều trai đẹp.

Khoa nào có nữ thần mới xuất hiện.

Thậm chí có người còn lập hẳn danh sách những tân sinh viên được chú ý nhất khóa này.

Tôi nghe mà đau đầu.

“Các cậu mới nhập học có mấy ngày mà đã biết nhiều chuyện như vậy rồi?”

Giang Ninh bình thản nói:

“Đây chính là sức mạnh của diễn đàn trường.”

Trần Nhã gật đầu.

“Đúng vậy.”

“Cậu thích ai, ai thích cậu, ai đang theo đuổi ai…”

“Chỉ cần lên diễn đàn là gần như biết hết.”

Tôi bật cười.

“Nhàm chán.”

Tôi tiếp tục kiểm tra hồ sơ.

Trần Nhã nhìn tôi như nhìn một sinh vật kỳ lạ.

“Lâm Tinh, cậu thật sự không tò mò sao?”

“Tò mò gì?”

“Hôm nay nghe nói có một anh chàng siêu cấp đẹp trai nhập học.”

Tôi vẫn cúi đầu.

“Không xem.”

“Nghe nói đẹp trai lắm!”

“Không xem.”

“Còn là người nổi tiếng nhất trên diễn đàn hôm nay.”

“Không xem.”

Giang Ninh cũng chen vào:

“Nghe nói rất nhiều nữ sinh đang hỏi thông tin của anh ấy.”

Tôi bình thản đóng tập hồ sơ lại.

“Trai đẹp thì có gì tốt?”

Ba người đồng loạt nhìn tôi.

Tôi nghiêm túc nói:

“Đẹp trai cũng đâu có ăn được.”

Trần Nhã bật cười.

“Cậu đúng là kỳ lạ.”

Tôi không nói gì.

Trong đầu tôi lúc này chỉ hiện lên một người.

Tống Dã.

Tên đó cũng có một khuôn mặt cực phẩm.

Từ nhỏ đến lớn, không biết bao nhiêu người khen hắn đẹp trai.

Nhưng rồi sao?

Một khuôn mặt đẹp cũng không che nổi tính xấu của hắn.

Suốt ngày tranh điểm với tôi.

Tranh thành tích với tôi.

Tranh thứ hạng với tôi.

Đến kỳ thi đại học còn cố tình gọi điện khoe mình được 700 điểm.

Tôi càng nghĩ càng cảm thấy trai đẹp chẳng có gì đáng để quan tâm.

Có đẹp đến đâu mà tính cách khó ưa thì cũng vô dụng.

Tôi xách túi lên.

“Đi thôi.”

Trần Nhã hỏi:

“Không xem nam thần thật à?”

“Không.”

Tôi vô cùng dứt khoát.

“Không có hứng thú.”

Tôi kéo cửa phòng.

Ba người phía sau vẫn đang ríu rít bàn luận.

“Nghe nói hôm nay anh ấy sẽ xuất hiện ở lễ khai giảng.”

“Không biết khoa nào nhỉ?”

“Chắc chắn là khoa rất nổi tiếng.”

Tôi nghe mà chỉ muốn cười.

Trai đẹp gì chứ.

Tôi đã gặp một tên rồi.

Còn là tên khiến tôi đau đầu suốt hơn mười năm.

Thế nên tôi sớm đã miễn nhiễm với cái gọi là nhan sắc cực phẩm.

Tôi bước ra hành lang, ánh nắng buổi sáng chiếu xuống.

Tâm trạng tôi vẫn vô cùng tốt.

Tôi nhìn khuôn viên trường trước mặt.

Đây mới là cuộc sống mà tôi muốn.

Bạn bè mới.

Môi trường mới.

Không có những cuộc so bì vô nghĩa.

Không có cái đuôi Tống Dã.

Tôi thầm nghĩ.

Bốn năm đại học của tôi nhất định sẽ rất yên bình.

Tôi hoàn toàn không biết rằng…

Ngay lúc ấy, trên diễn đàn trường, bài đăng về “nam thần tân sinh viên” đang tăng lượt xem với tốc độ chóng mặt.

Mà cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong phần bình luận…

Chính là Tống Dã.

Truyện Mới

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Đám Cưới Hóa Hư Không

Đám Cưới Hóa Hư Không

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Khi Lời Nói Thành Sự Thật

Khi Lời Nói Thành Sự Thật

Gói Biểu Cảm Bắt Trà Xanh

Gói Biểu Cảm Bắt Trà Xanh

Mẹ Lười Ôm Tiền Chạy

Mẹ Lười Ôm Tiền Chạy

Mẹ Kế Muốn Chiếm Nhà

Mẹ Kế Muốn Chiếm Nhà

Đừng Đụng Đến Con Gái Tôi

Đừng Đụng Đến Con Gái Tôi

Đừng Kéo Tôi Xuống Bùn

Đừng Kéo Tôi Xuống Bùn

Khi Ân Tình Hóa Xiềng Xích

Khi Ân Tình Hóa Xiềng Xích

Phế Hậu Cả Nhà Bãi Công

Phế Hậu Cả Nhà Bãi Công

Trưởng tỷ xưng bá vương

Trưởng tỷ xưng bá vương