Chương 2 : CUỐI CÙNG CŨNG THOÁT KHỎI CÁI ĐUÔI KIA
Sau khi chắc chắn Tống Dã đã tin rằng tôi sẽ học ở Thanh Hà, tôi lập tức bắt đầu kế hoạch bỏ trốn.
Tôi không dám nói với quá nhiều người.
Ngay cả mẹ tôi cũng chỉ biết tôi đang chuẩn bị đi học đại học.
Sáng hôm đó, tôi kéo vali ra khỏi nhà từ rất sớm.
Trước khi đi, tôi còn cố tình nhìn lại căn phòng của mình một lần.
Tạm biệt.
Tạm biệt những tháng ngày bị Tống Dã đè đầu cưỡi cổ.
Tạm biệt cái tên suốt ngày tranh điểm với tôi.
Từ hôm nay…
Tôi được tự do rồi!
Tôi kéo vali lên xe, tâm trạng tốt đến mức trên đường đi cứ cười một mình.
Điểm 659 thì sao?
Ít nhất lần này tôi đã thắng.
Không phải thắng điểm số.
Mà là thắng được Tống Dã.
Nghĩ đến việc hắn lúc này có lẽ đang chuẩn bị hồ sơ đến Thanh Hà, tôi càng vui hơn.
Tôi thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh hắn đến trường, tìm một vòng không thấy tôi.
Sau đó gọi điện:
“Lâm Tinh, cậu đâu rồi?”
Tôi sẽ bình thản trả lời:
“À, tớ đang ở Nam Kinh.”
Nghĩ đến đó, tôi không nhịn được bật cười.
Mẹ ngồi bên cạnh nhìn tôi.
“Con vui đến vậy sao?”
Tôi lập tức gật đầu.
“Vui ạ.”
“Được học đại học nên vui?”
“Đúng.”
Tôi không thể nói với mẹ rằng tôi vui vì cuối cùng cũng thoát được một người.
Nếu nói ra, chắc mẹ sẽ cho rằng tôi bị Tống Dã bắt nạt đến mức ám ảnh mất.
Hành trình xuống phía Nam mất khá nhiều thời gian.
Đến khi tôi đặt chân xuống Nam Kinh, trời đã gần trưa.
Cánh cửa nhà ga mở ra.
Một luồng gió ấm áp lập tức phả vào mặt.
Tôi đứng tại chỗ vài giây.
Không khí ở đây hoàn toàn khác quê nhà.
Ấm áp.
Dễ chịu.
Tôi kéo vali đi ra ngoài, nhìn dòng người tấp nập trước mắt, trong lòng bỗng nhiên có một cảm giác rất kỳ lạ.
Tôi thật sự đã đến rồi.
Nam Kinh.
Nơi tôi sẽ sống trong bốn năm tới.
Không có Tống Dã.
Không có người ngày nào cũng đứng trước mặt tôi hỏi:
“Cậu được bao nhiêu điểm?”
Tôi càng nghĩ càng vui.
Thậm chí ngay cả cái vali nặng trịch trong tay cũng chẳng còn thấy khó chịu nữa.
Tôi bắt xe đến trường.
Trên đường đi, tôi nhìn cảnh vật hai bên qua cửa kính.
Hàng cây xanh trải dài.
Những con đường rộng rãi.
Thỉnh thoảng còn có những tòa nhà cổ xen lẫn giữa khu phố hiện đại.
Tôi nhìn đến mức quên cả thời gian.
Bác tài xế nhìn tôi qua gương chiếu hậu.
“Lần đầu đến Nam Kinh à?”
“Vâng.”
“Đến nhập học?”
“Vâng.”
Bác ấy cười:
“Vậy chúc cháu học tập thuận lợi.”
Tôi cũng cười theo.
“Cảm ơn bác.”
Xe dừng trước cổng trường.
Tôi kéo vali xuống, ngẩng đầu nhìn hàng chữ lớn trên cổng trường.
Trong lòng bỗng nhiên tràn đầy mong chờ.
Đây là cuộc sống mới của tôi.
Có thể bạn thích
Không ai biết tôi là ai.
Không ai biết tôi từng đứng thứ mấy.
Không ai biết tôi từng bị Tống Dã vượt điểm bao nhiêu lần.
Tôi có thể bắt đầu lại từ đầu.
Tôi kéo vali vào trường, làm thủ tục nhập học rồi đi thẳng đến khu ký túc xá.
Ký túc xá nữ nằm ở phía trong khuôn viên trường.
Tôi vừa đến cửa phòng đã nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong.
“Cậu cũng là phòng 402 à?”
“Đúng rồi.”
“Vậy chúng ta là bạn cùng phòng rồi!”
Tôi đẩy cửa bước vào.
Ba cô gái trong phòng đồng loạt quay lại nhìn tôi.
Một cô gái tóc dài lập tức đứng dậy.
“Cậu cũng ở phòng này sao?”
Tôi gật đầu.
“Ừ, tớ là Lâm Tinh.”
Cô gái lập tức cười tươi.
“Tớ là Trần Nhã.”
Cô gái ngồi bên cạnh cũng tự giới thiệu:
“Tớ là Giang Ninh.”
Người cuối cùng đang ngồi trên giường xếp quần áo cũng ngẩng đầu.
“Chu Mộng.”
Tôi lần lượt chào mọi người.
“Chào các cậu.”
Không khí nhanh chóng trở nên thân thiện.
Trần Nhã chỉ vào chiếc giường trống bên cạnh.
“Cậu chọn giường đi.”
Tôi nhìn quanh một vòng rồi chọn chiếc giường gần cửa sổ.
Ánh nắng vừa hay chiếu vào.
Tôi đặt vali xuống, bắt đầu lấy đồ ra sắp xếp.
Giang Ninh nhìn tôi một lúc rồi hỏi:
“Lâm Tinh, cậu từ đâu đến?”
Tôi nói tên quê mình.
“Xa vậy sao?”
“Ừ.”
“Vậy sao cậu lại chọn Nam Kinh?”
Tôi im lặng hai giây.
Trong đầu lập tức hiện lên khuôn mặt Tống Dã.
Tôi nghiêm túc trả lời:
“Vì nơi này rất tốt.”
Cả ba người đều gật gù.
Không ai biết lý do thật sự.
Tôi càng không thể nói rằng…
Tôi chạy đến đây để tránh một người.
Trần Nhã bỗng hỏi:
“Cậu có bạn trai chưa?”
Tôi suýt làm rơi chiếc cốc trong tay.
“Chưa.”
“Thật à?”
“Thật.”
Giang Ninh lập tức cười:
“Vậy tốt quá, phòng chúng ta không ai có người yêu rồi.”
Chu Mộng cũng bật cười.
“Bốn đứa độc thân, vừa hay có thể cùng nhau đi chơi.”
Tôi nhìn ba người trước mặt.
Không hiểu vì sao, cảm giác xa lạ ban đầu nhanh chóng biến mất.
Chúng tôi vừa dọn đồ vừa nói chuyện.
Từ quê quán, trường cấp ba cho đến sở thích.
Chỉ trong một buổi chiều, tôi đã gần như nhớ hết tính cách của ba người.
Trần Nhã hoạt bát.
Giang Ninh nói chuyện thẳng thắn.
Chu Mộng thì ít nói hơn nhưng rất tinh tế.
Tôi bỗng nhiên cảm thấy…
Có lẽ cuộc sống đại học của mình sẽ không tệ.
Buổi tối, bốn chúng tôi cùng nhau xuống căn tin ăn cơm.
Tôi cầm khay đồ ăn, nhìn ba người bạn mới trước mặt.
Trần Nhã hỏi:
“Ngày mai khai giảng rồi, các cậu có hồi hộp không?”
“Tớ hơi hồi hộp.”
“Tớ cũng vậy.”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
Trần Nhã nhìn tôi.
“Cậu không hồi hộp à?”
Tôi gắp một miếng thức ăn, bình thản nói:
“Không.”
“Vì sao?”
Tôi cười.
“Bởi vì cuối cùng tớ cũng được sống cuộc sống của mình.”
Ba người nhìn nhau.
Tôi cũng chẳng giải thích thêm.
Chỉ cúi đầu ăn cơm.
Trong lòng tôi lúc này chỉ có một suy nghĩ.
Tống Dã, tạm biệt nhé.
Từ hôm nay, tôi ở Nam Kinh.
Cậu ở Thanh Hà.
Chúng ta cách nhau cả ngàn dặm.
Lần này…
Tôi nhất định sẽ sống thật vui vẻ.
Tôi hoàn toàn không biết rằng ở một nơi cách Nam Kinh rất xa, một người nào đó vừa đặt điện thoại xuống.
Trên màn hình là thông tin nhập học.
Và cái tên trường khiến hắn khẽ nhướng mày.
Đại học Nam Kinh.
Tống Dã nhìn dòng chữ ấy vài giây.
Sau đó chậm rãi bật cười.
“Lâm Tinh.”
“Cậu đúng là chẳng thành thật chút nào.”