Chương 1 : LẦN NÀY NHẤT ĐỊNH PHẢI CHẠY
Ngày công bố điểm thi đại học, cả nhà tôi từ sáng sớm đã ngồi chờ trước máy tính.
Tôi hồi hộp nhập số báo danh, điền mật khẩu rồi nhấn nút tra cứu.
Trang web xoay vài giây.
Sau đó, điểm số hiện ra trước mắt.
659 điểm.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, thở phào một hơi.
Không tệ.
Ít nhất cũng đủ để tôi chọn một trường đại học tốt.
Mẹ tôi đứng phía sau lập tức hỏi:
“Bao nhiêu điểm?”
“Tổng 659.”
Mẹ tôi vui đến mức vỗ vai tôi:
“Vậy là tốt rồi! Con muốn chọn trường nào?”
Tôi còn chưa kịp trả lời thì điện thoại trên bàn đã rung lên.
Màn hình hiện hai chữ.
Tống Dã.
Tôi nhìn cái tên đó, nụ cười trên mặt lập tức biến mất.
Không cần đoán cũng biết hắn gọi vì chuyện gì.
Tôi vừa ấn nghe, giọng nói quen thuộc của hắn đã truyền tới.
“Lâm Tinh.”
“Ừ?”
“Điểm của cậu bao nhiêu?”
Tôi nghiến răng.
Tên này đúng là không thay đổi chút nào.
Từ nhỏ đến lớn, chuyện đầu tiên hắn quan tâm sau mỗi kỳ thi chưa bao giờ là mình được bao nhiêu điểm.
Mà là…
Tôi được bao nhiêu điểm.
Tôi lạnh nhạt đáp:
“659.”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
Sau đó hắn nói:
“Cũng được.”
Tôi: “…”
Cũng được?
Tôi học ngày học đêm mới được 659 điểm, vậy mà trong miệng hắn chỉ có hai chữ “cũng được”.
Tôi còn chưa kịp nổi giận, hắn đã tiếp tục:
“Tớ được 700.”
Tôi lập tức cúp máy.
Tên khốn này!
Tôi ném điện thoại lên giường, trong lòng tức đến nghiến răng.
Từ nhà trẻ đến tận cấp ba, Tống Dã chưa từng bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để so điểm với tôi.
Nhà trẻ thi nhận biết chữ, hắn hơn tôi một điểm.
Tiểu học thi giữa kỳ, hắn đứng nhất, tôi đứng nhì.
Lên cấp hai, tôi đạt giải trong cuộc thi viết văn, hắn hôm sau liền ôm về một đống giấy khen.
Đến cấp ba, tôi vất vả lắm mới giành được hạng nhất khối một lần.
Ngày hôm sau, Tống Dã liền cầm bảng điểm ủy thác giáo viên đưa cho tôi xem.
Hơn tôi hai điểm.
Chỉ hai điểm!
Nhưng hắn có thể đem hai điểm đó khoe trước mặt tôi cả tháng.
Có thể bạn thích
Đến kỳ thi đại học lần này cũng vậy.
Tôi 659.
Hắn 700.
Hắn cứ như bị bệnh vậy.
Trong đầu lúc nào cũng có một bảng xếp hạng vô hình.
Tôi đứng ở đâu, hắn nhất định phải đứng ngay phía trên tôi.
Tôi có thành tích gì, hắn nhất định phải tìm cách vượt qua.
Nếu không phải hai đứa lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tôi thật sự nghi ngờ hắn cố tình sinh ra để đối đầu với tôi.
Đúng lúc tôi đang thầm chửi hắn trong lòng, điện thoại lại rung lên.
Một tin nhắn mới.
Tống Dã:
“Cậu định đăng ký trường nào?”
Tôi nhìn màn hình, khóe môi khẽ nhếch.
Cơ hội đến rồi.
Tôi nhanh chóng trả lời:
“Đại học Thanh Hà.”
Tin nhắn vừa gửi đi chưa đến mười giây, hắn đã trả lời.
“Thanh Hà?”
Tôi:
“Ừ.”
Tống Dã:
“Chắc chắn?”
Tôi:
“Chắc chắn.”
Lần này hắn không trả lời ngay.
Tôi nhìn màn hình, trong lòng âm thầm cầu nguyện.
Mau tin đi.
Mau tin đi!
Quả nhiên vài giây sau, hắn nhắn:
“Được.”
Tôi lập tức đặt điện thoại xuống.
Khóe miệng không nhịn được mà cong lên.
Cuối cùng cũng thoát rồi!
Đại học Thanh Hà ở phía Bắc.
Còn mục tiêu thật sự của tôi là một trường đại học ở phía Nam.
Tôi đã âm thầm tìm hiểu từ lâu.
Chỉ cần tôi đi xuống phía Nam, khoảng cách xa như vậy, cho dù Tống Dã có muốn bám theo cũng không dễ.
Tôi lập tức mở máy tính, bắt đầu chuẩn bị hồ sơ.
Trong đầu đã tưởng tượng ra cuộc sống đại học sau này.
Không có Tống Dã.
Không có người đứng bên cạnh hỏi tôi được bao nhiêu điểm.
Không có người mỗi lần thi xong đều mang bảng điểm tới trước mặt tôi.
Không có ai tranh hạng nhất với tôi.
Tôi có thể yên bình sống cuộc đời của mình.
Nghĩ đến đó, tôi vui đến mức muốn bật cười.
Tôi nhìn điện thoại lần nữa.
Tên Tống Dã vẫn nằm trên màn hình.
Tôi hừ lạnh một tiếng.
Lần này tôi nhất định phải cắt đuôi hắn.
Mười mấy năm rồi.
Từ nhà trẻ đến cấp ba, hắn đã bám tôi đủ lâu.
So điểm với tôi.
So thành tích với tôi.
So thứ hạng với tôi.
Đến cả kỳ thi đại học cũng không chịu bỏ qua.
Nhưng lần này…
Tôi tuyệt đối không để hắn bám theo thêm một lần nào nữa.
Tôi thu dọn đồ đạc, trong lòng đã bắt đầu lên kế hoạch.
Ngày mai tôi sẽ nói với mọi người rằng mình đến Thanh Hà làm thủ tục.
Sau đó…
lặng lẽ xuống phía Nam.
Tống Dã, lần này cậu cứ từ từ mà tìm tôi đi.
Tôi không tin cả Trung Quốc rộng lớn như vậy mà cậu vẫn có thể tìm được tôi.
Nghĩ đến cảnh hắn phát hiện tôi biến mất, tôi không nhịn được bật cười.
Nhưng tôi không hề biết rằng…
Ở đầu bên kia, Tống Dã đang nhìn tin nhắn “Đại học Thanh Hà” của tôi.
Hắn im lặng hồi lâu.
Sau đó, khóe môi chậm rãi cong lên.
“Thanh Hà sao?”
“Được.”
Hắn đặt điện thoại xuống.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, nụ cười trên môi lại càng rõ hơn.