Mẹ nhìn bụng tôi, lại nhìn tập hồ sơ trong tay.

Mắt bà lập tức đỏ lên.

“Con bé này.”

“Mẹ cứ tưởng con còn muốn chịu đựng thêm.”

Tôi không nói.

Mẹ cũng không hỏi tôi tại sao đến bây giờ mới quyết định.

Bà chỉ đỡ lấy cánh tay tôi.

“Về nhà với mẹ.”

Lần này tôi không từ chối.

Trên đường về, Tần Cảnh Hoài gọi một cuộc.

Tôi nhìn màn hình sáng lên rồi tắt.

Không nghe.

Năm phút sau, anh gửi tin nhắn.

Tối nay anh có tiệc.

Không cần chờ cơm.

Tôi đọc xong, đưa điện thoại cho mẹ.

Bà chỉ nhìn một cái đã bật cười lạnh.

“Con đã gần tới ngày sinh rồi mà nó vẫn còn tiệc.”

Tôi thu điện thoại lại.

“Không quan trọng nữa.”

Mẹ quay sang.

Tôi nhìn ánh đèn ngoài cửa kính xe lướt qua từng đoạn.

“Trước đây con mong anh ấy trở về.”

“Bây giờ anh ấy về hay không, con cũng không quan tâm.”

Mẹ im lặng rất lâu.

Sau đó bà khẽ nắm lấy tay tôi.

Tối hôm ấy, tôi ngủ ở nhà mẹ.

Sáng hôm sau, tôi quay về căn nhà của mình và Tần Cảnh Hoài để lấy đồ.

Anh đã đi làm.

Căn nhà rộng gần hai trăm mét vuông yên tĩnh đến mức lạnh lẽo.

Tôi mở tủ.

Quần áo của tôi chiếm chưa đến một nửa.

Đồ trẻ con đã được chuẩn bị từ trước, từng bộ từng bộ được xếp gọn trong ngăn tủ nhỏ.

Hầu hết đều do tôi tự mua.

Chiếc nôi trong phòng trẻ em cũng là tôi tự đặt.

Bàn thay tã do tôi chọn.

Máy tiệt trùng bình sữa do tôi nghiên cứu suốt một tuần mới mua.

Ngay cả màu rèm cửa cũng là tôi tự quyết định.

Tần Cảnh Hoài chỉ từng bước vào căn phòng này một lần.

Hôm ấy, tôi hỏi:

“Anh thấy thế nào?”

Anh đứng ngoài cửa chưa tới nửa phút.

“Em thích là được.”

Lúc đó tôi còn nghĩ anh chiều tôi.

Bây giờ mới hiểu.

Không phải chiều.

Mà là chẳng quan tâm.

Tôi thu dọn hai vali.

Những thứ khác đều để nguyên.

Trước khi đi, tôi tháo chiếc ảnh cưới đặt trên tủ đầu giường xuống.

Trong ảnh, tôi cười rất tươi.

Tần Cảnh Hoài đứng bên cạnh, một tay ôm eo tôi.

Nhiếp ảnh gia khi ấy còn nói chúng tôi rất xứng đôi.

Tôi nhìn bức ảnh vài giây.

Sau đó úp xuống.

Không mang theo.

Đến tối, Tần Cảnh Hoài mới phát hiện tôi không có nhà.

Anh gọi.

Lần này tôi nghe.

Giọng anh có chút khó chịu.

“Em đang ở đâu?”

“Nhà mẹ.”

“Không nói một tiếng đã về bên đó?”

Tôi nhìn mẹ đang chuẩn bị đồ dùng cho tôi ở phía xa.

“Em cần người chăm sóc.”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây.

“Trong nhà không phải có dì Trần sao?”

“Tối dì ấy không ở.”

“Vậy thuê thêm người.”

Tôi bỗng thấy rất mệt.

“Không cần.”

Anh dường như nhận ra giọng tôi không bình thường.

“Uyển Ninh.”

“Em lại giận chuyện hôm qua anh không đi khám cùng em?”

Tôi hơi khựng lại.

Hóa ra anh còn nhớ hôm qua là ngày tôi đi khám.

Tần Cảnh Hoài tiếp tục:

“Anh đã nói rồi, cuộc họp hôm qua thật sự rất quan trọng.”

“Em sắp sinh, anh đang cố xử lý xong công việc trước để sau đó có thời gian.”

Tôi hỏi:

“Sau đó là lúc nào?”

Anh không trả lời ngay.

Tôi lại hỏi:

“Ngày sinh dự kiến của con là ngày nào?”

Bên kia im bặt.

Một khoảng im lặng rất ngắn.

Nhưng đủ rồi.

Tôi nghe thấy tiếng lật giấy ở phía anh.

Giống như đang tìm đáp án cho một câu hỏi vốn dĩ không nên cần tìm.

Cuối cùng anh nói:

“Cuối tháng.”

Tôi bật cười.

“Ừ.”

“Cuối tháng.”

Thực tế, ngày dự sinh của tôi là ngày hai mươi.

Hôm ấy mới mười bảy.

Chỉ còn ba ngày.

Tần Cảnh Hoài lại nói:

“Anh nhớ mà.”

Tôi không vạch trần.

“Anh làm việc đi.”

Nói xong, tôi cúp máy.

Tôi không còn muốn hỏi thêm.

Bởi mỗi câu hỏi bây giờ đều chỉ làm cho quyết định của tôi trở nên đúng đắn hơn.

Ba ngày sau.

Sáu giờ mười phút sáng.

Tôi bị một cơn đau dữ dội đánh thức.

Ban đầu tôi còn nghĩ là cơn gò giả.

Nhưng chưa đầy mười phút sau, một luồng nước ấm bất ngờ chảy xuống.

Tôi nhìn ga giường.

Toàn thân lập tức tỉnh táo.

Nước ối vỡ rồi.

Mẹ đang ở phòng bên cạnh.

Tôi vừa gọi một tiếng, bà đã chạy vào.

Nhìn tình trạng của tôi, mặt bà lập tức trắng bệch.

“Uyển Ninh!”

“Đừng hoảng.”

Ngược lại, người bình tĩnh lại là tôi.

“Túi đồ ở cạnh cửa.”

“Hồ sơ ở ngăn trên cùng.”

“Con gọi xe cấp cứu.”

Mẹ nhìn tôi, môi run lên.

“Con còn bình tĩnh cái gì nữa!”

Tôi nắm lấy tay bà.

“Con không sao.”

Thực ra rất đau.

Đau đến mức lúc bước xuống giường, chân tôi gần như mềm nhũn.

Nhưng từ mấy tháng trước, tôi đã diễn tập trong đầu vô số lần.

Nếu chuyển dạ khi chỉ có một mình thì phải làm gì.

Nếu vỡ ối thì phải làm gì.

Nếu cần p/h/ẫ/u t/h/u/ậ/t thì giấy tờ để ở đâu.

Nếu tôi không tỉnh táo thì ai được quyền ký.

Tôi chuẩn bị mọi thứ.

Chỉ trừ việc trông chờ vào chồng.

Bởi đó là thứ duy nhất tôi biết mình không thể chuẩn bị được.

Trên xe cấp cứu, y tá hỏi:

“Chồng chị đâu?”

Tôi nhắm mắt.

“Mẹ tôi đi cùng.”

“Chồng chị có tới sau không?”

Tôi không biết.

Thế nên chỉ nói:

“Không cần chờ anh ấy.”

Tới bệnh viện, bác sĩ khám xong rất nhanh đã yêu cầu nhập phòng sinh.

Tình trạng không hoàn toàn thuận lợi.

Sau gần hai tiếng theo dõi, bác sĩ bước tới nói với mẹ tôi:

“Chỉ số đang có biến động.”

“Chúng tôi cần chuẩn bị phương án p/h/ẫ/u t/h/u/ậ/t nếu không thể tiếp tục sinh thường.”

Y tá mang giấy tờ tới.

“Tần phu nhân, cần người nhà ký.”

Mẹ tôi vừa định nhận, tôi đã lấy tập hồ sơ từ túi bên cạnh.

“Tôi có giấy ủy quyền.”

Y tá nhận lấy.

Truyện Mới

Chồng Đi Công Tác, Mẹ Chồng Nhốt Tôi Để Cướp Căn Nhà Hồi Môn

Chồng Đi Công Tác, Mẹ Chồng Nhốt Tôi Để Cướp Căn Nhà Hồi Môn

Hai con trai nhận tiền, con gái lại phải gánh chuyện dưỡng già

Hai con trai nhận tiền, con gái lại phải gánh chuyện dưỡng già

Ngày tôi phát hiện mình có t-h-a-i

Ngày tôi phát hiện mình có t-h-a-i

Ly hôn xong, tôi giấu anh mang con bỏ trốn

Ly hôn xong, tôi giấu anh mang con bỏ trốn

Cuộc Đời Của Mẹ

Cuộc Đời Của Mẹ

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Đòi Lại Tiền Của Bố

Đòi Lại Tiền Của Bố

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử