PHONG -HOA -TUYẾT -NGUYỆT

Chương 4 : TIẾNG ĐÀN DƯỚI LÒNG ĐẤT

Lưỡi dao gió mang theo oán khí cuồng bạo trút xuống Tế Phong Đài như bão táp. Đá cuội bị cắt nát vụn, tiếng gào khóc của các oán linh đi kèm tiếng đàn tỳ bà ma mị rạch xé màng nhĩ người nghe.

“Tránh sau lưng ta!”

Cầm Linh quát nhẹ. Cô không hề nao núng, tay trái nâng chiếc Bát Đồng Khất Thực xoay tròn giữa không trung. Bát đồng phóng ra một quầng quang mang màu vàng kim chói lọi, biến thành một vòm cầu ánh sáng vững chãi như bàn thạch, chắn toàn bộ những lưỡi dao khí tàn khốc ở bên ngoài.

Keng! Keng! Keng!

Những đường dao gió đâm vào vòm kim quang bắn ra vô số đốm lửa ma mị rồi tan thành hôi khí.

Bạc Nhược Nhai đứng cạnh Cầm Linh, tay khẽ xòe chiếc quạt dán hình mẫu đơn đen. Hắn nghiêng đầu nhìn cẩm linh đang gánh chịu áp lực lớn, khóe môi khẽ nhếch lên: “Tiểu sư cô, phòng thủ mãi không phải là cách. Đàn tỳ bà của cô ta hút huyết khí và chướng khí dưới đáy vực để làm nguồn năng lượng vô tận. Bát đồng của cô dù là thần binh cũng sẽ có lúc kiệt lực.”

“Bần ni biết.” Cầm Linh đáp, đôi mắt vẫn đĩnh đạc theo dõi từng nhịp rung của dây đàn tỳ bà trên tay nữ quỷ. “Nữ quỷ này không muốn chỉ giết người. Tiếng đàn của cô ta đang dẫn dắt một linh hồn cụ thể… Cô ta đang tìm kẻ năm xưa đã phản bội mình.”

Đúng lúc đó, từ dưới vòm kim quang, Lục Thanh đột nhiên ôm đầu rên lên một tiếng thảm thiết.

Đôi mắt Âm Dương của cậu bé phát ra ánh sáng xám u uất mãnh liệt. Trong tâm trí Lục Thanh, những ký ức không thuộc về cậu đang cuồn cuộn đổ về như thác lũ. Cậu nhìn thấy một cô gái trẻ xinh đẹp ôm đàn tỳ bà đứng trên bờ vực, nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của một nam nhân trẻ tuổi… rồi ngay sau đó là sự tàn nhẫn khi chính nam nhân ấy ra tay đẩy cô gái xuống vực sâu thăm thẳm để đổi lấy sự trường thọ cho bản thân và sự bình an cho cả dòng họ.

“Ú… ớ! Ú ớ!” Lục Thanh gào lên, ngón tay run rẩy chỉ thẳng về phía đống đá sụp đổ đằng xa.

Nơi đó, Lão trưởng trấn đang bò lổm ngổm dưới đất, gương mặt cắt không còn một giọt máu, hai mắt dại đi vì khiếp sợ.

Tiếng đàn tỳ bà của nữ quỷ đột ngột đổi điệu. Âm thanh không còn sắc lạnh như đao kiếm, mà trở nên trầm đục, u uất và đầy xót xa. Nữ quỷ tân nương lơ lửng tiến lại gần, nửa bên mặt thối rữa hơi nghiêng đi, đôi mắt đỏ ngầu chằm chằm nhìn vào Lão trưởng trấn.

“Khắc… Khắc… Nhị lang…” Từ vòm họng khô khốc của nữ quỷ phát ra những âm thanh đứt quãng, rùng rợn.

Lão trưởng trấn run bẩy rẩy như cầy sấy, hai tay chắp lại vái lạy liên tục, nước mắt nước mũi chảy đầm đìa: “Thần Gió tha mạng! Tổ cô tha mạng! Năm xưa… năm xưa là cha ta và các cụ trong tộc ép ta! Ta không muốn đẩy cô xuống… Ta không cố ý!”

Cầm Linh và Bạc Nhược Nhai đồng thời chấn động.

Bạc Nhược Nhai nhướng mày, giọng nói mang theo vài phần cợt nhả tàn nhẫn: “Thì ra là vậy. Kẻ phản bội năm xưa chính là cha của lão trưởng trấn này. Còn lão ta… chính là đứa trẻ năm đó đã tận mắt nhìn thấy cha mình giết chết người yêu, để rồi tiếp tục duy trì tục lệ Tế Gió tàn bạo suốt năm mươi năm qua để che giấu tội ác của dòng họ.”

“Không chỉ có vậy…” Cầm Linh trầm giọng nói. “Lão ta dùng cấm thuật kéo dài tuổi thọ. Mười năm một lần hiến tế đứa trẻ vô tội, không phải để cúng cho ‘Thần Gió’, mà là để mượn huyết khí của đứa trẻ áp chế oán khí của nữ quỷ này, giúp lão ta tiếp tục sống lay lắt!”

“Quả nhiên lòng người còn thối rữa hơn cả quỷ dữ.” Bạc Nhược Nhai khẽ thở dài, nhưng trong mắt lại lóe lên sát khí lạnh lẽo. Hắn khẽ vẩy tay, một luồng độc hương nhạt màu từ tay áo phóng ra, khóa chặt đường lùi của Lão trưởng trấn.

Nữ quỷ tân nương gào lên một tiếng đau đớn xé lòng. Oán khí bùng phát tích tụ suốt trăm năm khiến thân thể cô ta phồng to lên, các gân máu đen nổi rõ dưới làn da tái nhợt. Cô ta vung bàn tay toàn xương xé rách dây đàn tỳ bà!

ĐÙNG!

Trận địa chấn dữ dội bùng phát. Mặt đất Tế Phong Đài nứt rách làm đôi! Một khe nứt khổng lồ mở ra, lộ ra lòng đất tối đen như mực bên dưới.

Từ dưới khe nứt, không phải là đất đá, mà là hàng ngàn bộ xương trắng mục nát của những nạn nhân qua các thời kỳ Tế Gió! Những bộ xương ấy như nhận được mệnh lệnh, bắt đầu kết nối lại với nhau, bò lổm ngổm từ dưới lòng đất lên Tế Phong Đài.

Tiếng va chạm của xương khô lách cách, lách cách hòa cùng tiếng gió hú tạo nên một khung cảnh địa ngục trần gian.

“Sư phụ!” Lục Thanh sợ hãi rúc sát vào sau lưng Cầm Linh.

Đám gia nhân và dân trấn chưa kịp tháo chạy đã bị những bàn tay xương trắng từ dưới lòng đất trồi lên nắm chặt lấy cổ chân, kéo tụt xuống lòng đất tăm tối! Tiếng kêu cứu, tiếng gào khóc thảm thiết vang lên liên hồi.

“Toàn bộ Tế Phong Đài này sắp sụp đổ rồi!” Bạc Nhược Nhai lên tiếng, tay siết chặt quạt giấy, chuẩn bị thi triển thân pháp rút lui. Hắn liếc nhìn Cầm Linh: “Tiểu sư cô, oán khí đã hóa thành ‘Địa Quỷ Trận’, nơi này không giữ được nữa đâu. Rời đi thôi!”

Cầm Linh nhìn hàng ngàn bộ xương trắng đang điên cuồng tàn sát, rồi lại nhìn nữ quỷ tân nương đang rơi những giọt nước mắt bằng máu tươi. Cô không quay lưng chạy trốn, mà trái lại, nhẹ nhàng bước ra khỏi phạm vi bảo vệ của Bát Đồng.

“Nếu bây giờ bỏ đi, oán khí dưới lòng đất bùng phát hoàn toàn, toàn bộ Bộc Phố Quan và hàng ngàn sinh linh trong bán kính mười dặm sẽ biến thành vùng đất chết.” Cầm Linh điềm tĩnh nói.

“Cô điên rồi sao?!” Bạc Nhược Nhai biến sắc, lần đầu tiên gương mặt mị hoặc của hắn mất đi vẻ cợt nhả thường ngày. “Một mình cô làm sao trấn áp nổi oán khí tích tụ trăm năm này?!”

Cầm Linh không đáp. Cô đưa thanh Trúc Địch Hạ Phong lên môi.

Nhưng lần này, cô không thổi những điệu nhạc trấn an hay công kích. Cầm Linh nhắm mắt lại, một giọt máu tươi từ ngón tay cô rỉ ra, thấm vào các lỗ bấm trên thân trúc địch.

Tý… tà…

Khúc nhạc cất lên. Đó là một điệu dân ca cổ xưa của vùng núi này khúc ca mà người ta thường hát để tiễn đưa những người con gái lên xe hoa về nhà chồng.

Âm thanh trúc địch thanh thoát, u buồn nhưng tràn ngập sự bao dung và thương xót, len lỏi qua từng khe xương trắng, hòa vào lòng đất u tối.

Sức mạnh của khúc nhạc không phải là tiêu diệt, mà là… lật mở ký ức.

Truyện Mới

Sự Thiên Vị Tàn Nhẫn Nhất

Sự Thiên Vị Tàn Nhẫn Nhất

Thiên Kim Thật Không Cần Nhà Họ Thẩm

Thiên Kim Thật Không Cần Nhà Họ Thẩm

Bảy Năm Mang Điểm Âm

Bảy Năm Mang Điểm Âm

Tôi muốn làm phu nhân của Giám đốc

Tôi muốn làm phu nhân của Giám đốc

Kỷ Vân Từ – Diệp Tri Ý

Kỷ Vân Từ – Diệp Tri Ý

Hí Phường Vọng Nguyệt

Hí Phường Vọng Nguyệt

Bố Chồng Cư- ớp Của Hồi Môn

Bố Chồng Cư- ớp Của Hồi Môn

Biểu Tỷ Mộng Làm Hoàng Hậu

Biểu Tỷ Mộng Làm Hoàng Hậu

Mê luyến

Mê luyến

Gậy dò đường tự bước

Gậy dò đường tự bước

ÂM THAI

ÂM THAI

Một Lần Chuyển Nhà Cứu Mạng

Một Lần Chuyển Nhà Cứu Mạng