PHONG -HOA -TUYẾT -NGUYỆT

Chương 5 : MẮT ÂM DƯƠNG BỘC PHÁT

Tiếng trúc địch của Cầm Linh không mang theo sát khí tiêu diệt, mà như một làn nước mát lành tưới lên đám lửa oán hận đang bùng cháy dữ dội. Trong làn giai điệu dân ca cổ xưa du dương và tha thiết ấy, máu tươi từ ngón tay cô ngấm vào thân Trúc Địch Hạ Phong, tỏa ra một quầng sáng màu hồng nhạt dịu dịu.

Sức mạnh ấy mượn thiên bẩm của Lục Thanh làm nhịp cầu.

“Lục Thanh, mở mắt ra! Nhìn cho rõ chân tướng, rồi dẫn dắt họ!” Cầm Linh khẽ quát.

Lục Thanh đứng sau lưng Cầm Linh, hai tay ôm chặt lấy đầu. Đôi mắt Âm Dương của cậu bé bùng phát ánh sáng màu xám bạc chói lọi, vượt qua giới hạn mà thân thể một đứa trẻ câm có thể gánh chịu. Hai hàng nước mắt máu rỉ ra từ khóe mắt Lục Thanh, nhưng cậu không còn hoảng sợ nữa. Trong tầm mắt của cậu, thế giới thực tại nứt nệ hoàn toàn, nhường chỗ cho một không gian ký ức rộng lớn chiếu lọi lên bầu trời đêm.

Ảo ảnh ký ức hiện ra giữa hư không Tế Phong Đài, rõ ràng đến mức tất cả dân trấn đang gào khóc lẫn Bạc Nhược Nhai đều có thể tận mắt nhìn thấy.

Đó là khung cảnh Bộc Phố Quan của một trăm năm về trước.

Trong ảo ảnh, Bộc Phố Quan khi ấy là một làng quê yên bình nhưng nghèo xơ xác. Nữ quỷ tân nương khi đó là một cô gái trẻ xinh đẹp tên là Tố Ninh, nổi tiếng khắp vùng với tiếng đàn tỳ bà gảy lòng người mê đắm. Người yêu của cô là Nhị Lang một thanh niên hiền lành, là con trai của tộc trưởng thời bấy giờ.

Họ đã trao nhau lời thề hẹn dưới gốc cây phong cổ thụ, hứa hẹn một đám cưới viên mãn khi mùa xuân đến.

Thế nhưng, một trận thiên tai bão núi kéo dài suốt mấy tháng liền đã tàn phá Bộc Phố Quan. Vách đá sạt lở, lòng đất nứt rách, chướng khí tà ma từ dưới vực thẳm tràn lên đe dọa sự sống còn của toàn bộ tộc người.

Trưởng tộc lão cha của Nhị Lang trong lúc tuyệt vọng đã tìm thấy một cuốn tà thư cổ. Phương pháp duy nhất để áp chế chướng khí núi chính là: Dùng máu và linh hồn của một nữ nhân mang thuần âm chi thể, gảy đàn trấn ma rồi gieo mình xuống vực để làm “Mắt Trận”.

Tố Ninh chính là người mang thuần âm chi thể ấy.

Trong ảo ảnh, Tố Ninh mặc bộ áo cưới đỏ rực, đứng bên bờ vực thẳm. Cô không hề bị ép buộc. Vì bảo vệ làng quê, vì người yêu Nhị Lang, cô đã tự nguyện ôm đàn tỳ bà nhảy xuống vực sâu!

“Nhị Lang… Nhớ kỹ lời hứa… Chờ anh đến đón em…” Đó là lời thì thầm cuối cùng của Tố Ninh trước khi gieo mình vào bóng tối.

Cả Tế Phong Đài chìm vào sự im lặng tờ mờ. Đám dân trấn bàng hoàng nhìn ảo ảnh. Tục lệ “Tế Gió” tàn bạo mà họ tin tưởng suốt trăm năm qua, hóa ra khởi đầu không phải là sự tàn nhẫn, mà là một sự hy sinh cao cả!

Thế nhưng, ảo ảnh ký ức đột ngột chuyển màu, biến thành một sắc đỏ u uất, quái đản.

Sau khi Tố Ninh nhảy xuống vực, chướng khí được áp chế. Nhưng Nhị Lang người từng thề sống chết có nhau vì quá sợ hãi tà khí dưới vực, đã không hề giữ lời thề xuống vực tìm thi thể cô. Tệ hại hơn, khi nhận ra cấm thuật ấy có thể mượn huyết khí của vật tế để kéo dài tuổi thọ cho người chủ trận, cha con Nhị Lang đã nảy sinh lòng tham vô đáy.

Họ biến sự hy sinh của Tố Ninh thành một “lời nguyền”, bịa đặt ra chuyện “Thần Gió đòi vật tế” mỗi mười năm một lần. Họ ném những thiếu nữ và đứa trẻ vô tội xuống vực để hút huyết khí luyện thuốc trường sinh!

Oán khí của Tố Ninh dưới đáy vực thẳm, từ sự hy sinh cao đẹp đã bị sự phản bội tàn nhẫn và lòng tham của con người biến thành ngọn lửa hận thù không thể cứu chữa.

“Không… Không phải như vậy! Ta không có phản bội! Ta không có!”

Lão trưởng trấn điên cuồng gào lên, hai tay cào xé mặt mình đến rớm máu. Ký ức bị phanh phơi trước toàn thể dân trấn khiến chút tàn hồn và tấm mặt nạ đạo mạo cuối cùng của lão vỡ vụn.

Nữ quỷ Tố Ninh lơ lửng trên không trung, giọt nước mắt máu từ nửa bên mặt thối rữa chảy xuống. Tiếng gào khóc oán hận của hàng ngàn bộ xương trắng dưới lòng đất càng thêm dữ dội. Chúng nhận ra, sự chịu đựng của chúng suốt trăm năm qua chỉ là trò đùa trong tay những kẻ tham sống sợ chết!

“Gã Nhị Lang năm đó… chính là cha của lão!” Bạc Nhược Nhai bước lên một bước, đôi mắt phượng nheo lại sắc lạnh. Chiếc quạt giấy trong tay hắn xòe ra, hướng thẳng vào Lão trưởng trấn: “Và lão, đứa trẻ năm đó nấp sau tảng đá nhìn người ta nhảy xuống vực, đã tiếp tục dùng máu người tươi để kéo dài cái mạng thối rữa này suốt năm mươi năm qua!”

“Giết ! giết hết bọn chúng!” Đám oán linh dưới lòng đất gầm lên. Hàng ngàn cánh tay xương trắng đồng loạt vươn lên, bao vây lấy Lão trưởng trấn và Tế Phong Đài.

Lục Thanh vì bộc phát Thiên Nhãn quá mức, ngã khụy xuống đất, cơ thể co giật liên hồi.

“Lục Thanh!” Cầm Linh thu lại Trúc Địch, nhanh như sóc đỡ lấy cậu đệ tử. Cô đặt ngón tay lên trán Lục Thanh, truyền vào một luồng thanh khí ôn hòa để ổn định tâm trí cho cậu.

“Sư… sư phụ…” Lục Thanh run rẩy dùng ngón tay vệt máu trên đất, viết ra những chữ nguệch ngoạc: Tố Ninh… cô ấy… rất đau…

Cầm Linh nhìn đứa trẻ câm, rồi ngẩng đầu nhìn nữ quỷ Tố Ninh đang cuồng loạn bộc phát tà khí. Cô đứng dậy, tay nâng Bát Đồng Khất Thực, giọng nói vang lên thanh thoát nhưng đầy uy nghiêm, trấn áp toàn bộ tiếng gào khóc xung quanh:

“Tố Ninh! Ngươi hy sinh vì người dân, lòng từ bi ấy đáng được cúng tế. Nhưng kẻ phản bội ngươi đã hóa thành tro bụi, kẻ nối giáo cho giặc đang ở ngay trước mắt. Ngươi muốn dùng máu của cả Bộc Phố Quan này để chôn cùng sự hận thù, hay muốn giải thoát cho chính mình?”

Nữ quỷ Tố Ninh khựng lại giữa không trung. Đôi mắt đỏ ngầu của cô ta nhìn chằm chằm vào Cầm Linh, tay gầy guộc ôm chặt lấy chiếc đàn tỳ bà đã đứt dây.

“A… a… Nhị… Lang…” Từ vòm họng nữ quỷ phát ra tiếng rên rỉ đau đớn.

“Kẻ đó đã chết từ năm mươi năm trước rồi!” Cầm Linh dằn mạnh chân xuống đất. Một trận pháp chữ “Vạn” (卍) màu vàng kim từ dưới chân cô lan rộng ra toàn bộ Tế Phong Đài, tạm thời ngăn chặn sự quật khởi của hàng ngàn bộ xương khô. “Sự hận thù của ngươi đang nuôi dưỡng một con quỷ dữ dưới lòng đất này. Nếu ngươi không dừng lại, ngươi sẽ vĩnh viễn biến thành thứ tà ma mà năm xưa ngươi từng hy sinh để tiêu diệt!”

Lời nói của Cầm Linh như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tâm trí đang điên loạn của Tố Ninh. Nửa bên mặt thanh tú của nữ quỷ thoáng qua một tia bàng hoàng và hối hận.

Thế nhưng, đúng lúc này, Lão trưởng trấn ở đằng xa bất ngờ gào lên một tiếng quái dị.

Lão không còn xin xỏ nữa. Sự sợ hãi biến thành sự tàn nhẫn cực đoan. Lão lấy ra một con dao găm màu đen kịt từ trong ngực áo, tự tay rạch một đường dài trên cổ mình!

Máu tươi đen kịt của kẻ dùng cấm thuật kéo dài tuổi thọ bắn ra, phun thẳng vào linh vị cổ trên trụ đá Tế Phong Đài!

“Ta không chết! Bộc Phố Quan phải chôn cùng ta!” Lão trưởng trấn điên cuồng gào lên trước khi gục xuống.

RẮC! RẮC!

Trụ đá cổ nứt rách hoàn toàn. Một luồng huyết quang màu đen từ trong trụ đá bùng phát, xé rách trận pháp vàng kim của Cầm Linh. Trùm tà khí ẩn giấu trăm năm dưới đáy vực thẳm thứ được nuôi dưỡng bằng huyết khí của hàng chục đứa trẻ bị cúng tế chính thức thức tỉnh!

Truyện Mới

Sự Thiên Vị Tàn Nhẫn Nhất

Sự Thiên Vị Tàn Nhẫn Nhất

Thiên Kim Thật Không Cần Nhà Họ Thẩm

Thiên Kim Thật Không Cần Nhà Họ Thẩm

Bảy Năm Mang Điểm Âm

Bảy Năm Mang Điểm Âm

Tôi muốn làm phu nhân của Giám đốc

Tôi muốn làm phu nhân của Giám đốc

Kỷ Vân Từ – Diệp Tri Ý

Kỷ Vân Từ – Diệp Tri Ý

Hí Phường Vọng Nguyệt

Hí Phường Vọng Nguyệt

Bố Chồng Cư- ớp Của Hồi Môn

Bố Chồng Cư- ớp Của Hồi Môn

Biểu Tỷ Mộng Làm Hoàng Hậu

Biểu Tỷ Mộng Làm Hoàng Hậu

Mê luyến

Mê luyến

Gậy dò đường tự bước

Gậy dò đường tự bước

ÂM THAI

ÂM THAI

Một Lần Chuyển Nhà Cứu Mạng

Một Lần Chuyển Nhà Cứu Mạng