QUAN NGƯ

Chương 8

“Một mặt thản nhiên hưởng sự quan tâm, chăm sóc của nàng, mặt khác lại ghẻ lạnh thê t.ử kết tóc, đổ lỗi lầm của mình lên đầu một người vô tội.”

“Kiếp trước con hành động theo cảm tính, liên lụy Hầu phủ.”

“Khi viết di thư, sao con không nói mình còn trẻ dại, chưa biết suy nghĩ?!”

Nói đến cuối, giọng ta như xé ra, từng lời chất vấn đều run rẩy.

Lục Phong đột ngột ngẩng đầu nhìn ta, môi mấp máy.

Mắt ta đỏ hoe, cười lạnh nhìn hắn.

“Sao nào?”

“Con quên mình c.h.ế.t thế nào rồi ư, Lục tiểu tướng quân?”

Ngọn nến trong từ đường chập chờn lay động.

Hai oan hồn từ kiếp trước đang đối chất với nhau ngay tại nơi này.

Lục Phong đúng là có thiên phú cầm quân giống người cha mất sớm của hắn.

Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, tin thắng trận liên tục báo về.

Nhưng hắn trẻ tuổi kiêu ngạo, coi thường người khác.

Cũng vì vậy, ta càng lo lắng cho con đường phía trước của hắn.

Khi ấy, khoảng cách giữa hai mẹ con ngày càng sâu, thường nói chưa được mấy câu đã tan rã trong không vui.

Mỗi lần trước khi hắn xuất chinh, ta đều muốn dặn hắn phải thận trọng, suy nghĩ kỹ rồi hẵng làm.

Nhưng hắn chẳng muốn nghe lời ta, huống hồ là lời Trĩ Ngư.

Cuối cùng, vào năm hai mươi bốn tuổi, Lục Phong đã phải trả giá đắt.

Một trận đ.á.n.h thất bại khiến biên quan tổn thất nặng nề, chính Lục Phong cũng mất mạng.

Tin chiến bại truyền về kinh thành, đẩy Hầu phủ vào đầu sóng ngọn gió.

“Bách quan dâng sớ đàn hặc tội con, Hầu phủ bị liên lụy, đại ca con bị đình chức điều tra, giam lỏng.”

“Hài cốt con còn bỏ lại nơi ấy, chẳng có ai thu liệm.”

“Con có biết không?!”

“Con có biết không?!”

“Chính A Ngư đã đưa hài cốt con trở về!”

Khi ấy, ta tức giận đến mức đổ bệnh, cả Hầu phủ như cây đổ bầy khỉ tan, chẳng còn ai có thể nhờ cậy.

Dẫu ta giận Lục Phong đến đâu, hắn vẫn là con trai ta.

Sao ta đành lòng nhìn hắn vùi xương nơi đất khách, không thể trở về quê hương?

Chính là A Ngư.

Ba ngàn dặm đường đằng đẵng, một nữ t.ử như nàng phải đi bao lâu mới hết?

Nước mắt ta trào ra.

“Đưa con về, nàng phải hứng chịu cơn phẫn nộ của dân chúng dọc đường.”

“Lại vì lỗi lầm của con mà tộc nhân Hầu phủ bị chèn ép, giáng chức trên triều.”

“Chính A Ngư đã chịu phạt thay con trong từ đường.”

“Sau này, đại ca con bôn ba khắp nơi, cuối cùng cũng điều tra rõ nguyên nhân trận thua.”

“Hóa ra viện binh không đến kịp, nên A Ngư lại vào điện trần tình cho con.”

“Lục Phong ơi là Lục Phong, nàng chưa từng hưởng được lấy một chút tốt đẹp nào khi làm thê t.ử của con.”

“Vậy mà cuối cùng, nàng vẫn phải mang danh thê t.ử con để gánh những tai họa do con gây ra.”

Còn hắn đã làm gì?

Trước khi c.h.ế.t để lại bức di thư, vẫn oán ta không nên bắt hắn cưới A Ngư làm vợ.

Hắn không muốn cưới, nhưng có người muốn cưới.

Vì sao ta đối tốt với Trĩ Ngư?

Ta đã nói rồi, đó là điều nàng xứng đáng được nhận.

Nếu không có nàng…

Lục Phong, Lục Quan Lan, cho đến cả Hầu phủ đều đã chẳng thể tồn tại.

Nàng là đại công thần của Lục thị nhất tộc!

Ta lau nước mắt, vừa phẫn nộ vừa đau đớn.

Ba năm sau khi Lục Phong c.h.ế.t, nàng u uất sinh bệnh rồi lìa đời.

Nàng và Lục Quan Lan có tình cảm nhưng luôn giữ đúng lễ nghĩa, chưa từng vượt quá giới hạn.

Thậm chí vì sợ lời đàm tiếu ảnh hưởng đến tiền đồ Lục Quan Lan, nàng còn chủ động xin chuyển khỏi phủ.

Mãi nhiều năm sau khi nàng mất, ta mới biết được tình cảm giữa hai người.

Kiếp này, đương nhiên ta sẽ không để họ lỡ nhau thêm lần nữa.

“Đừng nói làm chủ mẫu Hầu phủ, cho dù có ngày nàng làm tộc trưởng cũng hoàn toàn xứng đáng.”

“Lục Phong, giờ con còn muốn làm phu quân của nàng ư?”

“Con có xứng với nàng không?!”

Ầm!

Bên ngoài cửa sổ, một tiếng sấm bất ngờ nổ vang.

Chút huyết sắc cuối cùng trên mặt Lục Phong cũng biến mất.

“Hóa ra… những chuyện trong mơ đều là thật…”

Hắn lẩm bẩm.

Ta cau mày nhìn dáng vẻ lẩm bẩm như người mất hồn của hắn.

Bảo sao, ta đã thấy lạ vì sao hắn đi xa về lại đổi ý, còn ầm ĩ đòi cầu thân Giang Trĩ Ngư.

Hóa ra hắn nằm mơ thấy những chuyện xảy ra sau khi mình c.h.ế.t ở kiếp trước.

Nực cười thật.

Kiếp trước đến lúc c.h.ế.t cũng chẳng thấy hắn hối hận.

Chỉ nằm mơ một giấc mà hắn lại hối hận.

Ta cười lạnh.

Lục Phong quỳ dưới đất, sống lưng ban nãy còn thẳng băng giờ chợt gập xuống.

Không biết vì đau đớn do roi quất hay vì điều gì khác mà cả người hắn run rẩy, giọng nói cũng run theo.

“Con xin lỗi, mẫu thân, là con… là con sai rồi.”

“Con có lỗi với A Ngư, có lỗi với Hầu phủ.”

Tiếng nức nở của hắn tựa một vong hồn lạc lõng lang thang trong từ đường.

Lòng ta đã dần bình tĩnh trở lại.

Ta hít sâu một hơi, lạnh giọng nói:

“Lục Phong, kiếp trước con không chung thủy với thê t.ử, không hiếu thuận với mẫu thân.”

“Liên lụy huynh trưởng và tộc nhân, lại là bất nhân bất nghĩa.”

“Kiếp trước con c.h.ế.t sớm, không thể truy cứu tội lỗi.”

“Giờ ta phạt con ba mươi roi gia pháp.”

“Đêm nay cứ quỳ trước liệt tổ liệt tông, tự suy nghĩ cho thật thấu đáo.”

“Nếu con vẫn dám nhòm ngó trưởng tẩu, bất kính với nàng, thì từ nay trở đi, ta xem như không có đứa con trai này!”

“Con tự xin rời khỏi gia tộc đi.”

Ta bước ra khỏi từ đường.

Bên ngoài gió đêm se mát.

Ta đứng nơi cửa, nhìn màn đêm mênh mang mà lòng ngổn ngang.

Dưới mái hiên còn có một bóng người đứng đợi.

Thấy ta nhìn sang, Lục Quan Lan chậm rãi bước tới.

Dáng hắn ngay ngắn như tùng, nét mặt ôn hòa bình thản, song ánh mắt sâu lắng như đầm nước thẳm.

Dường như hắn có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ thốt lên một tiếng:

“Mẫu thân…”

Ta dịu dàng nhìn hắn:

“Đêm đã khuya rồi, mau về đi, A Ngư còn đang đợi con.”

Ánh mắt Lục Quan Lan khẽ lay động, hắn chắp tay cúi đầu, giọng khàn đi:

“Đa tạ mẫu thân đã thành toàn.”

Sau này, Lục Phong lại nhập ngũ.

Hắn quỳ trong từ đường suốt ba ngày.

Rốt cuộc ta vẫn không đành lòng để hắn c.h.ế.t thêm một lần nữa, nên mời lang trung đến chữa thương.

Nhờ được cứu chữa, hắn giữ lại được mạng sống, nằm liệt giường suốt hai tháng.

Đến khi vết thương lành, hắn rời Hầu phủ.

Lần này, hắn không còn hành động nông nổi, mà đến gặp ta trước.

“Mẫu thân, con muốn tòng quân một lần nữa.”

“Lần này con sẽ bắt đầu từ chức bách phu trưởng, nhất định không làm hoen ố thanh danh Hầu phủ.”

Chỉ qua một đêm, Lục Phong dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Hắn xoay người rời đi.

Cuối cùng ta vẫn không nỡ, gọi với theo bóng lưng hắn:

“Con à!”

“Nhất định phải bình an trở về nhé!”

Bóng lưng ấy chợt khựng lại.

Rồi một bàn tay giơ lên, khẽ vẫy về phía ta.

Ngoài cổng thành, nắng chiều nhuộm con đường xưa, hàng liễu rủ mềm trong gió.

Thoắt cái, xuân qua thu tới, ngày đêm luân chuyển.

Năm ta tám mươi sáu tuổi, tuổi thọ đã cạn.

Trong phòng ta có rất nhiều người.

Trĩ Ngư, Quan Lan, Phong nhi, còn có cháu trai, cháu gái, chắt trai, chắt gái của ta.

Họ khe khẽ nức nở, chờ nghe những lời trăng trối cuối cùng.

Truyện Mới

Chồng Đi Công Tác, Mẹ Chồng Nhốt Tôi Để Cướp Căn Nhà Hồi Môn

Chồng Đi Công Tác, Mẹ Chồng Nhốt Tôi Để Cướp Căn Nhà Hồi Môn

Hai con trai nhận tiền, con gái lại phải gánh chuyện dưỡng già

Hai con trai nhận tiền, con gái lại phải gánh chuyện dưỡng già

Ngày tôi phát hiện mình có t-h-a-i

Ngày tôi phát hiện mình có t-h-a-i

Ly hôn xong, tôi giấu anh mang con bỏ trốn

Ly hôn xong, tôi giấu anh mang con bỏ trốn

Cuộc Đời Của Mẹ

Cuộc Đời Của Mẹ

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Đòi Lại Tiền Của Bố

Đòi Lại Tiền Của Bố

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử