Chương 9
Nhưng ta thấy đời mình đã đủ dài, đủ tốt đẹp, chẳng còn gì cần dặn dò nữa.
Trong giờ phút cuối, ánh mắt già nua mờ đục của ta lặng lẽ lướt qua những đứa con.
Khác với kiếp trước, Hầu phủ kiếp này hưng thịnh, tông tộc hòa thuận, con cháu bình an.
Lục Quan Lan giờ đã là Nội các Thủ phụ.
Có hắn trông coi Hầu phủ, ta rất yên tâm.
Lục Phong cũng không còn c.h.ế.t trẻ như kiếp trước.
Giờ hắn dũng mãnh thiện chiến, điềm tĩnh chừng mực, đã trở thành đại tướng quân trấn giữ biên cương, bảo vệ bách tính.
Từ lâu ta đã không còn oán hận hắn, lại thương hắn cả đời không cưới vợ, lẻ bóng một mình.
Cuối cùng là Trĩ Ngư.
Năm nay nàng cũng đã bước sang tuổi lục tuần.
Hai bên tóc mai lặng lẽ điểm sương, nhưng khí chất thanh cao nơi hàng mày khóe mắt vẫn chẳng suy suyển.
Năm tháng ban cho nàng vẻ dịu dàng và thanh thản đã lắng đọng qua bao năm.
“A Ngư…”
“Mẫu thân…”
Ta khẽ động ngón tay.
Trĩ Ngư nắm lấy bàn tay già nua khô gầy của ta, đôi mắt rưng rưng.
“Đừng khóc.”
Ta an ủi nàng rồi hỏi:
“Kiếp này, con có hạnh phúc không?”
“Vâng.”
Trĩ Ngư gật đầu, giọng khàn đi.
“Có vui vẻ không?”
Nàng lại gật đầu, nước mắt tuôn rơi.
Nhưng ta đã chẳng còn sức lau nước mắt cho nàng.
Ta mỉm cười.
Thật tốt quá.
Kiếp trước nàng mới hai mươi sáu tuổi đã rời cõi đời, để kẻ tóc bạc là ta phải tiễn người đầu xanh.
Còn giờ đây, ta đã thay đổi vận mệnh của nàng.
Nàng đã có con cháu đầy đàn, một đời bình an suôn sẻ.
Nghe nàng nói kiếp này sống hạnh phúc, vui vẻ, ta cũng mãn nguyện rồi.
Năm xưa, ta tiễn nàng đi.
Hôm nay, nàng tiễn ta.
Đời người có hợp có tan, ta chẳng còn buồn đau.
“Thế là tốt rồi, vậy thì… ta cũng chẳng còn gì tiếc nuối nữa.”
Ta thở phào, khép mắt, thanh thản lìa đời.
(Hết chính truyện)
Phiên ngoại: Lục Quan Lan
Sau khi mẫu thân giao quyền quán xuyến việc nhà cho A Ngư, ta cũng chuẩn bị một món quà cho nàng.
“Đây đều là tài sản riêng của ta, từ nay tất cả đều là của nàng.”
Ban đầu, A Ngư kinh ngạc, hoảng hốt, về sau đến lúc ôm ta trước khi ngủ, nàng vẫn không nhịn được cảm thán:
“Phu quân, sao chàng và mẫu thân đều đối tốt với A Ngư đến thế?”
Nàng nói như đang thì thầm trong mộng, trên gương mặt mềm mại, hồng hào đầy vẻ vui mừng và an yên.
Ta nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, khẽ thở dài.
“Nha đầu ngốc, đương nhiên vì nàng xứng đáng.”
Nàng không biết rằng, kiếp trước ta cũng từng hỏi nàng câu ấy.
Ta hỏi:
“Vì sao muội lại đối tốt với Hầu phủ đến thế?”
Khi ấy, Lục Phong đã c.h.ế.t.
Hầu phủ vì bị liên lụy mà mắc tội, ta bị giam lỏng.
Mẫu thân uất giận sinh bệnh, nằm liệt giường, vừa mắng Lục Phong là nghịch t.ử hỗn trướng, vừa khóc thương con trai c.h.ế.t nơi chiến trường, hồn chẳng biết về đâu.
Cả Hầu phủ lung lay trước gió bão, chẳng còn ai đứng ra gánh vác.
Chính Trĩ Ngư đã bước ra.
Nàng đưa hài cốt trở về, quỳ trong từ đường, đứng ra gánh tiếng xấu và cơn giận của người đời thay Lục Phong cùng Hầu phủ.
Muốn được lên điện trần tình, nàng phải chịu ba mươi trượng thì lời mới đến được tai thiên t.ử.
Nàng cũng c.ắ.n răng chịu hết.
Có thể bạn thích
Đến ngày Hầu phủ được rửa sạch oan khuất, nàng vẫn còn nằm trên giường dưỡng thương.
Nghe kết quả, nàng thở phào.
“Vậy thì tốt, như thế mẫu thân cũng có thể yên lòng rồi.”
Ta nhìn nàng, lặng im không nói.
Ta không hiểu rõ về Giang Trĩ Ngư, thê t.ử của nhị đệ, chỉ từng nghe loáng thoáng rằng nhị đệ không thích nàng.
Bởi nhị đệ nhận nhầm người nên mới cưới nàng về, nàng cũng vì thế mà gả nhầm vào Hầu phủ.
Trong ấn tượng của ta, Trĩ Ngư là một nữ t.ử ít nói, trầm lặng.
Chỉ vào ngày mùng một và ngày rằm hằng tháng, khi nàng đến thỉnh an mẫu thân, ta mới gặp nàng.
Nàng yên lặng ngồi ở ghế phía dưới, nét mặt bình thản không vui không buồn, tựa một pho tượng Bồ Tát tĩnh tại.
Thực ra, khi nhị đệ và Hầu phủ gặp chuyện, nàng hoàn toàn có thể phủi tay rời đi.
Nhưng nàng đã không làm vậy.
“Vì sao?”
“Vì sao muội lại đối tốt với Hầu phủ đến thế?”
Cũng vào lúc ấy, ta đã hỏi ra điều canh cánh trong lòng.
Ta hỏi tiếp:
“Là vì nhị đệ sao?”
Ta vốn tưởng Trĩ Ngư sẽ im lặng.
Nào ngờ nàng khẽ cười:
“Không phải.”
Ta ngạc nhiên.
Nữ t.ử trên giường sắc mặt tái nhợt.
Mọi người đều bảo nàng dung mạo bình thường, chẳng có gì nổi bật, nhưng ta lại thấy nét thanh tú sáng ngời trong đôi mày ánh mắt trầm tĩnh ấy.
“Là vì mẫu thân.”
Mẫu thân ư…
Trĩ Ngư nói:
“Vì mẫu thân đối tốt với muội, nên muội mới đối tốt với Hầu phủ.”
Nàng kể mẫu thân chưa bao giờ bắt nàng sáng tối đến thỉnh an.
Mỗi tháng có vải vóc, y phục và trang sức mới, người đều sai đưa đến chỗ nàng.
“Người còn giao cho muội một chiếc chìa khóa kho, để muội muốn làm gì thì làm.”
Mẫu thân không trách nàng chẳng được người ta yêu mến, cũng không trách nàng nhiều năm chưa sinh được con.
Trĩ Ngư nói, tất cả những điều ấy đều là thứ nàng chưa từng được hưởng từ thuở nhỏ.
“…”
Ta lặng người, chẳng biết phải nói với nàng thế nào rằng đây vốn chỉ là những đãi ngộ bình thường nhất trong phủ.
Chẳng qua vì nhị đệ không thích nàng, mẫu thân tự thấy mình đã kéo một người vô tội vào cuộc hôn nhân này, nên chăm sóc nàng chu đáo hơn đôi chút.
Nào ngờ, những điều nhỏ bé ấy lại trở thành nguyên do khiến Trĩ Ngư sẵn sàng dốc hết sức lực, thậm chí hy sinh tính mạng vì Hầu phủ.
Có lẽ chính trong khoảnh khắc ấy, lòng ta đã bắt đầu rung động vì nàng.
Ta thương nàng, rõ ràng là cô con gái út trong nhà mà chẳng được ai cưng chiều.
Ta xót xa vì nàng một lần gả nhầm vào cửa Hầu, phải trở thành người thay thế cho kẻ khác.
Ta kính phục nàng mang thân thể mảnh mai đi ngàn dặm đường, nâng đỡ cả Hầu phủ bên bờ sụp đổ.
Ta càng ngưỡng mộ nàng, thân hình tuy mảnh mai nhưng cốt cách cứng cỏi như sương, không chịu khuất phục.
Nhưng trong hoàn cảnh lúc ấy… ta chỉ có thể giấu kín tâm tư, dùng thân phận huynh trưởng để quan tâm, chăm sóc nàng.
Thế mà ngày ngày ở gần, đôi bên càng thêm ăn ý, ta lại càng yêu mến, trằn trọc khó ngủ.
Đến ngày tâm tư bị bại lộ, nàng liền tránh xa ta, thậm chí dọn ra khỏi phủ.
Lần đầu tiên trong đời, ta đ.á.n.h mất vẻ điềm tĩnh, đuổi theo ra tận cổng phủ.
“Vì sao muội cứ tránh ta?!”
“Muội…”
“Đã phát hiện những bức chân dung ấy, muội hẳn phải hiểu tâm ý của ta.”
“Vì sao muội phải đi?”
“Vì sao không thể nhìn ta một lần?!”
“Nhị đệ đã c.h.ế.t ba năm rồi!”
“Chẳng lẽ muội muốn thủ tiết vì đệ ấy cả đời sao?”
Bao nỗi không cam lòng và tức giận cuộn trào trong l.ồ.ng n.g.ự.c, nhưng cuối cùng chỉ còn nỗi đau và sự yếu mềm của kẻ yêu mà không được đáp đền.
“Trĩ Ngư, rốt cuộc ta có chỗ nào không bằng nhị đệ?”
“Vì sao muội không thể thích ta?”
“Không phải muội không thích chàng.”
“Chỉ là… Quan Lan, muội bị bệnh rồi.”
Đó là lần đầu Trĩ Ngư gọi tên ta.
Nghe thật hay.
Giống như cơn mưa giông mùa hạ, ban đầu xua đi cái nóng oi ả, cuối cùng tiếng sấm vang rền lại khiến lòng người chấn động.
“Đừng nói với mẫu thân, kẻo lát nữa người lại khóc.”
Nhắc đến cái c.h.ế.t, Trĩ Ngư trái lại bình thản lạ thường.
Nàng vốn đã mang tâm bệnh u uất trong lòng, sau khi Hầu phủ gặp chuyện lại bôn ba khắp nơi, còn phải chịu trượng hình.
Sức khỏe nàng ngày một sa sút.
Nàng từ trước đến nay ngoan ngoãn, hiểu chuyện, chưa từng muốn làm phiền ai.
Ngay cả hậu sự của bản thân cũng sắp xếp chu toàn.
Chỉ riêng khi đối diện với ta, nàng im lặng rất lâu.
“Lục Quan Lan, nếu có kiếp sau, muội nhất định sẽ gả cho chàng.”
Sau khi Trĩ Ngư c.h.ế.t, ta lại sống lay lắt thêm hơn mười năm.
Đến tuổi tứ tuần, tóc ta đã bạc trắng.
Trước lúc lâm chung, người bên cạnh hỏi ta có tâm nguyện gì chưa hoàn thành.
Trong đầu ta chỉ hiện lên bóng dáng Trĩ Ngư.
Giá mà ta gặp nàng sớm hơn một chút.
Giá mà người cưới nàng năm ấy là ta.
Ta thở dài, mang theo niềm tiếc nuối vô tận mà nhắm mắt ngàn thu.
Nhưng khi mở mắt lần nữa, bên tai ta đã vang lên những tiếng reo hò rộn ràng, vui vẻ.
Khắp nơi ngập tràn không khí hỷ sự.
“Mau lên, mau lên!”
“Đại công t.ử, mau dậy đón tân nương thôi!”
HẾT.