Trước Sau

Ta giật mình quay lại, chỉ thấy Bùi Tĩnh Uyên đã mở mắt, ánh mắt đen sâu đang nhìn thẳng vào ta.

“Ngài tỉnh rồi?”

Ta lập tức ngồi xuống, vừa kinh ngạc vừa lúng túng, cố gắng rút tay về nhưng hắn vẫn không buông.

“Ngài tỉnh từ lúc nào vậy?”

“Vừa tỉnh.”

Giọng hắn hơi khàn vì bệnh, nhưng vẫn đủ khiến ta nghe rõ từng chữ.

Ta nhìn hắn đầy nghi ngờ.

“Thật sao?”

“Ừm.”

Ta vừa định thở phào thì hắn đã chậm rãi nói tiếp:

“Nhưng những lời nàng vừa nói, ta đều nghe thấy.”

Mặt ta lập tức nóng bừng.

Ta chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống ngay lúc này. Nếu biết hắn đã tỉnh, dù có đánh chết ta cũng không nói ra những lời ấy. Bây giờ thì hay rồi, chẳng những bị bắt gặp đang ngồi lẩm bẩm bên giường hắn, ta còn tự mình hỏi chuyện hôn sự, chẳng khác nào đem tâm tư giấu kín bấy lâu phơi bày trước mặt hắn.

Ta cố giữ vẻ bình tĩnh, nhỏ giọng nói:

“Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi. Quốc công gia đừng để tâm.”

Bùi Tĩnh Uyên không đáp ngay, chỉ nhìn ta hồi lâu rồi hỏi:

“Lục Chiêu Ý, nàng để tâm đến chuyện hôn sự của ta sao?”

“Không có!”

Ta đáp quá nhanh, đến chính mình cũng cảm thấy chột dạ. Ta vội quay mặt đi, tìm một lý do để che giấu sự bối rối.

“Ta chỉ lo ngài cứ kén chọn như vậy, sau này chẳng có cô nương nào chịu gả cho ngài thôi. Nếu thật sự không ai cần ngài, chẳng phải tiểu thế tử sẽ buồn lắm sao?”

Trong phòng yên lặng một thoáng.

Ta tưởng hắn sẽ giống như mọi lần, dùng vài câu nói khiến ta tức đến đỏ mặt. Nào ngờ Bùi Tĩnh Uyên bỗng kéo nhẹ tay ta, khiến ta mất thăng bằng, cả người ngã về phía trước.

Đến khi kịp phản ứng, ta đã bị hắn ôm vào lòng.

“Bùi Tĩnh Uyên!”

Ta hoảng hốt gọi tên hắn, hai tay chống lên vai hắn, muốn ngồi dậy nhưng lại sợ chạm phải chỗ hắn đang đau. Hắn ôm ta không quá chặt, song cũng không có ý định buông ra, cằm khẽ tựa lên mái tóc ta.

Giọng hắn vẫn còn khàn, nhưng từng chữ lại rõ ràng đến mức khiến lòng ta run lên.

“Không cần cô nương nào khác.”

Ta ngẩn người, nhất thời quên cả giãy giụa.

Hắn cúi đầu nhìn ta, ánh mắt không còn vẻ trêu chọc thường ngày.

“Chỉ cần nàng cần là đủ rồi.”

Ta sững sờ nhìn hắn, trái tim đập loạn đến mức chẳng thể suy nghĩ. Ta đã tưởng mình nghe nhầm, nhưng bàn tay hắn vẫn đang nắm lấy tay ta, ánh mắt cũng chưa từng rời khỏi mặt ta.

Một lúc lâu sau, ta mới tìm lại được giọng nói của mình.

“Ngài… ngài nói vậy là có ý gì?”

Bùi Tĩnh Uyên im lặng nhìn ta, sau đó khẽ thở ra. Có lẽ vì còn bệnh, sắc mặt hắn vẫn nhợt nhạt, nhưng vẻ mặt lại nghiêm túc hơn bất cứ lần nào ta từng thấy.

“Lục Chiêu Ý, ta vốn định chờ thêm một thời gian mới nói với nàng chuyện này. Nhưng nếu còn chờ nữa, e rằng nàng sẽ tránh ta đến mức ngay cả mặt cũng chẳng muốn nhìn.”

Ta cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Ta không có…”

“Vậy mấy ngày nay nàng trốn ta làm gì?”

Ta lập tức im bặt.

Bùi Tĩnh Uyên nhìn vẻ mặt đỏ bừng của ta, khóe môi khẽ cong lên, nhưng lần này hắn không tiếp tục trêu chọc. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay ta, giọng nói chậm rãi mà chân thành:

“Ta biết nàng đã nghe chuyện ban hôn. Nhưng người ta muốn cưới chưa bao giờ là một vị tiểu thư do Hoàng thượng chọn, cũng không phải bất kỳ ai trong kinh thành.”

Hắn dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn ta.

“Ta muốn cưới nàng, Lục Chiêu Ý.”

Ta ngây người.

Trong khoảnh khắc ấy, ta thậm chí không biết phải phản ứng thế nào. Bao nhiêu ngày qua, ta đã tự mình tưởng tượng ra đủ chuyện, từ việc hắn cưới một vị tiểu thư môn đăng hộ đối đến ngày ta phải đứng từ xa nhìn hắn thành thân. Ta từng nghĩ tình cảm này chỉ có thể giấu kín trong lòng, càng không dám mong hắn sẽ có chút tình ý nào với mình.

Vậy mà giờ đây, chính hắn lại nói muốn cưới ta.

Ta nhìn hắn, đôi mắt dần nóng lên.

“Nhưng ta nghe nói Hoàng thượng sắp ban hôn cho ngài. ”

Bùi Tĩnh Uyên khẽ nhíu mày.

“Chuyện ban hôn quả thật đã được nhắc đến trong triều, nhưng ta chưa từng đồng ý. Ta cũng chưa từng nói với bất kỳ ai rằng mình đã có người trong lòng.”

“Vậy tại sao ngài không nói với ta?”

“Bởi vì nàng cứ gặp ta là tìm cách tránh đi.” Hắn nhìn ta, giọng điệu có chút bất lực. “Ta muốn nói cũng phải tìm được nàng mới được.”

Ta nghe vậy, mặt càng đỏ hơn. Hóa ra mấy ngày qua, người khó xử không chỉ có mình ta. Ta cứ tưởng chỉ cần tránh mặt hắn thì có thể giấu kín tình cảm, không ngờ lại khiến hắn chẳng có cơ hội nói rõ lòng mình.

Ta cúi đầu, lí nhí hỏi:

“Vậy ngài đối xử tốt với ta, dẫn ta đi chơi, còn tặng ta trâm ngọc… đều là vì chuyện này sao?”

“Ừm.”

“Vì sao lại là ta?”

Vừa hỏi xong, ta đã thấy câu này thật ngốc nghếch. Nhưng Bùi Tĩnh Uyên không hề cười, chỉ đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc bên má ta, giọng nói dịu dàng hơn thường ngày.

“Vì ở bên nàng, ta cảm thấy vui vẻ. Nàng không vì thân phận của ta mà cố ý lấy lòng, cũng chẳng sợ ta đến mức chỉ biết nói những lời khách sáo. Nàng dám tức giận với ta, dám tranh luận với ta, còn dám xúi cháu ta nói những lời kỳ quặc để trêu chọc ta.”

Ta nghe đến đó, xấu hổ đến mức muốn rút tay về.

“Chuyện ấy ngài còn nhớ làm gì!”

“Ta nhớ rất rõ.” Hắn bật cười khẽ, rồi lại nghiêm túc nói, “ Nàng có thể ngoài miệng chẳng chịu nhường ai, nhưng lòng lại mềm hơn chính nàng tưởng.”

Ta im lặng nhìn hắn. Những lời ấy khiến lòng ta ấm lên, cũng khiến ta nhận ra rằng hóa ra hắn đã để ý đến mình từ lâu, chỉ là ta quá bận trốn tránh nên chưa từng nhận ra.

Bùi Tĩnh Uyên khẽ siết tay ta, hỏi:

“Lục Chiêu Ý, nàng có bằng lòng gả cho ta không?”

Ta cắn môi, cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng khóe môi vẫn không nhịn được mà cong lên. Ta đã chờ đợi câu trả lời này trong vô thức suốt những ngày qua, vậy mà khi thật sự nghe thấy, ta lại vừa vui mừng vừa ngượng ngùng.

“Ngài còn đang bệnh đấy. Chuyện lớn như vậy, sao có thể tùy tiện nói ra?”

“Ta rất tỉnh táo.”

“Nhưng ngài còn chưa khỏi bệnh.”

“Vậy đợi ta khỏi bệnh, ta sẽ đến Lục phủ cầu thân.” Hắn nhìn ta, ánh mắt không hề dao động. “Nhưng trước khi ấy, nàng có thể trả lời ta không?”

Ta nhìn người trước mặt. Bùi Tĩnh Uyên vẫn là Quốc công gia khiến bao người kính sợ, nhưng lúc này, hắn không dùng thân phận để ép buộc ta, cũng không lấy lời nói đùa cợt che giấu tâm tư. Hắn chỉ kiên nhẫn chờ câu trả lời của ta, giống như thật sự sợ ta sẽ từ chối.

Ta chậm rãi gật đầu.

“Ta bằng lòng.”

Vừa dứt lời, hắn đã kéo ta lại gần hơn, ôm ta vào lòng. Ta áp mặt lên vai hắn, nghe nhịp tim vững vàng dưới lớp y phục, trong lòng bỗng thấy bình yên đến lạ.

“Bùi Tĩnh Uyên,” ta nhỏ giọng gọi.

“Ừm?”

“Sau này ngài không được tùy tiện trêu chọc ta nữa.”

Hắn im lặng một lát, sau đó bật cười.

“Được.”

“Cũng không được khiến ta phải lo lắng như mấy hôm nay.”

“Được.”

“Còn phải chăm sóc bản thân cho tốt, không được bỏ bữa.”

Lần này, hắn cúi đầu nhìn ta, trong mắt đầy ý cười.

“Lục tiểu thư, nàng còn chưa gả vào phủ Quốc công đã muốn quản ta rồi sao?”

Ta lập tức đỏ mặt, giơ tay đẩy nhẹ hắn.

“Ta không nói nữa!”

Hắn giữ lấy tay ta, không cho ta rút về, rồi dịu giọng đáp:

“Được, nàng cứ quản. Sau này ta đều nghe nàng.”

Ta vùi mặt vào vai hắn, chẳng dám nhìn lên nữa. Ngoài cửa sổ, nắng sớm đã phủ kín khoảng sân, gió nhẹ thổi qua tán cây, mang theo hương hoa thoang thoảng.

Ta vốn tưởng chuyến đi thăm bệnh hôm nay chỉ là một lần không thắng nổi lòng mình. Không ngờ, nó lại khiến ta nhận được câu trả lời mà bản thân đã mong đợi từ lâu.

Hóa ra có những người, càng muốn tránh xa lại càng không thể buông bỏ. Còn có những tình cảm, đến khi đủ can đảm nhìn thẳng vào lòng mình, mới biết hóa ra đối phương cũng đang chờ đợi một câu trả lời.

Ta từng sợ Bùi Tĩnh Uyên sẽ cưới người khác, sợ mình chỉ có thể đứng ngoài nhìn hắn đi về phía hạnh phúc thuộc về người khác.

Nhưng lúc này, hắn đang ôm ta trong lòng, nghiêm túc nói rằng người hắn muốn cưới chính là ta.

Ta khẽ mỉm cười, lần đầu tiên không còn muốn trốn tránh hắn nữa.

Trước Sau

Truyện Mới

Nuôi Ong Tay Áo: Cậu Em Hàng Xóm Lên Kế Hoạch Bắt Tôi Về Nuôi

Nuôi Ong Tay Áo: Cậu Em Hàng Xóm Lên Kế Hoạch Bắt Tôi Về Nuôi

Người Anh Không Muốn Cưới

Người Anh Không Muốn Cưới

Vụ Án Thai Phụ Không Đầu

Vụ Án Thai Phụ Không Đầu

Ma Mê Quỷ Ám

Ma Mê Quỷ Ám

Chín Năm Là Đủ

Chín Năm Là Đủ

Người Mù Xem Mệnh

Người Mù Xem Mệnh

Nhặt Nhầm Tang Thi Vương Về Làm Culi

Nhặt Nhầm Tang Thi Vương Về Làm Culi

Theo Đuổi Em Lại

Theo Đuổi Em Lại

Ngày Chồng Tôi Đưa Cả Ba Đứa Đi Xét Nghiệm

Ngày Chồng Tôi Đưa Cả Ba Đứa Đi Xét Nghiệm

Sau Khi Lộ Đuôi Mèo Trên Giường Kẻ Thù

Sau Khi Lộ Đuôi Mèo Trên Giường Kẻ Thù

Tình Yêu Không Phải Một Món Nợ

Tình Yêu Không Phải Một Món Nợ

Hàng Xóm Mặt Dày

Hàng Xóm Mặt Dày