Tôi im lặng.

Cô ấy nói tiếp:

“Tống Minh bảo tớ phải đến khuyên cậu.”

“Khuyên gì?”

“Khuyên cậu rút yêu cầu kiểm tra khoản tiền.”

Tôi bật cười.

“Cậu trả lời sao?”

“Tớ bảo anh ấy tự đi mà chịu trách nhiệm.”

Tôi mỉm cười.

“Giỏi lắm.”

Lâm Mạn thở dài.

“Nam Nam, tớ không biết cuộc hôn nhân của mình có giữ được không.”

“Tớ hiểu.”

“Nhưng ít nhất lần này, tớ muốn đứng về phía bản thân.”

Tôi nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.

“Đúng vậy.”

Đôi khi, điều khó khăn nhất không phải rời bỏ một người.

Mà là thừa nhận rằng người mình từng tin tưởng đã không còn xứng đáng với sự tin tưởng ấy.

23.

Một tuần sau, Bùi Chấp nhận được thông báo từ công ty.

Hắn bị tạm đình chỉ một số nhiệm vụ quản lý trong thời gian doanh nghiệp rà soát các vấn đề liên quan đến giao dịch bên ngoài và xung đột lợi ích.

Tin tức này đến tai tôi qua một người quen.

Tôi không ngạc nhiên.

Bởi vì Bùi Chấp từng sử dụng danh nghĩa và nguồn lực của công ty để hỗ trợ hoạt động tuyển dụng tại trường đại học.

Đào Mật cũng là sinh viên từng tham gia các hoạt động ấy.

Trong quá trình làm rõ sự việc, công ty phát hiện một số khoản chi và quy trình phê duyệt cần kiểm tra.

Tôi không trực tiếp can thiệp.

Cũng không yêu cầu ai sa thải hắn.

Tôi chỉ cung cấp những thông tin có liên quan khi được hỏi, còn việc đánh giá thuộc về công ty.

Nhưng Bùi Chấp không nghĩ vậy.

Hắn gọi điện cho tôi liên tục.

Tôi không nghe.

Cuối cùng, hắn gửi một tin nhắn.

“Tống Nam, em thật sự muốn hủy hoại anh sao?”

Tôi đọc xong, trả lời:

“Tôi không hủy hoại anh.”

“Những việc anh đã làm đang tự mang đến hậu quả.”

Hắn lập tức gọi lại.

Tôi nhấn nghe.

“Tống Nam!”

Giọng hắn khàn đặc.

“Em có biết anh đã cố gắng bao nhiêu năm mới lên được vị trí này không?”

“Tôi biết.”

“Vậy sao em có thể nhẫn tâm như vậy?”

Tôi nhìn bản báo cáo trước mặt.

“Bùi Chấp, tôi từng giúp anh sửa hồ sơ xin việc.”

Hắn im lặng.

“Tôi từng giới thiệu anh với những người trong ngành.”

“Tôi từng giúp anh chuẩn bị bài thuyết trình để được thăng chức.”

“Những năm đầu anh đi làm, tôi còn thức đêm cùng anh chỉnh từng trang kế hoạch.”

Tôi dừng lại.

“Nhưng tôi chưa từng yêu cầu anh phải mang ơn.”

Hắn thở dốc.

Tôi nói tiếp:

“Tôi chỉ muốn anh đừng phản bội tôi.”

“Ngay cả điều đó, anh cũng không làm được.”

Bùi Chấp nghẹn ngào.

“Nam Nam, anh sai rồi.”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Vậy anh hãy chịu trách nhiệm.”

24.

Đào Mật bắt đầu hoảng loạn khi những khoản tiền chuyển cho cô ta đột nhiên dừng lại.

Ban đầu, cô ta vẫn đăng bài khoe khoang.

Nào là phụ nữ phải biết yêu bản thân.

Nào là đàn ông thật lòng sẽ tự nguyện tiêu tiền.

Nào là tình yêu đích thực không cần danh phận.

Nhưng chẳng bao lâu sau, giọng điệu của cô ta thay đổi.

“Gần đây tâm trạng không tốt.”

“Có những lời hứa nghe rất đẹp, nhưng hóa ra chẳng đáng tin.”

“Thật sự không hiểu tại sao đàn ông lại thay lòng nhanh như vậy.”

Tôi không theo dõi thường xuyên nữa.

Những bài đăng ấy đều do trợ lý pháp lý lưu lại nếu có liên quan đến vụ việc.

Một buổi chiều, cô ta đột nhiên xuất hiện trước cổng công ty tôi.

Lễ tân gọi lên.

“Chị Tống, có một cô gái tên Đào Mật muốn gặp chị.”

Tôi suy nghĩ một lát.

“Bảo cô ấy đặt lịch qua trợ lý.”

“Cô ấy nói có chuyện rất quan trọng.”

“Chuyện gì?”

“Cô ấy không chịu nói.”

Tôi nhìn đồng hồ.

“Vậy mời cô ấy về.”

Mười phút sau, điện thoại tôi nhận được một tin nhắn.

“Tống Nam, chị sợ gặp em à?”

Tôi không trả lời.

Cô ta tiếp tục:

“Chị tưởng làm anh Bùi mất việc là có thể thắng sao?”

Tôi nhìn dòng chữ ấy.

Sau đó gửi một câu.

“Đào Mật, em hiểu sai rồi.”

“Hiểu sai gì?”

“Tôi không thi đấu với em.”

Cô ta lập tức trả lời:

“Chị nói vậy vì chị thua!”

Tôi mỉm cười.

“Em thích nghĩ thế nào cũng được.”

Sau đó, tôi chặn số cô ta.

Tôi không có nghĩa vụ phải tham gia vào cuộc tranh giành do người khác tự tưởng tượng ra.

25.

Một tháng sau, vụ việc khoản vay ba triệu tệ có tiến triển.

Thông qua thủ tục pháp lý, các bên đã cung cấp thêm chứng từ giao dịch.

Một phần tiền được sử dụng cho hoạt động kinh doanh thực tế.

Một phần được chuyển qua những hợp đồng dịch vụ thiếu căn cứ thực hiện.

Một số khoản khác có dấu hiệu được dùng vào mục đích cá nhân.

Trình Dục đặt báo cáo trước mặt tôi.

“Chị Tống, chúng ta đã có cơ sở vững hơn để yêu cầu hoàn trả khoản vay và xử lý những khoản chi sai mục đích.”

Tôi hỏi:

“Bùi Chấp phản hồi thế nào?”

“Anh ta muốn thương lượng.”

“Điều kiện?”

“Anh ta đề nghị trả trước tám trăm nghìn tệ, phần còn lại trả dần trong ba năm.”

Tôi suy nghĩ.

“Có tài sản bảo đảm không?”

“Chưa.”

“Vậy không được.”

Trình Dục gật đầu.

“Tôi cũng nghĩ vậy.”

Truyện Mới

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính