Tôi tiếp tục:

“Nếu hắn muốn trả dần, phải có lịch thanh toán rõ ràng và biện pháp bảo đảm phù hợp.”

“Được.”

“Còn chuyện ly hôn?”

Trình Dục thở dài.

“Anh ta vẫn không đồng ý.”

Tôi bật cười.

“Đúng là cố chấp.”

“Anh ta nói chỉ cần chị chịu tha thứ, mọi chuyện đều có thể thương lượng.”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

Trình Dục nhìn tôi.

“Chị chắc chứ?”

“Chắc.”

Tôi nhìn bản thỏa thuận.

“Tiền có thể trả dần.”

“Nhưng cuộc hôn nhân này không thể tiếp tục.”

26.

Tối hôm ấy, Bùi Chấp đợi tôi dưới chung cư.

Tôi vừa xuống xe đã nhìn thấy hắn.

Chỉ hơn một tháng không gặp thường xuyên, hắn đã gầy đi khá nhiều.

Râu mọc lởm chởm.

Áo sơ mi nhăn nhúm.

Không còn dáng vẻ tự tin, chỉn chu của người quản lý trẻ tuổi trước kia.

Hắn bước tới.

“Nam Nam.”

Tôi dừng lại.

“Có chuyện gì?”

Hắn nhìn tôi.

“Anh muốn nói chuyện.”

“Anh có thể liên hệ luật sư.”

“Không phải chuyện tiền.”

Tôi im lặng.

Hắn lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ.

Bên trong là chiếc nhẫn cưới của chúng tôi.

“Em còn nhớ không?”

Tôi nhìn chiếc nhẫn.

Đương nhiên nhớ.

Bốn năm trước, Bùi Chấp đã dành dụm gần một năm tiền lương để mua nó.

Khi cầu hôn, hắn run đến mức suýt đánh rơi hộp nhẫn.

Hắn nói:

“Nam Nam, bây giờ anh chưa có nhiều tiền. Nhưng anh hứa sau này sẽ cho em một cuộc sống thật tốt.”

Tôi đã khóc.

Không phải vì chiếc nhẫn đắt tiền.

Mà vì tôi tin người đàn ông trước mặt thật lòng muốn cùng mình xây dựng tương lai.

Bùi Chấp nhìn tôi.

“Anh vẫn luôn giữ chiếc nhẫn.”

Tôi gật đầu.

“Ừ.”

“Anh chưa từng tháo ra.”

Tôi nhìn bàn tay hắn.

Ngón áp út trống không.

Hắn lập tức giải thích:

“Anh tháo ra để lau thôi.”

Tôi bật cười.

“Bùi Chấp.”

“Ừ?”

“Trong những bức ảnh chụp cùng Đào Mật, anh cũng không đeo nhẫn.”

Hắn lập tức im bặt.

Tôi nhìn hắn.

“Anh không cần diễn nữa.”

Mắt hắn đỏ lên.

“Nam Nam, anh thật sự hối hận.”

Tôi gật đầu.

“Tôi tin.”

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên hy vọng.

Nhưng tôi nói tiếp:

“Tôi tin anh đang hối hận vì những hậu quả hiện tại.”

“Không phải!”

“Vậy anh hối hận từ khi nào?”

Hắn nghẹn lời.

Tôi hỏi:

“Lúc anh đưa Đào Mật đi Maldives, anh có hối hận không?”

Hắn cúi đầu.

“Lúc anh chuyển tiền cho cô ấy, anh có hối hận không?”

Hắn không nói.

“Lúc anh nói tôi già nua, bẩn thỉu với bạn bè, anh có hối hận không?”

Nước mắt hắn rơi xuống.

Tôi nhìn hắn.

“Không.”

“Anh chỉ bắt đầu hối hận khi tôi muốn ly hôn, khi công việc của anh gặp vấn đề, khi khoản tiền phải hoàn trả.”

Hắn lắc đầu liên tục.

“Nam Nam…”

Tôi nhẹ nhàng đẩy chiếc hộp nhẫn về phía hắn.

“Giữ lấy đi.”

“Em không cần sao?”

Tôi mỉm cười.

“Tôi không cần nữa.”

27.

Hai tháng sau, Bùi Chấp cuối cùng cũng đồng ý ly hôn thuận tình.

Không phải vì hắn đột nhiên hiểu ra.

Mà vì luật sư đã giải thích rõ rằng việc cố tình kéo dài không thể buộc tôi tiếp tục cuộc hôn nhân trái ý muốn.

Đồng thời, khoản vay ba triệu tệ vẫn phải được xử lý độc lập theo hợp đồng và quy định pháp luật.

Hắn không thể dùng việc không đồng ý ly hôn để khiến tôi từ bỏ quyền đòi nợ.

Buổi thương lượng cuối cùng diễn ra tại văn phòng luật sư.

Bùi Chấp ngồi đối diện tôi.

Bên cạnh hắn là luật sư riêng.

Trình Dục đặt bản thỏa thuận đã chỉnh sửa lên bàn.

“Các điều khoản về tài sản đã được hai bên rà soát. Phần nghĩa vụ liên quan đến khoản vay được lập thành văn bản riêng.”

Bùi Chấp nhìn tôi.

“Nam Nam, em thật sự không muốn suy nghĩ thêm sao?”

Tôi đáp:

“Không.”

Hắn cười khổ.

“Em quyết đoán thật.”

Tôi gật đầu.

“Cảm ơn.”

Hắn nhìn tôi.

“Trước đây anh cứ nghĩ em sẽ không bao giờ rời bỏ anh.”

Tôi im lặng.

Hắn tiếp tục:

“Anh nghĩ dù anh làm sai chuyện gì, chỉ cần xin lỗi, em đều sẽ tha thứ.”

Tôi nhìn hắn.

“Vậy anh đã đánh giá quá cao sự bao dung của tôi.”

Hắn cúi đầu.

Một lúc lâu sau, hắn cầm bút.

Ký tên.

Từng nét chữ chậm chạp.

Như thể chỉ cần viết chậm hơn, mọi chuyện sẽ có thể thay đổi.

Nhưng tôi không thúc giục.

Cũng không ngăn cản.

Đợi hắn ký xong, tôi cầm bút.

Viết hai chữ Tống Nam.

Dứt khoát.

Không run rẩy.

Không do dự.

Bùi Chấp nhìn chữ ký của tôi, đột nhiên bật khóc.

“Nam Nam, anh mất em rồi.”

Tôi khép bút.

“Đúng.”

Hắn ngẩng đầu.

Tôi nhìn hắn.

“Nhưng anh không mất tôi hôm nay.”

“Anh đã đánh mất tôi từ rất lâu rồi.”

28.

Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, tôi chuyển khỏi căn nhà cũ.

Thật ra căn nhà ấy thuộc tài sản riêng của tôi trước hôn nhân.

Tôi hoàn toàn có thể tiếp tục sống ở đó.

Nhưng tôi không muốn.

Có quá nhiều kỷ niệm.

Từ chiếc sofa chúng tôi cùng chọn.

Đến bộ bát đĩa Bùi Chấp từng mua nhân dịp kỷ niệm ngày cưới.

Cả bức ảnh cưới treo trong phòng khách.

Tôi không muốn mỗi ngày thức dậy đều phải nhìn thấy dấu vết của một cuộc hôn nhân đã kết thúc.

Tôi thuê người dọn dẹp.

Truyện Mới

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Tờ giấy xác nhận

Tờ giấy xác nhận

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo